
Tính đến thời điểm
hiện tại, tổng cộng 10 người đã được cứu sống và 38 người đã tử vong. Các lực
lượng chức năng đang tiếp tục nỗ lực tìm kiếm cứu nạn khẩn trương trước khi bão
số 3 đổ bộ.
Vào 2 giờ sáng cùng ngày, tàu du lịch Vịnh Xanh 58 đã được kéo lật trở lại và đang chuẩn bị được lai dắt vào bờ.
Các thi thể đã được
chuyển đến nhà tang lễ Bệnh viện Bãi Cháy. Đến 8 giờ sáng 20/7, chính quyền tỉnh
Quảng Ninh đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao 31 nạn nhân tử vong cho
gia đình đưa về quê an táng.
Cũng trong sáng 20/7, chính quyền địa phương và các đội tìm kiếm cứu nạn rà soát lại danh sách những người còn mất tích và tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm.
Giám đốc Công an tỉnh
Quảng Ninh, Đại tá Trần Văn Phúc đã chỉ đạo thành lập 25 mũi gồm các phòng nghiệp
vụ và các lực lượng liên quan tuần tra, tìm kiếm trục vớt trên biển. Ngư dân
cũng được huy động để tìm kiếm nạn nhân.
"Chúng tôi huy
động 14 tàu xuồng và trên 200 cán bộ chiến sĩ tham gia tìm kiếm. Cơ quan điều
tra công an tỉnh nhanh chóng tiếp cận hiện trường tổ chức khám nghiệm và bảo vệ
tài sản người bị nạn", ông Phúc nói với VietnamNet hôm 20/7.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 12 giờ 55 phút ngày 19/7, tàu du lịch Vịnh Xanh 58, còn được biết đến với tên Wonder Sea, đã khởi hành từ bến với 48 du khách và 5 thuyền viên.
Tàu này dự kiến đưa
khách tham quan Tuyến 2 của Vịnh Hạ Long, với lịch trình bao gồm các điểm nổi
tiếng như hòn Chó Đá, Đỉnh Hương, Gà Chọi, hang Sửng Sốt, hang Luồn và đảo Ti Tốp,
sau đó sẽ trở về cảng vào cuối chiều cùng ngày.
Thuyền trưởng, đồng
thời là chủ tàu, ông Đoàn Văn Trình, trực tiếp điều khiển chuyến đi này.
Tuy nhiên, vào khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi tàu di chuyển đến khu vực phía đông hang Đầu Gỗ, thời tiết đột ngột chuyển biến xấu. Từ trời nắng gắt, Vịnh Hạ Long bỗng chốc tối sầm với giông gió, sấm sét và mưa đá dữ dội.
Gió mạnh đã khiến
tàu bị xô nghiêng, rồi lật úp hoàn toàn, đẩy toàn bộ hành khách và thuyền viên
xuống biển. Con tàu dài 24 m, trọng tải 12 tấn, chỉ còn nổi phần đáy vào thời
điểm gặp nạn.
Ngay sau sự cố, các cơ quan chức năng đã triển khai lực lượng cứu hộ quy mô lớn. Gần 300 người đã được huy động đến hiện trường, bao gồm lực lượng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh cùng với Cảnh sát cứu nạn cứu hộ.
Hơn 30 tàu xuồng các
loại cũng được điều động để hỗ trợ công tác tìm kiếm. Quân chủng Hải quân cũng
đã cử trên 20 đặc công nước thuộc Lữ đoàn 126 tham gia trực tiếp vào hoạt động
cứu nạn.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.