
Các nhà nghiên cứu
khuyên không nên biến phòng tắm thành nơi nghỉ ngơi để lướt điện thoại sau khi
nội soi đại tràng
Một nghiên cứu mới
cho thấy việc mang điện thoại thông minh vào phòng tắm có thể làm tăng nguy cơ
mắc bệnh trĩ lên gần 50%.
Các nhà nghiên cứu tại
Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess (BIDMC) ở Boston phát hiện ra rằng những
người trưởng thành sử dụng điện thoại khi ngồi trên bồn cầu có nguy cơ mắc bệnh
trĩ cao hơn 46%, theo kết quả được công bố trên tạp chí PLOS One tuần này.
Nghiên cứu đã khảo
sát 125 người trưởng thành đang nội soi đại tràng và so sánh thói quen đi vệ
sinh của họ. Trong số những người tham gia, 66% thừa nhận đã sử dụng điện thoại
khi đi vệ sinh.
Những người cho biết họ mang điện thoại vào phòng tắm có nguy cơ mắc bệnh trĩ cao hơn 46% so với những người khác, bất kể tuổi tác, cân nặng, giới tính hay lượng chất xơ tiêu thụ.
Bệnh trĩ, tức là các
tĩnh mạch bị sưng ở trong hoặc xung quanh trực tràng và hậu môn, có thể gây
đau, ngứa và chảy máu, thường liên quan đến việc rặn khi đi tiêu và ngồi trên bồn
cầu trong thời gian dài.
Những người trẻ tuổi,
đặc biệt là những người ở độ tuổi 40 và 50, đặc biệt dễ mắc phải thói quen này
so với những người trên 60 tuổi. Những người được hỏi cho biết họ thường sử dụng
điện thoại để đọc tin tức, lướt mạng xã hội hoặc gửi tin nhắn và email.
"Cho dù ai đó
đang đọc email hay chơi game, nguy cơ có thể đến từ thời gian họ ngồi",
tác giả chính, Tiến sĩ Chethan Ramprasad, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Beth
Israel Deaconess và là giảng viên tại Trường Y Harvard, cho biết.
Nguy cơ vẫn tồn tại
ngay cả khi các nhà nghiên cứu đã tính đến các yếu tố khác, bao gồm căng thẳng,
lượng chất xơ tiêu thụ và thói quen tập thể dục.
Theo các nhà nghiên
cứu, bồn cầu khiến trực tràng và sàn chậu không được hỗ trợ so với việc ngồi
trên ghế, gây ra nhiều áp lực hơn lên các tĩnh mạch trực tràng.
Ramprasad lưu ý rằng
tư thế cũng có thể đóng một vai trò nhất định và ghế bồn cầu, giúp nâng đỡ bàn
chân và đặt cơ thể ở tư thế ngồi xổm tự nhiên hơn để giúp loại bỏ tình trạng rặn,
có thể giúp ích, nhưng không giải quyết được vấn đề cơ bản.
"Các công cụ
như Bô ngồi xổm có thể giảm rặn, nhưng chúng không thể bù đắp được nguy cơ chỉ
đơn giản là ngồi quá lâu", ông nói. "Nếu bạn sử dụng điện thoại trong
10 phút, bạn vẫn đang khiến các tĩnh mạch đó chịu áp lực."
Các nhà nghiên cứu
đã kêu gọi thực hiện các nghiên cứu dài hạn để xác nhận mối quan hệ nhân quả và
tìm hiểu các chiến lược phòng ngừa. Mặc dù những người tham gia trẻ tuổi có nhiều
khả năng sử dụng điện thoại hơn và có tỷ lệ mắc bệnh trĩ cao hơn, nhưng họ vẫn
chưa thể khẳng định liệu đó là do việc sử dụng điện thoại hay do các hành vi
liên quan đến tuổi tác khác.
Trong khi đó,
Ramprasad khuyên mọi người nên tiếp tục vận động.
"Hãy làm những
gì bạn cần làm, sau đó đứng dậy và tiếp tục công việc," ông nói. "Đừng
biến phòng vệ sinh thành nơi nghỉ ngơi để lướt web."
Deirdre Bardolf
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.