
Cuộc gặp hôm 1/9 giữa
Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Trung cộng Tập Cận Bình và Tổng thống
Ấn Độ Narendra Modi đánh dấu một sự thể hiện đoàn kết hiếm hoi - và là cơ hội để
Putin tiếp xúc trực tiếp với những nước mua dầu hàng đầu của nước mình.
Ấn Độ và Trung cộng
bị thu hút bởi dầu mỏ của Nga, vốn đã trở nên rẻ hơn sau khi các nước phương
Tây cắt đứt quan hệ thương mại với Moscow do việc Nga xâm lược Ukraine năm
2022.
Nhưng Bắc Kinh, New
Delhi và Moscow đã làm cho mối quan hệ của họ trở nên sâu sắc hơn.
Hiện tại, họ có
chung một đối thủ là Hoa Kỳ, quốc gia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với
Nga và áp đặt mức thuế quan sâu rộng đối với các đối tác thương mại.
Ấn Độ đang lao đao với
một số mức thuế cao nhất do Washington áp đặt vì đã mua dầu từ Nga. Trung cộng
vẫn đang đàm phán một thỏa thuận với Hoa Kỳ nhằm tránh các mức thuế quan khắc
nghiệt và các lệnh trừng phạt tiềm tàng vì đã mua dầu thô của Nga.
Ba nhà lãnh đạo đã gặp
nhau tại Thiên Tân trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng
Hải (SCO). Diễn đàn khu vực này nhằm mục đích thúc đẩy một thế giới quan khác
so với phương Tây - điều mà các nhà phân tích đã mô tả là một thách thức đối với
ảnh hưởng của Mỹ.
Các nhà phân tích
nói rằng diễn đàn này mang đến cho các nhà lãnh đạo cơ hội hiếm có để củng cố mối
quan hệ trong bối cảnh kinh tế bất ổn hiện nay.
Sinh lộ cho nước Nga
Họ nói rằng Nga có
cơ hội giành được nhiều hoạt động kinh doanh hơn với Ấn Độ và Trung cộng, những
đối tác thương mại lớn nhất của nước này.
Hai quốc gia đông
dân nhất đã giúp hỗ trợ nền kinh tế của Nga sau khi cuộc xâm lược Ukraine khiến
nước này bị cắt đứt khỏi hầu hết các hoạt động thương mại của phương Tây.
Năm ngoái, Trung cộng
đã mua kỷ lục hơn 100 triệu tấn dầu thô của Nga, chiếm gần 20% tổng nhập khẩu
năng lượng của nước này.
Tương tự, xuất khẩu
dầu sang Ấn Độ, vốn chỉ chiếm một phần nhỏ lượng dầu nhập khẩu trước chiến
tranh Ukraine, đã tăng lên khoảng 140 tỷ đô la.
Trung cộng và Ấn Độ
chiếm phần lớn kim ngạch xuất khẩu năng lượng của Nga.
Nga phụ thuộc vào xuất
khẩu dầu khí để tạo ra khoảng một phần tư thu ngân sách, nguồn tài trợ cho ngân
quỹ chiến tranh của nước này.
Chuyên gia chính sách
công Mandar Oak nói rằng sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Moscow đưa ra thêm mức
chiết khấu để đảm bảo tăng cường thương mại với Ấn Độ và Trung cộng.
Giáo sư Oak từ Đại học
Adelaide cho biết điều này đặc biệt cần thiết đối với Ấn Độ để đảm bảo nước này
không lùi bước trước sức ép từ Hoa Kỳ.
New Delhi đã cho Nga
một sinh lộ sau khi phần lớn lượng cung dầu bị xáo trộn bởi lệnh trừng phạt của
phương Tây đã được chuyển hướng sang Ấn Độ, quốc gia được hưởng lợi từ nguồn
năng lượng rẻ hơn.
Ấn Độ hiện có thể tiếp
tục mua nhiều dầu hơn từ Nga, bất chấp sự lên án từ Washington.
Hôm 1/9, ông Modi đã
khẳng định mối quan hệ với Moscow, nói với ông Putin rằng hai nước "đã kề
vai sát cánh". Các quan chức New Delhi cũng cho biết họ sẽ mua năng lượng từ
nơi nào có "thỏa thuận tốt nhất".
Quan hệ
Delhi-Washington đã xuống mức thấp nhất mọi thời đại sau khi chính quyền Trump
áp đặt mức thuế bổ sung 25% để trừng phạt việc mua dầu của Nga. New Delhi mô tả
quyết định của Nhà Trắng là "vô lý", xét đến lịch sử giao thương giữa
hai nước.
Điểm cho thủ tướng
Modi
Đối với Thủ tướng
Modi, động thái này sẽ cải thiện hình ảnh của ông ở trong nước.
Giáo sư Oak nói:
"Về mặt chính trị, việc Modi khinh thường Hoa Kỳ gần như có lợi" vì
điều này gửi đi tín hiệu rằng Ấn Độ sẽ không khuất phục trước áp lực từ chính
quyền Trump.
Việc mua thêm dầu của
Nga là giải pháp kinh tế hợp lý vì Ấn Độ phụ thuộc rất nhiều vào các nhà cung cấp
dầu thô nước ngoài.
Ấn Độ từng là khách
hàng quan trọng của Trung Đông, nhưng đã chuyển sang mua dầu thô giá rẻ từ Nga
sau khi phương Tây áp đặt lệnh trừng phạt lên Moscow sau cuộc xâm lược Ukraine
năm 2022.
Các nhà máy lọc dầu
của Ấn Độ kể từ đó đã có chi phí thấp hơn do nguồn cung rẻ hơn, vì dầu của Nga
rẻ hơn so với các lựa chọn thay thế từ Trung Đông.
Chuyên gia chính
sách thương mại Peter Draper nói rằng Trung cộng, quốc gia cũng đã tăng cường
mua dầu từ Nga, mong muốn bảo vệ lợi ích năng lượng của mình khi các nhà lãnh đạo
nhóm họp tại hội nghị thượng đỉnh.
Vào ngày 2/9, các tập
đoàn khí đốt của Nga và Trung cộng đã đồng ý tăng nguồn cung cấp cho quốc gia
châu Á này.
Nhưng Giáo sư Draper
nhận định Nga có thể sẽ không giảm giá tương tự cho Trung cộng, đặc biệt nếu
Putin đảm bảo bán được nhiều hàng hơn cho Ấn Độ.
Một sân khấu cho Trung
cộng
Tại diễn đàn, Trung
cộng đứng cùng các quốc gia như Pakistan, Myanmar và Sri Lanka, những nước đều
bị ảnh hưởng bởi thuế quan của ông Trump.
Giáo sư Draper đánh
giá rằng Trung cộng từ lâu đã mong muốn thúc đẩy một trật tự thế giới "đa
cực", ám chỉ khái niệm về một hệ thống trong đó quyền lực được phân bổ giữa
nhiều nước lớn.
Giáo sư Oak nói hội
nghị thượng đỉnh này đã quy tụ ba quốc gia có mối quan hệ kinh tế từ lâu vốn đã
phức tạp do căng thẳng địa chính trị.
Nhưng trước mối đe dọa
kinh tế từ thuế quan của Hoa Kỳ, các nước có "lợi ích kinh tế lớn đã bắt
tay nhau", ông nói.
Osmond Chia
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.