
Trump tuyên bố nghi phạm xả súng tại Fort Stewart "sẽ bị truy tố đến cùng theo luật pháp"
Tổng thống Donald
Trump tuyên bố rằng trung sĩ Lục quân bị cáo buộc bắn năm binh sĩ tại căn cứ
quân sự Fort Stewart ở Georgia "sẽ bị truy tố đến cùng theo luật
pháp", bày tỏ sự lo lắng và cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng.
"Năm người bị
thương nặng và hai người bị thương rất, rất nặng vào khoảng 11 giờ sáng nay. Kẻ
xả súng hiện đã bị bắt giữ và Phòng Điều tra Hình sự Lục quân đang có mặt tại
hiện trường để đảm bảo rằng thủ phạm của tội ác tàn bạo này, đúng như bản chất
của nó, sẽ bị truy tố đến cùng theo luật pháp", ông Trump phát biểu hôm
nay trước khi đưa ra những bình luận về khoản đầu tư của Apple vào Phòng Bầu dục.
“Cả nước đang cầu
nguyện cho các nạn nhân và gia đình họ, hy vọng họ sẽ bình phục hoàn toàn, và
chúng ta có thể khép lại chương này. Nhưng chúng ta sẽ không quên những gì đã xảy
ra. Chúng ta sẽ chăm sóc chu đáo cho kẻ đã gây ra điều này — một kẻ khủng khiếp”,
Trump nói.
Một trung sĩ Lục
quân đang bị giam giữ sau khi anh ta bị cáo buộc sử dụng súng ngắn cá nhân của
mình để bắn năm đồng đội sáng nay tại Fort Stewart, theo các quan chức căn cứ.
Theo dữ liệu từ Kho
lưu trữ Bạo lực Súng đạn, đã có hơn 260 vụ xả súng xảy ra tại Hoa Kỳ kể từ khi
Trump nhậm chức.
Bộ trưởng Quốc phòng
Pete Hegseth của Trump cũng gọi vụ việc là một “vụ xả súng hèn nhát” trong một
bài đăng trên X.
“Chúng tôi vô cùng
biết ơn những anh hùng thực thi pháp luật đã xông vào nguy hiểm. Công lý sẽ
nhanh chóng được thực thi đối với thủ phạm và bất kỳ ai khác bị phát hiện có
liên quan”, ông nói.
Đây là những gì
chúng ta biết cho đến nay về vụ nổ súng ở Georgia khiến 5 binh sĩ bị thương
Năm binh sĩ Hoa Kỳ
đã phải nhập viện vào sáng thứ Tư sau khi một binh sĩ đang tại ngũ khác nổ súng
tại khu vực Đội Chiến đấu Lữ đoàn Thiết giáp số 2 tại Fort Stewart ở Georgia.
Đây là những gì
chúng ta biết cho đến nay từ Quân đội và các quan chức khác:
Các nạn nhân:
Hai trong số các nạn
nhân tại Fort Stewart đã được đưa đến Trung tâm Y tế Đại học Memorial Health ở
Savannah.
Ba người khác được
điều trị tại một bệnh viện Quân đội.
Tất cả đều trong
tình trạng ổn định và dự kiến sẽ hồi phục.
Nghi phạm:
Các quan chức đã xác định được Trung sĩ Quornelius Radford, 28 tuổi, đến từ Jacksonville, Florida, là nghi phạm nổ súng.
Các quan chức không
biết về bất kỳ vấn đề hành vi nào trước đây liên quan đến Radford.
Anh ta còn sống và
đang bị giam giữ trước khi xét xử.
Radford đã bị bắt
vào tháng 5 tại một trạm dừng giao thông vì lái xe khi say rượu.
Vụ việc: Nghi phạm bị cáo buộc đã sử dụng một khẩu súng ngắn cá nhân trong vụ tấn công, và các đồng đội đã ngay lập tức "xử lý, khống chế" người lính để ngăn chặn vụ tấn công, Chuẩn tướng John Lubas cho biết.
Nghi phạm đã bị bắt
giữ lúc 11:35 sáng giờ địa phương, gần 40 phút sau khi tiếng súng nổ ra.
Động cơ đằng sau vụ
nổ súng vẫn chưa rõ ràng
Ảnh chụp từ vụ bắt
giữ DUI trước đó cho thấy nghi phạm nổ súng tại Fort Stewart
Nghi phạm nổ súng
Quornelius Samentrio Radford được nhìn thấy trong một bức ảnh chụp từ ngày 18
tháng 5, khi anh ta bị bắt vì lái xe khi say rượu và bị giam giữ tại Nhà tù Quận
Liberty ở Georgia.
Văn phòng Cảnh sát
trưởng Quận Liberty
Một bức ảnh chụp
nghi phạm xả súng tại Fort Stewart, Quornelius Radford, khi anh ta bị bắt vì
lái xe trong tình trạng say rượu vào tháng Năm.
Anh ta đã bị giam giữ
tại Nhà tù Quận Liberty ở Georgia.
Chỉ huy cho biết các
binh sĩ đã khống chế nghi phạm xả súng khi anh ta nổ súng.
"Những người
lính trong khu vực chứng kiến vụ nổ súng đã ngay lập tức và không chút do dự khống
chế người lính. Điều đó cho phép lực lượng thực thi pháp luật bắt giữ anh
ta", ông nói tại một cuộc họp báo.
Lubas trước đó cho
biết nghi phạm nổ súng là một trung sĩ tại căn cứ. Năm người lính đã bị bắn,
theo các quan chức.
Đã có hơn 260 vụ xả súng hàng loạt xảy ra trong năm nay
Tính đến thời điểm
hiện tại, đã có 262 vụ xả súng hàng loạt xảy ra tại Hoa Kỳ trong năm nay, giảm
so với cùng kỳ những năm gần đây.
Để thống kê, CNN sử
dụng dữ liệu từ Gun Violence Archive, một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập
năm 2013 để theo dõi tình hình bạo lực liên quan đến súng. Cả CNN và GVA đều định
nghĩa "xả súng hàng loạt" là vụ xả súng khiến bốn người trở lên bị
thương hoặc tử vong, không bao gồm người xả súng.
Sau nhiều thập kỷ
suy giảm, bạo lực súng đạn và tội phạm bạo lực nói chung đã tăng mạnh vào năm
2020 sau đại dịch Covid-19 và các cuộc biểu tình lan rộng dưới khẩu hiệu Black
Lives Matter.
Tuy nhiên, tội phạm bạo lực đã giảm mạnh trong vài năm qua. Mới hôm thứ Ba, FBI đã công bố dữ liệu cho thấy tội phạm bạo lực đã giảm khoảng 4,5% ở Hoa Kỳ vào năm 2024 so với năm trước đó, trong đó tội giết người và ngộ sát không do sơ suất nói riêng giảm khoảng 15%.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.