
Một vụ đắm tàu chết
người được phát hiện bởi một cựu phi công quân sự đã phát hiện ra một manh mối
lịch sử
Các thợ lặn gần đây
đã xác định được một con tàu đã mất tích từ lâu bị lật úp cách đây gần 140 năm
- tất cả là do một mảnh đồ gốm vỡ.
Dominic Robinson, một
cựu sĩ quan quân đội Anh đóng tại Plymouth, Anh, đã xác định được xác tàu đắm
là SS Nantes. Con tàu được đóng tại Glasgow, Scotland, vào năm 1874.
Robinson, người từng
là phi công trực thăng quân sự, nói với Jam Press rằng con tàu đã va chạm với
tàu Theodor Ruger treo cờ Đức vào năm 1888.
"Khi bị chìm,
nó đang trên đường từ Liverpool đến La Havre, Pháp, chở [một] lô hàng
than", Robinson nói với hãng thông tấn.
Vụ tai nạn đã chứng
minh là chết người, vì hầu hết thủy thủ đoàn của Nantes đã chết ở eo biển
Manche.
"Thật đáng buồn,
hầu như tất cả mọi người trên tàu Nantes đều đã chết", Robinson nói.
"Nó trôi dạt
trong nhiều giờ, trước khi cuối cùng chìm xuống đáy, thật đáng buồn, với nhiều
thủy thủ đoàn trên tàu".
Robinson lưu ý rằng
có ba người sống sót sau vụ đắm tàu: hai người đàn ông nhảy lên tàu Theodor
Ruger và một người khác ở lại tàu Nantes và cố gắng giữ cho tàu nổi.
"Thật không
may, tàu Nantes chìm khoảng 10 giờ sau đó vào sáng sớm và anh ấy là người duy
nhất được cứu sống", nhà thám hiểm cho biết.
"Đó là một câu
chuyện khá buồn".
Con tàu vẫn không được
nhìn thấy trong gần 140 năm. Một đội lặn địa phương đã phát hiện ra xác tàu vào
năm ngoái, nhưng tên của nó vẫn chưa được biết cho đến bây giờ.
Chìa khóa để xác định
con tàu là một tấm biển vỡ có logo của Cunard Line, một hãng du thuyền Anh lịch
sử.
"Không có gì ngạc
nhiên, [tấm biển] là thứ cung cấp cho chúng tôi manh mối quan trọng nhất."
Robinson cho biết, để
xác định con tàu, "bạn cố gắng tìm danh sách tất cả các tàu Cunard đã bị
chìm."
"Sau đó, bạn cố
gắng thu hẹp chúng xuống, còn một tàu tương đối nhỏ và cũ," ông nói.
"Rõ ràng là
chúng tôi biết nó chìm ở đâu, vì vậy nếu bạn có thể tìm thấy thông tin về vụ
chìm tàu và xác tàu đắm liên kết tất cả những điều đó, thì việc xác định nó
khá đơn giản."
Nhờ thông tin từ Văn
phòng Thủy văn Vương quốc Anh, nhóm nghiên cứu cũng có thể xác minh chiều dài của
Nantes, đo được khoảng 260 feet.
Xác định chiều dài của
xác tàu đắm là rất quan trọng đối với việc nhận dạng con tàu, cùng với tấm biển
Cunard.
"Không có gì ngạc
nhiên khi [tấm biển] là thứ cung cấp cho chúng tôi manh mối quan trọng nhất",
ông nói.
Phát hiện này xuất
hiện khi các nhà khảo cổ học biển trên toàn thế giới đang khai quật vô số xác
tàu đắm mỗi năm.
Vào tháng 6, các
quan chức Pháp tuyên bố rằng họ đã phát hiện ra một xác tàu đắm từ thế kỷ 16 ở
độ sâu kỷ lục tại vùng biển địa phương.
Vào khoảng thời gian
đó, các nhà nghiên cứu Úc đã xác định được vị trí chính xác nơi con tàu huyền thoại
của thuyền trưởng James Cook bị chìm, ngay ngoài khơi bờ biển của một thị trấn
nghỉ dưỡng được yêu thích ở New England.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.