
Theo Bộ An ninh Nội
địa (DHS), các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã bắt giữ
11 người di cư bất hợp pháp người Iran vào cuối tuần qua. Trong số những người bị
bắt trong cuộc truy quét toàn quốc có Ribvar Karimi, người được cho là đã phục
vụ với tư cách là lính bắn tỉa của Quân đội Iran trong khoảng bốn năm và bị cáo
buộc mang theo thẻ căn cước của Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran vào thời điểm bị
bắt vào Chủ Nhật.
Karimi đã nhập cảnh vào Hoa Kỳ bằng thị thực K-1 — dành riêng cho những người di cư đính hôn với công dân Hoa Kỳ — theo chính quyền Biden vào tháng 10 năm 2024, theo DHS. Tuy nhiên, anh ta bị cáo buộc chưa bao giờ thực hiện theo yêu cầu pháp lý để điều chỉnh tình trạng nhập cư của mình, khiến anh ta bị trục xuất. Anh ta vẫn bị ICE giam giữ trong khi chờ thủ tục trục xuất.
Những người di cư bất hợp pháp Iran khác bị các đặc vụ ICE bắt giữ vào cuối tuần cũng có lý lịch đáng lo ngại.
Các viên chức trục
xuất ở St. Paul, Minnesota, đã bắt giữ Mehran Makari Saheli, một người đàn ông
Iran 56 tuổi trước đây bị kết tội là tội phạm sở hữu vũ khí, người vẫn ở lại
Hoa Kỳ bất chấp lệnh trục xuất vào tháng 6 năm 2022, theo DHS. Saheli cũng là cựu
thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, thừa nhận có liên hệ với
Hezbollah, một tổ chức khủng bố được Hoa Kỳ chỉ định.
Việc bắt giữ những
công dân Iran bị cáo buộc có quan hệ cực đoan đã thúc đẩy ban lãnh đạo quốc hội
kêu gọi hành động nhiều hơn về tài trợ an ninh.
"Chúng ta không có thời gian để lãng phí - sự an toàn của cộng đồng chúng ta phụ thuộc vào điều đó", Emmer tiếp tục.
Theo chính quyền,
Yousef Mehridehno đã bị các nhân viên ICE bắt giữ tại Gluckstadt, Mississippi.
Trước đây là thường trú nhân, các viên chức nhập cư đã chấm dứt tình trạng của
anh ta vào tháng 10 năm 2017 sau khi xác định anh ta đã nói dối trong đơn xin
thị thực của mình và vào tháng 2, anh ta bị liệt kê là một kẻ khủng bố đã biết
hoặc bị tình nghi.
Danh sách các vụ bắt
giữ diễn ra sau một cuộc tấn công trên không phối hợp vào đêm thứ Bảy tại ba cơ
sở hạt nhân hàng đầu của Iran. Được gọi là Chiến dịch Midnight Hammer, các cuộc
tấn công quân sự này nhằm vô hiệu hóa khả năng quốc gia này có được năng lực vũ
khí hạt nhân.
"Chính quyền hiếu
chiến và vô luật pháp ở Washington phải chịu hoàn toàn và hoàn toàn trách nhiệm
về hậu quả nguy hiểm và những tác động sâu rộng của hành động xâm lược của
mình", Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi phát biểu trong một cuộc họp
báo tại Istanbul. Nhà lãnh đạo Iran nói thêm rằng chính phủ của ông "dành
mọi lựa chọn để bảo vệ lợi ích an ninh và người dân của mình".
Iran chỉ đưa ra phản ứng quân sự hạn chế, phóng một loạt tên lửa vào thứ Hai tại một căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Qatar chỉ sau khi công khai cảnh báo rằng họ sẽ làm như vậy. Tổng thống Donald Trump hôm Chủ Nhật tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel, về cơ bản chấm dứt tình trạng thù địch quân sự đã diễn ra giữa hai nước trong nhiều ngày.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.