
Các nhà dự báo theo
dõi khu vực ở Đông Thái Bình Dương để phát hiện khả năng phát triển nhiệt đới
Một khu vực áp thấp
dự kiến sẽ phát triển ngoài khơi bờ biển Trung Mỹ và miền nam Mexico trong tuần
này và các nhà dự báo đang theo dõi khu vực này để phát hiện khả năng phát triển
nhiệt đới. Nhà khí tượng học Craig Herrera của FOX Weather phân tích thông tin
mới nhất vào ngày 2 tháng 6 năm 2025.
Trong năm thứ tư
liên tiếp, mùa bão Đại Tây Dương bắt đầu mà không có cơn bão được đặt tên nào
hình thành trước ngày 1 tháng 6 và không có dấu hiệu hình thành ngay lập tức.
Mùa bão ở lưu vực Đại Tây Dương kéo dài 183 ngày, từ đầu tháng 6 đến ngày 30 tháng 11.
Đồ họa này cho thấy
triển vọng mùa bão Đại Tây Dương năm 2025 từ NOAA và Đại học bang Colorado,
cũng như số lượng bão trung bình hàng năm và những gì chúng ta đã thấy vào năm
2024.
Theo truyền thống,
cơn bão đầu tiên được đặt tên của lưu vực có xu hướng hình thành vào khoảng
ngày 20 tháng 6, với một mùa trung bình tạo ra khoảng 14 hệ thống được đặt tên.
Tuy nhiên, trong những
năm dự kiến sẽ bận rộn hơn bình thường, các cơn bão được đặt tên thường cần
hình thành trước ngày khí hậu của chữ cái để đáp ứng các dự báo theo mùa.
Ví dụ, nếu dự kiến
hoạt động trung bình gấp đôi, các nhà khí tượng học thường tìm cơn bão đầu
tiên phát triển vào ngày 10 tháng 6, tiếp theo là cơn bão thứ hai vào đầu tháng
7.
Năm nay, triển vọng
theo mùa từ cả Đại học bang Colorado và NOAA đều dự đoán hoạt động ở Đại Tây
Dương sẽ cao hơn một chút so với mức trung bình, do đó, để theo kịp tốc độ dự
kiến, các nhà quan sát sẽ mong đợi đặc điểm đầu tiên của năm 2025 sẽ hình thành
trước ngày trung bình là 20 tháng 6.
Việc không có hoạt động
đầu mùa không phải là chưa từng có và thậm chí đã được quan sát thấy trong một
số năm hoạt động.
Năm 2024, lưu vực Đại Tây Dương đã trải qua một thời gian lắng dịu từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 mà không có một hệ thống được đặt tên nào, sau đó là một thời gian nghỉ khác từ cuối tháng 8 đến giữa tháng 9 - thời kỳ thường được biết đến với sự hình thành của xoáy thuận nhiệt đới.
Năm 2022, sự thiếu
phát triển tương tự vào tháng 7 và tháng 8 đã lập kỷ lục hiện đại về tình trạng
không hoạt động.
Mặc dù dự báo cho thấy một mùa bão cực kỳ hoạt động, nhưng không có cơn bão nào được đặt tên trong nhiều tuần, chủ yếu là do điều kiện khí quyển bất lợi.
Hoạt động nhiệt đới ở
đâu?
Triển vọng thời tiết nhiệt đới cho Đông Thái Bình Dương.
Trong khi đó, lưu vực
Đông Thái Bình Dương đã có một khởi đầu khác vào năm 2025.
Khu vực này đã chứng
kiến cơn bão được đặt tên đầu tiên, Alvin, và trong vài tuần tới có thể chứng
kiến cơn bão thứ hai, Barbara.
Trung tâm Bão quốc
gia (NHC) đã nêu bật một khu vực cần theo dõi ở Đông Thái Bình Dương ngoài khơi
bờ biển Mexico, nhưng một lần nữa, khả năng hình thành cơn bão tồn tại nhiều
hơn trong dài hạn so với ngắn hạn.
NHC cho biết nhiễu động
dự kiến sẽ di chuyển về phía tây sang tây-tây bắc và các điều kiện môi trường
dự kiến sẽ thuận lợi cho sự phát triển dần dần. Một áp thấp nhiệt đới có thể
hình thành vào cuối tuần.
NHC đang đưa ra cơ hội
trung bình để hệ thống phát triển trong bảy ngày tới.
Hoạt động nhiệt đới ban đầu ở Thái Bình Dương ít liên quan đến cách mùa Đại Tây Dương sẽ diễn ra, nhưng nó có thể tác động đến lưu vực.
Khi các cơn bão nhiệt
đới phát triển ở Đông Thái Bình Dương, các điều kiện ở Vịnh và Caribe có xu hướng
bất lợi hơn cho sự phát triển.
Các cơn bão nhiệt đới
trong tương lai như "Barbara" và thậm chí là "Cosome" thậm
chí có thể lấy đi một số năng lượng cần thiết để phát triển ở các vùng phía tây
của lưu vực Đại Tây Dương, khiến Đại Tây Dương hiện tại trở nên yên tĩnh.
Những dấu hiệu về cơ
hội phát triển ở phía tây Caribe đã giảm trong vài ngày qua khi các mô hình dự
báo máy tính trở nên lạc quan hơn về sự phát triển của Thái Bình Dương.
Không có mô hình thời
tiết lớn nào - ngoài Hệ thống dự báo toàn cầu (GFS) - cho thấy một cơn bão đang
phát triển ở lưu vực Đại Tây Dương trong ngắn hạn hoặc trung hạn, với một số
chuyên gia thời tiết nhiệt đới gọi các dự báo của GFS là đáng ngờ nhất.
Hình ảnh vệ tinh này cho thấy lưu vực Đại Tây Dương nhiệt đới vào ngày 2 tháng 6 năm 2025.
Kể từ năm 2000, chỉ
có ba mùa Đại Tây Dương bắt đầu với cơn bão có tên đầu tiên hình thành vào
tháng 7.
Mặc dù sự khởi đầu
vào tháng 7 có thể gợi ý những năm chậm hơn, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại
lệ.
Năm 2004, cơn bão có tên đầu tiên không xuất hiện cho đến ngày 31 tháng 7, nhưng mùa này đã tiếp tục tạo ra 15 cơn bão nhiệt đới có tên.
Hầu hết các hoạt động
đó diễn ra trong khoảng thời gian năm tuần từ cuối mùa hè đến đầu mùa thu, làm
nổi bật tốc độ thay đổi của điều kiện.
Khi Trung tâm Dự báo
FOX tiếp tục theo dõi Đại Tây Dương, trọng tâm sẽ vẫn là chất xúc tác nào sẽ khởi
động mùa và dẫn đến sự hình thành của Andrea.


No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.