
Phóng viên tại
hiện trường cho rằng đây "có vẻ như là vụ tấn công lớn nhất từ trước đến
nay".
Ít nhất năm người
thiệt mạng ở miền trung Israel sau các cuộc oanh kích của Iran, hàng chục người
khác bị thương và được đưa đến bệnh viện.
Các vụ nổ đã làm
rung chuyển các thành phố lớn của Israel, trong đó có Tel Aviv và thành phố cảng
Haifa - nơi có khoảng 30 người bị thương.
Các cuộc oanh kích của Iran diễn ra ngay sau khi Israel tấn công các trận địa tên lửa đất đối đất và tiêu diệt cục trưởng tình báo lực lượng vũ trang nước này.
Ít nhất 224 người
Iran đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel kể từ khi giao tranh bắt
đầu vào hôm 13/6, trong đó 90% thương vong là dân thường - theo báo cáo của Bộ
Y tế Iran.
Tổng thống Mỹ Donald
Trump đã nói rằng ông hy vọng Israel và Iran có thể đạt được thỏa thuận, nhưng
đôi khi các quốc gia phải "chiến đấu". Truyền thông Mỹ đưa tin rằng
ông Trump đã bác bỏ kế hoạch của Israel trong việc ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran
Ayatollah Ali Khamenei.
Ông Trump cho rằng
hai bên nên đạt được một thỏa thuận, đồng thời cho biết các cuộc gọi và gặp gỡ
đang diễn ra khi căng thẳng đã kéo dài sang ngày thứ tư. Tuy nhiên, Iran tuyên
bố sẽ không đàm phán ngừng bắn trong khi đang bị tấn công.
Về phía Israel, Thủ
tướng Benjamin Netanyahu khẳng định "vấn đề ở đây không phải là giảm leo thang",
mà là ngăn chặn Iran phát triển năng lực hạt nhân.
Các cuộc tấn công diễn
ra khi các nhà lãnh đạo G7 họp tại Canada, nơi mọi con mắt sẽ đổ dồn vào Israel
và Iran.
Chương trình tên lửa
đáng lo ngại của Iran
Iran sở hữu năng lực
tên lửa lớn nhất và đa dạng nhất ở Trung Đông, theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến
lược và Quốc tế.
Bên cạnh việc dùng rất
nhiều máy bay không người lái, như dòng Shahed, Iran còn sở hữu hàng ngàn tên lửa
đạn đạo và tên lửa hành trình với nhiều loại khác nhau.
Những tên lửa và máy
bay không người lái này đang và sẽ tiếp tục là vũ khí tấn công chính của Iran.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt
ra là Iran có thể duy trì các cuộc tấn công này trong bao lâu khi Israel tiếp tục
gia tăng các đòn phản công - có khả năng nhắm sâu hơn vào lãnh thổ Iran.
'Iran không nên có
vũ khí hạt nhân'
Bà Von der Leyen tiết
lộ rằng trong cuộc điện đàm, bà và ông Netanyahu đã thống nhất quan điểm:
"Iran tuyệt đối không được sở hữu vũ khí hạt nhân."
Trước đây, bà Von der
Leyen từng lên tiếng chỉ trích các hành động của Israel ở Gaza. Song, bà cũng
nhấn mạnh rằng việc Iran không tuân thủ các quy định của cơ quan giám sát hạt
nhân Liên Hợp Quốc đồng nghĩa với việc Israel "có quyền tự vệ."
Bà nói thêm:
"Iran là nguồn cơn chính gây ra bất ổn trong khu vực."
Hiện tại, bà Von der Leyen đang tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada. Bà cho hay tại đây, xung đột giữa Israel và Iran cũng như cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, sẽ là những vấn đề trọng tâm được thảo luận.
"Cùng một loại máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo do Iran thiết kế và sản xuất đang tấn công bừa bãi các thành phố ở Ukraine và Israel. Vì vậy, những mối đe dọa này cần được giải quyết cùng nhau," bà nói.
Hư hại tại các cơ sở hạt nhân then chốt của Iran
Hình ảnh vệ tinh tiếp cận được đã cho thấy một bức tranh rõ ràng hơn về thiệt hại mà Israel gây ra cho Iran tại hai địa điểm hạt nhân quan trọng của nước này cũng như các mục tiêu quân sự khác.
Hình ảnh từ hai nhà
cung cấp khác nhau cho thấy thiệt hại đối với cơ sở hạt nhân Natanz cũng như một
địa điểm tên lửa ở phía nam thành phố Tabriz - bị tấn công trong đợt oanh kích
đầu tiên nhằm vào Iran vào hôm 13/6.
Các hình ảnh khác
cho thấy thiệt hại đối với các căn cứ tên lửa đã được xác định khác.
Israel đang tiếp tục
đánh vào nhiều địa điểm trên khắp đất nước Iran, điều này đã kích thích các đòn
tấn công trả đũa.
Các cơ sở hạt nhân
Hình ảnh vệ tinh quang học mới được Maxar công bố cho thấy bức tranh rõ nét nhất từ trước đến nay về những gì đã xảy ra tại các cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran ở Natanz và Isfahan.
Tại Natanz, theo
phân tích của Viện An ninh Quốc tế và Không gian (ISIS), có thể thấy hư hại tại
nhà máy làm giàu nhiên liệu thử nghiệm và một trạm biến áp điện.
Vào ngày 13/6, người
đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi, đã
thông báo trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng "phần trên mặt đất của
nhà máy làm giàu nhiên liệu thử nghiệm, nơi mà Iran từng sản xuất uranium được
làm giàu tới 60% U-235, đã bị phá hủy".
Uranium-235 là
nguyên tố thiết yếu cho cả nhà máy điện hạt nhân lẫn vũ khí hạt nhân.
Đoạn video đã được
xác minh, được ghi hình lại ngay sau các cuộc không kích, cho thấy nhiều cột
khói bốc lên từ địa điểm này.
Justin Bronk thuộc
Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI) nói rằng dù chưa thể kết
luận chắc chắn, nhưng mô hình các vụ nổ "phù hợp với việc sử dụng bom
xuyên phá, có thể là loại GBU-31(V)3 hoặc thậm chí là các loại bom xuyên phá
chuyên dụng hơn như GBU-28".
Tuy nhiên, ông
Grossi nói "không có dấu hiệu nào cho thấy đã xảy ra một cuộc tấn công vật
lý vào khu vực phòng ly tâm dưới lòng đất, nơi chứa một phần của nhà máy làm
giàu nhiên liệu thử nghiệm và nhà máy làm giàu nhiên liệu chính".
Vào ngày 14/6, IAEA
xác nhận rằng bốn "tòa nhà quan trọng" đã bị hư hại ở Isfahan, bao gồm
cơ sở chuyển đổi uranium và nhà máy chế tạo tấm nhiên liệu.
Phân tích đối với các hình ảnh mới nhất từ Maxar cho thấy có thiệt hại rõ rệt đối
với ít nhất hai công trình tại Isfahan, cùng một vết cháy có thể thấy rõ gần
rìa khu vực này.
Truyền thông Iran
trước đó đưa tin cơ sở Fordow là mục tiêu, nhưng Lực lượng Phòng vệ Israel
(IDF) sau đó đã phủ nhận điều này.
Địa điểm tên lửa/Radar
Hình ảnh và phân
tích do Umbra Space chụp được vào ngày 13/6 cho thấy nhiều khu vực trong một tổ
hợp tên lửa gần thành phố Tabriz ở vùng tây bắc Iran đã bị hư hại.
Theo đồ họa kèm chú
thích do Umbra cung cấp cùng với phân tích của chuyên gia tình báo địa không
gian Chris Biggers, các khu vực bị ảnh hưởng bao gồm kho vũ khí, hầm chứa tên lửa
và hầm phóng tên lửa (silo).
Đoạn video đã được
chúng tôi xác minh từ cùng địa điểm vào ngày 13/6 cho thấy ít nhất ba cột khói
lớn bốc lên từ căn cứ này.
Paul Brown & Shayan Sardarizadeh
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.