
1_ Israel tấn công:
Vừa quá nửa đêm ngày
13 tháng 6, 2025, Chiến dịch Operation Rising Lion của Israel được khởi
động, tấn công vào Iran với sư phối hợp đồng bộ của hai mũi tấn công chính:
Trước hết là một
‘đám’ drones nhỏ, mang chất nổ, do các nhân viên cảm tử Israel, đã được cài sẵn
và xâm nhập vào lãnh thổ Iran từ nhiều tháng trước. Các drones này tấn công và
phá hoại các radar phòng không cùng các trạm liên lạc, các nút viễn thông của
Iran, như một chiến thuật đánh lạc hướng, lôi kéo sự chú tâm của Bộ Chỉ huy
quân lực Iran, dự đoán sai lầm, xem như đây chỉ là những sự phá hoại của Phương
Tây?
Vài phút sau, trên
200 phi cơ chiến đấu Israel, đa số là các F-35 Adirs, mang trên 330 bom-đạn, ở vị thế chờ sẵn (standoff munitions), tấn công thật chính xác vào các
mục tiêu được chọn lựa trước, gồm các cơ nguyên tử cùng các cơ sở quân sự quan
trọng khác trên toàn lãnh thổ Iran.
Kết quả ‘sơ khởi’ của
trận tấn công ‘bất ngờ’ (với Iran), nhưng thực sự đã được Israel sửa soạn từ
lâu với từng chi tiết nhỏ.
Sự tê liệt của Hệ thống
phòng thủ, chống đỡ của Iran.
Hệ thống cảnh báo bị
drones ‘bão hòa’:
·
Các cấp chỉ huy quân sự cùng một lúc bị hạ sát làm cho hệ thống chỉ huy bị tê liệt. Iran không thể lập tức đối phó ..
·
Các Thành phố quan trọng như Tehran, Natanz,
Tabriz, Isfahan, Arak, Kermanshah..bị tấn công đồng loạt..
Sau hai ngày đầu tiên, Israel tiếp tục các cuộc không kích nhằm vào các Cơ sở trọng yếu khác của Chính quyền Iran như Trụ sở Bộ Quốc Phòng, các bộ Chỉ huy quân sự và an ninh... ngay trong Thủ đô Tehran và cả các nơi cư ngụ của các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Iran…
Trận tấn công phối hợp
giữa tấn công cổ điển tầm xa chung với chiến tranh phá hoại không quy ước này,
được các Nhà Chiến thuật quân sự gọi là “UngentlemanlyRobots’ ! (ungentlemanly=
không ‘quý phái, hèn, đánh lén)
A- Chiến tranh bất
quy ước: Tình báo Israel
Cơ quan tình báo Israel đã nghiên cứu rất tinh vi về các kế hoạch phá hoại đối phương (như vụ pager/walkie-talkie, diệt gần như toàn bộ các cấp chỉ huy Hezbollah). Kế hoạch ‘xóa sổ’ Chương trình Chế tạo bom nguyên tử của Iran, cũng được nghiên cứu từ lâu, có thể vài năm.. Kế hoạch này (theo Israel Today) gồm 3 phần khác nhau và thật tinh vi chi tiết.
Các đặc vụ cảm tử
Mossad, gài để hoạt động trên toàn lãnh thổ Iran, dàn sẵn các hệ thống vũ khí
chính xác, được điều khiển từ xa, đặt tại các vị trí chiến lược gần các nơi đặt
các phi đạn phòng không của Iran. Khi Israel tấn công, các hệ thống điện tửgài
sẵn này, nhận được các tín hiệu phát đi từ các phi cơ,phát trở lại các tín hiệu
để hướng dẫn phi cơ thanh toán các dàn phi đạn phòng không của Iran.
Giai đoạn hành quân
‘phụ’ là giúp ‘phá hủy’ các hệ thống phòng không Iran có thể đe dọa các phi cơ
Israel. Mossad tổ chức các cuộc hành quân bí mật, dàn các hệ thống tấn công và
các hệ thống điều khiển điện tử , gắn giấu trong các phương tiện lưu động như xe
vận tải nhỏ.. Khi nhận tín hiệu, các hệ thống này được khởi động và tự động tấn
công các cơ sở phòng vệ quân sự của Iran đã định sẵn.
Giai đoạn thứ ba,
Mossad, qua mạng lưới điệp viên, dùng các drones mang chất nổ (đưa vào Iran từ
trước), tấn công các dàn phóng phi đạn phòng không của Lực lượng Vệ binh Quốc
Gia, dùng để bảo vệ các Cơ sở nguyên tử của Iran..
B_ Tấn công và giết
hại các cấp Chỉ huy Quân sự Iran:
Đặc vụ Mossad đã nghiên cứu rất kỹ về ‘quy tắc’ phản ứng của các nhà chỉ huy quân sự Iran: Các sỉ quan cao cấp của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Iran, cùng các cấp Chỉ huy KQ Iran, sê được triệu tập họp khẩn cấp khi có biến động!, Mossad biết rõ địa điểm ‘bí mật’ của các cuộc họp. Vị trí tòa nhà họp mặt này đã được ghi trong bộ nhớ của các phi đạn chính xác, chờ sẵn dưới cánh các phi cơ Israel. Ngay trong đợt không kích đầu tiên, các điểm họp khẩn sau khi các sĩ quan Iran vào họp, đều bị đánh sập hoàn toàn bằng các loại bom phá hầm trú ẩn..
·
Mohammad Bagheri, Chỉ huy cao cấp nhất của Quân lực Iran với chức vụ Tham mưu trưởng của Quân lực Iran (gồm Vệ binh Cách mạng Quốc gia Iran=IRGC và
Bộ binh Iran). Được xem như một chuyên viên quân sự, không phe phái.
·
Hossein Salami: Chỉ huy trưởng IRGC, thành phần cực đoan chống Israel mạnh nhất..(được tạm thay ngaybằng Mohammad Pakpour)
·
Gholam Ali Rashid: Chỉ huy Bộ Chỉ huy Trung ương của IRGC tại Khatam-al Anbiya,
điều hành các cuộc hành quân của IRGC.
·
Amir Ali Haji Zadeh: Chỉ huy Lực lượng Không gian của Iran, chịu trách nhiệm về Lực lược phi đạn của Iran
·
Esmail Ghaani, Chỉ huy lực lượng Quds
Tất cả các chỉ huy
cao cấp này bị hạ trong cùng phòng họp, cùng với họ có thêm các sĩ quan phụ tá khác
trong Bộ Chỉ huy Quân sự Tối cao Iran..
Các đợt không kích kế
tiếp của KQ Israel đã sát hại thêm:
·
Shamkhani , cố vấn thân cận của Lãnh tụ tối cao Khamenei.
·
Chỉ huy trưởng tình báo IRGC
Iran Mohammad Kazemi, cùng 2 phụ tá. Hassan Mahagheh và Mohsen Bagheri.
C_ Sát hại các Nhà khoa học Nguyên tử:
·
Fereydoom Abbasi, khoa học gia nguyên tử. Giám đốc Tổ chức Năng lượng Hạnh nhân của Iran. Phe cứng rắn, chủ tâm dùng bom nguyên
tử, khi chế tạo được, để xóa Israel khỏi bản đồ..
·
Mohammad Mehdi Tehranchi, Kỹ sư Vật lý hạt nhân, cùng là Viện trưởng Azad University tại Tehran.
(Hai người trên là 2
chuyên viên cốt cán trong kế hoạch chế tạo bom nguyên tử của Iran)
·
Abdulhamid Minoucher, Trưởng môn Công nghệ Nguyên tử tại ĐH Shahid Beheshti.
·
Ahmad Reza Zolfaghari, Kỹ sư Cơ học Nguyên tử tại ĐH trên
·
Amir Hossein Faghihi, một kỹ sư giáo sư về nguyên tử, cũng tại ĐH này. Giám đốc Viện Nghiên cứu Hạt nhân Iran.
·
Motallebzadeh, kỹ sư nguyên tử, bị sát hại cùng vợ,,
Nơi cư ngụ của các
chuyên viên trên, đều bị phi cơ Israel phá hủy hoàn toàn..
2_ Các cơ sở Nguyên
tử bị tấn công:
Một số cơ sở hạt nhân cùng các cấu trúc căn bản của Iran đâ bị tấn công trong 2 loạt oanh kích của Israel. Cơ sở được chú trọng nhất là Natanz, cơ sở chính làm giàu Uranium, ngầm dưới mặt đất, có những hành lang trang bị các hệ thống ly tâm, trung tâm phát điện và nhiều cơ sở phụ thuộc.
-Trung tâm Nguyên tử Natanz bao
gồm nhiều Cơ sở kỹ thuật chính trong tiến trình chế tạo bom nguyên tử. Cơ Sở
Quan trọng như làm giàu Uranium (Enrichment Complex);Cơ sở Pilot Fuel
Enrichment Plant (PFEP), có đến 1700 hệ thống ly tâm, gồm các máy ly tâm IR-4
và IR-6, chế tạođược đến 60% các uranium ‘được làm giàu’.
-Trung tâm Esfahan (Esfahan
Nuclear Technology Center)ENTC:Trung tâm này gồm các cơ sở phụ như Uranium
Conversion Facility; Fuel Manufacturing , Fuel Fabrication Laboratory và các lò
phản ứng= reactors..
- Tin tức cũng ghi
nhận ‘có thể’ KQ Israel cũng tấn công Cơ sở làm giàu Uranium Fordow (trong
vùng phụ cận ở Tehran), được xem là một cơ sở khó tấn công vì nằm sâu trong
lòng núi..
3_ Các căn cứ quân sự
và phi đạn bị tấn công:
Ngoài các mục tiêu chính là Các cơ sở nguyên tử, KQ Israel cũng không kích vào các phi trường, các hệ thống phòng không, các hệ thống phi đạn của Iran..
Vị trí phòng
không Hazrat-e Masoumed, tại Tỉnh Qom, được xem là giữ việc phòng thủ cho
Cơ sở Nguyên tử Fordow, cách cơ sở này 16 km về phía Đông, bị phá hủy toàn bộ.
Nhiều vị trí bên
trong Tehran bị tán công: các khu Robat Karim, Malard và Shahr-e Rey, nơi đặt
các Bộ Chỉ huy Quân sự của Iran..
·
Căn cứ tồn trữ phi đạn tại Tỉnh Kermanshah, nơi giữ các phi đạn Qiam-1 của Iran
· Căn cứ KQ Tbiz nơi đồn trú của Không đoàn Chiến thuật số 2.
4_ Cơ sở Dầu Khí
KQ Israel đã đánh phá:
Vùng mỏ Khí đốt South
Pars (Tỉnh Bushehr) quan trọng nhất về Khí đốt của Iran, gây những đám
cháy tại 4 trong 14 giếng đang khai thác, việc khai thác khí đốt bị ngưng hoàn
toàn
Cơ xưởng Khí đốt Fajr
Jam cách khu giếng South Pars khoảng 63km về phía Tây Bắc..
Vai trò của Không Quân Israel
Các chuyên viên không quân chiến thuật Thế giới, đã tìm hiểu kỹ về phương thức Israel áp dụng vàtổ chức cuộc không tập 12-13 tháng 6, 2025. Bộ Tổng Tham mưu Israel chỉ thông báo đơn giản , Israel huy động khoảng 200 phi cơ và sử dụng 330 đơn vị ‘bom- vũ khí’ trong các đợt không kích.
Khoảng cách từ
Israel đến Iran khoảng 1300 km. Để có thể tấn công Iran, mà không đến cần sự yểm
trợ của Hoa Kỳ, KQ Israel phải sửa soạn nhiều kỹ thuật, chọn loại phi cơ thích
hợp và cũng tùy theo mục tiêu cần phá hủy để mang theo loại bom thích hợp..
Không phận Iraq gần
sát bên Iran (trong cuộc tấn công), nện các chuyên gia tin chắc phi cơ Israel
đã phải bay qua các không phận Iraq và Syria để tấn công.
Nếu Phi cơ Israel cần xâm nhập sâu vào Không phận Iran, thì loại phi cơ thích hợp nhất là các F-35I Adir (Israel có 38 phi cơ này), với khả năng mang các hệ thống chiến tranh điện tử và nhiều loại bom-đạn khác nhau để tấn công các mục tiêu dưới đất, như vũ khínhóm Rafael Stice, hệ thống tấn công Elbit và phi đạn hành trình Delilah..
Israel cũng sử dụng thêm các F-16C/I (Israel
có 174 chiếc) và các F-15I (66 chiếc)
F-15I được xem
là thích hợp nhất để tấn công các Cơ sở nguyên tử của Iran vì có khả năng mang
được các bom GBU-28, nặng 2300kg (bunker buster). Do không có khả năng tàng
hình để tránh radar như các F-35, nên các F-15s cần chờ đến khi các hệ thống
phòng không của Iran bị ’phá hủy’..
Các phi cơ ‘bồn’ KC-707 rất
cần thiết để tiếp tế nhiên liệu cho các phi cơ tấn công của Israel, giúp các
phi cơ này có thể mang số lượng vũ khí tối đa, bót được trọng lượng nhiên liệu
mang theo khi cất cánh.. vì sẽ được tiếp nhiên liệu sau khi trút bom đạn đánh
phá các mục tiêu.
Phi cơ canh chừng và
cảnh báo điện tửGulfstream G550 giữ vai trò điều hợp không kích và canh chừng
các phản ứng (nếu có) của Iran..
Phản ứng của Iran:
Hệ thống chỉ huy
quân sự của Iran hàu như hoàn toàn tê liệt;Hệ thống phòng không bị phá hủy: Phi
cơ Israel hoàn toàn làm chủ không phận (khoảng 20 Tướng chỉ huy lực
lượng phi đạn và KQ Iran,bị hạ ngay trong phút tấn công đầu tiên của Israel). Hệ
thống liên lạc viễn thông cũng bị phá hoại..
Chỉ mãi đến 18
giờ sau khi bị tấn công, Iran mới có phản ứng trả đũa:
Iran đặt tên cho các
cuộc trả đũa là Operation True Promise III
Chiều 13 tháng 6,
2025, Iran phóng khoảng150 drones Shahedvà trên 100 phi đạn hành
trình, nhằm vào các căn cứ quân sự và phi trường Israel, phần lớnbị bắn chặn và
phá hủykhi đến không phận Israel. Mảnh vỡ của các phi đạn Iran gây ra một số
đám cháy tại phía Bắc lãnh thổ Israel.
14 tháng 6, Iran tấn
công trả đũa đợt nhì vớikhoảng 20 phi đạn, đa sốcũng bị bắn chặn và phá hủy.
Iran cũng bắn thêm 3
đợt khác , mỗi đợt vài phi đạn vào khắp lãnh thổ Israel..
Theo Bộ Quốc phòng
Israel, cho đến 14-6, Iran đã bắntổng cộng khoảng trên 200 phi đạn
hành trình vào lãnh thổ Israel, kể cả vào Tel Aviv: 25% phi đạn rơi vào vùng trống.
Một số phi đạn vượt được hệ thống phòng không của Israel, đánh vào các khu vực
dân cư tại Tel Aviv, Ramat Gan và Rishon leZion, gây một một số tổn thất về nhà
cửa và nhân mạng..
Ngày 15 tháng 6,
Iran và Houthis (tại Yemen) cùng phóng phi đạn vào Israel, gây nhiều thiệt hại
vật chất, nhà cửa tại Thị trấn Bat Yam (60 building trúng phi đạn, 6 người chết);
bắn trúng khu thương mại tại Kiryat Ekron, gây tổn thất vật chất. Trung tâm
Nghiên cứu Khoa học Weizmann tại Rehovot,cũng trúng pháo kích, bị hư hại..
Phi đạn Houthis, nhắm
vào khu vực Trung Israel..
Phản ứng của các Đồng
minh của Iran
Các Đồng minh thân cận nhất của Iran, do Iran tài trợ tài chánh và yểm trợ vũ khí. ngoại trừ Houthisđã chỉ đưa ra những lời ‘ủng hộ’,lên án và cảnh cáo Israel !
Hamas lên án cuộc
tấn công của Israel! đồng thời kêu gọi ‘ đoàn kết tất cả mọi lực lượng chống Israel,
nhưng không có hoạt động quân sự gì ngay tại Gaza?
Các lực lượng Iraq do
Iran yểm trợ lên tiếng đòi Chính phủ Iraq phải có thái độ (Chính phủ Iraq.. đòi
Liên Hiệp Quốc và Hoa Kỳ.. giúp ngăn việc Israel dùng không phận Iraq để tấn
công Iran)
Hezbollah ..
không lên tiếng, chứng tỏ không còn là một lực lượng quân sự đáng kể và đang
trên đà bị.. tiêu diệt ? sau khi đã ký hiệp định ngưng chiến với Israel vào
2024..(đang còn chờ tái tổ chức?)
Houthi là lực
lượng duy nhất có phản ứng yểm trợ cho Iran khi bắn một phi đạn hành trình ngày
13 tháng 6 vào khu vực Hebron của Israel..
Hoa Kỳ.. ?
TT Trump cảnh cáo:
Israel sẽ còn ‘tấn công tàn bạo hơn’ nếu Iran không chịu ngồi lại thương thuyết
với Hoa Kỳ về vũ khí hạt nhân !
(Sau khi bị Israel tấn
công Iran đã ngưng mọi thương thuyết với Mỹ).
TT Trump cũng hé lộ
một chi tiết:
Israel đã tấn
công một ngày sau khi thời hạn của Trump gửi cho tối hậu thư cho Iran
ra hạn định là trong vòng 60 ngày Iran phải chấp nhận thỏa hiệp do Hoa Kỳ thảo
ra.
Nhưng sau 6 vòng hòa
đàm, Iran vẫn không lui bước ! không chấp nhận đòi hỏi căn bản của Hoa Kỳ là“zero
uranium enrichment” (Ngưng mọi hoạt động làm giàu uranium), Iran vẫn đòi có quyền
‘giữ nguyên’ khả năng ‘enrichment’ đang có.. Cho đến ngày 11 tháng 6, Iran vẫntiếp
tục giữ nguyên thái độ này..
Thái độ cứng rắn của
Iran đã ‘bật đèn.. xanh chocuộc tấn công của Israel !
Hoa Kỳ tuyên bố
‘không tham dự vào mọi hành vi tấn công của Israel ?,tuy có những dự báo về cuộc
tấn công của Israel,biết trước khi xảy ra, nhưng cũng tuyên bố thêm là không
can dự vào.. mọi diễn biến quân sự ? Nhưng để bảo vệ sinh mạng cho công dân Hoa
Kỳ đang còn sinh sống tại Israel và trong khu vực Trung Đông, Hoa Kỳ sẽ cung cấp
các ‘biện pháp’ tự vệ, phòng chống phi đạn cho Israel !; cung cấp các tin tức về
đường bay củacác phi đạn Iran.. và giúp bắn chặn khi Cơ sở của công dân Mỹ bị
nguy cơ tấn công.
Tại sao Israel phải
tấn công ngay lúc này ? (Scientific American)
Thời điểm tấn công của Israel tùy thuộc vào
hai yếu tố: ‘quân sự’ và kỹ thuật’.
- Về quân sự tùy
theo các sửa soạn chiến thuật đã được chuẩn bị, hoàn tất xongcác kế hoạch dự
trù (kể cả các chi tiết về chiến tranh tình báo).
- Về kỹ thuật:“Iran
đã đến đâu trong tiến trình chế tạo bom nguyên tử ?”
“Khi các phi cơ Israel tấn công các Cơ sở Nguyên tử quan trọng nhất của Iran, là thời điểm Iran ‘sắp’ đạt mục tiêu ‘đột phá’ được khả năng biến đổi nhanh chóng Uranium nguyên liệudạng ‘yellow cake’ thành loại tinh chất cần thiết để chế tạo bom nguyên tử’” Uranium trong thiên nhiên, thường gồm hầu hết là Uranium 238, hay U-238, một chất đồng vị isotope, tương đối nặng (vì có nhiều neurons trong nhân). Chỉ có khoảng 0.7% là Uranium 235 (U-235), loại isotope nhẹ, có khả năng khởi động phản ứng hạt nhân dây chuyền. (nói khác hơn, trong uranium thiên nhiên, chỉ có 7 nguyên tử loại nhẹ trong số 1000 nguyên tử thường gặp, nguyên tử nhẹ U-235 sẵn sàng cho phân hạch (fission)
Trong loại bom ‘sơ
khai này: U-235 được bọc quanh bằng các loại chất nổ cổ điển, khi nổ sẽ tạo ‘sức-ép’
trên isotope; một thiết bị device riêng (trong bom), phóng thích một làn sóng
neutron (neutrons là những hạt subatomic trung tính trong nhân của nguyên tử,
có tác dụng làm tăng trọng khối của nguyên tử). Mỗi khi có một neutron, ‘bắn’
vào mộr nguyên tử U-235;Nguyên tử phân-hạch= ‘fission’, hay chia và phân cắt
thành 2-3 neutrons mới - kèm theo một năng lượng dưới dạng nhiệt và phóng
xạ gamma.. Neutrons phóng ra sẽ tiếp tục ‘đánh, va chạm’ vào một nhân U-235
khác, tạo thành một dây chuyền tự phát trong số các nguyên tử U-235 đang được
gói chung với nhau.. Kết quả là một vụ nổ nguyên tử..
‘Làm giàu Uranium’
là làm cho uranium chứa được đủ lượngU-235 . Bột chứa uranium màu vàng (yellow
cake), khai thác từ quặng phải qua một tiến trình chế biến phức tạp đòi hỏi nhiều
thời gian, biến đổi vật chất từ một dạng thể đặc sang dạng thể khí uranium
hexafluoride. (trước hết là giai đoạn tinh chế quặng, rồi đến giai đoạn
dùng nhiệt độ cao gắn thành một nguyên tử uranium với 6 nguyên tử Fluor.).
Uranium hexafluoridelà
một hợp chất bất thường:
Khi ở < 56 độ C, là một chất rắn dạng sáp, màu trắng.
Nhưng khi trên 56 độ,
lại biến đổi sang dạng khí đặc, vô hình !
Tring tién trình
‘enrichment’, Uranium hexafluoride được đưa vào máy ly tâm, vận tốc quay lên đến
trên 10 ngàn vòng/phút: Các U-238 nặng hơn chạy về phía vách máy ly tâm, còn
các U-235 nhẹ hơn, tụ lại nơi phần trungtâm của máy và được rút ra ngoài.. Các
U-235 nhẹ này lại tiếp tục được đưa sang một máy ly tâm khác;được quay tiếp. Tiến
trình ly tâm này tiếp tục lập lại,từ 10-20 lần..
Tiến trình ly tâm tốn nhiều thời gian này, đã
được Chính quyền Iran thực hiện liên tục từ nhiều năm qua và họ hiện có được gần
400 kg Uranium ‘đã làm giàu),có chứa đến 60% U-235. ) Công cuộc làm giàu chưa tạo
được mức độ90%, tiêu chuẩn để chế tạo vũ khí vì trước đây Iran chỉ sử dụng các
máy ly tâm IR-1, vòng quay ở mức 63 ngàn vòng/phút; nay đổi các trang thiết bị
mới IR-6 , tối tân hơn ,làm bằng các sợi carbon cao cấp; có vòng quay nhanh hơn
và việc ‘enrich’ uranium’ cũng nhanh hơn..
Iran đã thiết đật hàng ngàn máy ly tâm mới
này, tập trung tại Fordow, đặt trong các cơ sở khoét sâu 80-90m vào hang
núi.
Theo báo cáo của Institute for Science and International Security thỉ hệ thống máy ly tâm mới của Iran, đã có thể chế tạo đượcnguyên liệu đạt 90% U-235 Uranium, để làm đầu đạn nguyên tử,số lượng đủ chế tạo 9 quả bom trong vòng 3 tuần và sau đó đủ để chế được 19 quả trong vòng 3 tháng !?

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.