
Tuy nhiên, trong các
đợt oanh kích đáp trả lẫn nhau với Iran, vẫn có những tên lửa vượt qua được
hệ thống phòng thủ, gây ra thương vong cho dân thường và phá hủy nhiều tòa nhà.
Trước đây, Israel từng
hứng chịu các cuộc tấn công từ Iran, Hezbollah ở Lebanon, Hamas tại Gaza, cùng
phiến quân Houthi ở Yemen – do đó, hệ thống phòng thủ của Israel cần có khả
năng đánh chặn các tên lửa bay vào từ nhiều độ cao và khoảng cách khác nhau.
Vậy những hệ thống
phòng thủ tiên tiến đó là gì và chúng hoạt động ra sao?
Iron Dome hoạt động
như thế nào?
Iron Dome (Vòm Sắt) là hệ thống phòng thủ tên lửa nổi tiếng nhất của Israel.
Hệ thống này được
thiết kế để đánh chặn các pháo phản lực tầm ngắn, đạn pháo và đạn cối trong khoảng
cách từ 4km đến 70km tính từ bệ phóng.
Israel có nhiều tổ hợp Iron Dome trên khắp đất nước. Mỗi tổ hợp có 3–4 bệ phóng, mỗi bệ phóng có 20 tên lửa đánh chặn.
Iron Dome sử dụng
radar để phát hiện, theo dõi các đạn phản lực bay tới và tính toán xem đạn nào
có khả năng rơi xuống khu dân cư. Sau đó, hệ thống sẽ phóng tên lửa để đánh chặn
các đạn phản lực của đối phương, còn những quả đạn khác được để tự rơi xuống
khu đất trống.
Lực lượng Phòng vệ
Israel (IDF) trước đây từng tuyên bố rằng Iron Dome có tỷ lệ tiêu diệt thành
công lên tới 90% đối với các mục tiêu mà nó nhằm vào.
Mỗi tên lửa
"Tamir" của hệ thống ước tính có giá khoảng 50.000 USD.
Iron Dome được phát
triển sau "Cuộc chiến Mùa hè" năm 2006 giữa Israel và Hezbollah. Khi
đó, nhóm vũ trang hoạt động tại Lebanon này đã bắn gần 4.000 đạn pháo phản lực
các loại vào Israel, gây thiệt hại nghiêm trọng và khiến hàng chục thường dân
thiệt mạng.
Do các công ty
Rafael Advanced Defense Systems và Israel Aerospace Industries của Israel –
cùng với sự hỗ trợ từ Mỹ – thiết kế, Iron Dome được triển khai lần đầu tiên vào
năm 2011.
Hệ thống này được sử dụng trong thực chiến lần đầu cùng năm đó, khi đánh chặn thành công một quả đạn pháo phản lực bắn từ Gaza.
Kể từ tháng 10/2023,
tên lửa của Iron Dome đã đánh chặn hàng chục ngàn đạn pháo phản lực do Hamas và
các nhóm vũ trang khác bắn ra từ Gaza.
David's Sling hoạt động
như thế nào?
David's Sling, còn được gọi là "Chiếc Đũa Thần" trong tiếng Do Thái, có thể đánh chặn tên lửa ở khoảng cách lên tới 300km.
Do Rafael Advanced
Defense Systems của Israel và Raytheon của Mỹ hợp tác phát triển, hệ thống này
bắt đầu hoạt động từ năm 2017.
Tên gọi David's Sling (Dây quăng đá của David) gợi nhớ đến món vũ khí mà chàng chăn cừu David đã dùng để chống lại gã khổng lồ Goliath.
Giống như Iron Dome,
David's Sling chỉ nhằm vào các tên lửa đe dọa các khu vực đông dân cư.
Cả David's Sling và
Iron Dome đều được thiết kế để đánh chặn máy bay, thiết bị bay không người lái
và tên lửa hành trình (bên cạnh các loại đạn pháo phản lực như đã đề cập).
Mỗi tên lửa
"Stunner" của David's Sling có giá khoảng 1 triệu USD.
Arrow 2 và Arrow 3
hoạt động như thế nào?
Arrow 2 được thiết kế để tiêu diệt các tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung khi chúng bay qua tầng khí quyển cao (khoảng tầng trung lưu, trên tầng bình lưu), khoảng 50km tính từ bề mặt Trái Đất.
Công việc phát triển
hệ thống này bắt đầu sau Chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất năm 1991, khi Iraq
bắn hàng chục tên lửa Scud do Liên Xô sản xuất vào Israel. Hệ thống này chính
thức được đưa vào hoạt động năm 2000.
Arrow 2 có thể phát
hiện tên lửa từ khoảng cách 500km. Nó đánh chặn ở khoảng cách tương đối gần – tối
đa 100km tính từ vị trí phóng.
Tên lửa của Arrow 2
bay với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh và có thể khai hỏa cùng lúc tới 14 mục
tiêu.
Arrow 2 được cho là
đã được sử dụng trong chiến đấu lần đầu vào năm 2017, khi bắn hạ một tên lửa
phòng không của Syria.
Arrow có nghĩa là Mũi tên.
Arrow 3 được
triển khai lần đầu vào năm 2017, được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo
tầm xa khi chúng bay ở đỉnh cung quỹ đạo, ngoài tầng khí quyển của Trái Đất. Hệ
thống có tầm bắn lên tới 2.400km.
Arrow 3 lần đầu được
sử dụng trong thực chiến vào năm 2023, khi đánh chặn một tên lửa đạn đạo mà phiến
quân Houthi ở Yemen bắn vào thành phố ven biển Eilat ở miền nam Israel.
Hệ thống này do công
ty quốc doanh Israel Aerospace Industries phát triển, với sự hỗ trợ từ công ty
Boeing của Mỹ.
Tên lửa THAAD được
thiết kế hoạt động tương tự David's Sling, đánh chặn tên lửa đối phương ở giai
đoạn cuối của hành trình, với tầm bắn từ 150km đến 200km.
Hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đối phương cả trong và ngoài tầng khí quyển của Trái Đất.
Tổ hợp THAAD thường
có sáu bệ phóng, mỗi bệ chứa tám tên lửa.
Quân đội Mỹ đã triển khai binh sĩ đến Israel để vận hành hệ thống THAAD.
Các lực lượng vũ
trang Mỹ đã sử dụng THAAD từ năm 2015 và Mỹ cũng đã bán hệ thống này cho cả Ả Rập
Xê Út và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất.
Jeremy Howell

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.