
Khi ngọn lửa lan lên
các vách tàu, Roberge giúp các thuyền viên mặc đồ bảo hộ, thả bè cứu sinh và
phát tín hiệu khẩn cấp (mayday) để thông báo với các tàu xung quanh và Tuần
Duyên Hoa Kỳ rằng ông buộc phải bỏ tàu khi đang cách bờ hơn 100 dặm (160 km).
Roberge, một ngư dân
thương mại đến từ South Portland, bang Maine, chỉ mới được tập huấn cách xử lý
tình huống khẩn cấp như vậy ba tháng trước đó, trong một khóa đào tạo do tổ chức
phi lợi nhuận Fishing Partnership Support Services (FPSS) tổ chức — nơi đã tập
huấn cho hàng ngàn ngư dân dọc bờ Đông nước Mỹ về các kỹ năng an toàn.
Vào ngày 20/5,
Roberge đã cắt ngắn chuyến đánh cá để đưa sáu thuyền viên trên con tàu còn lại
của mình có tên Maria JoAnn, đến dự một khóa tập huấn khác của FPSS ở
Newburyport, bang Massachusetts.
"Tôi có nhiều
năm kinh nghiệm đi biển, nhưng không phải kinh nghiệm xử lý tình huống khẩn cấp,"
Roberge nói.
Nhờ ứng phó nhanh
chóng và chuẩn xác, ông và toàn bộ thủy thủ đoàn đều được cứu mà không ai bị
thương.
"Tôi luôn xác định
đây là nơi mình cần phải có mặt."
Tuy vậy, những khóa đào tạo an toàn như thế này — hướng đến ngư dân, tiều phu, nông dân và các nhóm lao động thuộc diện nguy hiểm nhất nước Mỹ — có thể sẽ bị cắt giảm hoặc dừng hoàn toàn ngay từ tháng Bảy tới, theo các cuộc phỏng vấn của Reuters với hàng chục chuyên gia và tổ chức trong lĩnh vực y tế và an toàn lao động.
Nguyên nhân được cho
là đến từ nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc cắt giảm quy mô và chi
phí của chính phủ liên bang.
Đóng cửa
Tài trợ từ NIOSH cho
chương trình tập huấn an toàn của Hiệp hội Đào tạo An toàn Hàng hải Alaska có
thể kết thúc sớm nhất là ngày 1/7, theo giám đốc điều hành Leann Cyr.
Tổ chức phi lợi nhuận
Fishing Partnership Support Services (FPSS) cũng dự đoán sẽ mất tài trợ vào
tháng 9/2025 và có khả năng buộc phải cắt giảm các khóa đào tạo, Dan Orchard,
Phó chủ tịch điều hành tổ chức, cho biết.
Việc các chương
trình đào tạo bị cắt có thể khiến lực lượng cứu hộ biển của liên bang phải gánh
thêm áp lực trong các tình huống khẩn cấp trên biển, theo John Roberts, một tập
huấn viên của FPSS và là cựu nhân viên Tuần Duyên với 31 năm kinh nghiệm tìm kiếm
và cứu nạn.
"Lợi tức đầu tư
của chính phủ trong việc tài trợ đào tạo này là rất lớn," ông nói.
"Nếu họ cấp
ngân sách cho chương trình, chi phí cứu hộ cho những người không được tập huấn
sẽ giảm đi đáng kể."
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.