
Thủ tướng Keir
Starmer đã hứa sẽ "xóa sổ các băng nhóm" đưa người nhập cư trái phép
vào Anh.
Việt Nam nằm trong
top 10 nước có nhiều công dân vượt biển sang Anh nhất trong ba tháng đầu
năm 2025, theo thống kê của Bộ Nội vụ Anh.
Có bao nhiêu người
vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ?
Theo số liệu chính
thức, có 19.982 người di cư vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ trong sáu tháng
đầu năm 2025.
Với 3.044 người vượt
eo biển Manche đến Anh bằng phương tiện này, Việt Nam xếp thứ sáu, sau
Afghanistan, Syria, Eritrea, Syria và Sudan.
Con số này chỉ là những
trường hợp được giới chức Anh ghi lại.
Trong cả năm 2024, gần 37.000 người nhập cư đã bị phát hiện tại khu vực này - tăng 25% so với năm 2023.
Kể từ khi các số liệu
được ghi lại vào năm 2018, có hơn 170.000 người đã vượt eo biển Manche bằng
thuyền nhỏ.
Theo đó, năm 2022
ghi nhận con số trong năm cao nhất, với 45.755 người.
Chính phủ Anh đang
làm gì để giảm tình trạng này?
Chính phủ Anh đã cam
kết hành động để giải quyết tình trạng này và cảnh báo rằng tình hình tại eo biển
Manche đang trở nên "tồi tệ hơn".
Theo các đề xuất của
Bộ Nội vụ, những kẻ bị tình nghi là vận chuyển người lậu sẽ phải đối mặt với lệnh
cấm vào nước Anh, chặn mạng xã hội và hạn chế sử dụng điện thoại.
Một tội danh mới -
gây nguy hại đến tính mạng ở trên biển - có khả năng bị phạt tù lên đến 5 năm.
Những người bị kết tội chuẩn bị vận chuyển người trái phép - chẳng hạn như mua
phụ tùng cho thuyền - phải đối mặt với án tù lên tới 14 năm.
Các quy định đã được
siết chặt, khiến gần như không thể để bất kỳ ai đến Vương quốc Anh bằng thuyền
nhỏ có thể trở thành công dân Anh.
Trước đó, những người
tị nạn đến theo cách này có thể nộp đơn xin quốc tịch sau 10 năm.
Hội đồng Người tị nạn
ước tính ít nhất 71.000 người sẽ bị ảnh hưởng vì quy định mới.
Chính phủ Anh muốn mở
rộng quy định để bao gồm cả những người xin tị nạn bị kết án các tội phạm tình
dục.
Các bộ trưởng đang
chi 150 triệu bảng Anh (204 triệu USD) để thành lập cơ quan an ninh biên giới mới,
đóng vai trò dẫn đầu các nỗ lực giải quyết tình trạng người di cư vượt biển bằng
thuyền nhỏ.
Chính phủ Anh cũng
muốn phía Pháp (bên kia eo biển Manche) cho phép cảnh sát chặn những chiếc thuyền
được gọi là "taxi trên biển" ở vùng nước nông.
Những chiếc thuyền
này di chuyển dọc theo bờ biển, đón những người đang chờ trên biển.
Năm 2023, chính phủ Anh do Đảng Bảo thủ lãnh đạo khi đó đã đạt được thỏa thuận với Pháp, chi gần 500 triệu bảng (682 triệu USD) trong vòng ba năm để thuê thêm cảnh sát giúp ngăn chặn người di cư.
Hiện tại, Bộ trưởng
Nội vụ ở phe đối lập, ông Chris Philp, đổ lỗi cho việc số lượng người di cư vượt
biển tăng là do Đảng Lao động đã "hủy bỏ" kế hoạch của chính phủ Đảng
Bảo thủ trước đó nhằm trục xuất một
số người xin tị nạn sang Rwanda ngay sau khi lên nắm quyền.
"Đây là năm tồi
tệ nhất từ trước đến nay, và mọi chuyện đang trở nên hỗn loạn," ông nói
thêm. "Các con thuyền vẫn tiếp tục đến."
Bao nhiêu người đã
chết khi vượt eo biển Manche?
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), một cơ quan của Liên Hợp Quốc, theo dõi số người thiệt mạng khi cố gắng vượt qua eo biển Manche nằm giữa Anh và Pháp.
Số liệu của họ bao gồm
cả những người đang trên đường đến các điểm vượt biên và chết vì tai nạn xe hoặc
các vấn đề y tế.
IOM ước tính ít nhất
82 người di cư đã chết trong năm 2024, khiến đây là năm có số người tử vong cao
nhất từ trước đến nay (IOM bắt đầu thu thập dữ liệu về người nhập cư chết hoặc
mất tích ở châu Âu từ năm 2014).
Trong sáu tháng đầu năm 2025, tổ chức này cho biết ít nhất 18 người đã thiệt mạng trên tuyến đường này. Như vậy, tổng số người di cư thiệt mạng kể từ năm 2018 đến nay lên tới 247 người.
Hội đồng Người tị nạn
cho biết mức độ nguy hiểm khi vượt biển ngày càng tăng, khi nhiều người bị nhồi
nhét vào những chiếc thuyền kém an toàn hơn.
Những người vượt biển
đến từ đâu?
Quốc tịch phổ biến nhất của những người vượt biển bằng thuyền nhỏ sang Anh từ đầu năm 2025 đến cuối tháng Ba là Afghanistan, theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh.
Người Syria là nhóm
lớn thứ hai, tiếp theo là người Eritrea, Iran, Sudan và Việt Nam.
Năm 2024, gần một phần
ba trong số 108.000 người xin tị nạn tại Vương quốc Anh là đến bằng thuyền nhỏ.
Bộ Nội vụ có thể trục
xuất những người không có quyền cư trú hợp pháp hoặc từ chối cho họ nhập cảnh.
Trong năm 2024, có
hơn 180.000 người di cư đến châu Âu bằng đường biển, với hơn một phần ba trong
đó là sang Ý.
Hy Lạp và Tây Ban
Nha cũng tiếp nhận số lượng lớn.
Trong năm tài khóa kết
thúc vào tháng 9/2024, có 1,1 triệu người nộp đơn xin tị nạn tại EU và Khu vực
Kinh tế châu Âu (EEA), giảm 3% so với năm trước.
Đức tiếp nhận nhiều đơn xin tị nạn nhất - 294.415 đơn. Pháp đứng thứ hai (162.390 đơn), tiếp theo là Ý (162.305 đơn) và Tây Ban Nha (161.470 đơn).
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.