
Hanwha Aerospace, một
công ty quốc phòng lớn của Hàn Quốc, đã ký thỏa thuận xuất khẩu pháo tự hành K9
Thunder sang Việt Nam, nhiều tờ báo Hàn Quốc dẫn thông tin từ các nguồn
tin trong ngành.
Theo Yonhap
News của Hàn Quốc ngày 14/8, trong khuôn khổ thỏa thuận chính phủ với chính
phủ trị giá 250 triệu USD được ký kết vào tháng trước, Hanwha Aerospace sẽ cung
cấp 20 pháo tự hành K9 Thunder cho Việt Nam.
Trong khi đó,
báo Herald News, cũng của Hàn Quốc, vào ngày 14/8 dẫn các nguồn
tin cho biết thương vụ này trị giá 245 triệu USD, đồng thời cho biết
các khẩu pháo sẽ được Hanwha Aerospace cung cấp thông qua Cơ quan Xúc tiến
Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA), một tổ chức thuộc nhà nước.
Lịch bàn giao dự
kiến vào cuối năm 2025.
Hà Nội và Seoul đang
đàm phán thỏa thuận 20 khẩu K9 và các xe tiếp đạn K10 trị giá 300 triệu
USD (hơn 7.500 tỷ đồng).
Tuy nhiên, thương vụ
lần này chỉ gồm các pháo K9 Thunder, còn các xe tiếp đạn K10 không được
nhắc tới.
Đây là lần đầu
tiên Hàn Quốc xuất khẩu pháo tự hành K9 Thunder đến một quốc gia Đông Nam
Á, mở rộng phạm vi hiện diện của loại pháo tự hành này ngoài các thị trường gồm
Ba Lan, Phần Lan, Estonia, Ai Cập, Ấn Độ và Úc.
Ngoài ra, Hàn Quốc
cũng chưa từng bán vũ khí cho Việt Nam, dù trước đó quốc gia này đã viện trợ
các tàu tuần tra mà họ đã loại biên cho Hà Nội.
Một số tờ báo
của Hàn Quốc cũng nhấn mạnh việc đây là lần đầu tiên pháo tự hành K9 được
một quốc gia lâu nay duy trì quan hệ gắn bó với ngành công nghiệp quốc phòng
Nga tiếp nhận.
"Xuất khẩu các
hệ thống vũ khí thường được thực hiện với các đồng minh hoặc quốc gia thân thiện,
vì điều đó dẫn đến hợp tác an ninh cấp cao như khả năng tương tác và tác chiến
phối hợp, vượt ra ngoài việc chuyển giao vũ khí đơn thuần," báo Herald
News dẫn lời ông Ban Kil-joo, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị
thuộc Viện Ngoại giao và An ninh Quốc gia.
"Việt Nam là một
quốc gia cộng sản, điều này làm cho mức độ hợp tác an ninh cấp cao khó thực hiện.
Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy những hệ thống vũ khí độc lập với yêu cầu tương
tác thấp, như K9, vẫn có thể xuất khẩu được," ông nói thêm.
Trong khi đó, Giáo
sư Choi Ki-il, chuyên ngành nghiên cứu quân sự tại Đại học Sangji, cho rằng
việc xuất khẩu K9 "mang ý nghĩa biểu tượng, phản ánh sự vượt lên trên
những chia rẽ lịch sử giữa các bên từng đối đầu trong thương mại quốc
phòng".
"Điều này cũng
dường như đánh dấu một điểm khởi đầu để Hàn Quốc đẩy mạnh và mở rộng hoạt động
xuất khẩu vũ khí ra thị trường toàn cầu một cách thường xuyên hơn," ông
nêu.
Thỏa thuận xuất
khẩu pháo K9 nói trên được ký kết trong bối cảnh Hàn Quốc và Việt Nam đang
tìm cách tăng cường hợp tác trong một số lĩnh vực.
Gần đây, Tổng Bí
thư Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức tới Hàn Quốc để tham dự các cuộc hội
đàm cấp cao với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Cả Hàn Quốc và Việt
Nam đều đang tìm cách tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng.
Vào hôm 11/8, ông
Lee Jae Myung và ông Tô Lâm đã ra tuyên bố chung, công bố việc khôi phục Ủy ban
Hợp tác Quốc phòng và Quân sự Hàn-Việt, vốn đã ngừng hoạt động 17 năm, đồng thời
cam kết tăng cường kết nối giữa các công ty quốc phòng của hai nước.
Vì sao mua?
Trước đây, trong
chuyến thăm Hàn Quốc vào tháng 4/2024, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh
Binh chủng Pháo binh, đã nói rằng nếu Việt Nam mua pháo K9 thì loại vũ khí
này có thể được triển khai cho Lữ đoàn Pháo phản lực 204 - một đơn vị đóng
quân tại Vĩnh Phúc.
Cũng trong năm
2024, Việt Nam đã cử quân nhân, cùng với sáu quốc gia khác, tham gia chương
trình Khóa học Quân sự Quốc tế của Quân đội Hàn Quốc để nghiên cứu chiến lược vận
hành pháo binh Hàn Quốc, gồm cả pháo K9 và xe tăng K2, theo Herald News.
Trước đó, vào tháng
1/2025, một số chuyên gia nhận định rằng khoản ngân
sách lớn dành cho việc mua pháo tự hành K9 có thể giúp Việt Nam tiếp cận công
nghệ hiện đại và tiến tới tự lắp ráp dòng vũ khí này ngay trong nước.
"Thỏa thuận tiềm
năng này đánh dấu một bước tiến quan trọng đối với cả Việt Nam và Hàn Quốc, khi
Seoul lần đầu bán K9 cho một quốc gia cộng sản và cũng là lần đầu bán cho một
nước Đông Nam Á, còn Hà Nội có thể loại bỏ kho pháo Nga đã cũ", giáo sư
Carl Thayer từ Đại học News South Wales, Úc nói vào
ngày 23/1.
Trong khi đó, Giáo
sư Alexander L Vuving từ Trung tâm nghiên cứu an ninh châu Á-Thái Bình Dương
Daniel K. Inouye (Mỹ), cho rằng con số 300 triệu USD (khi đó bao gồm cả xe tiếp
đạn K10) cho thấy đây là một thỏa thuận lớn với Việt Nam.
"Điều này có thể phản ánh bài học mà Việt Nam rút ra từ việc theo dõi cuộc chiến ở Ukraine: đó là pháo tự hành đóng vai trò rất quan trọng trong chiến tranh trên bộ, và K9 là một trong những loại tốt nhất thế giới", ông Vuving nói vào ngày 24/1.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.