
Trong 20 năm và 40 mùa, Jeff Probst đã hướng dẫn các thí sinh của chương trình Survivor vượt qua những hiểm nguy của cuộc sống tự cung tự cấp. Nhưng nếu muốn mang về giải thưởng 1 triệu đô la, họ phải tuân theo rất nhiều quy tắc được nêu trong một hợp đồng rất chi tiết. Hãy tìm hiểu những gì các thí sinh phải từ bỏ để tham gia cuộc thi.
Các thí sinh phải ký
hợp đồng trước khi được chọn.
Đội ngũ sản xuất của chương trình không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào, vì vậy họ đảm bảo rằng mỗi thí sinh đã hoàn thành đúng hạn hợp đồng trước khi đến Los Angeles cho vòng tuyển chọn cuối cùng.
Họ phải tiết lộ tiền
sử bệnh án của mình.
Hạn chế mang theo vật
dụng cá nhân.
Mỗi thí sinh được phép mang theo một vật dụng cầm tay đến địa điểm cắm trại — và không được mang thêm bất kỳ vật dụng nào khác. Đây là những gì được gọi trong chương trình là "Vật dụng xa xỉ".
Quần áo của họ phải
được phê duyệt trước.
Có những quy định cấm
mặc áo có logo.
Mọi người phải tuân
thủ luật pháp địa phương VÀ Hoa Kỳ.
Các thí sinh được
chia thành các bộ lạc.
Họ phải bám sát trại
của bộ lạc mình.
Rất nhiều khu vực bị
cấm.
Các thí sinh thực sự không được phép đi lại, mặc dù có vẻ như vậy. Có một số "khu vực bị cấm" được nhà sản xuất chỉ định, bao gồm cả trại căn cứ với nơi ở cho đoàn làm phim.
Bạn không thể làm bị
thương thí sinh khác.
Được rồi, điều này không cần phải nói, nhưng khi bạn đẩy mọi người đến bờ vực sinh tồn, tốt nhất nên làm rõ. Bất kỳ thành viên nào cố tình làm bị thương một thành viên khác sẽ bị loại và có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự, nếu có liên quan.
Các thí sinh không
được ăn cắp của nhau.
Các thí sinh không được lấy tài sản riêng của người khác. Trong chương trình, tài sản riêng của thí sinh bao gồm đồ dùng xa xỉ cá nhân, bất kỳ quần áo nào họ có tại trại của mình, và bất cứ thứ gì được nhà sản xuất tặng cho họ.
Nhưng họ có thể lục
lọi đồ đạc của mình.
Ồ, một lỗ hổng. Mặc dù việc ăn cắp bị cấm trong chương trình, nhưng một điều thí sinh có thể làm là lục lọi đồ đạc của nhau. Bạn nghĩ rằng đồng đội của mình có một bức tượng miễn nhiễm được giấu kín sao? Luật chơi không hề quy định bạn không được nhìn trộm, miễn là bạn không được lấy bất cứ thứ gì.
Thí sinh phải tuân
theo hướng dẫn.
Về mặt an toàn, không có gì ngạc nhiên khi thí sinh được yêu cầu tuân theo mọi hướng dẫn của đoàn làm phim.
Họ đồng ý được quay
phim 24/7.
Do lo ngại về an toàn, các diễn viên không bao giờ ở một mình giữa chốn hoang dã. Chương trình cũng đặc biệt đề cập trong hợp đồng rằng "thí sinh sẽ không được hưởng quyền riêng tư".
Ngay cả khi họ khỏa
thân.
Đúng vậy, chương trình được phép ghi hình hợp pháp các thí sinh cả khỏa thân và bán khỏa thân trong khi họ tham gia chương trình. Không có sự riêng tư, nghĩa là, không có sự riêng tư nào cả.
Làm hỏng môi trường
là nguyên nhân dẫn đến việc bị loại.
Survivor được phép quay phim ở vô số cảnh quan ngoạn mục, một phần vì họ rất cẩn thận. Chương trình có những quy định nghiêm ngặt về việc làm xáo trộn môi trường, dù là nhặt đá, vỏ sò hay vứt rác.
Bạn chỉ có thể xây dựng
nơi trú ẩn bằng những gì bạn có thể tìm thấy.
Rõ ràng, việc chặt cây sẽ làm xáo trộn môi trường và vi phạm quy định đã đề cập ở trên. Vì vậy, các thí sinh chỉ được phép dựng trại bằng cách tìm kiếm thức ăn hoặc sử dụng các vật phẩm do nhà sản xuất cung cấp.
Các thí sinh có thể
tự tìm kiếm thức ăn.
Trong quá trình tham gia chương trình, các thí sinh chỉ được cung cấp một số lượng nhỏ thức ăn, chẳng hạn như gạo và đậu. Nếu chưa đủ, họ có thể bổ sung nguồn thức ăn bằng cách tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên.
Mọi thứ họ ăn đều phải
được phê duyệt.
Khi các thí sinh tìm kiếm trái cây, cây cối và động vật hoang dã trên khắp khu vực để tiêu thụ, các nhà sản xuất sẽ có mặt để kiểm tra lại xem mọi thứ có an toàn để tiêu thụ hay không.
Các loài có nguy cơ
tuyệt chủng bị cấm.
Một lần nữa, điều này không cần phải bàn cãi, nhưng các loài có nguy cơ tuyệt chủng không nằm trong thực đơn của Người sống sót. Trong trường hợp có bất kỳ loài có nguy cơ tuyệt chủng nào sinh sống trong khu vực, nhà sản xuất sẽ thông báo cho các cuộc thi rằng chúng không được phép săn bắt.
Chỉ được phép săn bắt
để lấy thực phẩm.
Người tham gia có thể
câu cá và săn bắn để kiếm thức ăn, nhưng săn bắn để giải trí không được phép
trong chương trình.
Thí sinh phải duy
trì thể lực tốt.
Tranh tài trong Survivor rất vất vả, nói một cách nhẹ nhàng, đó là lý do tại sao ban sản xuất yêu cầu mỗi thí sinh phải trải qua một cuộc đánh giá y tế trước khi bước vào các thử thách thể chất. Nếu một thí sinh có vẻ không đủ sức khỏe thể chất, họ có thể bị loại.
Cũng như sức khỏe
tinh thần.
Trong suốt cuộc thi, chắc chắn sức khỏe tinh thần của thí sinh cũng bị ảnh hưởng, do bị cô lập kéo dài và cạnh tranh khốc liệt. Thí sinh cũng phải vững vàng về mặt tinh thần để có thể tham gia.
Thí sinh có thể nói
chuyện với đoàn làm phim.
Đúng vậy, các thí sinh được phép giao tiếp với đoàn làm phim trong suốt cuộc thi. Chỉ có một điều kiện: Đoàn làm phim không được phép nói chuyện với họ.
Họ không được phép
nói chuyện với các thí sinh khác ngoài máy quay.
Trước các thử thách hoặc loại trừ, các thí sinh được đưa đến nhiều địa điểm khác nhau, trong thời gian đó máy quay sẽ không hoạt động. Để tránh tình trạng kịch tính xảy ra ngoài chương trình, có một quy định là các thí sinh không được nói chuyện với nhau cho đến khi đoàn làm phim hoạt động trở lại.
Hầu hết các đồ dùng
vệ sinh cá nhân đều bị cấm.
Có một lý do khiến các thành viên đoàn phim rời khỏi địa điểm với vẻ ngoài luộm thuộm và nhếch nhác: các thí sinh bị tước hết đồ dùng vệ sinh cá nhân như dao cạo, lược chải đầu và bàn chải đánh răng. Thứ duy nhất họ có thể tiếp cận là những vật dụng thiết yếu, chẳng hạn như thuốc men, kem chống nắng, thuốc chống côn trùng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Các thí sinh chỉ được
điều trị cho những chấn thương nghiêm trọng.
Luôn có đội ngũ y tế túc trực tại địa điểm, nhưng họ chỉ can thiệp khi có vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và kiểm tra sức khỏe bắt buộc trước khi thử thách.
Các thí sinh phải
tham gia thử thách.
Các thử thách là bắt buộc đối với chương trình và nếu không tham gia có thể bị loại.
Họ cũng được yêu cầu
bỏ phiếu trong Hội đồng Bộ lạc.
Tương tự, mỗi thí sinh phải tham dự và bỏ phiếu tại Hội đồng Bộ lạc hàng tuần để xác định ai sẽ bị loại.
Phiếu bầu phải được
viết và nói to mới được tính.
Trong Hội đồng Bộ lạc, mỗi thí sinh sẽ bỏ phiếu cho người mà họ muốn loại bằng cách viết vào tờ giấy chính thức, đồng thời đưa tờ giấy về phía máy quay và nói to tên người đó.
Họ không thể tự bỏ phiếu
cho mình.
Mặc dù một thí sinh có thể tự nguyện bỏ cuộc thi, nhưng việc bỏ phiếu cho chính mình bị loại là vi phạm quy định. Theo hợp đồng của họ, điều này sẽ dẫn đến việc bỏ phiếu lại.
Các thí sinh phải
tránh xa các loài động vật hoang dã nguy hiểm.
Nhà sản xuất luôn chú trọng giáo dục các thí sinh về các loài thực vật và động vật nguy hiểm trong khu vực họ sinh sống. Sau đó, tất cả các thành viên trong đoàn làm phim được yêu cầu tránh tiếp xúc với chúng.
Bạn không được trở về
nhà sau khi bị loại.
Bạn nghĩ rằng bị loại có nghĩa là nhảy lên máy bay và trở về nhà với bạn bè và gia đình, nhưng các thành viên dàn diễn viên được yêu cầu ở lại với đoàn làm phim cho đến khi mùa phim kết thúc, dù thắng hay thua.
Một số thí sinh trở
thành thành viên ban giám khảo.
Ê-kíp sản xuất được quyền lựa chọn những thí sinh bị loại sẽ tiếp tục tham gia chương trình với tư cách là ban giám khảo. Các thành viên ban giám khảo không chỉ được đưa đến sống cùng nhau trong ngôi nhà Ponderosa mà mỗi người còn có thể kiếm được tới 40.000 đô la cho việc tiếp tục xuất hiện.
Những người khác được
đi nghỉ mát.
Các thành viên dàn diễn viên bị loại còn lại được đưa đến một địa điểm riêng, nơi họ ở lại cho đến khi hoàn thành việc quay phim. Tin tốt: Về cơ bản, đó là một kỳ nghỉ miễn phí. Đó là một lợi thế của việc bị loại!
Họ không thể lập chiến
lược trong trường hợp khẩn cấp.
Trong suốt 40 mùa của loạt phim, đã có những tình huống bất khả kháng khiến cuộc thi bị tạm dừng, chẳng hạn như trong mùa 33 khi quá trình sản xuất bị dừng lại do một cơn bão ở Fiji. Theo người dẫn chương trình, Jeff Probst, dàn diễn viên được kỳ vọng sẽ giữ vững thỏa thuận thiện chí và không lên chiến lược hay hình thành liên minh trong thời gian cách ly.
Chỉ một người có thể
chiến thắng.
Không có sự hòa giải nào ở chương trình Survivor. Chỉ một người có thể mang về giải thưởng 1 triệu đô la vào cuối chương trình.
Có một giải thưởng
dành cho vị trí thứ hai.
Mặc dù giải thưởng lớn 1 triệu đô la được chú trọng rất nhiều, nhưng không có gì đáng xấu hổ khi giành được vị trí thứ hai trong chương trình Survivor. Người về nhì có thể mang về nhà từ 100.000 đô la đến một giải thưởng tài trợ, con số này thay đổi theo từng mùa và tùy thuộc vào quyết định của nhà sản xuất.
Người tham gia không
được phép âm mưu chia sẻ giải thưởng.
Việc đồng ý chia sẻ bất kỳ phần nào của giải thưởng 1 triệu đô la sau khi chương trình kết thúc, như một cách để thành lập liên minh, đều bị nghiêm cấm.
Bạn phải nộp thuế
cho tiền thắng cược.
Đúng vậy, 1 triệu đô
la đó có thể kiếm được bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu, nhưng đến ngày 15
tháng 4, một phần trong số đó vẫn sẽ thuộc về chính phủ. Người chiến thắng phải
chịu trách nhiệm đóng tất cả các loại thuế cho số tiền kiếm được.
Charlotte Chilton
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.