
Giám đốc CIA John
Ratcliffe đã chuyển bằng chứng về hành vi sai trái của Brennan cho Giám đốc FBI
Kash Patel để có thể bị truy tố, các nguồn tin của DOJ cho biết với Fox News
Digital.
Các nguồn tin cho biết đã nhận được thông tin giới thiệu và nói với Fox News Digital rằng một cuộc điều tra hình sự đối với Brennan đã được mở và đang được tiến hành. Các nguồn tin của DOJ từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu cuộc điều tra có vượt ra ngoài những tuyên bố sai sự thật bị cáo buộc của ông ta trước Quốc hội hay không.
Đối với Comey, các
nguồn tin của DOJ nói với Fox News Digital rằng một cuộc điều tra đối với cựu
giám đốc đang được tiến hành, nhưng không thể chia sẻ thông tin chi tiết về những
gì cụ thể đang được điều tra.
Cuộc điều tra
Brennan diễn ra sau khi Ratcliffe tuần trước giải mật một bản đánh giá
"bài học kinh nghiệm" về việc thành lập Đánh giá cộng đồng tình báo
(ICA) năm 2017. ICA năm 2017 cáo buộc Nga tìm cách tác động đến cuộc bầu cử tổng
thống năm 2016 để giúp ứng cử viên khi đó là Donald Trump. Nhưng bản đánh giá
phát hiện ra rằng quá trình thành lập ICA đã bị thúc đẩy với "những bất
thường về thủ tục" và các quan chức đã đi chệch khỏi các tiêu chuẩn tình
báo.
Hồ sơ — một tài liệu
chống Trump chứa đầy những tuyên bố chưa được xác minh và hoàn toàn không chính
xác do Fusion GPS ủy quyền và được chiến dịch tranh cử của ứng cử viên tổng thống
đảng Dân chủ Hillary Clinton và DNC trả tiền — đã bị mất uy tín rộng rãi. Đánh
giá tuần trước đánh dấu lần đầu tiên các quan chức CIA sự nghiệp thừa nhận quá
trình chính trị hóa mà ICA được viết ra, đặc biệt là bởi những người được bổ
nhiệm chính trị thời Obama.
Các hồ sơ được giải
mật như một phần của đánh giá đó tiết lộ thêm rằng Brennan thực sự đã thúc đẩy
việc đưa hồ sơ vào ICA năm 2017.
Tuy nhiên, Brennan
đã làm chứng trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào tháng 5 năm 2023 rằng ông không
tin rằng hồ sơ nên được đưa vào sản phẩm tình báo đó.
Nguồn tin không thể
chia sẻ các chi tiết nhạy cảm về việc Ratcliffe chuyển giao tội phạm cho FBI với
Fox News Digital, nhưng cho biết Brennan "đã vi phạm lòng tin của công chúng
và phải chịu trách nhiệm về điều đó".
Phần tuyên bố sai sự
thật của cuộc điều tra bắt nguồn từ một email mới được giải mật mà cựu phó giám
đốc CIA gửi cho Brennan vào tháng 12 năm 2016. Tin nhắn đó nói rằng việc đưa hồ
sơ vào ICA dưới bất kỳ hình thức nào đều gây nguy hiểm cho "độ tin cậy của
toàn bộ bài báo".
Bài đánh giá bổ sung:
"Brennan cuối cùng đã chính thức hóa lập trường của mình bằng văn bản, nêu
rằng 'mấu chốt của tôi là tôi tin rằng thông tin này đảm bảo được đưa vào báo
cáo.'"
Nhưng Brennan đã làm
chứng ngược lại trước Quốc hội vào tháng 5 năm 2023.
"CIA rất phản đối
việc có bất kỳ tham chiếu hoặc đưa hồ sơ Steele nào vào Đánh giá của Cộng đồng
Tình báo", Brennan làm chứng trước ủy ban Hạ viện, theo biên bản lời khai
của ông được Fox News Digital xem xét. "Và vì vậy, họ đã gửi một bản sao của
hồ sơ để nói rằng điều này sẽ tách biệt với phần còn lại của đánh giá đó".
Cuối cùng, báo cáo của
Steele không được đưa vào nội dung của ICA cuối cùng được chuẩn bị cho Tổng thống
Barack Obama khi đó, mà thay vào đó được nêu chi tiết trong chú thích này,
"phần lớn là do sự khăng khăng của ban lãnh đạo cấp cao của FBI",
theo đánh giá của tổng thanh tra Bộ Tư pháp, và sau đó là Ủy ban Tình báo Thượng
viện.
Nhưng quay trở lại
tháng 6 năm 2020, Ratcliffe, khi đang giữ chức giám đốc tình báo quốc gia, đã
giải mật một chú thích của ICA năm 2017, trong đó tiết lộ rằng báo cáo của tác
giả hồ sơ Trump, Christopher Steele, chỉ có "sự xác nhận hạn chế" về
việc liệu Tổng thống đắc cử khi đó là Trump có "cố tình làm việc với các
quan chức Nga để tăng cơ hội đánh bại" Hillary Clinton và các cáo buộc
khác hay không.
Chú thích, còn được
gọi là "Phụ lục A" của ICA 2017, được Fox News Digital độc quyền thu
thập vào tháng 6 năm 2020, dài chưa đầy hai trang và có báo cáo chi tiết của
Steele, cựu điệp viên người Anh đã biên soạn hồ sơ chống Trump chưa được xác
minh — một tài liệu giúp làm cơ sở cho lệnh bắt giữ theo Đạo luật Giám sát Tình
báo Nước ngoài (FISA) gây tranh cãi đối với cựu trợ lý chiến dịch tranh cử của
Trump là Carter Page.
Vào thời điểm đó,
báo cáo của Steele được công ty nghiên cứu đối lập Fusion GPS ủy quyền và được
chiến dịch tranh cử của Clinton và Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) tài trợ thông
qua công ty luật Perkins Coie.
Chú thích nêu rõ những
lo ngại nội bộ của các quan chức về tài liệu đó.
"Nguồn đã thu
thập thông tin này thay mặt cho các khách hàng tư nhân và không được FBI trả tiền
cho thông tin này", báo cáo tiếp tục.
Nhưng phụ lục lưu ý
rằng báo cáo của Steele "không được phát triển bởi mạng lưới nguồn phụ nhiều
lớp".
"Nguồn FBI đã cảnh
báo rằng, mặc dù tương tự như báo cáo đã cung cấp trước đó về mặt nội dung,
nhưng nguồn không thể đảm bảo về nguồn gốc và độ chính xác của thông tin bổ
sung", phụ lục nêu. "Do đó, thông tin này không được đưa vào sản phẩm
này".
Tổng thanh tra Bộ Tư
pháp Michael Horowitz cũng đã xem xét việc đưa báo cáo của Steele vào ICA trong
quá trình xem xét hành vi sai trái bị cáo buộc liên quan đến Đạo luật Giám sát
Tình báo Nước ngoài, hay FISA.
Báo cáo của ông, được
công bố vào cuối năm 2019, phát hiện ra rằng có "những điểm không chính
xác và thiếu sót đáng kể" trong lệnh FISA đối với cựu trợ lý chiến dịch
tranh cử của Trump là Page. Những lệnh này chủ yếu dựa vào báo cáo của Steele,
mặc dù FBI không có thông tin cụ thể xác nhận các cáo buộc chống lại Page được
đưa vào báo cáo của Steele.
Trong khi đó, Fox
News Digital đã đưa tin độc quyền vào tháng 10 năm 2020 rằng Brennan đã tóm tắt
cho cựu Tổng thống Obama và các quan chức chính quyền về thông tin tình báo rằng
ứng cử viên đảng Dân chủ khi đó là cựu Ngoại trưởng Clinton đang khuấy động một
kế hoạch liên kết Trump với Nga.
Ratcliffe, với tư
cách là giám đốc tình báo quốc gia, đã giải mật các ghi chú viết tay của
Brennan ghi lại cuộc họp đó, được Fox News Digital độc quyền thu thập vào tháng
10 năm 2020.
Comey, khi đó là Phó
Tổng thống Joe Biden, cựu Tổng chưởng lý Loretta Lynch và cựu Giám đốc Tình báo
Quốc gia James Clapper đã tham dự cuộc họp báo Brennan-Obama.
Sau cuộc họp báo đó,
CIA đã chuyển tiếp thông tin đó thông qua Trưởng nhóm hoạt động phản gián
(CIOL) cho Comey và khi đó là Phó Trợ lý Giám đốc phản gián Peter Strzok, với
dòng tiêu đề: "Crossfire Hurricane".
Fox News Digital đã độc quyền thu thập và đưa tin về CIOL vào tháng 10 năm 2020, trong đó nêu rõ: "Thông tin sau đây được cung cấp để cơ quan của bạn sử dụng độc quyền cho mục đích điều tra lý lịch hoặc mục đích dẫn đầu khi thích hợp".
"Theo yêu cầu bằng
lời của FBI, CIA cung cấp các ví dụ dưới đây về thông tin mà nhóm hợp nhất
CROSSFIRE HURRICANE đã thu thập được cho đến nay", bản ghi nhớ tiếp tục.
"Một cuộc trao đổi (ĐÃ XÓA) thảo luận về việc ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ
Hillary Clinton chấp thuận một kế hoạch liên quan đến ứng cử viên tổng thống
Hoa Kỳ Donald Trump và tin tặc Nga cản trở cuộc bầu cử Hoa Kỳ như một phương tiện
để đánh lạc hướng công chúng khỏi việc bà sử dụng máy chủ email riêng".
Vào ngày 31 tháng 7
năm 2016, FBI đã mở một cuộc điều tra phản gián về việc liệu ứng cử viên Trump
và các thành viên trong chiến dịch của ông có thông đồng hoặc phối hợp với Nga
để gây ảnh hưởng đến chiến dịch năm 2016 hay không. Cuộc điều tra đó được gọi
trong nội bộ cơ quan là "Crossfire Hurricane".
Cựu Cố vấn đặc biệt
Robert Mueller đã được bổ nhiệm để tiếp quản cuộc điều tra "Crossfire
Hurricane" ban đầu của FBI. Sau gần hai năm, cuộc điều tra của Mueller, kết
thúc vào tháng 3 năm 2019, không đưa ra bằng chứng nào về âm mưu tội phạm hoặc
sự phối hợp giữa chiến dịch của Trump và các quan chức Nga trong cuộc bầu cử tổng
thống năm 2016.
Ngay sau đó, John
Durham được bổ nhiệm làm cố vấn đặc biệt để điều tra nguồn gốc của cuộc điều
tra "Crossfire Hurricane".
Durham phát hiện ra
rằng FBI "đã không hành động" dựa trên "dấu hiệu cảnh báo rõ
ràng" rằng cơ quan này là "mục tiêu" của nỗ lực do Clinton lãnh
đạo nhằm "thao túng hoặc tác động đến quá trình thực thi pháp luật vì mục
đích chính trị" trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.
"Những sự kiện
nêu trên phản ánh một sự thất bại khá đáng kinh ngạc và khó giải thích trong việc
xem xét và kết hợp đầy đủ thông tin tình báo về Kế hoạch Clinton vào quá trình
ra quyết định điều tra của FBI trong cuộc điều tra Crossfire Hurricane",
báo cáo của Durham nêu rõ.
"Thật vậy, nếu
FBI mở cuộc điều tra Crossfire Hurricane như một cuộc đánh giá và sau đó thu thập
và phân tích dữ liệu kết hợp với thông tin tình báo về Kế hoạch Clinton, thì rất
có thể thông tin nhận được sẽ được xem xét, ít nhất là, với con mắt phê phán
hơn", báo cáo tiếp tục.
Durham, trong báo cáo
của mình, cho biết FBI "đã không hành động theo những gì đáng lẽ phải
là—khi kết hợp với những sự thật không thể chối cãi khác—một dấu hiệu cảnh báo
rõ ràng rằng FBI sau đó có thể trở thành mục tiêu của một nỗ lực thao túng hoặc
tác động đến quá trình thực thi pháp luật vì mục đích chính trị trong cuộc bầu
cử tổng thống năm 2016".
Trong khi đó, Nhà Trắng
muốn các quan chức tình báo thời Obama phải chịu trách nhiệm.
"Tổng thống
Trump đã đúng — một lần nữa", thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt
cho biết trong một tuyên bố với Fox News Digital. "Những người tham gia
vào vụ bê bối chính trị này phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận mà họ đã
gây ra với Tổng thống Trump và những lời nói dối mà họ đã nói với người dân Mỹ".
Brooke Singman
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.