
Chuyên gia có cái
nhìn tươi sáng hơn, dù coi thỏa thuận mà ông Trump tuyên bố là một "thắng
lợi" cho Tổng thống Mỹ.
Ông Lê Song Hào, nhà
sáng lập kiêm giám đốc điều hành SHDC Electronics, nói News Tiếng Việt rằng
dù đã có tin từ Tổng thống Trump nhưng những doanh nghiệp xuất khẩu như ông vẫn
phải đợi xem xét nhiều thứ.
Các doanh nghiệp Việt
Nam vài tháng qua đứng ngồi không yên vì chờ đợi mức thuế mới mà các lãnh đạo
thương thảo được.
Tối muộn giờ Việt
Nam ngày 2/7, Tổng thống Trump bất ngờ thông báo trên mạng xã hội Truth Social
là ông đã chốt được thỏa thuận thương mại với Việt Nam.
Theo ông
Trump, Việt Nam sẽ trả cho Hoa Kỳ mức thuế 20% đối với tất cả hàng
hóa nhập vào Mỹ và 40% đối với hàng hóa trung chuyển. Đổi lại, hàng Mỹ xuất khẩu
đến thị trường Việt Nam được giảm về mức thuế 0%.
Phản ứng từ phía
chính quyền Việt Nam không nhắc đến các con số thuế cụ thể mà ông Trump nêu.
Theo Politico, thỏa
thuận với Việt Nam là thỏa thuận đầu tiên mà chính quyền Trump ký kết để đình
chỉ mức thuế "có đi có lại" từ 20 đến 50 phần trăm mà ông đe dọa áp dụng,
dự kiến có hiệu lực vào ngày 9/7.
Trước đó, Nhà Trắng
đã đạt được một thỏa thuận khuôn khổ với Vương quốc Anh, quốc gia không phải chịu
mức thuế đối ứng nói trên, cũng như một thỏa thuận với Trung cộng để tạm hoãn mức
thuế lên đến ba chữ số cho đến tháng 8.
Vẫn chưa có các
thông tin cụ thể về thỏa thuận thương mại song phương Việt - Mỹ, vì thế các
doanh nghiệp vẫn thận trọng và tiếp tục chờ đợi.
Doanh nghiệp chờ gì?
"Nếu tất cả thuế đều là 20% thì theo tôi là khá cao, Việt Nam tạm thời chỉ còn thấp hơn Trung cộng là 10% và khoảng cách này không quá lớn. Do đó, nó giảm sức cạnh tranh của hàng Việt Nam", ông Hào nói.
Doanh nhân này cho rằng
điều "quan trọng nhất" là phải đợi thêm mức thuế mà Mỹ chốt với Ấn Độ,
Thái Lan, Philippines, Indonesia bởi đây là các đối thủ cạnh tranh của Việt Nam
trong khu vực.
"Nếu các nước
này có mức thuế gần 20% giống như Việt Nam thì cũng không quá đáng ngại",
ông Hào đánh giá.
Theo ông Hào, để
đánh giá tác động và ảnh hưởng của mức thuế này đến Việt Nam cần phải chờ bức
tranh đầy đủ hơn, tức là khi chính quyền Mỹ công bố mức thuế đối ứng cho tất cả
các nước đối thủ của Việt Nam.
"Nhưng tôi tin
rằng mức 20% này là mức cao nhất thôi, còn các mặt hàng thuần Việt như thuỷ sản,
gỗ sẽ có mức thấp hơn nữa," nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành SHDC
Electronics nói.
Ông Hào nói rằng
công ty ông chuyên xuất khẩu các sản phẩm điện tử tiêu dùng, bao gồm sạc điện
thoại, phụ kiện di động và chuột máy tính. Toàn bộ hàng hóa đều xuất khẩu đến
thị trường Mỹ, với doanh thu hàng tháng trị giá khoảng 2 triệu USD.
Ông Hào cho biết mức
thuế 20% "sẽ là khá cao", tuy nhiên, vị doanh nhân này cũng
"không lo lắng gì" vì cho rằng các công ty lớn như Apple, SamSung,
Foxcom, Canon sẽ thấm đòn trước hết.
"Hơn nữa, công
ty của tôi là một trong số rất ít doanh nghiệp trong ngành điện tử nên giờ đơn
hàng sẽ tăng thôi, vì FDI phải tăng mua hàng Việt Nam để đạt tỷ lệ nội địa hoá
nên nhìn chung tôi cũng không quá lo lắng," ông nói.
Một số doanh nghiệp
xuất khẩu các mặt hàng khác nói rằng những diễn biến vừa qua cho thấy bước
đầu giới lãnh đạo hai nước đã chốt được thỏa thuận, "bây giờ cuộc chơi là
của doanh nghiệp".
Theo đó, các doanh
nghiệp sẽ phải tìm cách thương lượng với bên mua hàng và chỉ những công ty
"có thực lực" thì mới trụ vững được.
Một doanh nhân
chuyên về xuất khẩu đồ nội thất sang Mỹ nói rằng mức thuế 20% sẽ khiến họ
"trầy da tróc vảy".
"Lợi nhuận sản
xuất sẽ không cao vì sẽ có rất nhiều khoản cần chi trả như vận tải, làm thủ tục
hải quan, hãng tàu, thuế, đóng gói... tất cả khoản này có khi cao hơn tiền hàng
của chúng tôi. Hiện Trung cộng chịu thuế 30% và tôi nghĩ mình chỉ cách biệt 10%
là không thể cạnh tranh nổi", doanh nhân này nói.
Đấy là chưa kể
nguyên vật liệu của công ty phải "nhập từ Trung cộng khá nhiều vì có những
thứ Việt Nam không tự sản xuất được" và nếu được thì giá thành cũng rất
cao, không có lời.
Một vấn đề đau đầu
khác là để được hưởng mức thuế 20% như ông Trump tuyên bố, hàng hóa xuất đi
"phải làm thủ tục cấp CO 100%", nghĩa là phải có chứng nhận xuất xứ
hàng hóa 100% thuần Việt, điều mà chủ doanh nghiệp này cho rằng "là gánh nặng
vì khâu này tốn nhiều tiền bạc và thời gian".
"Bây giờ chúng
tôi phải họp với bên mua hàng để đợi quyết định của họ, họ quyết sống thì chúng
tôi còn thở được, ngược lại thì phải chịu," chủ doanh nghiệp này nói.
Trên Facebook cá
nhân, bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao,
chia sẻ rằng mức thuế 20% mà ông Trunp tuyên bố vẫn là một gánh nặng, nhưng ít nhất
Việt Nam "giữ được quyền tiếp cận thị trường Mỹ và có thời gian xoay xở".
Bà Hạnh cho rằng đó
không phải thắng lợi nhưng là bước đi khôn ngoan trong lúc khó khăn nhưng quan
trọng là phải chờ xem những đối thủ cạnh tranh từng ngành hàng cùng xuất khẩu sang
Mỹ bị đánh thuế bao nhiêu.
Các đối thủ mà bà Hạnh
nhắc đến chẳng hạn như Bangladesh và Ấn Độ trong lĩnh vực dệt may, Thái Lan về
nông sản, đồ gỗ là Malaysia... và cho rằng theo cách "làm việc chớp
nhoáng" của Tổng thống Donald Trump thì "tình hình biến động còn kéo
dài", vì thế các doanh nghiệp muốn trụ vững thì phải lo giữ vững nội lực của
mình.
Nhà báo Vũ Kim Hạnh
chia sẻ rằng một số doanh nghiệp trong ngành thủy sản "đang than áp lực",
trong khi ngành gỗ cho rằng "vẫn gồng được".
Nước Mỹ được lợi nhất?
Điều đó có nghĩa là
Việt Nam mở toang cánh cửa cho hàng Mỹ, và hàng xuất khẩu từ Mỹ đến Việt Nam sẽ
được miễn thuế.
Nhận định News Tiếng
Việt, chuyên gia kinh tế Trần Sĩ Chương, người có hơn 25 năm kinh nghiệm tư vấn
kinh tế và chiến lược phát triển doanh nghiệp tại Hoa Kỳ và châu Á, nói rằng
nhìn chung thỏa thuận mà Tổng thống Trump đăng tải, với việc Việt Nam đồng ý
20% thuế hàng Việt Nam xuất vào Mỹ và hạ thuế về 0% hàng Mỹ vào Việt Nam là một
thỏa thuận "tốt nhất mà Việt Nam có thể đạt được".
Theo ông Chương, thỏa
thuận này có giá trị tích cực vào thời điểm hiện tại "để giải quyết thứ nhất
là vấn đề căng thẳng quan hệ giữa hai nước và để cho người dân, doanh nghiệp ở
Việt Nam có một sự ổn định tối thiểu để tính toán nên làm gì."
"Trước mắt, nói
về chuyện lợi ích thì có lợi cho cả hai bên nhưng người hưởng lợi nhất có lẽ là
Tổng thống Trump vì ông có dịp được khoe với người dân của mình là ông mới áp lực
thì Việt Nam đã nhanh chóng chấp thuận, giảm thuế nhập khẩu hàng Mỹ vào Việt
Nam tới mức Zero.
"Thực tế, đây
là phản ứng đầu tiên, nhanh chóng của Việt Nam ngay sau khi ông Trump dọa đánh
thuế Việt Nam tới 46% cách đây khoảng 2 tháng. Tôi nghĩ phản ứng của Việt Nam
có giá trị chính trị rất lớn đối với ông Trump vì ông được khoe với người dân Mỹ
là Việt Nam đã 'mở toang thị trường nhập khẩu cho hàng Mỹ' mà Việt Nam vẫn phải
trả cho Mỹ 20% để nhập hàng vào Mỹ" ông Chương nói.
Vị chuyên gia kinh tế
này cho rằng ít nhất trên bề mặt, ông Trump có thể tuyên bố đó là một chiến thắng
cho chính sách của ông và cá nhân ông và rằng lợi ích cho Việt Nam là được giảm
từ 46% xuống 20% - một động thái nằm trong chiến lược giơ cao đánh khẽ của ông
Trump.
"Việt Nam nhập
được những hàng như công nghệ cao, năng lượng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG mà
Việt Nam cần để phát triển. Nhập với 0% nghĩa là người tiêu dùng ở Việt Nam trả
mức giá thấp nhất đối với hàng chất lượng cao từ Mỹ và đây cũng là một cơ hội để
sản xuất trong nước vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu", ông Chương
nói.
Ở mặt khác, ông
Chương cho rằng đây cũng là một áp lực với một số nhà xuất khẩu ở Việt Nam vì họ
phải đa dạng hóa thị trường nhanh chóng hơn, tận dụng các hiệp định thương mại
tự do khác và đặc biệt là nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành nội địa.
"Tóm lại, đây
là thỏa thuận có giá trị tích cực và tôi nghĩ doanh nghiệp trong nước sẽ đón nhận
đây như một tin vui. Còn đối với chính phủ Việt Nam, thỏa thuận này có giá trị
lớn khác ngoài thương mại," ông Chương nói ngày 3/7.
Giáo sư khoa học
chính trị Edmund Malesky tại Đại học Duke (Mỹ) nhận định News Tiếng Việt rằng
mặc dù các chi tiết vẫn còn cần được hoàn thiện, thỏa thuận thương mại này
"là một bước phát triển tích cực khi mức thuế áp lên hàng hóa Việt Nam được
giảm từ mức khủng khiếp 46% xuống còn 20%".
Theo ông Malesky,
trong khi Trung cộng đang đối mặt với mức thuế 30% đối với hầu hết các mặt
hàng, Việt Nam nhiều khả năng vẫn sẽ hưởng lợi từ việc một phần sản xuất được dịch
chuyển khỏi nước láng giềng phía Bắc.
"Cam kết của Việt
Nam trong việc giải quyết tình trạng lách xuất xứ cũng mang lại lợi ích cho Mỹ.
Tuy nhiên, mức thuế 20% vẫn là rất cao và sẽ tiếp tục gây ra những thách thức lớn
đối với các nhà sản xuất Việt Nam cũng như làm tăng giá cho người tiêu dùng Mỹ",
ông nói.
Doanh nhân Lê Song
Hào nói rằng việc truy nguồn gốc xuất xứ, cụ thể là làm thủ tục cấp CO 100% sẽ
là một tín hiệu tốt đối với các công ty như của ông.
Lý do là, theo ông
Hào, trong lĩnh vực hàng điện tử hiện nhiều nhà máy FDI của Trung cộng tại Việt
Nam nhập hàng bán thành phẩm từ Trung cộng rồi lắp ráp, đóng gói và xuất khẩu.
Tỷ lệ nội địa hóa của các mặt hàng này "chưa tới 5% nhưng vẫn ghi là made
in Vietnam".
"Ví dụ, cái củ
sạc điện thoại, họ nhập toàn bộ vỏ, mạch về, chỉ tra keo và kiểm tra chức năng,
in laser đóng gói là xuất đi Mỹ. Cách làm như vậy thì khác gì gian lận xuất xứ,
vì thế siết chặt vấn đề xuất xứ là điều tốt, nếu không thì sẽ gay go to vì thực
chất chi phí Việt Nam mình sản xuất cao hơn Trung cộng nên nếu họ dùng chiêu
bài lắp ráp bán thành phẩm như vậy mình khó cạnh tranh lại," ông Hào nói.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.