Thursday, March 3, 2022

Ukraine _ Nga đồng ý mở ‘hành lang nhân đạo’ cho dân thường

 BM

Các quan chức Nga và Ukraine tham gia cuộc đàm phán tại khu vực Brest, Belarus, hôm 3/03/2022.


Theo một quan chức hàng đầu của Ukraine, vòng đàm phán thứ hai giữa các phái đoàn Ukraine và Nga hôm thứ Năm (3/03) đã kết thúc mà không có thỏa thuận ngừng bắn, nhưng hai bên đã đồng ý thiết lập các hành lang nhân đạo và di tản.


BM


Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho biết hai bên sẽ cùng nhau mở các hành lang nhân đạo để di tản dân thường, vận chuyển lương thực và thuốc men tới các khu vực có giao tranh quyết liệt trên cả nước.


BM


“Vòng đàm phán thứ hai đã kết thúc,” ông Podolyak viết trên Twitter. “Rất tiếc, kết quả mà Ukraine cần vẫn chưa đạt được. Chỉ đạt được một giải pháp cho việc tổ chức các hành lang nhân đạo.”

 

Trước đó, phái đoàn Ukraine cho biết họ đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn tức thời, một thỏa thuận hòa bình tạm thời, và các hành lang nhân đạo hoặc di tản cho dân thường. Vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức tại Belarus hôm thứ Hai đã không mang lại kết quả nào.


BM


Thông báo được đưa ra khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết quân đội nước ông đã cung cấp hành lang an toàn cho dân thường để họ rời đi. Trong một cuộc điện đàm với các thành viên Hội đồng An ninh, ông Putin cáo buộc mà không đưa ra bằng chứng hoặc nêu lên chi tiết nào về việc các nhóm dân tộc chủ nghĩa Ukraine đang ngăn cản dân thường rời khỏi các khu vực.

 

Ông Putin một lần nữa cho biết quân đội Nga đang chống lại “chủ nghĩa phát xít mới”, đồng thời khẳng định rằng một số người Ukraine đã “bị đánh lừa bởi tuyên truyền chủ nghĩa dân tộc”.


BM


Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm (03/03), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết triển vọng về một vòng đàm phán khác giữa hai bên không có nhiều hứa hẹn. Nhưng ông nói rằng cả hai vẫn cần phải thương lượng vì “bất kỳ lời nói nào cũng quan trọng hơn những viên đạn.”


BM

BM


Hàng trăm binh sĩ Nga và Ukraine, cũng như dân thường, đã thiệt mạng kể từ khi Nga xâm lược nước này bắt đầu từ sáng sớm ngày 24/02. Hành động này khiến thế giới lên án rộng rãi và một số nước phương Tây đã ban hành các lệnh trừng phạt đáng kể vào lĩnh vực tài chính của Nga, và có thể sẽ có nhiều lệnh trừng phạt hơn nữa sắp tới.

 

Liên Hiệp Quốc ghi nhận hơn 1 triệu người tị nạn đã rời khỏi Ukraine trong tuần qua, cho biết thêm rằng cuộc khủng hoảng nhân đạo tại thực địa dường như đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn.


BM


Hoa Thịnh Đốn đã nhiều lần cảnh báo rằng họ chuẩn bị thực hiện các biện pháp tiếp theo để buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về cuộc xâm lược Ukraine.

 

Theo các quan chức Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và các nhà phân tích quân sự độc lập, với việc lực lượng tấn công chủ lực của Nga bị trì hoãn trên đường cao tốc phía bắc thủ đô Kyiv, nước này đã thay đổi chiến lược và chọn bắn phá các thành phố như Kharkiv và những thành phố khác.


BM


Hôm thứ Hai (28/02), EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 26 người nổi tiếng vì cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, trong đó có các nhà tài phiệt và doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực dầu mỏ, ngân hàng, và tài chính.

 

Một số người có tên trong danh sách của EU hôm thứ Hai vẫn chưa được Hoa Kỳ chỉ định, trong đó có ông Nikolay Tokarev, giám đốc điều hành của đại tập đoàn năng lượng Transneft, ông Dmitry Chernyshenko, phó thủ tướng Nga và phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov.


BM

Nikolay Tokarev, giám đốc điều hành của đại tập đoàn năng lượng Transneft


Tuần trước, Hoa Kỳ và các đồng minh đã tuyên bố sẽ khai triển một lực lượng đặc nhiệm để xác định và phong tỏa tài sản của các công ty và các nhà tài phiệt Nga bị trừng phạt.

 

 

Jack Phillips  _  An Nhiên


https://baomai.blogspot.com/

Các bà mẹ Mỹ đã giáo dục con trẻ như thế nào?
Những ai ở trong nội các của Putin và điều hành cuộc chiến Nga_Ukraine?
Nếu Ukraine rơi vào tay Putin _ Dân Ukraine sẽ lại quay lại cuộc sống nô lệ
Putin muốn lập Chính phủ bù nhìn thân Nga
Hoa Ưu đàm
Phương Tây còn có thể áp đặt biện pháp trừng phạt nào với Nga?
Tại sao Vladimir Putin đã thua trong cuộc chiến này
Công dụng chữa lành của trái đu đủ
Mật ngữ kết thúc Đệ nhị Thế Chiến
Niềm tin vào Đấng Tối Cao
TT Biden bàn về Nga _ lạm phát _ đại dịch trong Thông điệp Liên bang
Donald Trump làm rung chuyển hội trường CPAC với bài diễn văn bế mạc
Từ diễn viên hài nổi tiếng đến chiến binh Ukraine dũng cảm
Chiến tranh Nga_Ukraine khiến Trung cộng tốn kém tiền bạc
Nước cờ cao tay của Tổng thống Ukraine
Thông điệp ‘yếu đuối’ của Biden trong cuộc xâm lược Ukraine
Phong tỏa có giảm tỷ lệ tử vong do COVID-19 không?
Cuộc xâm lược Ukraine của Nga có thể kích hoạt Thế chiến III
Người ngoài hành tinh đầu tiên được FBI công khai
Phát biểu của tổng thống Ukraine

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.