
Bãi cạn này có ý
nghĩa gì?
Được đặt tên theo một
con tàu của Anh bị mắc cạn tại đảo san hô này gần ba thế kỷ trước, bãi cạn
Scarborough là một trong những thực thể hàng hải gây tranh chấp nhất châu
Á và là điểm nóng bùng phát các căng thẳng ngoại giao về chủ quyền và quyền
đánh bắt cá.
Nằm cách Philippines
200 km và bên trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này, bãi cạn này được khao
khát vì nguồn cá dồi dào và một đầm phá màu ngọc lam tuyệt đẹp, cung cấp nơi
trú ẩn an toàn cho các tàu thuyền khi có bão.
Trung cộng gọi bãi cạn
này là đảo Hoàng Nham, trong khi Manila gọi là bãi cạn Panatag hay Bajo de
Masinloc.
Vị trí của bãi cạn
này mang tính chiến lược đối với Bắc Kinh, khi nằm ở giữa Biển Đông và gần các
tuyến hàng hải vận chuyển hơn 3 nghìn tỷ USD thương mại mỗi năm. Các hoạt động
tại đây được Mỹ và các cường quốc lớn khác theo dõi chặt chẽ.
Trung cộng đang kế
hoạch gì?
Trung cộng đã phê
duyệt việc thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên tại bãi cạn Scarborough, với mục
đích bảo tồn hệ sinh thái rạn san hô rộng 3.524 héc ta. Khu vực này sẽ bao phủ
toàn bộ phía đông bắc của đảo san hô hình tam giác, rất gần với lối vào duy nhất
dành cho các tàu lớn.
Thông báo này đã gây
ra một phản ứng mạnh mẽ từ Philippines, vốn từ lâu đã cáo buộc Trung cộng gây tổn
hại đến san hô và sinh vật biển, bao gồm cả việc thu hoạch sò.
Philippines đang xem
xét khả năng tiến hành các thủ tục trọng tài quốc tế khác về các vấn đề môi trường.
Bắc Kinh cũng đưa ra những cáo buộc tương tự đối với Manila.
Trung cộng có thể sẽ
phải đối mặt với sự hoài nghi và quan ngại quốc tế về động cơ thực sự của họ.
Từ lâu, nhiều người
đã dự báo rằng Trung cộng có thể một ngày nào đó sẽ xây một hòn đảo nhân tạo tại
bãi cạn Scarborough, giống như họ đã làm trên bảy bãi đá ngầm ở quần đảo Trường
Sa, với một số được trang bị radar, đường băng và hệ thống tên lửa.
Ngoại trưởng Mỹ
Marco Rubio gọi kế hoạch này là "gây bất ổn" và "mang tính cưỡng
ép", đồng thời khẳng định Mỹ sát cánh cùng Philippines.
Chủ quyền thuộc về
quốc gia nào?
Các tàu thuyền của
ngư dân Philippines vẫn hoạt động tại đó nhưng bị sự hiện diện của Trung cộng
áp đảo.
Trung cộng đã chiếm
giữ bãi cạn này vào năm 2012 sau một cuộc đối đầu với Philippines và kể từ đó
đã duy trì lực lượng Hải cảnh và tàu cá tại đây.
Manila cho rằng một
số tàu cá tại bãi cạn và các khu vực tranh chấp khác ở Biển Đông do lực lượng
dân quân biển của Trung cộng điều khiển, nhưng Bắc Kinh chưa bao giờ thừa nhận
điều này.
Một phán quyết mang
tính bước ngoặt về các vấn đề liên quan đến Biển Đông của Tòa Trọng tài Thường
trực vào năm 2016 đã ủng hộ Manila, nhưng việc xác lập chủ quyền đối với bãi cạn
Scarborough không nằm trong phạm vi phán quyết.
Phán quyết này nêu
rõ rằng việc Trung cộng phong tỏa khu vực này đã vi phạm luật pháp quốc tế, vì
đây là ngư trường truyền thống của nhiều quốc gia, trong đó có Trung cộng,
Philippines và Việt Nam.
Nguy cơ xung đột
Căng thẳng đã âm ỉ một
thời gian tại bãi cạn và nhiều vụ việc trong những năm gần đây đã gây ra các rắc
rối ngoại giao, nhưng chưa có vụ nào leo thang thành xung đột vũ trang.
Các vụ việc có thể kể
đến việc sử dụng vòi rồng, đâm va tàu và những động tác mà Philippines coi là
nguy hiểm do Hải cảnh Trung cộng gây ra, cũng như máy bay chiến đấu theo sát
máy bay của Philippines bay qua bãi cạn. Cả hai bên đều cáo buộc nhau khiêu khích
và xâm phạm.
Việc đứng lên chống
lại Bắc Kinh có thể giúp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. ghi điểm
trong và ngoài nước, nhưng lực lượng Cảnh sát biển của ông không được trang bị
đầy đủ và không thể sánh được với đội tàu của Trung cộng.
Việc triển khai tàu
chiến có thể là một "lằn ranh đỏ" mà không bên nào muốn vượt qua.
Một yếu tố răn đe có
thể là Mỹ, quốc gia đã đưa liên minh phòng thủ với Philippines lên một tầm cao
mới dưới thời ông Marcos. Bất kỳ phản ứng quân sự nào của Trung cộng sẽ làm
tăng đáng kể mức độ rủi ro.
Philippines và Mỹ có
một Hiệp ước Phòng thủ Chung năm 1951, theo đó Washington sẽ bảo vệ đồng minh của
mình trong trường hợp bị tấn công, một cam kết được các quan chức quốc phòng Mỹ
thường xuyên củng cố.
Ông Marcos đã vận động thành công để có hiệp ước trở nên cụ thể hơn, mà giờ đây đã bao gồm cả các cuộc tấn công "ở bất cứ đâu tại Biển Đông".
Các chuyên gia nói
gì?
Ông Dương nói rằng
có những quy định rõ ràng sẽ cho phép bảo vệ và cho phép hải cảnh thực thi các
quy định đó, điều này "phản ánh sự cải thiện dần dần về quyền tài phán và
quản trị của chúng ta đối với khu vực biển này".
Ông cũng cáo buộc
ngư dân Philippines đánh bắt các loài có nguy cơ tuyệt chủng và gây ô nhiễm nguồn
nước.
Nhà phân tích hàng hải
Jay Batongbacal của Đại học Philippines cho rằng động thái của Trung cộng là một
mưu đồ nhằm biện minh cho các hành động hung hăng và cưỡng ép, có thể dẫn đến
việc ngư dân bị bắt giữ và sử dụng làm con tin.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.