Điều này đã giúp giảm
bớt một mối lo ngại lớn.
Các quan chức Nhà Trắng
đã nhắm mục tiêu rõ ràng vào các quốc gia Đông Nam Á, nổi bật là Việt Nam và
Thái Lan, vì có vai trò trong việc tạo điều kiện cho phương pháp "trung
chuyển" hàng hóa Trung cộng sang Mỹ.
Số hàng hóa này sẽ
phải đối mặt với mức thuế cao hơn nếu được vận chuyển trực tiếp từ Trung cộng.
Chính quyền Trump đã
áp thuế đối với hàng hóa đối với hàng chục quốc gia từ hôm 7/8.
Trong một sắc lệnh
hành pháp, chính quyền Mỹ cho biết các sản phẩm được xác định là hàng trung
chuyển bất hợp pháp để che giấu quốc gia xuất xứ sẽ phải chịu thêm 40% thuế.
Tuy nhiên, sắc lệnh
này không định nghĩa rõ thế nào là trung chuyển.
Hàng nhập khẩu của Mỹ
từ các nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện phải chịu mức thuế suất khoảng 19%.
Hầu hết các mức thuế này đã được giảm đáng kể so với các mức thuế đã được đe dọa
trước đó.
Theo hướng dẫn hải quan hiện hành của Mỹ, hàng hóa từ các quốc gia không có thỏa thuận thương mại tự do với Washington, chẳng hạn như các quốc gia Đông Nam Á, có thể được dán nhãn là sản xuất tại quốc gia đó nếu trải qua một "chuyển đổi đáng kể" về linh kiện, ngay cả khi những linh kiện đó hoàn toàn đến từ một quốc gia khác, chẳng hạn như Trung cộng.
Và vì Mỹ chưa đưa ra
hướng dẫn mới nào về quy tắc xuất xứ hoặc định nghĩa cụ thể về trung chuyển, một
số quan chức ở Đông Nam Á đã thông báo cho các nhà xuất khẩu rằng các quy tắc
hiện hành vẫn được áp dụng.
Điều này trên thực tế
đã giới hạn các trường hợp trung chuyển chỉ còn là các hoạt động bất hợp pháp,
như sử dụng chứng từ xuất khẩu giả mạo hoặc bất hợp pháp.
Bà Arada Fuangtong,
người đứng đầu Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, cho hay:
"Hiện tại, tất
cả hàng hóa xuất khẩu (từ Thái Lan) đều phải chịu mức thuế 19% vì chưa có quy định
nào về trung chuyển."
Thông điệp của bà
Arada cũng được các quan chức Mỹ tại Việt Nam lặp lại.
Theo một nguồn tin nắm
rõ các cuộc thảo luận, giới chức Mỹ đã nói với các doanh nhân rằng mức thuế 20%
sẽ áp dụng cho hàng hóa Việt Nam, ngay cả khi những hàng hóa này được sản xuất
hoàn toàn bằng linh kiện Trung cộng và chỉ được lắp ráp tại Việt Nam.
Các chuyên gia tư vấn
thương mại cho biết các quy tắc hiện rất mơ hồ và họ đã khuyên khách hàng của
mình, ngay cả trước khi làn sóng thuế quan mới của Mỹ xuất hiện, nên có ít nhất
40% hàm lượng nội địa cho hàng xuất khẩu sang Mỹ. Một trong số họ nói rằng điều
này là để "cho an toàn."
Đại sứ quán Mỹ tại
Việt Nam chưa phản hồi ngay yêu cầu bình luận. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ
cũng chưa phản hồi yêu cầu bình luận ngoài giờ làm việc của Mỹ.
Một chuyên gia tư vấn
tại Việt Nam cho hay: "Hàng hóa được hải quan Mỹ xác định là trung chuyển
sẽ phải chịu 40% thuế, nhưng trong khi chờ đợi một định nghĩa mới, mức thuế này
vẫn giới hạn theo các định nghĩa cũ."
Cả hai chuyên gia tư
vấn đều từ chối nêu tên để có thể nói chuyện cởi mở hơn.
Sự phụ thuộc vào Trung
cộng
Hiện không rõ liệu
cách diễn giải hẹp này về trung chuyển có thể được áp dụng tại các quốc gia
khác hay không.
Các bộ ngành liên
quan của Indonesia, Malaysia, Philippines, Việt Nam và Singapore chưa phản hồi
yêu cầu bình luận về vấn đề này.
Các nhà sản xuất ở
Đông Nam Á, vốn phụ thuộc nhiều vào linh kiện Trung cộng, đã băn khoăn trong
nhiều tháng về việc Washington sẽ coi thế nào là trung chuyển.
Vẫn còn nhiều câu hỏi
xoay quanh việc liệu điều đó có bao gồm hàng hóa có một tỷ lệ lớn, nhưng chưa
được xác định, linh kiện hoặc nguyên liệu thô từ Trung cộng hay không, ngay cả
khi các mặt hàng được chuyển đổi hợp pháp tại các quốc gia Đông Nam Á.
Nhiều chuyên gia tư
vấn đầu tư cảnh báo rằng một định nghĩa chặt chẽ về trung chuyển có thể sẽ xuất
hiện trong tương lai.
Một sắc lệnh hành
pháp được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký tuần trước cho hay Mỹ sẽ "cứ sáu
tháng một lần công bố danh sách các quốc gia và cơ sở cụ thể có liên quan đến
các kế hoạch tránh thuế".
Sắc lệnh này cũng
cho hay điều đó sẽ "cung cấp thông tin cho việc mua sắm công, các cuộc
đánh giá an ninh quốc gia và quy trình thẩm định thương mại".
"Thông điệp từ
Washington là để răn đe," ông Marco Forster, giám đốc khu vực Đông Nam Á tại
công ty tư vấn đầu tư Dezan Shira and Associates, nhận định.
"Nếu chuỗi cung
ứng làm sai quy trình, điều đó sẽ không được coi là một lỗi kỹ thuật mà sẽ bị
coi là gian lận."

No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.