Friday, December 30, 2022

Huyền thoại bóng đá người Brazil _ Pele qua đời ở tuổi 82

 BM

Ông được ghi nhận là người ghi được kỷ lục thế giới 1.281 bàn thắng sau 1.363 lần ra sân trong suốt 21 năm sự nghiệp, bao gồm 77 bàn thắng sau 92 trận đấu cho đất nước ông.


BM


Cầu thủ duy nhất ba lần vô địch World Cup vào năm 1958, 1962 và 1970, Pele được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ của Fifa năm 2000.

 

Ông bị các vấn đề về thận và tuyến tiền liệt trong những năm gần đây.

 

Pele đã phẫu thuật cắt bỏ khối u khỏi ruột kết vào tháng 9/2021 tại Bệnh viện Albert Einstein ở Sao Paulo, sau khi khối u được phát hiện trong các cuộc kiểm tra định kỳ. Ông tái nhập viện vào cuối tháng 11/2022.

 

Con gái ông, Kely Nascimento, thường cập nhật cho người hâm mộ về tình trạng của cha mình.


BM


Hôm thứ Năm, cô đăng một bức ảnh có vẻ như là bàn tay của gia đình Pele trên thi thể của ông trong bệnh viện và viết: "Tất cả những gì chúng con có là nhờ cha. Chúng con yêu cha vô cùng… Mong cha yên nghỉ."


Bệnh viện xác nhận rằng Pele qua đời "do suy đa tạng, hậu quả của bệnh ung thư ruột kết liên quan đến tình trạng lâm sàng trước đó của ông".

 

Tài khoản Twitter của Pele viết: "Cảm hứng và tình yêu đánh dấu hành trình của Vua Pele, người đã ra đi thanh thản hôm nay. Tình yêu, tình yêu và tình yêu, mãi mãi."


BM

Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết: "Pele không chỉ là vận động viên vĩ đại nhất mọi thời đại.

 

"Vua bóng đá của chúng tôi là người vĩ đại nhất của một Brazil chiến thắng, người không bao giờ sợ hãi khi gặp khó khăn. Ông ấy đã hứa với cha mình một chiến thắng World Cup và ông ấy đã tặng chúng tôi ba chiếc.

 

"Vua bóng đá Pele đã cho chúng tôi một Brazil mới và chúng tôi rất biết ơn về di sản của ông ấy. Cảm ơn, Pele."


BM

Câu lạc bộ cũ của Pele là Santos đã công bố chi tiết về tang lễ của ông. Vào sáng thứ Hai, thi thể ông sẽ được chuyển từ bệnh viện đến Estadio Urbano Caldeira, nơi quan tài sẽ được đặt ở giữa sân đấu để công chúng bày tỏ lòng thành kính.

 

Vào thứ ba, sẽ có một đám rước qua đường phố Santos ở Sao Paulo để gia đình chôn cất công trong sự riêng tư.

 

Edson Arantes do Nascimento, được biết đến nhiều hơn với cái tên Pele, đã trở thành một ngôi sao toàn cầu khi ở tuổi 17, ông giúp Brazil giành chức vô địch World Cup 1958 tại Thụy Điển, giành quyền vào đội hình xuất phát ở vòng loại trực tiếp.


BM


Ông ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 trước Xứ Wales ở tứ kết, một hat-trick vào lưới Pháp ở bán kết và hai bàn trong chiến thắng 5-2 trước đội chủ nhà ở chung kết.


Pele đã ra mắt câu lạc bộ Santos hai năm trước đó ở tuổi 15, ghi bàn trong chiến thắng 7-1 trước Corinthians de Santo Andre.

 

Đó là bàn thắng đầu tiên trong số 643 bàn thắng mà ông ghi được cho câu lạc bộ trong các giải đấu chính thức trong hơn 19 năm, mặc dù Santos tuyên bố rằng tổng số bàn thắng là hơn 1.000 sau khi các trận đấu trình diễn - thường là trước các đối thủ cấp cao của châu Âu - được tính đến.


BM

Liên đoàn bóng đá Brazil và Santos cho biết Pele đã ghi 1.283 bàn sau 1.367 trận, trong khi Fifa tuyên bố 1.281 bàn sau 1.366 trận.

 

Tại World Cup 1962, Pele, khi đó 21 tuổi, đã ghi một bàn thắng cá nhân xuất sắc trong chiến thắng 2-0 trước Mexico để mở màn chiến dịch của họ, nhưng bị chấn thương trong trận đấu tiếp theo và phải ngồi ngoài quan sát đội của ông bảo vệ chức vô địch.


BM


Phần cuối cùng trong chuỗi ba chiến thắng tại World Cup là phần mang tính biểu tượng nhất của ông. Sau khi bị loại trong giải đấu năm 1966 ở Anh, ông là điểm tựa của toàn đội Brazil và họ giành chức vô địch năm 1970, ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-1 trước Ý trong trận chung kết.


BM


Từ những giọt nước mắt hạnh phúc trên ngực đồng đội Nilton Santos cho đến cái ôm của ông với đội trưởng đội tuyển Anh Bobby Moore, những khoảnh khắc kỳ diệu của Pele đã kéo dài qua nhiều thời đại và làm nên lịch sử của môn thể thao này.


BM


Ông kết thúc sự nghiệp câu lạc bộ của mình với tư cách là một phần của đội New York Cosmos toàn ngôi sao, chơi cùng với huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer và đồng đội vô địch World Cup 1970 Carlos Alberto.


BM

"Trong âm nhạc có Beethoven và phần còn lại. Trong bóng đá, có Pele và phần còn lại," ông nói vào năm 2000.


BM


Trong một cuộc thăm dò thực hiện vào năm 2020, Pele được bầu chọn là cầu thủ vĩ đại nhất, xếp trên Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona và Johan Cruyff.


BM

BM

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.