
Quân đội Thái Lan và
Campuchia đã đụng độ trên vùng biên giới, ít nhất hai binh sĩ Thái Lan bị
thương.
Trong diễn biến mới
nhất, Lục quân Vùng 2 Thái Lan thông báo đã điều động tiêm kích F-16 đến vùng
tranh chấp biên giới.
Trước đó, sáng sớm
24/7, một cuộc đụng độ vũ trang giữa Thái Lan và Campuchia đã nổ ra tại khu vực
tranh chấp dọc biên giới.
Trong một thông cáo
phát đi ngay sau đó, Quân đội Thái Lan cho biết phía Campuchia đã nổ súng trước
tại một khu vực gần đền Ta Muen Thom đang tranh chấp.
Đền Ta Muen Thom nằm
trên vùng biên giới giữa tỉnh Surin của Thái Lan và tỉnh Oddar Meanchey ở miền
bắc Campuchia.
Bộ Quốc phòng Thái Lan nói Campuchia đã điều động một máy bay không người lái giám sát trước khi điều quân đến khu vực này cùng với vũ khí hạng nặng, theo Reuters.
Một phát ngôn viên của
Quân đội Thái Lan cho biết có hai binh sĩ nước này bị thương và Campuchia đã sử
dụng nhiều loại vũ khí, bao gồm cả súng phóng rocket.
Trong khi đó, người
phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết đã có một cuộc xâm nhập vô cớ của
quân đội Thái Lan và do đó, lực lượng Campuchia phải đáp trả để tự vệ.
Cuộc đụng độ bằng
súng vào sáng 24/7 ở vùng biên giới đã nổ ra sau gần hai tháng căng thẳng kể từ
vụ đọ súng khiến một lính Campuchia thiệt mạng vào ngày 28/5.
Từ đụng độ ở biên giới,
hai nước đã dần sa vào một cuộc đối đầu toàn diện, từ việc đóng cửa khẩu, ngừng
giao thương, tới việc Campuchia đưa vấn đề ra Tòa án Công lý Quốc tế, Thái Lan
triệu hồi đại sứ, trục xuất ngoại giao đoàn.
Chiều 23/7, Thủ tướng tạm quyền Phumtham Wechayachai công bố Thái Lan đã triệu hồi đại sứ từ Campuchia về nước.
Cùng lúc, họ cũng
tuyên bố trục xuất ngoại giao đoàn của Campuchia.
Diễn biến này xảy ra
sau khi có thêm một lính Thái Lan bị thương nặng, mất chân phải, do vấp mìn tại
khu vực tranh chấp Huai Bon nằm giữa tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan và
Preah Vihear của Campuchia.
Về phía quân đội,
Thái Lan đã tái kích hoạt kế hoạch khẩn cấp Chakrapong Phuwanart, vốn đã được
triển khai trong cuộc xung đột biên giới với Campuchia tại khu vực đền Preah
Vihear hồi năm 2011.
Quân đội Thái Lan
tuyên bố gì?
Mặc dù UAV không thể
nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng tiếng động phát ra giúp xác nhận sự hiện diện
của thiết bị này.
Ngay sau đó, binh sĩ
Campuchia đã tiến sát hàng rào kẽm gai gần căn cứ tiền tiêu của Thái Lan, đồng
thời đưa vũ khí vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.
Sáu binh sĩ
Campuchia được trang bị đầy đủ, trong đó có một người mang theo súng phóng
rocket (RPG), đã tiến gần khu vực ranh giới. Đáp lại, lực lượng Thái Lan đã cố
gắng giảm căng thẳng bằng cách lên tiếng cảnh báo, đồng thời duy trì tình trạng
giám sát biên giới ở mức cao nhất.
Bất chấp nỗ lực
tránh xung đột, vào khoảng 8 giờ 20 sáng, binh sĩ Campuchia đã nổ súng từ vị
trí cách căn cứ Thái Lan khoảng 200 mét về phía đông, đối diện trực tiếp với
ngôi đền. Binh sĩ Thái Lan đã đáp trả lại cuộc tấn công, vẫn theo thông tin từ
Đại tá Ritcha Suksuwanon.
Quân đội Hoàng gia
Thái Lan hiện đang theo dõi sát diễn biến tình hình và sẽ cung cấp thông tin cập
nhật khi có thêm chi tiết mới.
Theo báo The
Nation của Thái Lan, vào ngày 23/7, Trung tướng Boonsin Padklang, Tư lệnh
Lục quân Vùng 2, đã ký ban hành lệnh đóng cửa các cửa khẩu biên giới giữa Thái
Lan và Campuchia, đồng thời tạm ngừng mọi hoạt động du lịch tại các khu vực thuộc
quyền quản lý của đơn vị này, sau các vụ nổ mìn gần đây tại khu vực biên giới
Thái Lan – Campuchia.
Ông Boosin đã viện dẫn mệnh lệnh ngày 23/6 của Lục quân Vùng 2 nhằm tăng cường kiểm soát biên giới tại các tỉnh Surin, Sisaket và Buriram.
Sau khi lệnh ngày
23/6 có hiệu lực, một loạt vụ nổ mìn gần khu vực biên giới ở các khu vực Chong
Bok và Chong An Ma, tỉnh Ubon Ratchathani đã xảy ra.
Lục quân Vùng 2 đã
thực hiện các biện pháp sau để đảm bảo an ninh:
Tạm dừng toàn bộ hoạt
động lưu thông của phương tiện qua biên giới;
Tạm ngưng mọi hoạt động
di chuyển của người dân, bao gồm cả du khách trong nước và quốc tế, và dừng mọi
hình thức buôn bán;
Cấm du khách đến
tham quan các ngôi đền Ta Muen và Ta Kwai trong thời gian nâng cấp hệ thống an
ninh.
Theo tờ báo Thái
Lan, những biện pháp này nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Thái
Lan, bảo vệ tính mạng và tài sản của công dân Thái, cũng như ngăn chặn các sự
việc tương tự tái diễn.
Lệnh đóng cửa chính
thức có hiệu lực từ ngày 24/7/2025.
Ông Hun Sen nói gì?
Trong một bài đăng
trên Facebook sáng ngày 24/7, ông Hun Sen khẳng định quân đội Thái Lan đã xâm
nhập lãnh thổ Campuchia và bắt đầu chặn đường vào đền từ tối qua 23/7, trước
khi binh sĩ Thái Lan nổ súng tấn công binh sĩ Campuchia vào sáng sớm 24/7.
"Quân đội
Campuchia không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả và phản công,"
ông Hun Sen tuyên bố, khẳng định quyền bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Campuchia.
Trong khi xác nhận rằng
các cuộc đụng độ quân sự đang diễn ra ở một số khu vực thuộc các tỉnh Oddar Meanchey
và Preah Vihear, ông Hun Sen nhấn mạnh rằng phần còn lại của đất nước vẫn yên
bình và không bị ảnh hưởng. Ông kêu gọi toàn thể người dân Campuchia không hoảng
loạn hay phản ứng thái quá.
"Chúng tôi kêu
gọi tất cả công dân Campuchia không hoảng sợ, không tích trữ gạo hay hàng hóa
và không tăng giá các mặt hàng thiết yếu," ông Hun Sen viết. "Hãy tiếp
tục các hoạt động thường nhật trong mọi lĩnh vực và khu vực, ngoại trừ các vùng
biên giới nơi đang diễn ra giao tranh."
Các diễn biến chính
Thái Lan và Campuchia
có đường biên giới trên bộ chung dài khoảng 800km, trong đó có nhiều khu vực
hai bên có tuyên bố chủ quyền chồng lấn và chưa được cắm mốc.
Vào năm 2008, căng
thẳng đã dâng lên xung quanh khu vực đền Preah Vihear giữa tỉnh Sisaket (Thái
Lan) và tỉnh Preah Vihear (Campuchia). Xung đột đã nổ ra và kéo dài tới năm
2011, với mỗi bên thiệt mạng khoảng 20 người, phần lớn là binh sĩ, bên cạnh đó
còn có một số thường dân. Hàng chục ngàn người dân đã phải sơ tán.
Các diễn biến mới
đây:
Tháng 2/2025
·
13/2: Binh sĩ và người
dân Campuchia biểu tình tại khu vực đền Ta Muean Thom, hát quốc ca, tuyên bố chủ
quyền.
·
28/2: Tại Chong An
Ma (tỉnh Ubon Ratchathani, Thái Lan), binh sĩ Campuchia bị Thái Lan cáo buộc
phóng hỏa một cái chòi của Thái Lan, xâm nhập sâu 150m vào lãnh thổ Thái Lan và
đào công sự.
Tháng 5/2025
·
28/5: Xảy ra đấu
súng tại Chong Bok, một binh sĩ Campuchia thiệt mạng.
·
29/5: Thủ tướng Hun
Manet tuyên bố Campuchia không mong muốn xung đột với Thái Lan, nhưng sẽ dùng
vũ lực nếu chủ quyền bị xâm phạm. Campuchia tăng quân và vũ khí hạng nặng ở khu
vực biên giới. Tổng Tư lệnh Lục quân hai nước gặp gỡ, hội đàm và thống nhất rút
quân khỏi nơi đụng độ.
Tháng 6/2025
·
1/6: Campuchia muốn
đưa vấn đề tranh chấp biên giới ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Thái Lan không
đồng ý, khẳng định vẫn ưu tiên cơ chế đàm phán song phương và Ủy ban Biên giới
chung (JBC) để giải quyết tranh chấp. Thái Lan đặt quân đội vùng biên giới vào
trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
·
2/6: Quốc hội
Campuchia thông qua đề xuất của Chủ tịch Thượng viện Hun Sen đưa bốn khu vực
tranh chấp ra ICJ. Biên phòng Campuchia bắn hạ một thiết bị bay không người lái
ở tỉnh Preah Vihear, gần biên giới Thái Lan.
·
4/6: Thủ tướng Hun
Manet tuyên bố sẽ nộp đơn lên ICJ dù Thái Lan có đồng ý hay không. Chính phủ
Thái Lan tái khẳng định sẽ giải quyết tranh chấp bằng đối thoại song phương.
·
5/6: Phó Thủ tướng
kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai sang Phnom Penh đàm
phán với người đồng cấp Campuchia. Thái Lan kêu gọi Campuchia giảm leo thang và
quay lại cơ chế song phương JBC.
·
6–7/6: Thái Lan
tuyên bố sẵn sàng triển khai một "chiến dịch cấp cao". Hai bên tăng
cường lực lượng tại biên giới. Tại Bangkok, hàng trăm người biểu tình trước Đại
sứ quán Campuchia. Thái Lan đóng cửa một số cửa khẩu và giới hạn giờ hoạt động
tại các cửa khẩu chính. Bộ trưởng Phumtham triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng An
ninh Quốc gia (NSC).
·
8/6: Thái Lan và
Campuchia đạt thỏa thuận rút quân về vị trí ban đầu.
·
11/6: Thủ tướng Thái
Lan Paetongtarn Shinawatra đến thăm khu vực tranh chấp biên giới với Campuchia
và chủ trì cuộc họp an ninh. Ông Hun Sen kêu gọi góp tiền cho quân đội để
"kháng chiến chống sự xâm lược của Thái Lan".
·
14/6: Họp Ủy ban
Biên giới chung Thái Lan – Campuchia (JBC).
·
15/6: Thủ tướng Hun
Manet chính thức công bố việc đệ đơn khiếu nại lên ICJ.
·
17/6: Campuchia đóng
toàn bộ các cửa khẩu biên giới với Thái Lan.
·
18/6: Chủ tịch Thượng
viện Hun Sen tung băng ghi âm cuộc trò chuyện riêng với Thủ tướng Thái Lan
Paetongtarn Shinawatra.
·
19/6: Thủ tướng
Paetongtarn Shinawatra xin lỗi người dân Thái Lan.
·
21/6 và 28/6: Người
dân Thái Lan biểu tình yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra từ chức.
Tháng 7/2025:
·
1/7: Tòa án Hiến
pháp Thái Lan đình chỉ chức vụ thủ tướng của bà Paetongtarn Shinawatra sau vụ
bê bối điện thoại với ông Hun Sen.
·
10/7: Cựu Thủ tướng
Thái Lan Thaksin Shinawatra, cha bà Paetongtarn, tuyên bố cắt đứt quan hệ với
Hun Sen.
·
14/7: Chủ tịch Thượng
viện Hun Sen nói ông Thaksin Shinawatra có "hành vi phản quốc" khi tiết
lộ tài liệu nhạy cảm của Thái Lan.
·
16/7: Hai binh sĩ
Thái Lan giẫm trúng mìn tại khu vực biên giới chưa phân định với Campuchia.
Quân đội Thái Lan cho biết đây là mìn PMN-2 do Nga sản xuất, mới được đặt gần
đây. Phía Campuchia nói đó là mìn sót lại từ các cuộc chiến tranh trước đây.
·
23/7: Một vụ nổ mìn
xảy ra khiến năm binh sĩ Thái Lan bị thương, trong đó một người bị mất một
chân. Thái Lan hạ cấp quan hệ với Campuchia, triệu hồi đại sứ về nước và trục
xuất ngoại giao đoàn Campuchia.
·
24/7: Thái Lan đóng
cửa biên giới. Hai bên nổ súng giao tranh, ít nhất 2 lính Thái Lan bị thương.
Bên này cáo buộc bên kia nổ súng trước.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.