
Zelenskyy gọi cuộc tấn
công vào công ty điện tử Mỹ là 'rất đáng chú ý' sau những nỗ lực ngoại giao của
Trump
Trong một trong những cuộc tấn công qua đêm lớn nhất kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Nga đã phóng khoảng 614 máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên khắp Ukraine, khiến một người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và phá hủy một công ty điện tử Mỹ, cách biên giới hai nước NATO chưa đầy một giờ lái xe, các quan chức xác nhận vào sáng thứ Năm.
Tổng thống Ukraine
Volodymyr Zelenksyy cho biết cuộc tấn công vào công ty tư nhân Mỹ, liên quan đến
"một số" tên lửa hành trình, là "rất đáng chú ý" sau những
nỗ lực của Tổng thống Donald Trump nhằm buộc Moscow chấm dứt cuộc xâm lược.
"Một số tên lửa
hành trình đã được phóng vào một doanh nghiệp do Mỹ sở hữu tại
Zakarpattia," ông tiếp tục, mô tả công ty này là "một doanh nghiệp
dân sự thông thường, được hỗ trợ bởi đầu tư của Mỹ, sản xuất các mặt hàng thiết
yếu hàng ngày như máy pha cà phê."
"Tuy nhiên, đó
cũng là mục tiêu của người Nga. Điều này rất đáng lưu ý", ông Zelenskyy
nói thêm.
Doanh nghiệp Mỹ này
được biết đến với tên gọi Flex Ltd., có trụ sở chính tại Austin, Texas, nhưng
có các địa điểm kinh doanh trên toàn cầu, đã xác nhận với Fox News Digital rằng
cơ sở này chỉ sản xuất hàng tiêu dùng dân dụng.
"Cơ sở này
không sản xuất, cung cấp hoặc hỗ trợ bất kỳ thiết bị quân sự hoặc linh kiện
liên quan đến quốc phòng nào", người phát ngôn của công ty cho biết.
Sau vụ tấn công, người
phát ngôn cho biết "các quy trình khẩn cấp đã được thực hiện" và toàn
bộ cơ sở đã được sơ tán.
"Một số nhân
viên và nhà thầu đã bị thương, sáu người vẫn đang nằm viện và được chăm sóc y tế",
họ nói thêm. "Chúng tôi đang cung cấp cho họ và gia đình mọi sự hỗ trợ cần
thiết trong thời điểm khó khăn này."
Người phát ngôn xác
nhận mức độ thiệt hại vẫn đang được đánh giá.
Khoảng 15 người dường
như đã bị thương trong vụ tấn công vào thành phố Mukachevo ở vùng Zakarpattia -
nằm cách hai quốc gia NATO là Hungary và Slovakia chỉ 48 km.
Cuộc tấn công đêm
qua bao gồm 574 máy bay không người lái và 40 tên lửa, và tấn công nhiều địa điểm
trên khắp Ukraine.
Nhà Trắng cũng không
trả lời ngay lập tức các câu hỏi của Fox News Digital về phản ứng của tổng thống
đối với cuộc tấn công nhắm vào một công ty Mỹ, mặc dù hôm thứ Ba, ông nói:
"Có thể Putin không muốn đạt được thỏa thuận."
"Chúng ta sẽ tìm hiểu về Tổng thống Putin trong vài tuần tới", ông nói thêm.
Các nhà lãnh đạo NATO đã nhiều lần đặt câu hỏi về thiện chí của Putin trong việc tham gia các cuộc đàm phán thiện chí cũng như mong muốn chấm dứt tham vọng chiến tranh của ông - những câu hỏi vẫn chưa được làm rõ ngay cả sau cuộc gặp trực tiếp của Trump với người đứng đầu Điện Kremlin tại Alaska vào thứ Sáu.
"Những cuộc tấn
công này, với quy mô lớn nhất trong một tháng, cho thấy Nga không có ý định thực
sự tham gia nghiêm túc vào các cuộc đàm phán hòa bình", một phát ngôn viên
của Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp nói với Fox News Digital.
"Pháp tái khẳng
định sự ủng hộ đối với sáng kiến của Tổng thống Trump nhằm hướng tới một nền
hòa bình công bằng và lâu dài, đồng thời sẽ tiếp tục hợp tác quyết tâm cùng
Ukraine và các đối tác của nước này", người phát ngôn nói thêm.
Caitlin McFall
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.