Wednesday, November 17, 2021

Đời sống của người Dân ngày một khó khăn vì lạm phát

 BM

Còn hơn một tuần nữa là tới lễ Tạ Ơn.  Theo truyền thống, lễ Tạ Ơn là dịp đoàn tụ gia đình, mỗi năm thường có hàng triệu triệu người đi thăm gia đình hoặc thân nhân bạn hữu trong dịp lễ này.

 

Mấy ngày nay, báo chí loan tin người dân Hoa Kỳ sẽ phải ăn mừng một lễ Tạ Ơn đắt đỏ vì giá sinh hoạt đang ở mức cao nhất trong nhiều thập niên.  Từ tiền máy bay, tới tiền mướn xe, tiền xăng, tiền khách sạn, tiền thực phẩm, . . . tất cả đều tăng một cách chóng mặt. 

 

Vấn đề lạm phát gia tăng đang làm suy giảm uy tín của Joe Biden và đảng Dân Chủ, cụ thể là kết quả bầu cử tại Virginia và New Jersey.  Ứng cử viên Thống Đốc Virginia và ứng cử viên Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang New Jersey là những người chưa từng tham gia chính trị nhưng đã đánh bại đối thủ gạo cội của đảng Dân Chủ.


BM


Trường hợp ông Edward Durr thật là hy hữu, ông Edward Durr xuất thân từ giới lao động, là tài xế xe vận tải, chỉ bỏ ra 2,300 dollars cho cuộc vận động tranh cử nhưng đã thắng đối thủ Steve Sweeney, Chủ Tịch Thượng Viện tiểu bang New Jersey từ 12 năm nay.  


BM


Trong cuộc phỏng vấn sau đêm bầu cử, cựu Chủ Tịch Thượng Viện New Jersey Steve Sweeney nói “Tôi nhìn nhận đã thua ông Edward Durr vì cử tri Cộng Hòa đã đổ ra đi bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo.  Tôi bị thất cử vì làn sóng đỏ.”  Sự đắc cử của ông Edward Durr chứng minh rằng người dân đã quá bất mãn với những việc làm tệ hại của Joe Biden và đảng Dân Chủ. 

 

Lạm phát dưới thời Joe Biden mỗi ngày một tệ hại hơn


BM


Thống kê của chính phủ dự đoán lạm phát cho năm 2021 sẽ vào khoảng 2.26%, tuy nhiên tới nay lạm phát đã lên tới mức 6.2% và vẫn còn tiếp tục gia tăng. Người dân nghèo nói chung và người già có lợi tức thấp nói riêng là những người bị ảnh hưởng nặng nhất.  


Tất cả mọi thứ trở nên đắt đỏ và chi phí cho tiền nhà cũng không ngoại lệ.  Có nhiều người cao niên vẫn phải trả tiền nhà hoặc trả tiền thuê mướn đã bị rơi vào tình trạng hết sức thê thảm.  National Public Radio đưa ra một số trường hợp người nghèo phải đối mặt với quyết định chi tiền cho thực phẩm hay cho những chi phí khác, như tiền điện, tiền gas, tiền xăng, . . . Ông Nick Apodiakos sống với bà mẹ 94 tuổi tại Boston nói “Trước đây khi đi chợ với 100 dollars tôi sẽ thoải mái mua đầy 4 túi thực phẩm, bây giờ nếu may mắn tôi chỉ có thể mua được 1 túi thực phẩm với những thứ cần thiết như trứng, sữa, nước cam, bánh mì, . . .  Rồi còn phải trả nhiều chi phí khác nữa.  Thật là kinh khủng, bằng cách nào chúng tôi có thể sống được?” 


BM


Thời tiết đang chuyển vào mùa đông, Cơ Quan Năng Lượng đã thông báo “chi phí cho khí đốt năm nay sẽ tăng tới 54% so với năm ngoái.”  Với lợi tức vốn đã ít ỏi chỉ đủ sống qua ngày, giờ đây người dân nghèo đành phải chấp nhận chịu đựng một mùa đông lạnh giá vì không có đủ tiền để giữ cho nhà được ấm áp như trước.  Joe Biden vẫn thản nhiên cho rằng lạm phát có xảy ra nhưng không đáng quan ngại.  Còn có nguồn tin nói về việc Biden đang dự tính đóng cửa thêm một đường ống dẫn dầu nữa.  Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất dầu thô nhiều nhất thế giới trong năm 2018 nhưng hiện nay phải tùy thuộc vào nhập cảng.  Chính Biden đã ra lệnh giảm sản xuất năng lượng trong nước và rồi cũng chính Biden yêu cầu OPEC tăng sản xuất năng lượng.


BM


Tuy nhiên khối OPEC vẫn không đáp ứng lời yêu cầu của Biden.  Trước đây, vào đầu năm 2019, khi giá dầu tăng cao, TT Trump đã gởi OPEC một cái tweet: “Giá dầu đang tăng cao, thế giới không thể chịu được cái giá này. OPEC, hãy làm ơn nhẹ tay một chút.”  Ngay sau đó giá dầu được giảm hơn 3%, tin này được truyền thông báo chí và CNBC phổ biến dưới tựa đề “Giá dầu được giảm hơn 3% sau khi Trump công khai yêu cầu OPEC giảm giá.”  


Chính sách chống sản xuất nhiên liệu hóa thạch của Joe Biden đã đẩy giá xăng dầu và khí đốt tăng hơn 50%.   Hủy bỏ ngành sản xuất năng lượng hiện tại và chuyển qua ngành năng lượng mới “Green New Deal” trong thời kỳ hậu đại dịch, khi kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi là một quyết định vô trách nhiệm của Joe Biden.  Đời sống của người dân mỗi ngày một khó khăn hơn vì lạm phát đã lấy đi một phần lợi tức của họ.  Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 sắp tới sẽ là một thử thách lớn cho Joe Biden và đảng Dân Chủ.


Chủ trương chi tiền bừa bãi của Joe Biden đã đẩy mạnh lạm phát


BM


Nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy điểm tín nhiệm của Joe Biden đang chìm sâu dưới nước.  Có tới 80% cử tri Cộng Hòa và 45% cử tri độc lập không chấp nhận việc làm của Joe Biden và đảng Dân Chủ.  Tuần trước, ABC News đã thực hiện một cuộc thăm dò cử tri, kết quả cuộc thăm dò là tiếng chuông cảnh báo cho Joe Biden và đảng Dân Chủ.  Theo cuộc thăm dò này:  “Nếu cuộc bầu cử được tổ chức hôm nay, sẽ có 51% cử tri bỏ phiếu cho Dân Biểu Cộng Hòa và 41% bỏ phiếu cho Dân Biểu Dân Chủ.”  Phát biểu về vấn đề lạm phát, Thượng Nghị Sĩ Rick Scott (R-Fl) nói “Lạm phát tiếp tục tăng cao.  Giá xăng đang ở mức cao nhất, bắt buộc những gia đình có lợi tức thấp phải có những quyết định cho những trường hợp khó xử là nên để tiền đổ xăng hay mua thêm thực phẩm cho gia đình. Hoa Kỳ đang có mức lạm phát gia tăng cao nhất từ 30 năm nay.  Xăng dầu tăng 50%, điện nước tăng 28%, thịt và trứng tăng 12%.  TT Biden và đảng Dân Chủ quá yếu kém, đang đưa đất nước chúng ta lao xuống dốc.” 


BM


Tiền cứu trợ COVID đã tốn gần 6 ngàn tỷ dollars nhưng vẫn không giúp cho kinh tế được phục hồi, và nạn thất nghiệp vẫn ở mức kỷ lục.  Đa số người dân sống trong tình trạng sợ hãi vì bị hù họa, hơn nữa ở nhà vừa an toàn vừa được lãnh tiền thất nghiệp thì “ai dại gì mà đi làm.”


Vấn đề này đã gây ra tình trạng thiếu người làm việc, dẫn đến sự tê liệt của ngành sản xuất.  Hàng hóa nhập cảng vào Hoa Kỳ cũng không được phân phối, bị ứ đọng tại nhiều hải cảng vì thiếu công nhân khuân vác và tài xế chuyên chở.  Một số chuyên viên kinh tế cho rằng tiền tài trợ quá nhiều của chính quyền là một trong những nguyên nhân gây ra lạm phát.  Cố vấn kinh tế của Obama, Jason Furman đã nói với phóng viên AP:  “Lạm phát xảy ra một phần lớn là hậu quả của đại dịch, khó tránh khỏi.  Tuy nhiên tiền cứu trợ COVID đã góp phần vào sự gia tăng lạm phát, và sẽ tiếp tục gia tăng mạnh.  Ngân hàng Dự Trữ Liên Bang nên nhìn vào vấn đề một cách nghiêm túc hơn và hãy mau chóng đưa ra những hành động thích hợp.”  Joe Biden và đảng Dân Chủ đã trấn an người dân rằng  “lạm phát chỉ có tính cách tạm thời.”  Trên thực tế, người dân đã phải đối diện với giá sinh hoạt gia tăng kể từ khi Joe Biden nhậm chức, và mức lạm phát gia tăng vùn vụt mỗi ngày.


BM


Trưa Thứ Hai ngày 15/11 hôm qua, Joe Biden vừa ký đạo luật Hạ Tầng Cơ Sở 1,200 ngàn tỷ dollars, và ngay lập tức đảng Dân Chủ lại muốn đưa dự luật Xây Dựng Lại Tốt Hơn (BBB) ra bỏ phiếu.  Dự luật BBB 1,750 ngàn tỷ dollars đang gặp sự chống đối mãnh liệt của các Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa. Đảng Dân Chủ sẽ cần sự ủng hộ tuyệt đối của các Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ, tuy nhiên TNS Joe Manchin sẽ không ủng hộ vì ông ta đã nói rõ  “Trong bối cảnh lạm phát đang ở mức tồi tệ như hiện nay, tôi lo ngại dự luật BBB sẽ làm cho mức sống của người dân trở nên cơ cực hơn.” 


Theo tin của New York Post,  TNS Joe Manchin đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về vấn đề lạm phát, và ông ta khuyến cáo Quốc Hội không nên chấp thuận thêm nhiều khoản tiền nữa, và nên dành thời giờ xem xét, khảo sát ngân khoản gần 5 ngàn tỷ dollars cứu nguy COVID đã được chấp thuận trước đây.


BM


Chủ Nhật vừa qua TNS Joe Manchin nói “Chúng ta đã chứng kiến những gì xảy ra tại tiểu bang Virginia, cử tri đã nói rõ lập trường của họ tại phòng bỏ phiếu.  Và cử tri của tôi tại tiểu bang W. Virginia cũng đồng quan điểm với họ.  Tôi biết rõ nỗi lo lắng của cử tri, chính lạm phát sẽ gây khó khăn thêm cho cuộc sống.  Lạm phát là vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay, và vấn đề trở nên tồi tệ hơn mỗi ngày, đang đe dọa cuộc sống của người dân, chúng ta không thể làm ngơ trước nỗi đau của người dân.”


BM


Trong quá khứ, TT Jimmy Carter đã tung tiền ra để cứu nguy kinh tế nhưng đã chuốc lấy thất bại, kinh tế vẫn trì trệ và lạm phát 13%, là mức lạm phát tồi tệ nhất đã xảy ra.  Joe Biden đã không nhìn thấy vết xe đổ của người tiền nhiệm, và cứ tiếp tục đi vào con đường nhận chìm, phá hoại đất nước này.  

 

 

 

Kim Nguyễn


baomai.blogspot.com

Người dân Bolivia đánh bại ‘Luật cộng sản’
Nuôi chó nhưng vẫn ăn thịt chó
Việt Nam tiêu thụ thịt chó nhiều thứ 2 Châu Á
Người Việt ở hải ngoại: ‘Xuân này con không về’ vì Covid?
Việt Nam điều tra phát ngôn 'báo chí cộng sản'
Ảnh hưởng của lối suy nghĩ tiêu cực và một vài gợi ý thay đổi
Nếu nền kinh tế Trung cộng sụp đổ _ Hoa Kỳ sẽ thiệt hại nặng nề
Ôm cây đợi thỏ
Làm thế nào để thoát khỏi vòng quay của những cơn suy sụp tinh thần
Giai cấp thống trị nước Mỹ
Ép các bác sĩ phải vi phạm niềm tin tôn giáo
Biden để lộ sự non kém trong chính sách Trung cộng
Nơi phụ nữ bị vùi dập và ngược đãi tại Trung cộng
Đối mặt với sự từ chối
Tình bạn quý báu hơn cả vàng ròng
Thư viết cho bà Nguyễn Phương Hằng
Bạn có bị hội chứng lưng gù?
Tháng Mười là thời điểm tốt nhất để mua sắm
Ông Trump tuyên bố ra mắt ứng dụng mạng xã hội
Đối diện với phù phiếm _ ‘Savonarola giảng thuyết phản đối sự hoang phí’

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.