
Trump cho biết Việt
Nam đã cho Hoa Kỳ "tiếp cận toàn diện" thị trường thương mại của họ
Tổng thống Donald
Trump tuyên bố hôm thứ Tư rằng ông đã đạt được thỏa thuận thương mại với Việt
Nam.
"Đây sẽ là Thỏa
thuận hợp tác lớn giữa hai nước chúng ta. Các điều khoản là Việt Nam sẽ trả cho
Hoa Kỳ mức Thuế quan 20% đối với bất kỳ và tất cả hàng hóa nào được gửi vào
Lãnh thổ của chúng tôi và mức Thuế quan 40% đối với bất kỳ Hàng hóa trung chuyển
nào", Trump viết trong bài đăng trên Truth Social.
"Đổi lại, Việt
Nam sẽ làm điều mà họ chưa từng làm trước đây, trao cho Hoa Kỳ QUYỀN TIẾP CẬN
TOÀN DIỆN vào Thị trường thương mại của họ. Nói cách khác, họ sẽ 'MỞ THỊ TRƯỜNG
CỦA HỌ CHO HOA KỲ', nghĩa là chúng tôi sẽ có thể bán sản phẩm của mình vào Việt
Nam với Thuế quan KHÔNG", Trump nói thêm.
Trump cho biết ông đã đạt được thỏa thuận sau khi nói chuyện với Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.
"Theo tôi, SUV
hay còn gọi là Xe động cơ lớn, vốn rất được ưa chuộng tại Hoa Kỳ, sẽ là sự bổ
sung tuyệt vời cho nhiều dòng sản phẩm khác nhau tại Việt Nam. Được làm việc với
Tổng bí thư Tô Lâm, mà cá nhân tôi đã làm, là một niềm vui tuyệt đối",
Trump cũng cho biết.
Trước đây, Việt Nam
đã bị áp thuế 46% theo thông báo áp thuế qua lại "Ngày giải phóng" của
Trump.
Sau đó, mức thuế đó
đã bị đình chỉ trong 90 ngày, với thời hạn đình chỉ sẽ hết hạn vào tuần tới.
"Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ thấy rằng kết quả sẽ đến sớm hơn hai tuần", ông Chính được cho là đã nói. "Việt Nam và Hoa Kỳ có sự hiểu biết sâu sắc về thuế quan... Tôi hy vọng rằng tất cả những điều tích cực sẽ đến với chúng ta".
Văn phòng Đại diện
Thương mại Hoa Kỳ cho biết "Tổng kim ngạch thương mại hàng hóa của Hoa Kỳ
với Việt Nam ước tính đạt 149,6 tỷ đô la vào năm 2024" và "Xuất khẩu
hàng hóa của Hoa Kỳ sang Việt Nam vào năm 2024 là 13,1 tỷ đô la, tăng 32,9 phần
trăm (3,2 tỷ đô la) so với năm 2023".
Quốc gia Đông Nam Á
này đã bị mắc kẹt trong một hành động cân bằng tinh tế khi cố gắng duy trì
thương mại với Hoa Kỳ, thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác an ninh của
mình, trong khi không gây hấn với Trung cộng, quốc gia đóng vai trò là nguồn đầu
tư hàng đầu và là nước láng giềng.
Văn phòng Chính phủ
Việt Nam, một cơ quan điều phối giữa các bộ, đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp với
các chuyên gia thương mại của chính phủ vào ngày 3 tháng 4, vài giờ sau khi Tổng
thống Donald Trump công bố mức thuế quan. Theo một người được thông báo về cuộc
họp, mục đích là để giải quyết những lo ngại của Washington về cáo buộc đánh cắp
sở hữu trí tuệ và lạm dụng chuyển tải.
Nhiều hàng hóa do Việt
Nam xuất khẩu sang phương Tây có đầu vào do Trung cộng sản xuất và các công ty Trung
cộng cũng đã thành lập các nhà máy tại quốc gia này để phục vụ khách hàng Hoa Kỳ.
Trong nhiều trường hợp, công nhân Việt Nam xử lý hàng hóa, sau đó được vận chuyển
hợp pháp đến Hoa Kỳ dưới nhãn hiệu "Sản xuất tại Việt Nam".
Các quan chức Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Trung cộng sử dụng Việt Nam như một kênh trung gian để có được mức thuế thấp hơn cho các mặt hàng không có sự tham gia đáng kể của Việt Nam.
Danielle Kurtzleben
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.