Monday, August 11, 2025

Đệ nhất gia đình phải tự chi trả cho bữa ăn của mình

Serve White House GIF by Bounce

Với những đầu bếp danh tiếng luôn sẵn sàng phục vụ và một nhà bếp Nhà Trắng sánh ngang với các nhà hàng đạt sao Michelin, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng đệ nhất gia đình thực sự phải tự chi trả cho bữa ăn của mình. Đúng vậy, tổng thống cũng nhận lương như bao người khác - và cuối cùng họ dùng số tiền đó để mua thực phẩm và nuôi sống cả gia đình. Thực tế, nguồn thực phẩm duy nhất Nhà Trắng chi trả là thức ăn cho các bữa tiệc quốc yến.

Vậy nên, trừ khi tổng thống và gia đình đệ nhất dùng bữa với các nhà lãnh đạo thế giới khác, họ phải tự trả tiền cho bữa ăn của mình. Ai mà ngờ được chứ?

Gia đình đệ nhất không được phép mở cửa sổ trong Nhà Trắng

Nếu bạn đã từng đến Washington, D.C., bạn sẽ biết rằng mùa hè có thể khá nóng. Nhưng trong khi hầu hết mọi người sẽ chỉ mở cửa sổ khi nhiệt độ bắt đầu tăng lên, bạn sẽ không thấy bất kỳ thành viên nào trong gia đình đệ nhất mở cửa sổ. Suy cho cùng, họ không được phép làm vậy. Điều này đã được Michelle Obama xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với Oprah Winfrey khi bà tiết lộ rằng con gái bà, Sasha, đã mở cửa sổ mà không suy nghĩ ngay sau khi chuyển đến.

Rõ ràng, phản ứng từ Mật vụ và nhân viên Nhà Trắng gay gắt đến mức cả gia đình biết rằng không bao giờ nên thử lại nữa. Rõ ràng, điều này là vì lý do an toàn.

Chỉ Rượu vang Nội địa mới được phép sử dụng tại Nhà Trắng

Sau một ngày dài điều hành đất nước, chắc chắn Tổng thống và Đệ nhất Phu nhân rất thích ngồi nhâm nhi một ly rượu vang trên tay. Nhưng bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ loại rượu vang Nam Phi, Pháp hay Ý nào trong Nhà Trắng. Đúng vậy, gia đình đệ nhất phải tuân thủ quy định chỉ được phép sử dụng rượu vang nội địa tại Nhà Trắng - nghĩa là họ phải chọn rượu vang từ California và Virginia.

Điều này đã xảy ra kể từ khi Gerald Ford nhậm chức tổng thống, vì họ muốn Nhà Trắng gói gọn mọi ý nghĩa của một người Mỹ sống và làm việc tại Mỹ.

Nhìn chung, Đệ nhất Gia đình không được phép tham gia vào Chính quyền


Có Tổng thống Hoa Kỳ, và sau đó là Đệ nhất Gia đình. Và mặc dù cả hai đều được phép gọi Nhà Trắng là nhà, nhưng các quy tắc nêu rõ rằng cần phải có sự phân biệt giữa hai người - đặc biệt là khi nói đến việc điều hành đất nước hàng ngày. Theo quy định, các thành viên của Đệ nhất Gia đình không được phép giữ bất kỳ vai trò chính thức nào trong chính quyền. Tuy nhiên, không phải tổng thống nào cũng tuân thủ các quy tắc này.

Trong nhiệm kỳ của mình, cựu Tổng thống Trump đã chọn cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống bằng cách thuê con gái Ivanka làm trợ lý cá nhân và con rể Jared Kushner làm cố vấn cấp cao.

Gia đình Tổng thống phải tự chi trả chi phí chuyển nhà

Bất kỳ ai đã từng chuyển nhà đều biết rằng chi phí này không hề rẻ. Chỉ riêng việc vận chuyển đồ đạc từ nhà này sang nhà khác cũng có thể tốn một khoản tiền kha khá - và đó cũng là điều mà gia đình Tổng thống có thể hiểu được. Mặc dù bạn có thể cho rằng chính quyền sẽ chi trả chi phí chuyển nhà - hoặc ít nhất là giúp họ chuyển đồ đạc vào nhà mới - nhưng họ lại không hề bận tâm đến việc này.

Tổng thống và gia đình không chỉ phải trả tiền cho người chuyển đồ để hoàn thành công việc mà còn phải tự lo liệu mọi việc nữa. Và chúng tôi cá rằng việc này không hề dễ dàng để phối hợp với Cơ quan Mật vụ.

Các Đệ nhất Phu nhân không được phép lái xe

An ninh là một chủ đề lớn tại Nhà Trắng, và sự an toàn của tổng thống và đệ nhất phu nhân là vấn đề an ninh quốc gia. Chính vì vậy, họ có cả một đội ngũ nhân viên túc trực cả ngày để đảm bảo an toàn cho họ - và điều này cũng áp dụng cho cả việc di chuyển trên đường. Đó là một trong những lý do tại sao các tổng thống và gia đình không được phép lái xe trên đường công cộng. Vâng, ngay cả trẻ em cũng vậy.

Mặc dù nhiều con cái của Tổng thống đã đến tuổi lái xe khi sống tại Nhà Trắng, nhưng chúng hoàn toàn không được phép lái xe. Hơn nữa, chúng cũng không được phép lên xe do bạn bè lái.

Gia đình Đệ nhất cũng phải tự trả tiền ăn tại Trại David

Nếu bạn vẫn chưa hết ngạc nhiên khi tổng thống và gia đình phải tự trả tiền mua sắm và ăn uống tại Nhà Trắng, chúng tôi xin thông báo rằng quy định tương tự cũng được áp dụng tại Trại David. Nếu tổng thống và gia đình tự nguyện đến thăm Trại David - chẳng hạn như nghỉ ngơi hoặc du lịch ngắn ngày - họ lại phải tự trả tiền ăn.

Tuy nhiên, nếu tổng thống được triệu tập đến Trại David để làm việc chính thức, các quy tắc có thể bị phá vỡ. Trong trường hợp đó, chính quyền sẽ chi trả tiền ăn thay thế.

Lý do tại sao không bao giờ được phép tháo dỡ một bức chân dung cụ thể của George Washington

Nhiều quy tắc và quy định trong Nhà Trắng tập trung vào những người sống bên trong. Tuy nhiên, cũng có nhiều quy tắc liên quan đến Nhà Trắng nói chung. Suy cho cùng, gia đình tổng thống không sở hữu nó - điều đó có nghĩa là chính phủ liên bang chịu trách nhiệm về hầu hết mọi khía cạnh của ngôi nhà. Và một trong những quy tắc lớn nhất của họ là không bao giờ được phép tháo dỡ bức chân dung của George Washington.

Sự kiện này nhằm tưởng nhớ sự hy sinh của Dolly Madison - vợ của James Madison - người đã cứu bức chân dung khi Nhà Trắng bị cháy vào năm 1812. Cho đến ngày nay, đây là món đồ nội thất nguyên bản duy nhất còn sót lại.

Những đứa trẻ đầu tiên thường được gửi đến trường tư

Là con trai hoặc con gái của tổng thống Hoa Kỳ đi kèm với một số đặc quyền nhất định. Và mặc dù sống trong Nhà Trắng là một trong số đó, nhưng được gửi đến trường tư lại là một đặc quyền khác. Điều này chủ yếu là vì sự an toàn của chúng, nhưng cũng để cho trẻ em có cơ hội lớn lên bên cạnh những người nổi tiếng - để chúng không bị lạc lõng. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Mặc dù hầu hết các vị tổng thống đều tuân thủ quy tắc này trong nhiều năm qua, cựu Tổng thống Jimmy Carter đã quyết định phá vỡ quy ước và gửi con gái Amy đến trường công.

Một tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống phải lên kế hoạch cho tang lễ của mình

Chúng ta tưởng tượng rằng việc thắng cử, trở thành tổng thống Hoa Kỳ, rồi chuyển cả gia đình vào Nhà Trắng có thể khá khó khăn. Nhưng tổng thống không có thời gian để thư giãn hay khám phá khu phố sau khi chuyển đến. Chỉ một tuần sau khi nhậm chức, họ được giao nhiệm vụ lên kế hoạch cho tang lễ của chính mình. Suy cho cùng, cái chết của họ sẽ khởi đầu một chuỗi sự kiện có thể thay đổi đất nước mãi mãi.

Thật là u ám khi phải tự lên kế hoạch cho đám tang của mình chỉ sau một tuần nhậm chức, nhưng đây là điều mà mọi tổng thống đều phải hoàn thành trước khi thực sự bắt tay vào công việc.

Họ không được phép mở cửa sổ xe


Như chúng ta đã biết, gia đình tổng thống không được phép mở cửa sổ trong Nhà Trắng, có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng họ cũng không được phép mở cửa sổ trong xe. Thay vào đó, họ phải dựa vào hệ thống điều hòa không khí trong xe để giữ mát, tránh nguy cơ bị tấn công. Vì mọi xe của Nhà Trắng đều được trang bị kính chống đạn, nên chỉ cần một vết nứt nhỏ cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn.

Mặc dù chúng tôi chắc chắn rằng gia đình Tổng thống đã quen với điều này khi họ sống ở đó lâu hơn, nhưng chúng tôi không thể không nghĩ rằng họ thèm không khí trong lành trong những chuyến đi dài hơn.

Gia đình Tổng thống được cấp một khoản trợ cấp trang trí


Mặc dù chúng ta đã biết rằng gia đình Tổng thống được phép trang trí lại Nhà Trắng khi họ chuyển đến, nhưng điều bạn có thể không nhận ra là họ không nhất thiết phải móc hầu bao của mình ra để làm điều này. Khi một tổng thống mới và gia đình Tổng thống chuyển đến Nhà Trắng, họ thực sự được cấp một khoản trợ cấp trang trí để thực hiện những thay đổi này, và khoản tiền này được Quốc hội cấp cho họ.

Khoản trợ cấp này thay đổi theo từng nhiệm kỳ tổng thống, nhưng một điều chúng ta chắc chắn là nó ngày càng lớn hơn theo thời gian. John Adams được cấp 14.000 đô la vào năm 1800, và Bill Clinton có ngân sách 100.000 đô la vào cuối những năm 1990.

Gia đình Đệ nhất phải dọn dẹp phân chó

Sống trong một ngôi nhà lớn như vậy chắc hẳn rất cô đơn, đó là lý do tại sao rất nhiều gia đình đệ nhất chọn nuôi thú cưng trong Nhà Trắng. Và mặc dù Nhà Trắng đã có một vài chú mèo sống trong những năm qua, nhưng chó vẫn là lựa chọn phổ biến nhất. Tất nhiên, bất kỳ ai đã từng nuôi chó đều biết rằng chúng cần được chăm sóc và quan tâm nhất định - đặc biệt là khi chúng cần đi vệ sinh.

Tuy nhiên, mặc dù bạn có thể cho rằng Nhà Trắng luôn có nhân viên túc trực để đón những chú chó của tổng thống, nhưng thực tế không phải vậy. Thay vào đó, tất cả các gia đình đệ nhất đều được yêu cầu dọn dẹp phân chó.

Các Đệ nhất Con phải luôn có Mật vụ đi kèm

Có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng các Đệ nhất Con không có cùng sự tự do như những đứa trẻ khác cùng trang lứa. Mọi hành động đều phải được Mật vụ chấp thuận, và chúng không thể tự do đi đến Dunkin' Donuts sau giờ học với bạn bè. Tuy bạn có thể đã cho rằng chúng phải luôn có Mật vụ đi kèm, nhưng bạn có thể không nhận ra rằng điều này vẫn tiếp diễn ngay cả sau khi cha mẹ chúng kết thúc nhiệm kỳ.

Nếu muốn, những đứa trẻ này có thể được bảo vệ suốt đời. Nhưng khi chúng tròn 16 tuổi, chúng sẽ được lựa chọn xem điều này có phải là điều chúng muốn hay không - và hầu hết đều không chọn.

Con cái Đệ nhất không được phép có tài khoản mạng xã hội

Khi sống trong Nhà Trắng, hành động của bạn phản ánh cả đất nước. Và vì không thể kiểm soát mọi bài đăng, lượt thích hay bình luận mà các thành viên trong gia đình Đệ nhất tạo ra, nên các quy tắc nêu rõ rằng chúng hoàn toàn không được phép có tài khoản mạng xã hội. Quy tắc này áp dụng cho tất cả các loại phương tiện truyền thông xã hội, từ Facebook đến Instagram và thậm chí cả TikTok. Suy cho cùng, đội ngũ báo chí của họ sẽ có một ngày làm việc thật tuyệt vời nếu họ có chúng.

Tuy nhiên, chúng ta cũng phải tự hỏi có bao nhiêu con cháu của các đời Tổng thống đã cố gắng tạo một finsta mà không bị phát hiện. Chắc hẳn rất khó khăn khi tất cả bạn bè của bạn đều sử dụng mạng xã hội còn bạn thì không.

Một số con cháu của các đời Tổng thống phải tự dọn giường

Một trong những đặc quyền khi sống ở Nhà Trắng là có đội ngũ nhân viên dọn dẹp để đảm bảo mọi thứ hoạt động trơn tru. Ngoài việc dọn dẹp các khu vực chính phủ, những nhân viên này còn được giao nhiệm vụ dọn dẹp khu nhà ở của gia đình Tổng thống. Và mặc dù công việc này có thể bao gồm cả việc dọn giường, nhưng dường như một số cựu con cháu của các đời Tổng thống đã từng phải tự dọn giường.

Khi gia đình Obama chuyển đến số 1600 Đại lộ Pennsylvania, Michelle Obama đã bắt nhân viên dọn phòng thề rằng họ sẽ không dọn giường cho Malia và Sasha để dạy cho họ những kỹ năng sống cơ bản.

Các Tổng thống Tiền nhiệm và Đương nhiệm Luôn Gặp nhau Sau Bầu cử

Mặc dù không còn nghi ngờ gì nữa về việc tổng thống Hoa Kỳ có khối lượng công việc đồ sộ, nhưng nhiều công việc hàng ngày của họ cũng bị chi phối bởi truyền thống và việc giữ gìn hình ảnh. Chính vì vậy, các tổng thống tiền nhiệm và đương nhiệm luôn phải gặp nhau sau bầu cử như một cách tượng trưng cho việc chuyển giao ngọn đuốc và chức vụ tổng thống từ đời này sang đời khác.

Mặc dù đây có thể là một diễn biến khá khó xử, nhưng các vị tổng thống luôn giữ được thể diện và mỉm cười trong lần xuất hiện tại Nhà Trắng này. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tự hỏi họ thực sự nói về điều gì?

Các Đệ nhất Phu nhân phải có Mật danh

Bất kỳ ai đã xem bất kỳ chương trình truyền hình hoặc phim ảnh nào tập trung vào vấn đề an ninh của các nhà lãnh đạo thế giới đều biết rằng mật danh là điều bắt buộc. Những mật danh này được đội ngũ an ninh sử dụng để họ có thể nói về nhà lãnh đạo thế giới trước công chúng mà không tiết lộ bất kỳ thông tin nhạy cảm nào. Tất nhiên, điều này cũng đúng với Tổng thống Hoa Kỳ, Đệ nhất Phu nhân và Đệ nhất Gia đình. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ Mật vụ nghĩ ra những mật danh này như thế nào.

Trước đây, mật danh đã xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Mật danh của Jackie Kennedy là Lace, mật danh của Michelle Obama là Renaissance, và mật danh của Melania Trump là Muse.

Tài khoản mạng xã hội chính thức của gia đình Đệ nhất phải được truyền lại

Mặc dù các thành viên trong gia đình Đệ nhất không được phép có bất kỳ tài khoản mạng xã hội cá nhân nào, một số người vẫn chọn có tài khoản 'chính thức' do chính quyền kiểm soát. Điều này giúp họ có cơ hội xây dựng lượng người theo dõi, quảng bá hình ảnh của cha mẹ và làm sáng tỏ những vấn đề mà họ quan tâm. Họ thường giữ những tài khoản này trong suốt thời gian tại Nhà Trắng, và chúng có thể trở nên cực kỳ phổ biến với người hâm mộ trên toàn cầu.

Tuy nhiên, khi hết thời gian và phải chuyển ra khỏi Nhà Trắng, họ không thể mang theo những tài khoản này. Thay vào đó, chúng được truyền lại cho thế hệ tiếp theo.

Gia đình Tổng thống được phép trang trí lại, nhưng không phải ở mọi nơi

Khi chuyển đến một ngôi nhà mới, bạn muốn để lại dấu ấn của mình. Bạn muốn trang trí nó theo phong cách và thẩm mỹ của riêng mình, và bạn muốn nó mang lại cảm giác như một mái ấm. May mắn thay, gia đình Tổng thống được phép làm điều đó khi chuyển đến Nhà Trắng. Họ có cơ hội thuê nhà thiết kế nội thất hoặc tự mình trang trí lại không gian sống - nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể trang trí lại mọi nơi.

Phòng ăn quốc gia, Phòng Xanh và Phòng ngủ Lincoln đều bị nghiêm cấm trang trí lại, vì đây được coi là phòng lịch sử và phòng quốc gia. Vì vậy, bất kỳ thay đổi nào cũng phải được phê duyệt đầy đủ trước.

Đệ nhất Gia đình phải chọn chủ đề cho cây thông Noel của Nhà Trắng

Các ngày lễ hội rất được coi trọng tại Nhà Trắng, và Tổng thống cùng gia đình được kỳ vọng sẽ duy trì một số truyền thống nhất định trong thời gian này. Và khi Giáng sinh đến, Đệ nhất Gia đình sẽ chịu trách nhiệm trang trí cây thông Noel nổi tiếng của Nhà Trắng. Tuy nhiên, họ không thể tùy tiện trang trí theo sở thích riêng. Thay vào đó, họ phải chọn và tuân thủ một chủ đề duy nhất phù hợp với cây thông.

Đệ nhất phu nhân thường là người quyết định việc này, và đó là một quyết định không hề dễ dàng. Trước đây, chủ đề này đã bị chỉ trích nặng nề, nhưng công chúng đặc biệt yêu thích chủ đề Kẹp hạt dẻ của Jackie Kennedy và chủ đề "truyền thống lâu đời" của Melania Trump.

Các Đệ nhất Phu nhân phải tự lấp đầy tủ đồ của mình

Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ luôn ăn mặc đẹp. Nhưng kể từ khi Jackie Kennedy mở đường cho thời trang đệ nhất phu nhân, những người phụ nữ này được kỳ vọng phải luôn trông thật xinh đẹp. Trên thực tế, họ thường bị truyền thông chỉ trích vì mặc cùng một bộ trang phục hai lần. Kết quả là, bạn có thể mong đợi các Đệ nhất Phu nhân được nhận trợ cấp cho quần áo của họ - nhưng không phải vậy. Các Đệ nhất Phu nhân được kỳ vọng phải tự bỏ tiền túi ra để lấp đầy tủ đồ của mình.

Ngoại lệ duy nhất là nếu họ tham dự một sự kiện chính thức của Nhà Trắng, trong trường hợp đó, chính phủ Hoa Kỳ có thể chấp nhận quà tặng quần áo từ các nhà thiết kế. Tuy nhiên, món quà này phải được ghi nhận và phê duyệt chính thức trước khi được mặc.

Gia đình Đệ nhất ở lại Blair House trước khi vào Nhà Trắng

Có rất nhiều truyền thống liên quan đến chức vụ tổng thống. Một truyền thống vẫn chưa bị phá vỡ là truyền thống các tổng thống đắc cử và gia đình sẽ luôn ở lại Blair House vào đêm trước lễ nhậm chức. Truyền thống này đã được duy trì trong nhiều thập kỷ và được coi là một nghi lễ mà họ phải hoàn thành trước khi chính thức chuyển vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, chúng tôi cá là họ không quá tức giận về điều đó.

Blair House được coi là nhà khách của Nhà Trắng và chủ yếu được sử dụng để đón tiếp các quan chức và khách mời nước ngoài. Vì vậy, bạn biết đấy, nơi này sẽ cực kỳ sang trọng và được chăm sóc chu đáo.

Đệ nhất gia đình cũng được sử dụng bếp tự động

Nếu bạn phải lựa chọn giữa việc tự nấu ăn suốt đời hoặc thuê đầu bếp chuyên nghiệp, chúng tôi cho rằng bạn sẽ chọn phương án thứ hai. Và việc có đầu bếp riêng là một trong những đặc quyền lớn khi sống ở Nhà Trắng. Nhưng trước đây, các thành viên trong gia đình đệ nhất thèm những món ăn thông thường - và cả những món ăn do chính họ nấu. Vì vậy, giờ đây họ cũng có thể sử dụng bếp tự động.

Căn bếp này nằm gần khu sinh hoạt riêng của gia đình và là nơi riêng tư để họ sử dụng bất cứ khi nào và bất cứ cách nào họ muốn. Hình như Hillary Clinton từng rất thích nấu bữa sáng cho gia đình tại đây.

Đệ nhất Phu nhân không nhất thiết phải là Vợ của Tổng thống - Một vị Tổng thống từng có cháu gái làm Đệ nhất Phu nhân

Khi nghĩ đến Đệ nhất Phu nhân, có lẽ bạn sẽ nghĩ ngay đến vợ của tổng thống. Và mặc dù điều này thường đúng trong hầu hết trường hợp, nhưng điều quan trọng cần lưu ý là không phải lúc nào cũng như vậy. Đệ nhất Phu nhân không nhất thiết phải là vợ của tổng thống, và thậm chí không nhất thiết phải là người yêu của tổng thống. Trên thực tế, Tổng thống Hoa Kỳ có thể chọn bất kỳ ai làm Đệ nhất Phu nhân nếu họ là góa phụ hoặc chưa có bạn đời.

Điều này được chứng kiến khi góa phụ Martin Van Buren phong cho con dâu danh hiệu Đệ nhất Phu nhân, và khi chàng trai độc thân James Buchanan chọn gọi cháu gái mình là Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ.

Con cái của các gia đình Tổng thống được phép tổ chức tiệc vũ hội tại Nhà Trắng

Một điều chúng ta biết chắc chắn là con cái của các Tổng thống không có cuộc sống bình thường. Chắc chắn, cha mẹ chúng cố gắng làm cho cuộc sống của chúng bình thường nhất có thể, nhưng thực tế là chúng luôn khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa. Và mặc dù điều này có thể là một bất lợi lớn của cuộc sống ở Nhà Trắng, nhưng cũng có một số đặc quyền mà chúng có thể tận dụng nếu thực sự muốn.

Đó là bởi vì các đệ nhất gia đình có thể tổ chức tiệc prom tại Nhà Trắng nếu họ muốn. Suy cho cùng, đó chính xác là những gì con gái của Gerald Ford đã làm vào năm 1975. Tuy nhiên, nhà trường phải chi trả cho việc này.

Rõ ràng, các gia đình đệ nhất có thể rời khỏi Nhà Trắng mà không cần dọn dẹp

Khi bạn chuyển ra khỏi nhà, rất có thể bạn sẽ phải dành rất nhiều thời gian để dọn dẹp cho những người chủ tiếp theo. Làm như vậy là một phép lịch sự cho phép những người chủ mới dọn dẹp mà không cần phải làm phiền. Nhưng lối suy nghĩ này không còn quan trọng khi bạn là Tổng thống Hoa Kỳ, vì các gia đình đệ nhất có thể chuyển ra khỏi Nhà Trắng mà không cần dọn dẹp.

Có thông tin cho rằng khi Barack và Michelle Obama chuyển đến, thảm trải sàn vẫn còn những vết nước tiểu của thú cưng. Nhưng rõ ràng, việc này phải do nhân viên Nhà Trắng giải quyết.

Tiệc tối chính thức do người đóng thuế chi trả

Tại Nhà Trắng, có những khoản do gia đình đệ nhất chi trả, và cũng có những khoản do chính phủ - và cuối cùng là người đóng thuế - chi trả. Và mặc dù người đóng thuế chi trả cho các bữa tối chính thức, nhưng không thể nói như vậy đối với các bữa tối cá nhân và nhu yếu phẩm của gia đình đệ nhất. Trên thực tế, họ nhận được một hóa đơn vào cuối mỗi tháng, liệt kê tất cả những khoản họ nợ Nhà Trắng trong tháng đó.

Tuy nhiên, điều này không chỉ bao gồm thực phẩm và hàng tạp hóa. Nó còn bao gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như kem đánh răng, giấy vệ sinh, v.v. Xét cho cùng, Nhà Trắng không đáp ứng được những nhu cầu đó.

Các Đệ nhất Phu nhân Gặp nhau Lần đầu Sau Bầu cử

Mặc dù tổng thống Hoa Kỳ vẫn có thể điều hành đất nước mà không cần người phối ngẫu bên cạnh, nhưng có thể nói rằng các Đệ nhất Phu nhân cũng trở nên nổi tiếng không kém gì chồng của họ. Họ trở thành biểu tượng của Hoa Kỳ, và trở thành sự mở rộng của tổng thống. Chính vì vậy, theo quy định, các Đệ nhất Phu nhân luôn phải gặp nhau lần đầu tiên sau bầu cử.

Mặc dù mục đích chính xác của cuộc gặp này vẫn chưa được biết, nhưng người ta tin rằng đây là cơ hội để ăn mừng và thậm chí có thể là cơ hội trao đổi lời khuyên giữa người phụ nữ sắp rời Nhà Trắng và người phụ nữ sắp chuyển đến.

Được phép lên nóc Nhà Trắng

Khi sống ở một nơi như Nhà Trắng, bạn sẽ nghĩ rằng có rất nhiều quy tắc về nơi bạn có thể và không thể đến. Và mặc dù Mật vụ thường xuyên theo dõi việc di chuyển của gia đình Tổng thống, nhưng dường như những đứa con của Tổng thống đã tìm ra một lỗ hổng trong nhiều năm qua. Như thể việc trốn tránh đội ngũ an ninh đã chưa đủ tệ, những đứa trẻ này còn lẻn lên nóc Nhà Trắng.

Từ những nụ hôn đầu với bạn trai cho đến việc nghe nhạc, vô số cựu đệ nhất con đã tuyên bố rằng họ đã lên được nóc Nhà Trắng khi không được phép.

Gia đình Đệ nhất không có bất kỳ lối vào hay lối ra riêng tư nào

Mặc dù Tổng thống và gia đình coi Nhà Trắng là nhà của họ trong suốt nhiệm kỳ của Tổng thống, nhưng trước hết, đó là một văn phòng rất sang trọng. Đây là nơi làm việc của vô số nhân viên chính phủ, và những quyết định quan trọng được đưa ra ở đó mỗi ngày. Chính vì vậy, nơi này thường được coi là một văn phòng hơn là một ngôi nhà - và thậm chí không có bất kỳ lối vào hay lối ra riêng tư nào cho gia đình đệ nhất sử dụng.

Thay vào đó, họ phải sử dụng những đường lối ra vào trang trọng và chính thức mà mọi người khác đều phải sử dụng -nghĩa là họ không thể lẻn vào dù lỡ giờ giới hạn.

Họ đã được xem phim trước cả khi phim được phát hành

Chắc chắn, sống ở Nhà trắng và phải điều hành cả một đất nước đôi khi có thể căng thẳng, nhưng họ vẫn được trải nghiệm một số đặc quyền mà chỉ các gia đình tổng thống mới được hưởng. Trên thực tế, các ngôi sao Hollywood thường xuyên gửi phim cho tổng thống và gia đình trước khi phim được phát hành tại rạp để họ xem trước cả nước. Và người ta nói rằng họ tận dụng tối đa điều này.

Có thông tin cho rằng Tổng thống Bush, John F. Kennedy và Jimmy Carter thường dành thời gian rảnh rỗi để xem những bộ phim mới này tại Nhà Trắng - và chắc chắn họ có những bộ phim yêu thích của riêng mình.

Được phép trượt lan can xuống

Chuyển vào Nhà Trắng hẳn là một việc khá khó khăn - đặc biệt là nếu bạn có con nhỏ. Việc đưa con cái rời xa mái ấm gia đình và đến một nơi như Nhà Trắng khiến bạn không biết điều gì sẽ xảy ra. Bạn cũng không biết liệu con mình có thích sống ở một nơi có quá nhiều quy tắc và quy định như vậy hay không. Nhưng dường như những đứa con đầu lòng đã tự làm mình buồn cười trong những năm qua.

Rõ ràng, những đứa con đầu lòng của Tổng thống đã trượt xuống cầu thang ở Nhà Trắng trong nhiều thập kỷ - và các nhân viên không hề khiển trách chúng. Thay vào đó, họ nhắm mắt làm ngơ.

Các Đệ nhất Gia đình Rời Nhà Trắng Không Cần Phải Mang Theo Mọi Thứ

Khi bạn là Tổng thống Hoa Kỳ - hoặc có quan hệ họ hàng với Tổng thống Hoa Kỳ - bạn được hưởng rất nhiều thứ miễn phí. Bạn cũng phải mua sắm rất nhiều thứ để giữ thể diện. Và trong khi một số Đệ nhất Gia đình mang tất cả những thứ thừa thãi đó sang nhà mới sau khi hết nhiệm kỳ, những người khác lại muốn để lại một ít. May mắn thay, vẫn có chỗ cho việc đó.

Tất cả các cựu gia đình đệ nhất đều có quyền sử dụng kho lưu trữ cao cấp ở đâu đó trong Nhà Trắng, nơi họ có thể lưu trữ bất cứ thứ gì họ muốn. Và chúng tôi cá rằng kho lưu trữ này chứa đựng rất nhiều giá trị lịch sử.

Con cái của các Đệ nhất được phép tự trang trí phòng riêng

Là một đứa trẻ và lớn lên trong Nhà Trắng hẳn có cảm giác khá kỳ lạ. Mặc dù chúng tôi chắc chắn rằng Nhà Trắng là một nơi tuyệt vời, nhưng có lẽ nó không giống như nhà - đó là lý do tại sao chúng tôi thích quy tắc tiếp theo này. Suy cho cùng, con cái của các Đệ nhất được phép tự trang trí phòng riêng theo ý thích, điều này cho phép chúng tự do tạo ra một nơi trú ẩn an toàn phù hợp hoàn hảo với bản thân và phong cách của mình.

Mặc dù chúng ta không biết những đứa con đầu lòng của các cựu tổng thống đã trang trí nhà cửa như thế nào trong quá khứ, nhưng chúng tôi cá rằng tất cả bọn họ đều vui mừng khi có một góc riêng trong nhà khi xa nhà.


Lauren Christina

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.