Trump Gold Card, một chương trình thị thực nhập cư mới cho phép nhà đầu tư nước ngoài giàu có được cấp quyền cư trú nhanh tại Mỹ
Là một doanh nhân ở
New York, Tổng thống Donald Trump đã đặt tên mình cho bất động sản, sân golf,
vodka, bít tết, nước đóng chai và cả đại học do ông sáng lập, theo Reuters.
Khi làm tổng thống
trong nhiệm kỳ thứ hai, ông đang gộp thương hiệu cá nhân của mình với các thể
chế quốc gia và chương trình chính phủ, một sự khẳng định quyền lực bất thường
đối với một tổng thống Mỹ đương nhiệm.
Kể từ khi nhậm chức
vào tháng 1/2025, Tổng thống từ Đảng Cộng hòa đã đặt tên mình lên các tòa nhà
nổi tiếng ở Washington, một lớp tàu chiến Hải quân dự kiến, một chương trình thị
thực dành cho người ngoại quốc giàu có, một trang web thuốc kê đơn do chính
phủ vận hành, và các tài khoản tiết kiệm liên bang dành cho trẻ em.
Một số nhà sử học
coi đây là nỗ lực xây dựng di sản bề ngoài của tổng thống mà có thể không trụ
được theo thời gian.
Đã có một làn
sóng phản đối việc đổi tên trung tâm biểu diễn hàng đầu của Washington thành
Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn Donald J. Trump và John F. Kennedy. Nhiều nghệ
sĩ hủy diễn để phản đối.
"Tôi không nghĩ
việc đặt hoặc đổi tên sẽ đảm bảo rằng cái tên Trump sẽ được gắn lên những thứ
này mãi mãi," ông Austin Sarat, giáo sư pháp lý và khoa học chính trị tại
Amherst College, nhận định.
Ông cũng đặt câu hỏi
liệu cái tên Trump có được giữ nếu Đảng Dân chủ giành lại quyền lực.
Elizabeth Huston,
phát ngôn viên Nhà Trắng, cho biết chính quyền không tập trung vào việc
"khôn khéo tạo thương hiệu, mà là thực hiện mục tiêu của Tổng thống
Trump là Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại."
"Những thỏa
thuận về giá thuốc, nâng cấp các di tích quốc gia quá hạn, các hiệp định hòa
bình lâu dài, và các tài khoản tạo dựng tài sản cho trẻ em là những sáng kiến lịch
sử mà sẽ không thể thực hiện nếu không có sự lãnh đạo táo bạo của Tổng thống
Trump," bà nêu trong một email gửi báo giới.
Trung tâm
Trump-Kennedy
Năm đầu tiên của nhiệm
kỳ thứ hai tại Nhà Trắng của ông Trump chứng kiến một loạt chính sách
"sốc và choáng ngợp" nhằm mở rộng quyền lực tổng thống, tái cơ cấu
một số phần của bộ máy liên bang và nền kinh tế, đồng thời định hình lại quan hệ
của Mỹ với thế giới.
Một trong những điểm
đáng chú ý nhất trong 11 tháng qua là lượng năng lượng và chú ý ông Trump dành
cho việc đặt tên mình lên các tòa nhà và chương trình chính phủ.
Các động thái dân
túy của ông Trump khiến những nghị sĩ Đảng Dân chủ và tổ chức giám sát xã hội
dân sự lo ngại, vì chúng tạo ấn tượng rằng chính ông Trump, chứ không phải nhà
nước, là người cung cấp các dịch vụ thiết yếu.
Những người ủng hộ
nói rằng những gì ông Trump đang làm chỉ là việc ông tiếp nối vai trò nhà tiếp
thị tài ba suốt nhiều thập kỷ.
Phản ứng mạnh mẽ nhất
xảy ra vào tháng 12 khi tên ông được thêm vào Trung tâm Kennedy – cơ sở vốn được
đặt tên theo tổng thống Đảng Dân chủ quá cố John F. Kennedy vào năm 1964 theo đạo
luật của Quốc hội để vinh danh ông sau vụ ám sát.
Trung tâm này đã được
hội đồng quản trị – với đa số thành viên do ông Trump bổ nhiệm – đổi tên.
Ngay bên kia sông
Potomac là Viện Hòa bình Hoa Kỳ, một tổ chức nghiên cứu được chính phủ tài trợ,
được Quốc hội thành lập và tập trung vào việc ngăn ngừa xung đột.
Vào ngày 3/12, Bộ
Ngoại giao Mỹ đổi tên tổ chức này thành Viện Hòa bình Donald J. Trump, dựa trên
khẳng định của ông Trump rằng ông đã chấm dứt tám cuộc chiến, một tuyên bố vẫn
còn nhiều tranh cãi do xung đột ở nhiều điểm nóng vẫn tồn tại. Tên của
ông Trump hiện đã được gắn trên mặt ngoài tòa nhà.
Washington có nhiều
tòa nhà và đài tưởng niệm được đặt tên theo các tổng thống, nhưng điều này thường
xảy ra sau khi họ rời nhiệm sở và thường là những vinh danh tầm cỡ quốc gia
và do Quốc hội thiết lập.
Julian Zelizer, nhà
sử học về tổng thống tại Đại học Princeton, nói rằng mặc dù các tổng thống trước
đây không ngần ngại nhắc cử tri rằng họ chịu trách nhiệm cho các chính sách phổ
biến, bao gồm tiền kích cầu kinh tế hoặc các chương trình hạ tầng, "điều
đó khác hoàn toàn so với những gì chúng ta thấy ngày nay."
"Đặt tên cho một
tòa nhà hay một con tàu dễ hơn nhiều so với việc thông qua các đạo luật có tính
bền vững," ông Zelizer nói. Tuy nhiên, xét về di sản lâu dài, "nó rất
mỏng."
Tàu chiến 'lớp
Trump'
Ông Trump đã công bố
kế hoạch cho một thế hệ tàu chiến Hải quân Mỹ mới, gọi là tàu chiến lớp Trump,
và nói rằng ông sẽ trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế.
Nếu tên ông Trump xuất
hiện trên bất kỳ con tàu nào, hoặc "lớp Trump" trở thành danh xưng
chính thức của Hải quân cho các tàu chiến mới, việc đổi tên sau đó sẽ là chưa
có tiền lệ, ông Zelizer cho hay.
Tuy nhiên, công bố
của ông Trump không đồng nghĩa với việc những con tàu này sẽ được đóng. Hải
quân từng hủy các chương trình đóng tàu trước đây, và tàu lớp Trump vẫn đang
trong giai đoạn thiết kế, một quy trình thường kéo dài nhiều năm.
Dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu của ông Trump được thông qua vào tháng Bảy đã tạo ra một loại tài khoản tiết kiệm mới có lợi về thuế dành cho trẻ em, hiện được gọi trên trang web của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) là Trump Accounts
Dự luật cắt giảm thuế và chi tiêu của ông Trump được thông qua vào tháng Bảy đã tạo ra một loại tài khoản tiết kiệm mới có lợi về thuế dành cho trẻ em, hiện được gọi trên trang web của Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) là Trump Accounts
Vì các tài khoản này
được lập ra theo đạo luật của Quốc hội, việc đổi tên có thể cần được Quốc hội
chấp thuận.
Vào tháng 10, Bộ Tài
chính Mỹ chia sẻ bản phác thảo thiết kế đồng tiền $1 in hình ông Trump để kỷ niệm
250 năm Tuyên ngôn Độc lập khỏi Vương quốc Anh của Mỹ. Chưa xác nhận liệu đồng
tiền Trump có được phát hành vào năm tới hay không.
Chính quyền Trump
cũng đã ra mắt Trump Gold Card, một chương trình thị thực nhập cư mới cho phép
nhà đầu tư nước ngoài giàu có được cấp quyền cư trú nhanh tại Mỹ, và trang web
TrumpRx.gov, cung cấp giá thuốc kê đơn thấp hơn, dự kiến ra mắt vào năm 2026.
Ngay cả kế hoạch máy
bay chiến đấu mới của Không quân Mỹ, F-47 – mặc dù không mang tên Trump – vẫn
phần nào liên quan đến tổng thống thứ 47, Không quân cho biết.
"Một con số tuyệt
đẹp" là cách ông Trump gọi F-47.
