Saturday, June 21, 2025

Hoa Kỳ tấn công 3 địa điểm hạt nhân của Iran

request exploding GIF

Hoa Kỳ tấn công 3 địa điểm của Iran, tham gia chiến dịch không kích của Israel chống lại chương trình hạt nhân

Trump đưa ra bình luận này tại Nhà Trắng vào tối thứ Bảy, vài giờ sau khi thông báo rằng quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành các cuộc không kích vào ba cơ sở hạt nhân quan trọng ở Iran.

Tổng thống cũng cảnh báo Tehran không được thực hiện các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Hoa Kỳ, nói rằng Iran phải lựa chọn giữa "hòa bình hoặc bi kịch".

Cơ quan hạt nhân của Iran hôm Chủ Nhật đã xác nhận các cuộc tấn công đã diễn ra tại các địa điểm nguyên tử Fordo, Isfahan và Natanz của nước này, nhưng khẳng định công việc của họ sẽ không dừng lại.

Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran đã đưa ra tuyên bố sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố về cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các cơ sở này.

“Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran đảm bảo với quốc gia Iran vĩ đại rằng bất chấp những âm mưu xấu xa của kẻ thù, với nỗ lực của hàng nghìn nhà khoa học và chuyên gia cách mạng và có động lực, họ sẽ không cho phép sự phát triển của ngành công nghiệp quốc gia này, vốn là kết quả của máu của những người tử vì đạo hạt nhân, bị dừng lại”, tuyên bố của họ nêu rõ.

Quân đội Hoa Kỳ đã tấn công ba địa điểm ở Iran vào sáng sớm Chủ Nhật, trực tiếp tham gia vào cuộc chiến của Israel nhằm chặt đầu chương trình hạt nhân của nước này trong một nước cờ mạo hiểm nhằm làm suy yếu kẻ thù lâu năm trong bối cảnh Tehran đe dọa trả đũa có thể gây ra một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn.

nuclear explosion bomb GIF

Tổng thống Donald Trump là người đầu tiên tiết lộ các cuộc tấn công. Chính phủ Iran chưa thừa nhận ngay lập tức. Hãng thông tấn IRNA do nhà nước Iran điều hành đưa tin rằng các cuộc tấn công nhắm vào các địa điểm hạt nhân Fordo, Isfahan và Natanz của nước này. Hãng thông tấn này không nêu chi tiết.

Quyết định đưa Hoa Kỳ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến được đưa ra sau hơn một tuần Israel tấn công Iran nhằm mục đích xóa sổ một cách có hệ thống hệ thống phòng không và khả năng tên lửa tấn công của nước này, đồng thời phá hủy các cơ sở làm giàu hạt nhân của nước này. Nhưng các quan chức Hoa Kỳ và Israel cho biết máy bay ném bom tàng hình của Mỹ và bom phá boongke nặng 30.000 pound (13.500 kg) mà chỉ riêng chúng có thể mang theo đã mang lại cơ hội tốt nhất để phá hủy các địa điểm kiên cố có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran được chôn sâu dưới lòng đất.

"Chúng tôi đã hoàn thành cuộc tấn công rất thành công vào ba địa điểm hạt nhân ở Iran, bao gồm Fordow, Natanz và Esfahan", Trump cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội. "Tất cả các máy bay hiện đã ở bên ngoài không phận Iran. Một tải trọng bom đầy đủ đã được thả xuống địa điểm chính, Fordow. Tất cả các máy bay đều an toàn trên đường trở về nhà".

Trump nói thêm trong một bài đăng sau đó rằng ông sẽ có bài phát biểu trước toàn quốc lúc 10 giờ tối. Giờ miền Đông, viết rằng “Đây là THỜI KHẮC LỊCH SỬ ĐỐI VỚI HOA KỲ, ISRAEL VÀ THẾ GIỚI. IRAN BÂY GIỜ PHẢI ĐỒNG Ý KẾT THÚC CUỘC CHIẾN NÀY. CẢM ƠN!”

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ca ngợi quyết định tấn công của Trump trong một thông điệp video hướng đến tổng thống Mỹ.

“Quyết định táo bạo của ngài nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, với sức mạnh to lớn và chính nghĩa của Hoa Kỳ, sẽ thay đổi lịch sử”, ông nói. Netanyahu cho biết Hoa Kỳ “đã làm được điều mà không quốc gia nào khác trên trái đất có thể làm được”.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc không giải thích chi tiết ngay về hoạt động này. Nhưng người dẫn chương trình của Fox News Sean Hannity cho biết ngay sau 9 giờ tối theo giờ miền Đông rằng ông đã nói chuyện với Trump và sáu quả bom phá boongke đã được sử dụng tại cơ sở Fordo. Hannity cho biết 30 tên lửa Tomahawk do tàu ngầm Hoa Kỳ bắn cách đó 400 dặm đã tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran là Natanz và Isfahan.

Các cuộc tấn công là một quyết định nguy hiểm, vì Iran đã cam kết trả đũa nếu Hoa Kỳ tham gia cuộc tấn công của Israel và đối với cá nhân Trump. Ông đã giành được Nhà Trắng với lời hứa sẽ giữ nước Mỹ tránh xa các cuộc xung đột tốn kém ở nước ngoài và chế giễu giá trị của chủ nghĩa can thiệp của Hoa Kỳ.

Trump nói với các phóng viên vào thứ Sáu rằng ông không quan tâm đến việc gửi lực lượng bộ binh vào Iran, nói rằng đó là "điều cuối cùng bạn muốn làm". Trước đó, ông đã chỉ ra rằng ông sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng trong vòng hai tuần.

Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei đã cảnh báo Hoa Kỳ vào thứ Tư rằng các cuộc tấn công nhắm vào Cộng hòa Hồi giáo sẽ "gây ra thiệt hại không thể khắc phục được cho họ". Và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố "bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ cũng sẽ là công thức cho một cuộc chiến tranh toàn diện trong khu vực".

Trump đã thề rằng ông sẽ không cho phép Iran có được vũ khí hạt nhân và ban đầu ông hy vọng rằng mối đe dọa về vũ lực sẽ khiến các nhà lãnh đạo nước này từ bỏ chương trình hạt nhân một cách hòa bình.

Quân đội Israel cho biết hôm thứ Bảy rằng họ đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh kéo dài, trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Iran cảnh báo trước cuộc tấn công của Hoa Kỳ rằng sự can dự của quân đội Hoa Kỳ "sẽ rất, rất nguy hiểm cho tất cả mọi người".

northrop grumman footage GIF

Viễn cảnh về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn đang hiện hữu. Phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen cho biết họ sẽ tiếp tục các cuộc tấn công vào các tàu của Hoa Kỳ ở Biển Đỏ nếu chính quyền Trump tham gia chiến dịch quân sự của Israel. Người Houthi đã tạm dừng các cuộc tấn công như vậy vào tháng 5 theo một thỏa thuận với Hoa Kỳ.

Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel tuyên bố rằng Hoa Kỳ đã bắt đầu "các chuyến bay khởi hành có hỗ trợ", chuyến bay đầu tiên từ Israel kể từ cuộc tấn công do Hamas cầm đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, cuộc tấn công đã châm ngòi cho cuộc chiến ở Gaza.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hôm thứ Năm rằng Trump dự định đưa ra quyết định về các cuộc tấn công trong vòng hai tuần. Thay vào đó, ông đã tấn công chỉ hai ngày sau đó.

Trump dường như đã tính toán theo sự thúc giục của các quan chức Israel và nhiều nhà lập pháp Cộng hòa rằng hoạt động của Israel đã làm mềm tình hình và tạo ra cơ hội có lẽ vô song để làm chậm lại chương trình hạt nhân của Iran, có thể là vĩnh viễn.

Người Israel cho biết cuộc tấn công của họ đã làm tê liệt hệ thống phòng không của Iran, cho phép họ làm suy yếu đáng kể nhiều địa điểm hạt nhân của Iran.

Nhưng để phá hủy nhà máy làm giàu nhiên liệu hạt nhân Fordo, Israel đã kêu gọi Trump cung cấp loại bom phá boongke của Mỹ được gọi là GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, loại bom này sử dụng trọng lượng và lực động học tuyệt đối để tiếp cận các mục tiêu chôn sâu dưới lòng đất rồi phát nổ. Hiện tại, loại bom này chỉ được máy bay ném bom tàng hình B-2 thả xuống, loại vũ khí này chỉ có trong kho vũ khí của Mỹ.

Nếu được triển khai trong cuộc tấn công, đây sẽ là lần đầu tiên vũ khí này được sử dụng trong chiến đấu.

Quả bom mang theo đầu đạn thông thường và được cho là có thể xuyên thủng khoảng 200 feet (61 mét) dưới bề mặt trước khi phát nổ, và các quả bom có ​​thể được thả lần lượt, giúp khoan sâu hơn và sâu hơn nữa sau mỗi vụ nổ liên tiếp.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã xác nhận rằng Iran đang sản xuất urani làm giàu cao tại Fordo, làm dấy lên khả năng vật liệu hạt nhân có thể được phát tán vào khu vực này nếu GBU-57 A/B được sử dụng để tấn công cơ sở này.

Các cuộc tấn công trước đây của Israel vào một địa điểm hạt nhân khác của Iran, Natanz, trên một địa điểm máy ly tâm chỉ gây ô nhiễm tại chính địa điểm đó, chứ không phải khu vực xung quanh, IAEA cho biết.

Quyết định can thiệp quân sự trực tiếp của Hoa Kỳ của Trump được đưa ra sau khi chính quyền của ông thực hiện một nỗ lực kéo dài hai tháng không thành công, bao gồm cả các cuộc đàm phán trực tiếp cấp cao với người Iran nhằm thuyết phục Tehran kiềm chế chương trình hạt nhân của mình.

Trong nhiều tháng, Trump cho biết ông đã dành nhiều tháng để thúc đẩy ngoại giao nhằm thuyết phục Iran từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình. Và ông đã hai lần vào tháng 4 và một lần nữa vào cuối tháng 5 thuyết phục Netanyahu hoãn hành động quân sự chống lại Iran và dành thêm thời gian cho ngoại giao.


Trong những ngày gần đây, Hoa Kỳ đã chuyển máy bay quân sự và tàu chiến vào và xung quanh Trung Đông để bảo vệ Israel và các căn cứ của Hoa Kỳ khỏi các cuộc tấn công của Iran.

Trong khi đó, Trump đã chuyển từ việc công khai bày tỏ hy vọng rằng thời điểm này có thể là "cơ hội thứ hai" để Iran đạt được thỏa thuận sang đưa ra những lời đe dọa rõ ràng đối với Khamenei và kêu gọi Tehran đầu hàng vô điều kiện.

"Chúng tôi biết chính xác nơi mà cái gọi là 'Lãnh tụ tối cao' đang ẩn náu", Trump nói trong một bài đăng trên mạng xã hội. "Ông ta là một mục tiêu dễ dàng, nhưng an toàn ở đó - Chúng tôi sẽ không tiêu diệt ông ta (giết!), ít nhất là không phải bây giờ".

Cuộc đối đầu quân sự với Iran diễn ra bảy năm sau khi Trump rút Hoa Kỳ khỏi thỏa thuận do chính quyền Obama làm trung gian vào năm 2018, gọi đó là "thỏa thuận tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay".

Thỏa thuận năm 2015, được ký kết bởi Iran, Hoa Kỳ và các cường quốc thế giới khác, đã tạo ra một thỏa thuận hạt nhân toàn diện, dài hạn, hạn chế việc làm giàu uranium của Tehran để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế.

Trump chỉ trích thỏa thuận thời Obama vì đã trao cho Iran quá nhiều để đổi lại quá ít, vì thỏa thuận không đề cập đến hành vi ác ý phi hạt nhân của Iran.

Trump đã nổi giận trước những lời chỉ trích từ một số người trung thành với MAGA, bao gồm cả chuyên gia bảo thủ Tucker Carlson, người cho rằng sự can dự sâu hơn của Hoa Kỳ sẽ là sự phản bội đối với những người ủng hộ lời hứa chấm dứt sự can dự của Hoa Kỳ vào các cuộc chiến tranh tốn kém và bất tận.


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.