Saturday, August 16, 2025

Trump nghi ngờ liệu lệnh ngừng bắn có 'có hiệu lực' hay không

Snow Crabbing GIF by PBS Digital Studios

Tổng thống Nga Vladimir Putin ủng hộ tuyên bố của Trump rằng xung đột Ukraine đã có thể tránh được nếu Trump vẫn tại vị sau cuộc bầu cử năm 2020.

Tổng thống Donald Trump sẵn sàng vượt qua lệnh ngừng bắn và đi thẳng đến một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Sau hội nghị thượng đỉnh đầy căng thẳng với Tổng thống Nga Vladimir Putin và trước cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Trump đã tuyên bố ý định chấm dứt chiến tranh một cách triệt để hơn.

"Tất cả đều quyết tâm rằng cách tốt nhất để chấm dứt cuộc chiến kinh hoàng giữa Nga và Ukraine là đi thẳng đến một thỏa thuận hòa bình, một thỏa thuận sẽ chấm dứt chiến tranh, chứ không phải một thỏa thuận ngừng bắn đơn thuần, vốn thường không hiệu quả", Trump viết trong bài đăng trên Truth Social hôm thứ Bảy.

Trump cũng cho biết nếu cuộc gặp giữa ông và Zelenskyy tại Washington D.C. vào thứ Hai diễn ra tốt đẹp, họ sẽ nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp ba bên với Putin, có thể là để hoàn tất và ký kết một thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, Trump và Zelenskyy đều xác nhận rằng họ đã nói chuyện sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nga hôm thứ Sáu.

Việc tổng thống bác bỏ thỏa thuận ngừng bắn phản ánh những gì Zelenskyy thường nói về một nền hòa bình lâu dài, chứ không phải là "một khoảng dừng giữa các cuộc xâm lược của Nga".

"Hôm nay, sau cuộc trò chuyện với Tổng thống Trump, chúng tôi đã tiếp tục phối hợp lập trường với các nhà lãnh đạo châu Âu. Các lập trường đã rõ ràng. Một nền hòa bình thực sự phải đạt được, một nền hòa bình lâu dài, chứ không chỉ là một khoảng dừng giữa các cuộc xâm lược của Nga", Zelenskyy viết trong một bài đăng trên X hôm thứ Bảy.

Các nhà lãnh đạo châu Âu tham gia "Liên minh những người sẵn lòng", bao gồm Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và những người khác, cũng bày tỏ mong muốn về một "nền hòa bình công bằng và lâu dài". Các quan chức đã ra tuyên bố chung sau cuộc gặp giữa Trump và Putin, ca ngợi những nỗ lực của Hoa Kỳ và khuyến khích họ tiếp tục.

"Chúng tôi cũng sẵn sàng hợp tác với Tổng thống Trump và Tổng thống Zelenskyy hướng tới một hội nghị thượng đỉnh ba bên với sự ủng hộ của châu Âu", tuyên bố viết.

Zelenskyy phát biểu trên X rằng ông thúc giục Trump áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu Nga từ chối tham gia cuộc họp ba bên. Động thái này là có thể, vì Trump đã đe dọa sẽ giáng những hậu quả kinh tế "rất nghiêm trọng" lên Nga nếu Putin làm chệch hướng tiến trình hòa bình, nhưng không giải thích rõ điều đó sẽ bao gồm những gì.

Mặc dù Putin và Trump không đạt được thỏa thuận trong cuộc gặp tại Alaska, hội nghị thượng đỉnh được nhiều người coi là một bước tiến thành công hướng tới hòa bình. Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Sean Hannity của Fox News, Trump nói rằng hội nghị thượng đỉnh đạt điểm 10/10 và Putin muốn "xong cuộc chiến".

"Chúng tôi thấy mong muốn của chính quyền Hoa Kỳ và cá nhân Tổng thống Trump trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết xung đột Ukraine, mong muốn của ông ấy trong việc đi sâu vào bản chất và hiểu rõ nguồn gốc của nó", Putin nói trong một tuyên bố sau cuộc họp, theo bản dịch của Reuters.

Putin nhắc lại lập trường của mình rằng xung đột với Ukraine xuất phát từ những lo ngại về an ninh đối với Nga. Ông cũng nói rằng ông coi người dân Ukraine là "anh em" và "để giải quyết vấn đề Ukraine được bền vững và lâu dài, tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng phải được loại bỏ", theo Reuters.

Người ta vẫn chưa biết liệu Putin có sẵn sàng tham gia một cuộc họp ba bên để chấm dứt cuộc chiến tàn khốc kéo dài nhiều năm hay không.


Rachel Wolf


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.