
Các nhà nghiên cứu
phát hiện ra rằng chất béo bão hòa, chứ không phải trứng, làm tăng mức
cholesterol "xấu"
'Tôi đã ăn 720 quả
trứng trong một tháng — đây là những gì đã xảy ra với cholesterol của tôi'
Sinh viên y khoa tại
Đại học Harvard, Nick Norwitz, tiết lộ cơ sở khoa học đằng sau thí nghiệm thực
phẩm của mình, trong đó anh tiêu thụ 133.000 mg cholesterol từ chế độ ăn uống
Câu hỏi về việc có
nên kết hợp trứng vào chế độ ăn uống lành mạnh hay không từ lâu đã gây tranh
cãi do hàm lượng cholesterol của chúng.
Nhưng nghiên cứu gần
đây đã phát hiện ra rằng trứng có thể không gây hại cho cholesterol như trước
đây người ta vẫn nghĩ.
Một nghiên cứu mới
do các nhà nghiên cứu tại Úc dẫn đầu đã tìm hiểu tác động của cholesterol và chất
béo bão hòa trong chế độ ăn uống đối với cholesterol LDL, thường được gọi là
"cholesterol xấu".
Cholesterol cao được
biết là một yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim mạch (CVD), một nguyên nhân hàng
đầu gây tử vong.
Các nhà nghiên cứu
phát hiện ra rằng chế độ dinh dưỡng với hai quả trứng mỗi ngày, như một phần của
chế độ ăn ít chất béo bão hòa, làm giảm cholesterol LDL nhiều hơn so với chế độ
ăn không có trứng.
Trong cả ba chế độ
ăn, lượng chất béo bão hòa tiêu thụ "có mối tương quan tích cực" với
cholesterol LDL, nhưng cholesterol trong chế độ ăn (chủ yếu có trong các sản phẩm
động vật như thịt và trứng) thì không.
"Hầu hết các loại
thực phẩm giàu cholesterol cũng giàu chất béo bão hòa, nhưng trứng lại khá khác
thường ở chỗ chúng giàu cholesterol nhưng lại ít chất béo bão hòa."
Những phát hiện này
được đưa ra sau khuyến cáo của FDA vào tháng 12 năm 2024, trong đó coi trứng là
"lành mạnh", do ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy thực phẩm này không
làm tăng cholesterol xấu.
"Nghiên cứu hiện
tại cho thấy cholesterol trong trứng không ảnh hưởng tiêu cực đến mức
cholesterol của cơ thể như người ta từng nghĩ", thông cáo báo chí nêu rõ.
"Cột mốc quan
trọng này khép lại hàng thập kỷ tranh luận về việc trứng có tốt cho sức khỏe
hay không và củng cố vị thế của chúng như một nguồn dinh dưỡng dồi dào."
Chuyên gia dinh dưỡng
toàn diện được chứng nhận Robin DeCicco, hiện sống tại New York, đã xác nhận
trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital rằng trứng có thể là một phần của
chế độ ăn uống cân bằng.
Chuyên gia này cho
biết trứng cung cấp "lượng protein nạc vừa phải" khoảng 6 gram mỗi quả
trứng và chứa nhiều loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.
"Trong một thời
gian dài, người ta cho rằng cholesterol trong chế độ ăn uống (bất kỳ thực phẩm nào
chứa cholesterol) làm tăng mức cholesterol - nhưng trong những năm gần đây,
quan niệm đó đã bị bác bỏ bởi nhiều nghiên cứu", bà nói. "Giờ đây,
người ta nhận thấy rõ hơn rằng chất béo bão hòa là nguyên nhân chính khiến
cholesterol LDL tăng lên."
DeCicco, người không
tham gia vào nghiên cứu này, cho biết chất béo bão hòa chủ yếu được tìm thấy
trong các sản phẩm từ sữa và thịt như phô mai, kem, bơ, các loại thịt mỡ, thịt
gia cầm sẫm màu, thịt chế biến như xúc xích và thịt xông khói, và các loại bánh
nướng chế biến sẵn.
Trứng chứa ít hơn 2
gam chất béo bão hòa, và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị khoảng 12 đến 13
gam chất béo bão hòa mỗi ngày cho chế độ ăn 2.000 calo.
"Vì vậy, ăn hai
đến ba quả trứng với rau và trái cây là một bữa sáng bổ dưỡng, đầy đủ protein,
chất xơ và chất béo lành mạnh, cung cấp năng lượng lâu dài", DeCicco nói.
Buckley đồng tình và
khuyên rằng "nếu bạn định ăn sáng với thịt xông khói và trứng, hãy cân nhắc
thay một ít thịt xông khói hoặc xúc xích bằng nhiều trứng hơn, điều này sẽ giúp
bạn duy trì mức cholesterol trong máu ở mức lành mạnh hơn."
Angelica Stabile
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.