
Các nghi phạm
"bị cáo buộc gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cộng đồng Queens thông qua các vụ
tấn công tàn bạo, tống tiền, lừa đảo và buôn bán ma túy", Biện lý Quận
Queens, Melinda Katz, cho biết trong một tuyên bố.
Người dân địa phương ví nơi này như một "khu đèn đỏ" hay một khu chợ trời của thế giới thứ ba, bởi vỉa hè thường đầy rẫy những phụ nữ chào mời tình dục cũng như những người bán hàng rong bán đủ loại hàng hóa bị đánh cắp hoặc hàng giả và đồ ăn nóng không được kiểm soát. Fox News Digital đã chứng kiến ít nhất 30 phụ nữ chào mời tình dục trên một dãy phố sau buổi họp thị trấn của Ocasio-Cortez gần đây.
Bản cáo trạng chống
lại các thành viên băng đảng, được công bố vào ngày 16 tháng 6, tiếp nối một
báo cáo của Fox News Digital từ tháng 4 tiết lộ rằng các lãnh đạo địa phương đã
gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc Băng đảng Đường 18 đang tràn vào để kiểm
soát khu vực.
Băng đảng này đã
chuyển đến để lấp đầy khoảng trống lãnh thổ do các nhóm như Tren de Aragua để lại,
mà các lãnh đạo địa phương cho biết đã bị giải tán phần lớn sau một chiến dịch
cảnh sát mùa đông lớn trong khu vực, dẫn đến hàng trăm vụ bắt giữ.
Các lãnh đạo địa
phương đã kêu gọi FBI và DEA hỗ trợ họ trấn áp những tên tội phạm mà họ cho là
đã biến khu phố của họ thành một "ổ băng đảng" đang hoành hành. Băng
đảng Đường 18 đã gắn phù hiệu băng đảng của chúng khắp khu vực, đánh dấu địa
bàn của chúng.
Các vụ bắt giữ dường
như cho thấy FBI đã lắng nghe lời kêu cứu của người dân địa phương, với những
người bị buộc tội bị cáo buộc nhiều tội danh khác nhau, bao gồm cả tội tống tiền.
Một trong những bị cáo bị buộc tội riêng về tội sở hữu trái phép súng lục bán tự
động 9mm và đạn dược khi không phải là công dân.
Trợ lý Giám đốc FBI
phụ trách Văn phòng New York, Christopher Raia, cho biết những người bị bắt đã
thực hiện một loạt hành vi bạo lực, bao gồm tấn công thường dân vô tội và các
thành viên băng đảng đối thủ nhằm khẳng định và duy trì quyền kiểm soát Đại lộ
Roosevelt.
"Những người bị
bắt... đã hành động và cư xử một cách tàn nhẫn và nhẫn tâm đối với những người
xung quanh", Raia nói về chiến dịch triệt phá của nhiều cơ quan.
"Hành động của chúng tôi hôm nay là một ví dụ nữa về cam kết của FBI trong
việc trấn áp các băng đảng xuyên quốc gia bạo lực đang hoành hành trong cộng đồng
của chúng ta." Không có nghi phạm nào bị cáo buộc liên quan đến mại dâm.
Cựu Thượng nghị sĩ
bang Dân chủ Hiram Monserrate, người tham gia nhóm kêu gọi sự can thiệp của
liên bang, đã ca ngợi vụ triệt phá.
"Như liên minh
Khôi phục Đại lộ Roosevelt của chúng tôi đã tuyên bố vài tháng trước, những gì
đã và đang diễn ra trên Đại lộ Roosevelt là tội phạm có tổ chức quốc tế liên
quan đến buôn người, các tổ chức trộm cắp vặt và phân phối ma túy",
Monserrate nói.
"Nhiều người đã im lặng, còn chúng tôi thì không. Cảm ơn Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ và FBI. Vẫn còn nhiều việc phải làm!"
Các công tố viên cho
biết băng đảng Đường 18 được chia thành nhiều "phe nhóm", với tám
nghi phạm thuộc phe "54 Tiny Locos" của băng đảng.
Các công tố viên đã
chỉ ra ba vụ tấn công tàn bạo, trong đó băng đảng này đã thể hiện sức mạnh để
khẳng định ảnh hưởng trong khu vực.
Trong một vụ án vào
tháng 12 năm 2021, ba nghi phạm đã tấn công hai nạn nhân bên ngoài một quán bar
trên dải này sau khi được hỏi liệu họ có phải là thành viên của một băng đảng
hay không. Các thành viên băng đảng bị cáo buộc đã đập vỡ đầu nạn nhân bằng một
chai thủy tinh đựng rượu tequila, khiến anh ta bị thương nặng ở mặt và tổn
thương thần kinh.
Trong một vụ tấn
công vào tháng 1 năm 2022, hai nghi phạm đã giữ một nạn nhân bên ngoài một quán
bar trong khi một nghi phạm khác đâm anh ta vào phổi. Sau đó, những tên côn đồ
trên đường 18 đã tấn công một nạn nhân khác bằng những tấm ván gỗ lớn, gây ra
những vết thương cần phải khâu.
Vào tháng 6 năm
2024, băng đảng đã đánh một nạn nhân bằng khóa xe đạp và ghế kim loại, cùng nhiều
thứ khác, vì tin rằng anh ta là thành viên của một băng đảng đối thủ.
"Như tôi vẫn thường nói, an toàn công cộng phải luôn là ưu tiên hàng đầu trong cộng đồng của chúng ta và những tên tội phạm nguy hiểm gây ra tội ác bạo lực phải bị truy cứu trách nhiệm," Meng nói trong một tuyên bố với Fox News Digital. "Điều này bao gồm BẤT KỲ AI chịu trách nhiệm cho những loại hoạt động tàn ác này."
Khu vực bất ổn này đã là điểm nóng của tội phạm trong nhiều năm.
Vào tháng 10, Thị
trưởng Eric Adams đã dẫn đầu một chiến dịch trấn áp mạnh tay của cảnh sát mang
tên Chiến dịch Khôi phục Roosevelt, với sự tham gia của hơn 200 cảnh sát bổ sung,
giúp giảm 29% tội phạm trong khu vực, Daughtry cho biết.
Daughtry cho biết 15 nhà thổ đã bị đột kích trong số 30 hồ sơ tòa án do cảnh sát lập. Ví dụ, vài ngày sau phiên họp thị trấn của Ocasio-Cortez, chính quyền đã đóng cửa một nhà thổ khét tiếng được người dân địa phương gọi là "nhà thổ bodega", hoạt động phía trên một cửa hàng góc phố gần hai trường học trong khu vực của Ocasio-Cortez.
Video từ bên trong
nhà chứa mèo do Fox News Digital thu thập cho thấy điều kiện tồi tàn, với năm
căn phòng chật chội, tạm bợ được ngăn cách bằng các tấm gỗ và rèm tắm, mỗi
phòng chỉ đủ chỗ kê một chiếc giường.
Các nghi phạm là
Felix Bonilla Ramos, 36 tuổi; Uriel Lopez, 30 tuổi; Refugio Martinez, 32 tuổi;
Margarito Ortega, 38 tuổi; Orlando Ramirez, 24 tuổi; German Rodriguez, 34 tuổi;
David Vasquez Corona, 29 tuổi; và Marco Vidal Mendez, 36 tuổi. Chỉ có Rodriguez
có tư cách pháp lý tại Hoa Kỳ.
Michael Dorgan
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.