
Vậy Hamas có tương
lai nào ở Gaza và tương lai đó sẽ ra sao?
Vài ngày trước tuyên
bố của ông Netanyahu, nhóm vũ trang Hamas đã tái khẳng định sẽ từ chối giải
giáp trừ khi một nhà nước Palestine có chủ quyền được thành lập.
Tuyên bố này là phản
ứng của họ đáp lại một trong những yêu cầu chính của Israel và Mỹ trong các cuộc
đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.
Israel coi việc giải
giáp Hamas là một trong những điều kiện quan trọng cho bất kỳ thỏa thuận nào nhằm
chấm dứt xung đột.
Tại một hội nghị quốc
tế của Liên Hợp Quốc, do Ả Rập Xê Út và Pháp đồng chủ trì tại New York vào tuần
trước, 17 quốc gia trong Liên minh châu Âu và Liên đoàn Ả Rập đã đưa ra một
tuyên bố chung.
Tuyên bố kêu gọi
Hamas giải giáp và từ bỏ quyền kiểm soát Dải Gaza để chấm dứt chiến tranh.
Ai Cập và Qatar, hai
quốc gia thường đóng vai trò trung gian trong các cuộc đàm phán về Gaza, cũng
đã ký vào tuyên bố này. Thế nhưng Israel và Mỹ đã không ký.
Hamas sẽ tiếp tục
chiến đấu vũ trang
Tuyên bố này tái khẳng
định rằng Hamas sẵn sàng tiếp tục đấu tranh vũ trang trừ khi một nhà nước
Palestine được thành lập.
Giáo sư Hossam
Al-Dajany, chuyên gia về chính trị Palestine tại Đại học Al-Ummah ở Gaza, tin rằng
sau hội nghị nói trên của Liên Hợp Quốc, truyền thông đang tập trung vào Điều
11 của Tuyên bố New York.
Tuyên bố chính thức
từ hội nghị trích dẫn Điều 11: "Việc quản trị, thực thi pháp luật và an
ninh trên toàn bộ lãnh thổ Palestine phải hoàn toàn thuộc về Chính quyền
Palestine".
Giáo sư Al-Dajany chỉ
ra rằng một số trong 41 điều khoản khác trong văn kiện kêu gọi thành lập một
nhà nước Palestine và sự chung sống hòa bình với Israel. Theo ông, điều này có
nghĩa là tuyên bố đã vạch ra một số phương pháp để thiết lập một nhà nước
Palestine.
"Nếu phần còn lại
của Tuyên bố New York được áp dụng, Điều 11 sẽ [tự động] được thực hiện,"
ông Al-Dajany nói.
Nhà nước Palestine
Hamas bị Mỹ, Anh và
nhiều nước phương Tây khác coi là một tổ chức khủng bố.
Nhóm này tuyên bố rằng
nếu một nhà nước Palestine được thành lập, họ sẽ giao nộp vũ khí cho chính quyền
Palestine tương lai.
Nhưng các nhà phân
tích cho rằng Hamas đã mất đi phần lớn quyền kiểm soát Gaza.
Nhóm này vẫn duy trì
sự hiện diện với tư cách là cơ quan cầm quyền.
Đơn vị an ninh mới
thành lập của họ, Sahm - còn được gọi là "Đơn vị Mũi tên" - đang hoạt
động với mục tiêu chính được tuyên bố là duy trì trật tự dân sự và ngăn chặn cướp
bóc.
Người dân Palestine
đã lên tiếng bày tỏ sự tức giận đối với Hamas và các tay súng đã mở rộng đàn áp
các cuộc biểu tình.
Thực phẩm và viện trợ
đang thiếu hụt nghiêm trọng, các tổ chức nhân đạo và Liên Hợp Quốc cảnh báo người
dân đang chết đói.
Nhiều nhà phân tích
tin rằng các chiến binh Hamas đang bị quá tải và không lường trước rằng họ sẽ
rơi vào tình trạng suy yếu như hiện nay khi phát động các cuộc tấn công
ngày 7/10/2023.
Các tay súng của
Hamas đã kiệt sức, sau 22 tháng kể từ khi Israel đáp trả bằng hành động quân sự
để trả đũa cuộc tấn công khi đó.
Các nguồn tin địa
phương cho biết nhóm này vẫn còn vũ khí, nhưng kho vũ khí đang cạn kiệt.
Họ nói rằng Hamas hiện
phải tái chế những gì còn sót lại từ các cuộc không kích của Israel - chủ yếu
là bom chưa nổ.
Các chiến binh sẽ gỡ
chất nổ từ bom và chế tạo thiết bị nổ tự chế để tấn công binh lính Israel.
Israel từ chối cho
các phóng viên tiếp cận Dải Gaza, vì vậy chúng tôi không thể xác minh độc lập
thông tin này.
Tron khu vực, Hamas
còn rất ít đồng minh. Sau cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran,
Tehran đã giảm hoạt động hỗ trợ Hamas.
Lực lượng Hezbollah
thân Iran ở Lebanon cũng đã bị suy yếu do bị Israel tấn công và giết chết các
thủ lĩnh.
Hezbollah đang đối mặt
với yêu cầu giải giáp từ chính phủ Lebanon và gần như không còn cơ hội hỗ trợ
cho bên ngoài.
Liên đoàn Ả Rập
Liên đoàn Ả Rập đã
ký vào tuyên bố New York kêu gọi Hamas giải giáp.
Tổ chức này có 22 quốc
gia thành viên, bao gồm cả những nước thường thân thiện và chào đón Hamas, chẳng
hạn như Qatar.
Giáo sư Yossi
Mekelberg, cố vấn cấp cao tại diễn đàn thảo luận về các vấn đề toàn cầu Chatham
House (Viện nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh) có trụ sở tại London, tin rằng
Israel và Mỹ đang áp dụng lập trường như thường lệ của họ.
Tuy nhiên, ông nhận
định rằng giọng điệu của các quốc gia Ả Rập đã thay đổi. Chuyên gia này chỉ ra
rằng áp lực ngày càng tăng từ các nước Ả Rập và trong khu vực có thể khiến
Hamas "hoàn toàn bị cô lập".
Con tin
Hamas vẫn đang giữ
những con tin Israel bị bắt cóc vào ngày 7/10/2023 mà chưa được thả để làm con
bài mặc cả.
Nhóm này đã bắt giữ
251 người làm con tin trong cuộc tấn công chưa từng có tiền lệ, khiến khoảng
1.200 người thiệt mạng.
Trong cuộc chiến sau
đó, hơn 60.000 người đã chết do chiến dịch quân sự của Israel tại Gaza, theo Bộ
Y tế Gaza do Hamas điều hành.
Mỹ tin rằng ít nhất
20 con tin vẫn còn sống ở Gaza, sau khi một số người đã chết và một số khác được
trả về Israel.
Vào đầu tháng 8,
Hamas đã công bố một đoạn video về con tin Evatar David, cho thấy anh này đang
trong tình trạng yếu ớt và tiều tụy.
Các nhà bình luận
cho rằng Hamas hy vọng đoạn video sẽ khiến gia đình các con tin gây thêm áp lực
lên Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu để chấm dứt chiến tranh.
Sau đoạn video, các
gia đình đã kêu gọi ông Netanyahu ưu tiên giải cứu con tin.
Các lãnh đạo Hamas bị
giết kể từ ngày 7/10/2023
Kể từ tháng 10/2023,
Israel đã ám sát nhiều thủ lĩnh cấp cao của Hamas, bao gồm cả lãnh đạo tối cao
của nhóm này, Ismail Haniyeh. Ông này đã bị giết trong một vụ tấn
công ở thủ đô Iran.
Israel cũng đã giết
Yehya Sinwar, người được cho là chủ mưu vụ tấn công ngày 7/10/2023.
Theo giáo sư Yossi
Mekelberg, các nhà lãnh đạo Hamas ở bên trong Gaza có những lợi ích khác với những
người ở bên ngoài.
Ngoài ưu tiên sống
sót, "họ cố gắng duy trì vai trò chính trị, điều mà họ vẫn nhận được sự ủng
hộ nhằm đạt được thỏa thuận", ông nói.
Nhưng để nhóm này tiếp
tục giữ được ảnh hưởng, các nhà lãnh đạo còn lại phải đưa ra những quyết định
khó khăn.
Và sau khi ông
Netanyahu tuyên bố ý định vào hôm 7/8 là "kiểm soát hoàn toàn" Gaza
và "loại bỏ Hamas", các lựa chọn cho nhóm này đang ngày càng thu hẹp.
Tương lai của Hamas
Nếu một nhà nước
Palestine được thành lập, và Hamas thực hiện đúng các cam kết, nhóm nãy sẽ từ bỏ
vũ trang.
Tuy nhiên, việc
thành lập một nhà nước Palestine dường như còn rất xa vời, trừ khi chính phủ
Israel hiện tại thay đổi lập trường.
Ngay cả khi chuyện
đó xảy ra, điều đó không nhất thiết có nghĩa là Hamas sẽ không còn tồn tại.
Chuyên gia Yossie
Mekelberg từ Chatham House (Viện nghiên cứu Hoàng gia Anh) dự đoán nhóm này vẫn
có thể có cơ hội "tái tạo chính mình trong tương lai" và vẫn là một
phần của chính trường Palestine.
Điều này có thể diễn
ra bên trong hoặc bên ngoài lãnh thổ Palestine.
Rất nhiều điều sẽ phụ
thuộc vào lập trường của Israel về khả năng tồn tại của một nhà nước Palestine,
cũng như mức độ ủng hộ dành cho Hamas sau những thảm họa mà người dân Gaza hiện
đang phải gánh chịu.
Hanan Razek
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.