Friday, October 30, 2020

Donald Trump đập chết liên minh ma quỷ đã bán đứng đồng minh VNCH

 image

Tổng Thống Donald Trump và luật sư Giuliani

 

Bài viết này Tran Hung tôi đã viết vào ngày 30/9/2019 khi Tổng thống Trump đang bị đảng Dân chủ truy ép qua trò vu khống luận tội Tổng thống. Nay phía cha con Joe Biden và đảng Dân chủ cùng các chính trị gia bẩn thỉu bị rớt mặt nạ qua hàng ngàn bằng chứng từ nhu liệu của laptop thuộc sở hữu của Hunter Biden mà ông Giuliani, luật sư riêng của Tổng thống Trump đang có trong tay. Xin phép đăng lại để quý vị kiểm chứng viễn kiến của Tran Hung như sau:


image

  

Trong chiến tranh Việt Nam, tập đoàn ma quỷ Joe Biden - Bill Clinton - John Kerry,... là những tên phản bội chiến binh Mỹ ở Miền Nam Việt Nam và bức tử Việt Nam Cộng Hòa, một đồng minh xương máu với quân đội Mỹ trong sứ mệnh ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản lây lan khắp vùng Đông Nam Á.


image

  

Ngoài bộ đôi quỷ đỏ Tom Hayden - Jane Fonda ra thì những cái tên như sinh viên phản chiến, đái lên cờ Mỹ là Bill Clinton, cựu binh phản chiến mặt ngựa John Kerry,... ra thì tên Thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất lịch sử Thượng viện Mỹ là Thượng nghị sĩ Joe Biden là kẻ ra mặt ngăn chặn mọi quyết sách của Bạch Cung liên quan tới sự hiện diện của quân đội đồng minh Mỹ tại Miền Nam Việt Nam.


image

  

Khốn nạn hơn là sau khi cộng quân Bắc Việt và cộng phỉ Nam Việt xé bỏ Hiệp định Ba Lê 1973 để đánh cướp hoàn toàn Miền Nam vào ngày 30/4/1975, trước hàng trăm ngàn công dân Việt Nam Cộng Hòa chạy trốn cộng sản để tị nạn ở Mỹ thì chính tên Joe Biden đã quyết liệt ngăn cản không cho người Việt Nam tị nạn ở Mỹ.


image

  

Hòa cùng quyết tâm ngăn chặn dòng người Việt Nam tị nạn cộng sản của tên Joe Biden còn có những cái tên cộm cán như Thống đốc tiểu bang California Jerry Brown, nữ nghị sĩ Dân chủ Elizabeth Holtzman, George McGitas,... Chính tên Thống đốc tiểu bang California lúc bấy giờ là Jerry Brown đã cố gắng giữ không cho các máy bay chở người tị nạn Việt Nam hạ cánh xuống căn cứ không quân Travis gần San Francisco.


image

  

Trước lập luận của Tổng Thống Gerald Ford vào tháng 4/1975 rằng “Mỹ đã có một truyền thống lâu đời về việc mở cửa cho những di dân từ tất cả các quốc gia. Và chúng ta luôn luôn là một quốc gia nhân đạo. Chúng ta cảm thấy rằng một số người Miền Nam Việt Nam đã rất trung thành với Mỹ và họ xứng đáng có cơ hội sống trong tự do.” Thì ngược lại, tên Joe Biden ngủ gục lại phản ứng rằng "Hiện chúng ta nên tập trung vào việc rút quân Mỹ ra khỏi Việt Nam.

 

Việc đưa người Việt Nam ra ngoài và viện trợ quân sự cho Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là hoàn toàn khác nhau. Tôi sẽ bỏ phiếu cho bất cứ số tiền nào để đưa người Mỹ ra ngoài. Nhưng tôi không muốn trộn lẫn số tiền đó với việc đưa người Việt Nam ra ngoài Việt Nam".


image

  

Với những nạn nhân của cộng sản là người dân Việt Nam Cộng Hòa, là những người được Tổng thống Gerald Ford ca ngợi là những người "đã rất trung thành với Mỹ" thì tên Joe Biden cùng gian đảng phản đối, ngăn chặn không cho họ tị nạn, đi ngược lại giá trị "nhân đạo" của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng 30 năm sau ngày quốc hận 30/4/1975, cũng chính tên ngủ gục Joe Biden lại mở rộng vòng tay chào đón dòng người Hồi giáo tị nạn khủng bố từ Iraq, Afghanistan, Syria với lập luận rất điêu ngôn rằng:


image

  

1_ Lập luận của cố vấn chính sách đối ngoại hàng đầu của ông Biden là tên Tony Blinken: Chúng ta nợ những người này. Chúng ta có một món nợ với những người này. Họ đặt cả cuộc sống của họ trên đường tới Mỹ.

 

2_ Bản thân tên ngủ gục Joe Biden thì nói rằng: Chúng ta phải bảo vệ, hỗ trợ và chào đón những người tị nạn để "duy trì lời hứa của Mỹ".

 

Hành vi tiền hậu bất nhất của Joe Biden cho thấy tên này không khác gì những tên chóp bu Việt cộng với bản chất lật lọng, tráo trở, nói ra lời nói bằng cái lưỡi gỗ. Nhưng thiên bất dung gian, trời cao có mắt, người làm trời nhìn, ác giả ác báo. Nếu như Joe Biden ngủ gục vứt bỏ đi tham vọng, lui về sống cuộc sống bình yên để làm người tử tế thì quả báo không ập xuống đầu hắn và kéo theo uy tín của cái đảng con Lừa nhà hắn đi theo cha con hắn. Đằng này hắn vẫn còn nuôi đầy dã tâm, tham vọng khi cố sức chen chân vào "vòng đua cá nguyệt - bầu cử sơ bộ - primary election".


image

  

Quả báo là có thật và Joe Biden là một trong những kẻ đã tiên phong nhận lãnh quả báo ngay thời điểm này. Hiện nay, trước trò chơi luận tội tổng thống Donald Trump của phe Dân chủ, Joe Biden đã chính thức bước vào giai đoạn tan nát danh gia vọng tộc. Thật vậy, Joe Biden đang bị luật sư của tổng thống Donald Trump là ông Giuliani cho nổ tung các bê bối ở thời điểm Joe Biden làm phó tổng thống cho Obama. Ông Giuliani đã lên sóng của các hãng truyền hình lớn của Mỹ như NBC News, CBS News, Fox News và CNN để vạch trần hành vi lạm quyền, tham nhũng, phản bội đạo đức Nước Mỹ của Joe Biden.

 

Hoảng loạn trước bom tấn Giuliani, tay chân của Joe ngủ gục đã viết thư cho các hãng này với thông điệp "chúng tôi có mối quan ngại sâu sắc rằng bạn tiếp tục đặt Rudy Giuliani lên sóng để truyền bá những lý thuyết âm mưu giả dối, bị vạch trần thay cho Donald Trump". Trước trò chơi hù dọa nhằm bịt miệng truyền thông của Joe Biden, người quản lý chiến dịch của ông Trump năm 2020 là Brad Parscale đã "phản pháo bằng Tomahawk" khi viết trên tweet "Chúng tôi có thể yêu cầu loại bỏ đảng Dân chủ trên Tivi đẩy trò lừa bịp không? Đợi đã, nhưng sau đó ai sẽ thực hiện các cuộc phỏng vấn?".

 

Đồng thời ông Giuliani, luật sư của tổng thống Donald Trump cũng đã khẳng định với cam kết:


image

  

1_ Có bằng chứng cho thấy cha con Joe Biden đã nhận được 1 tỷ đô la trực tiếp từ Tàu cộng cụ thể là 12 ngày sau khi cha con Joe ngủ gục trở về từ chuyến đi đến Tàu cộng.

 

2_ Có bằng chứng cho thấy 500 triệu đô la khác đã đi vào và có ba đối tác.

 

Luật sư của tổng thống Trump là Giuliani đã đề cập đến một bài báo của New York Times vào tháng 12/2015 về con trai của Joe Biden là Hunter Biden với tập đoàn Burisma Holdings và một đầu sỏ người Ukraine, và làm thế nào sự tham gia của Biden với công ty Ukraine có thể làm suy yếu thông điệp chống tham nhũng của Phó Tổng thống Biden. Ông Giuliani đặt ra câu hỏi "khi Joe Biden và Obama thấy bài báo đó, về cách con trai rút tiền từ đầu sỏ quanh co nhất ở Nga, Obama đã gọi cho Biden và nói 'Joe, làm thế nào bạn có thể làm điều này ? '".


image

  

Chính Joe Biden đã khoe khoang trước các máy quay video là hắn ta đã đe dọa Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vào tháng 3/2016 rằng chính quyền Obama sẽ rút 1 tỷ đô la tiền bảo lãnh cho Mỹ gởi nước cộng hòa Xô Viết cũ về khả năng thanh toán, nếu Ukraine không nổ súng ngay lập tức để loại bỏ vai trò Công tố viên của ông Viktor Shokin".

 

Ông Giuliani nói thêm là các quan chức Ukraine nói với ông rằng có một thông tin quan trọng mà Joe Biden phải biết nhưng không đề cập đến khán giả của mình đó là "Công tố viên mà anh ta bị sa thải đang dẫn đầu một cuộc điều tra tham nhũng trên diện rộng vào công ty khí đốt tự nhiên Burisma Holdings khi ký hợp đồng tuyển dụng con trai của Joe Biden là Hunter làm thành viên hội đồng quản trị với mức lương 50.000 USD/tháng dù Hunter không làm gì và có biết gì đâu mà làm khi không có chuyên môn, nghiệp vụ của ngành khí đốt".


image

  

TRÒ CHƠI LỚN VỚI TRÒ CHƠI LỚN hứa hẹn nhiều pha gay cấn, hấp dẫn, đầy kịch tính, Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ sẽ tung ra hết vũ khí hủy diệt của mình. Trong tay của ông Trump hiện nay có nhiều vũ khí hủy diệt kinh hoàng mà tập đoàn ma quỷ là vợ chồng Bill Clinton, cha con Joe Biden, cha con John Kerry, gia đình Obama là những mục tiêu bị hủy diệt. Ngoài ra, ông Trump còn có trong tay một quân sư tài ba, bản lãnh, dày dạn kinh nghiệm đó là ông luật sư Giuliani.

 

Ông Giuliani đã thách thức phe Dân chủ rằng "Vai trò của tôi rất, rất đơn giản. Tôi là luật sư bào chữa cho khách hàng". Ông Giuliani tuyên bố rằng cho đến nay, đảng Dân chủ Hạ viện đã không yêu cầu ông làm chứng về công việc của ông với Ukraine, nhưng nếu họ làm thì ông sẽ phải điều hành nó trước tiên bởi thân chủ Donald Trump. Ông nói "Tôi là luật sư của anh ấy, có một thứ gọi là đặc quyền của luật sư - khách hàng. Điều đó phải được xem xét ngay cả khi họ không nghĩ rằng ông ta nên có đặc quyền luật sư - khách hàng".


image

  

Đập chết Joe Biden là việc phải làm với tâm nguyện làm cho Nước Mỹ vĩ đại và giữ cho Nước Mỹ vĩ đại của tổng thống Donald Trump. Đập chết Joe Biden sẽ lôi ra liên minh ma quỷ được quốc tế cộng sản cấy vào chính trường Nước Mỹ để phá tan Nước Mỹ. Đập chết Joe Biden - John Kerry,... tổng thống Donald Trump muốn chuộc lại mối nợ ân tình mà Nước Mỹ đã nợ Việt Nam Cộng Hòa khi bỏ rơi đồng minh xương máu bởi bàn tay ma quỷ đã thao túng chính trường Nước Mỹ mà những kẻ như Joe Biden - Bill Clinton - John Kerry,... là những kẻ đầu têu, chủ xướng.

 

Những kẻ nào thân là tị nạn cộng sản trên Nước Mỹ mà lại ủng hộ cho phe Dân chủ, ra rả phỉ báng tổng thống Donald Trump, chúng là loại nào dù không nói ra chúng ta cũng biết.

 

 

 

Tran Hung


image


 

Số bánh quy tiên đoán ai thắng cuộc bầu cử
VN trả tự do công dân Mỹ Michael Nguyễn
Cuộc bầu cử vào “Vòng Chung Kết”
Một cuộc bầu cử không giống cuộc bầu cử nào khác
Hồ Abbe _ nơi tận cùng thế giới nứt thành đại dương
Những hành vi khủng khiếp của Hunter Biden
Bệnh viện không người
Hiểm họa Hồi Giáo cực đoan đối với trường học
John Paul Mac Isaac và những chiếc laptop của Hunter Biden
Lá bài quyết định của Donald Trump lật ngược đòn thù của đảng Dân Chủ và Tàu cộng
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang
Lãnh đạo thế giới và kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ
Tranh luận giữa Trump _ Biden 'đụng' nhau về Covid, chủng tộc, Hunter
Ông trùm truyền thông Rupert Murdoch
Thêm bằng chứng thành viên đại gia đình Biden tham nhũng
Sự trỗi dậy của thế hệ dám tranh đấu cho dân chủ
Ô nhiễm trong nhà _ Kẻ thù vô hình ít ai biết
Liệu nước Mỹ còn giữ được tam quyền phân lập?
Tại sao tôi sẽ bầu cho Tổng Thống Donald Trump, nhiệm kỳ 2021- 2024
Thăm Camp Zama _ Tổng hành dinh Lục Quân Hoa Kỳ TBD

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.