
Cựu lãnh đạo phe đối
lập sẽ không được hưởng giai đoạn chuyển giao kéo dài hai tháng như thông lệ
dành cho các nhà lãnh đạo mới – khoảng thời gian giúp họ xây dựng đội ngũ và định
hình tầm nhìn cho đất nước.
Thay vào đó, ông nhậm
chức ngay lập tức để lấp khoảng trống quyền lực sau khi cựu tổng thống
Yoon Suk Yeol bị luận tội. Vào tháng 12 năm ngoái, ông Yoon đã cố gắng
nhưng bất thành trong việc áp đặt thiết quân luật lên cả nước.
Với gần 50% số phiếu bầu, người dân Hàn Quốc đã kịch liệt phản đối chế độ độc tài quân sự suýt nữa đã áp đặt lên họ. Ông Lee đã vận động tranh cử với cam kết sẽ củng cố nền dân chủ của Hàn Quốc và thống nhất đất nước sau sáu tháng chia rẽ và hỗn loạn.
Nhưng những điều đó
sẽ phải tạm gác lại. Trước tiên, ông phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng mang
hình bóng Donald Trump.
Tổng thống Yoon Suk-yeol bị bắt: nghề nguy hiểm tại Hàn Quốc
Trong những tháng tới, ông Trump có khả năng gây bất ổn cho nền kinh tế Hàn Quốc, an ninh quốc gia và mối quan hệ đầy biến động với Triều Tiên.
Người dân Hàn Quốc
đã vô cùng thất vọng khi ông Trump áp mức thuế 25% lên toàn bộ hàng nhập khẩu từ
Hàn Quốc vào tháng Tư, sau khi đã đánh thuế nặng vào các ngành công nghiệp
chủ lực như thép và ô tô trước đó.
Họ từng nghĩ rằng việc
là đồng minh quân sự lâu năm kể từ thời Chiến tranh Triều Tiên, cùng một hiệp định
thương mại tự do với Mỹ, sẽ giúp Hàn Quốc tránh được đòn thuế.
Nếu các mức thuế này
có hiệu lực, "chúng có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng kinh tế,"
theo cố vấn kỳ cựu của Đảng Dân chủ, ông Moon Chung-in.
Trước khi có những
tuyên bố của ông Trump, nền kinh tế Hàn Quốc đã có dấu hiệu chững lại. Cuộc khủng
hoảng thiết quân luật càng hạn chế nền kinh tế hơn nữa. Rồi đến quý đầu tiên của
năm nay, nền kinh tế đã suy giảm. Việc phục hồi kinh tế đã trở thành đòi hỏi
hàng đầu của cử tri – thậm chí còn vượt cả mong muốn khôi phục nền dân chủ đang
bị thách thức.
Trong các cuộc đàm
phán này, không chỉ có kinh tế Hàn Quốc bị đe dọa.
Hiện tại, Mỹ đang bảo
đảm an ninh cho Hàn Quốc bằng việc cam kết sẽ phòng thủ cho nước này bằng cả vũ
khí thông thường lẫn hạt nhân nếu bị Triều Tiên - quốc gia láng giềng sở hữu vũ
khí hạt nhân - tấn công. Trong khuôn khổ thỏa thuận này, 28.500 binh sĩ Mỹ đang
đóng quân tại Hàn Quốc.
Tuy nhiên, ông Trump
đã nhiều lần khẳng định rằng ông không có ý định tách biệt vấn đề thương mại và
an ninh khi đàm phán với Hàn Quốc, ý chỉ rằng Seoul chưa gánh vác đủ trách nhiệm
trong cả hai lĩnh vực.
Trong một bài đăng
trên nền tảng Truth Social hồi tháng Tư, ông Trump cho biết trong các cuộc đàm
phán thuế ban đầu với Hàn Quốc, ông đã "thảo luận về khoản thanh toán cho
sự bảo vệ quân sự lớn lao mà chúng tôi cung cấp" và gọi đó là một dịch vụ
"mua sắm trọn gói tuyệt vời và hiệu quả."
Cách tiếp cận này
khiến Seoul đặc biệt dễ tổn thương hơn cả.

Evans Revere, cựu
nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ từng làm việc tại Seoul, lo sợ rằng một cuộc khủng
hoảng đang gần kề. "Lần đầu tiên trong đời chúng tôi có một tổng thống Mỹ
không cảm thấy có nghĩa vụ đạo đức và chiến lược đối với Hàn Quốc."
Trong nhiệm kỳ đầu
tiên, ông Trump từng chất vấn về giá trị của việc duy trì sự hiện diện của lực
lượng Mỹ tại Hàn Quốc và đe dọa sẽ rút quân nếu Seoul không trả thêm tiền. Giờ
đây, nhiều khả năng ông sẽ tiếp tục yêu cầu Hàn Quốc phải chi nhiều hơn.
Seoul có thể không
muốn phải tiêu tốn thêm, nhưng họ có khả năng chi trả. Vấn đề lớn hơn là dường
như cách tính toán của ông Trump và cả Bộ Quốc phòng Mỹ – đã thay đổi. Giờ đây,
vấn đề không phải là tiền.
Ưu tiên hàng đầu của
Washington ở châu Á không chỉ là ngăn Triều Tiên tấn công Hàn Quốc, mà còn là
kiềm chế tham vọng quân sự của Trung cộng trong khu vực và đối với Đài Loan.
Một phương án được
đưa ra là lực lượng Mỹ đóng tại Hàn Quốc sẽ chuyển trọng tâm sang kiềm chế Trung
cộng. Một phương án khác, được một số quan chức quốc phòng Mỹ đề cập tới hồi
tháng trước, là hàng nghìn lính Mỹ sẽ được rút khỏi bán đảo Triều Tiên và điều
động sang nơi khác, trong khi quân đội Hàn Quốc cũng sẽ phải đóng vai trò trong
việc răn đe Bắc Kinh.
Điều này không chỉ
có thể đặt Hàn Quốc vào tình thế quân sự nguy hiểm mà còn tạo ra tình thế khó
khăn về mặt ngoại giao.
Tổng thống Lee, người
vốn có quan điểm hoài nghi về liên minh với Mỹ, muốn tận dụng nhiệm kỳ của mình
để cải thiện quan hệ với Trung cộng – nước láng giềng hùng mạnh và là đối tác
thương mại quan trọng của Hàn Quốc. Ông đã nhiều lần khẳng định rằng Hàn Quốc
nên đứng ngoài mọi xung đột giữa Trung cộng và Đài Loan.
"Chúng ta phải
giữ khoảng cách với tình huống bất ngờ giữa Trung cộng và Đài Loan. Chúng ta có
thể hòa thuận với cả hai bên," ông nói trong một cuộc tranh luận truyền
hình hồi tháng trước.
Cố vấn chính trị
Moon, người từng là cố vấn an ninh quốc gia, đã nhấn mạnh lại những lo ngại của
ông Lee.
Ông nói: "Chúng
tôi lo lắng về việc Mỹ có thể bỏ rơi chúng tôi, nhưng đồng thời cũng lo ngại bị
mắc kẹt trong chiến lược của Mỹ nhằm kiềm chế và vây hãm Trung cộng."
Ông còn nói thêm:
"Nếu Mỹ đe dọa chúng tôi, chúng tôi có thể để [lực lượng Mỹ] rút đi."
Đối với ông Revere,
cựu nhà ngoại giao Mỹ, sự kết hợp giữa ông Lee, ông Trump và Trung cộng có nguy
cơ tạo ra "cơn bão hoàn hảo".
"Hai nhà lãnh đạo
có thể sẽ đứng trên những quan điểm rất khác biệt và điều đó có thể dẫn đến một
mối quan hệ đầy vấn đề. Nếu tình huống này xảy ra, nó sẽ làm suy yếu nền hòa
bình và ổn định ở Đông Bắc Á."
Tại Bình Nhưỡng, Kim
Jong Un chắc chắn đang theo dõi sát sao, háo hức tận dụng tình hình thay đổi.
Chương trình vũ khí hạt nhân của ông ta nguy hiểm hơn bao giờ hết và chưa ai có
thể thuyết phục ông ta từ bỏ – kể cả Donald Trump, người trong nhiệm kỳ đầu đã
trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên từng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên.
Kể từ khi trở lại
Nhà Trắng, ông Trump đã bày tỏ mong muốn nối lại các cuộc đàm phán với ông Kim,
vốn đã kết thúc mà không có thỏa thuận nào vào năm 2019. Ở Seoul, có sự lo ngại
thực sự rằng lần này hai bên có thể đạt được một thỏa thuận rất bất lợi cho Hàn
Quốc.
Nỗi lo là Trump sẽ
theo đuổi chính sách "Nước Mỹ trên hết", yêu cầu ông Kim ngừng sản xuất
tên lửa đạn đạo liên lục địa đe dọa lục địa Mỹ, nhưng không đề cập đến việc xử
lý các vũ khí hạt nhân tầm ngắn nhắm vào Seoul. Đổi lại, ông Kim có thể sẽ đưa
ra một cái giá rất cao.
Nhà lãnh đạo Nga
đang cung cấp cho ông Kim sự hỗ trợ kinh tế và quân sự để đổi lấy sự giúp đỡ của
Triều Tiên trong cuộc chiến tại Ukraine.
Điều này trao cho
ông Kim vỏ bọc để đưa ra những yêu cầu táo bạo hơn với Mỹ. Ông có thể yêu cầu
ông Trump công nhận Triều Tiên là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân và chấp
thuận một thỏa thuận giảm số lượng vũ khí thay vì loại bỏ hoàn toàn.
Một yêu cầu khác rất
có thể xảy ra là Mỹ phải rút bớt các yếu tố đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc, bao gồm
cả lính Mỹ đóng ở Hàn Quốc.
"Bây giờ Triều
Tiên đang ở vị trí cầm trịch. Yếu tố khó lường duy nhất là ông Trump sẽ chấp nhận
mạo hiểm đến mức nào," Sydney Seiler, người từng tham gia các cuộc đàm
phán năm 2019 về phía Mỹ, cho biết.
"Ý tưởng có thể
có một số loại rút quân [được đưa vào thỏa thuận] thực sự không phải là quá xa
vời".
Ông Seiler nhấn mạnh
rằng Mỹ sẽ "không bỏ rơi Hàn Quốc," nhưng khuyên tân tổng thống Hàn
Quốc nên "thiết lập quan hệ với ông Trump ngay từ đầu" và khẳng định
rằng họ mong được tham gia vào bất kỳ tiến trình nào, nếu bất kỳ đàm phán nào
được cụ thể hóa.
Tân tổng thống cần
hành động nhanh chóng trên mọi mặt trận, ông Revere nói thêm, cho rằng bài tập
đầu tiên của ông Lee nên là lập ra danh sách 10 lý do vì sao Hàn Quốc là một đối
tác không thể thiếu và vì sao tiền của Mỹ đang được sử dụng đúng chỗ - những lý
do đủ sức thuyết phục một Tổng thống Trump hoài nghi và đặt lợi ích lên trên hết.
Tháng trước, tôi đã
đến thăm xưởng đóng tàu chủ lực của Hàn Quốc ở Ulsan, vùng duyên hải phía nam –
xưởng lớn nhất thế giới – nơi Hyundai Heavy Industries đóng từ 40 đến 50 con
tàu mới mỗi năm, bao gồm cả tàu khu trục.
Những chiếc cần cẩu
vững chãi ghép các tấm kim loại lại với nhau, tạo ra những con tàu có kích thước
bằng cả một ngôi làng nhỏ.
Seoul hy vọng có thể
tận dụng chuyên môn này để đóng, sửa chữa và bảo trì tàu chiến cho Mỹ – và qua
đó thuyết phục Washington rằng họ là một đối tác đáng giá.
"Khó khăn trong
ngành đóng tàu của Mỹ đang ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của họ," ông
Jeong Woo Maan, người đứng đầu bộ phận chiến lược của đơn vị tàu chiến và hàng
hải của Hyundai, cho biết.
"Đây là một
trong những quân bài mạnh nhất mà chúng tôi có để đem ra đàm phán."
Trong chiến dịch
tranh cử, ông Lee Jae-myung từng tuyên bố không muốn vội vàng ký kết bất kỳ thỏa
thuận nào với ông Trump. Nhưng nay, khi đã ngồi vào vị trí tổng thống, ông có
thể sớm nhận ra mình không còn được hưởng sự xa xỉ đó.
Jean Mackenzie
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.