
Liệu con người có thể
trở nên bất tử nhờ cấy ghép nội tạng? Đó là chủ đề bất ngờ được Chủ tịch Trung
cộng Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin bàn luận khi họ gặp nhau tại
một lễ diễu binh ở Bắc Kinh vào tuần này.
Một phiên dịch viên,
nói bằng tiếng Quan Thoại dịch lời ông Putin, đã nói với ông Tập Cận Bình về việc
nội tạng người có thể được cấy ghép nhiều lần "để người ta ngày càng trẻ
hơn" bất chấp tuổi tác, và thậm chí có thể ngăn chặn quá trình lão
hóa "vô thời hạn".
"Người ta dự
đoán rằng trong thế kỷ này, con người có thể sống đến 150 tuổi", người
phiên dịch viên nói thêm.
Nụ cười và tiếng cười
của họ cho thấy đó chỉ là một câu nói đùa, nhưng liệu những người này có đang
khám phá một điều gì nghiêm túc không?
Và với những tiến bộ
không ngừng trong y học và công nghệ, các cơ quan được cấy ghép có thể tồn tại
lâu hơn nhiều sau khi được đưa vào cơ thể người.
Một số bệnh nhân đã
được ghép thận và cơ quan này vẫn hoạt động tốt trong hơn 50 năm.
Tuổi thọ của cơ quan
nội tạng phụ thuộc vào sức khỏe của người hiến tặng và người nhận - cộng với
cách chăm sóc sau khi cấy ghép.
Chẳng hạn, nếu được
ghép thận từ người hiến tặng còn sống, người nhận có thể mong đợi quả thận đó tồn
tại được từ 20 đến 25 năm.
Nếu được hiến thận từ
người đã chết, thời gian tồn tại sẽ giảm xuống còn 15 đến 20 năm.
Việc đó là nội tạng
gì cũng đóng vai trò quan trọng.
Một lá gan có thể tồn
tại khoảng 20 năm, một trái tim 15 năm và một lá phổi gần 10 năm. Theo nghiên cứu
được công bố trên Tạp chí Kinh tế Y khoa (Journal of Medical Economics).
Tấm vé đến với cuộc
sống vĩnh hằng?
Ông Putin và ông Tập
Cận Bình có thể đang nói về việc cấy ghép nhiều cơ quan, và thậm chí là cấy
ghép nhiều lần.
Tuy nhiên, phẫu thuật
là một quá trình phức tạp, với những rủi ro đáng kể. Mỗi lần lên bàn mổ là mỗi
lần đánh cược với số phận.
Hiện tại, những người
được ghép tạng mới cũng phải dùng thuốc chống thải ghép mạnh, gọi là thuốc ức
chế miễn dịch, suốt đời. Những loại thuốc này có thể gây ra các tác dụng phụ,
chẳng hạn như huyết áp cao và làm tăng nguy cơ nhiễm trùng.
Thải ghép - khi hệ
thống miễn dịch bắt đầu tấn công cơ quan được cấy vào vì cho rằng đó là vật thể
lạ - đôi khi vẫn có thể xảy ra ngay cả khi đang dùng thuốc.
Nội tạng được thiết
kế riêng
Họ sử dụng một công
cụ chỉnh sửa gen được gọi là CRISPR để loại bỏ một số gen của heo và bổ sung một
số gen của người làm tăng khả năng tương thích.
Các chuyên gia cho
biết việc nuôi những con heo đặc biệt cho mục đích này là lý tưởng, vì các cơ
quan của heo có kích thước gần tương đương với nội tạng của con người.
Khoa học này vẫn
đang trong giai đoạn thử nghiệm ban đầu, nhưng đã có ca ghép tim và thận từ
heo được thực hiện.
Hai người đàn ông đồng
ý thực hiện các thủ thuật này được coi là những người tiên phong trong lĩnh vực
y học cấy ghép mới này.
Cả hai người đó đều
đã qua đời, nhưng đã góp phần thúc đẩy việc cấy ghép dị loài - cấy ghép tế bào,
mô hoặc cơ quan sống từ loài này sang loài khác.
Một hướng nghiên cứu
khác đang được khám phá là nuôi cấy các cơ quan hoàn toàn mới bằng cách sử dụng
chính tế bào của con người.
Tế bào gốc có khả
năng phát triển thành bất kỳ loại tế bào hoặc mô nào trong cơ thể.
Chưa có nhóm nghiên
cứu nào có thể tạo ra các cơ quan của người hoàn chỉnh và có thể cấy ghép,
nhưng các nhà khoa học đang tiến gần hơn đến mục tiêu này.
Vào tháng 12/2020,
các nhà nghiên cứu tại Đại học University College London và Viện Francis Crick
của Anh đã tái tạo tuyến ức của người - một cơ quan thiết yếu trong hệ miễn dịch
- bằng cách sử dụng tế bào gốc của người và một giá đỡ sinh học.
Khi được cấy ghép
vào chuột để thử nghiệm, nó dường như đã hoạt động.
Và các nhà khoa học
tại Bệnh viện Great Ormond Street ở London cho biết họ đã phát triển các mảnh
ghép ruột người bằng cách sử dụng tế bào gốc từ mô của bệnh nhân, một ngày nào
đó có thể dẫn đến các ca ghép cho trẻ em bị suy ruột.
Nhưng những tiến bộ
này là để chữa bệnh, chứ không phải để duy trì sự sống cho con người đến 150 tuổi.
Ông này chưa thử cấy
ghép nội tạng - ít nhất là theo những gì chúng ta được biết - nhưng đã từng
truyền huyết tương của con trai 17 tuổi vào cơ thể mình.
Kể từ đó, tỷ phú này
đã ngừng phương pháp sau khi thấy không có lợi ích nào, và bị các tổ chức như Cục
Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) giám sát chặt chẽ hơn.
Tiến sĩ Julian Mutz
từ Đại học King's College London cho biết ngoài việc ghép tạng, các phương pháp
như thay thế huyết tương đang được nghiên cứu, nhưng vẫn còn trong giai đoạn thử
nghiệm.
"Liệu những chiến
lược như vậy có thực sự tác động đến tuổi thọ, đặc biệt là tuổi thọ tối đa của
con người hay không, vẫn chưa chắc chắn, mặc dù đây là một lĩnh vực khoa học
đáng quan tâm."
Giáo sư Neil
Mabbott, chuyên gia về bệnh học miễn dịch tại Viện Roslin, Đại học Edinburgh,
nhận định rằng tuổi thọ tối đa của con người có thể chỉ dừng lại ở mức khoảng
125 tuổi.
"Người sống thọ
nhất từng được ghi nhận là một phụ nữ Pháp có tên Jeanne Calment, thọ
122 tuổi, sinh năm 1875 và mất năm 1997", ông nói.
"Chúng ta bắt đầu
phản ứng với nhiễm trùng kém hiệu quả hơn, cơ thể trở nên yếu ớt hơn, dễ bị tổn
thương và khả năng phục hồi, tái tạo cũng kém hơn.
"Căng thẳng, chấn
thương và tác động của phẫu thuật cấy ghép, cùng với việc tiếp tục sử dụng thuốc
ức chế miễn dịch cần thiết để ngăn ngừa đào thải các cơ quan được cấy ghép sẽ
quá nghiêm trọng đối với những bệnh nhân ở độ tuổi cao như vậy."
Ông cho rằng thay vì
tập trung vào việc kéo dài tuổi thọ, con người nên hướng đến việc sống khỏe mạnh
trong suốt quãng đời của mình.
Giáo sư Mabbott nói:
"Sống lâu hơn nhiều, nhưng lại phải chịu đựng nhiều bệnh tật đi kèm với tuổi
già, và việc ra vào bệnh viện để cấy ghép mô nghe có vẻ không phải là một cách
hấp dẫn để tận hưởng tuổi già của tôi".
Michelle Roberts

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.