Wednesday, December 28, 2022

Bỏ ngỏ biên giới của Biden đã đẩy mạnh nạn ma túy và tội ác

 BM

Tuy nhiên hàng triệu người từ nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tìm cách vượt biên vào Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp.  Vấn đề này đã trở nên trầm trọng hơn dưới thời Biden, ông ta cho rằng vấn nạn di dân là do Tổng Thống tiền nhiệm Donald Trump để lại.  Trong thực tế, chính sách bỏ ngỏ biên giới của Biden là nguyên nhân gây ra vấn đề, và Điều Khoản 42 giúp ngăn chặn hàng triệu di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ đang bị Biden tìm cách chấm dứt. 


BM


Từ ngày Biden nhậm chức, gần 4 triệu di dân bất hợp pháp đã vượt biên xâm nhập vào Hoa Kỳ.  Mới đây, cuối tháng 11, lực lượng tuần tra đã bắt giữ hơn 48,000 người tại biên giới, riêng tháng Năm có 234,088 người đã bị bắt khi tìm cách vượt qua biên giới.  Tính tới cuối năm nay Bộ Nội An đã bắt giữ hơn 2,8 triệu người.  Nhiều nhà lập pháp Cộng Hòa cũng như Dân Chủ đã lên tiếng chỉ trích vì chính sách bỏ ngỏ biên giới của Biden đã tạo cơ hội cho di dân đổ tràn vào Hoa Kỳ như một đất nước không có biên giới.  Trong một thông cáo báo chí, TNS Roy Blunt (Cộng Hòa-Missouri) nói ”Chúng ta chưa bao giờ chứng kiến di dân bất hợp pháp ào ạt xâm nhập vào Hoa Kỳ khủng khiếp như vậy.  Các vụ vượt biên vào Hoa Kỳ đã tăng 4 lần so với những năm trước đó, đây là mức cao nhất trong lịch sử.  Sự kiện này tác hại thực sự tới an ninh quốc gia và đời sống của người dân.  Đã tới lúc chính quyền Biden phải lãnh nhận trách nhiệm và quyết định phải làm gì để đối phó với vấn đề khủng hoảng biên giới.” 

 

Điều Khoản 42 là gì?


BM


Điều Khoản 42 là lệnh cho phép Tổng Thống được ngăn chặn di dân vào Hoa Kỳ vì lý do sức khỏe cộng đồng đã được ban hành từ nhiều thập niên.  Vào tháng 3 năm 2020, từ khi đại dịch Covid 19 mới bùng phát, cựu TT Trump đã thương lượng với chính quyền Mexico đồng ý cho di dân bất hợp pháp được ở lại Mexico trong thời gian chờ đợi làm thủ tục để giảm lây lan đại dịch.  Trong hai năm qua, Bộ Nội An đã không thi hành lệnh cấm này, và nhiều cuộc kiện tụng đã xảy ra dẫn tới việc Thẩm Phán Emnmet Sulliva ra lệnh ngăn cản quyết định của cựu TT Trump, bắt đầu vào ngày 21/12/2022.    


BM


Một ngày trước khi lệnh của Thẩm Phán Emmet Sullivan có hiệu lực thì Thứ Ba ngày 20/12/2022 theo đơn kiện của 19 tiểu bang Cộng Hòa, Chánh Án Tối Cao Pháp Viện John Roberts đã ra lệnh tạm cấm quyết định của Thẩm Phán Emmet Sullivan.  Nếu Điều Khoản 42 được chính thức ngưng áp dụng thì làn sóng di dân bất hợp pháp sẽ ào ạt tăng lên, có thể lên tới 20 ngàn hoặc 40 ngàn người mỗi ngày.  Đồng thời nhóm băng đảng buôn bán Fentanyl sẽ có cơ hội hoạt động mạnh hơn nữa.  

 

Kể từ tháng 3 năm 2020, Điều Khoản 42 đã được xử dụng hơn 2,4 triệu lần để trục xuất người di dân, nhiều người trong số này bị tái trục xuất sau nhiều lần tiếp tục vượt biên vào Hoa Kỳ.  Lệnh cấm này cũng như nhiều biện pháp bảo vệ biên giới đã không được Biden ra chỉ thị cho Bộ Nội An thi hành và hậu quả là vấn nạn di dân tồi tệ nhất đã xảy ra như hiện nay.  


BM


Trong chương trình truyền hình tối Thứ Hai 19/12/2022 của Tucker Carlson trên Fox News đã nói tới trường hợp thành phố El Paso bị di dân cắm trại trên các đường phố.  Tucker nói “Khủng hoảng biên giới đã đưa đẩy đất nước tới tình trạng giống như bị xâm lược.  Từ đầu tháng 10 năm nay đã có 139,000 di dân bất hợp pháp đổ tràn vào thành phố El Paso.”   Tin của phóng viên Julia Ainsley từ NBC News cho hay cô ta đã tiếp xúc với nhiều di dân tại El Paso, Julia Ainsley nói “Đa số di dân cho biết họ đã vượt qua biên giới mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.  Những gì chúng tôi thấy tại thành phố El Paso là một sự hỗn loạn.  Một số người may mắn tìm được nơi trú ẩn tại các trại tạm cư đã quá tải, và hàng trăm, hàng ngàn người khác phải ngủ ở sân bay, bến xe, trên đường phố và khắp mọi nơi.”  Phóng viên Katie Daviscourt của Rebel News mô tả di dân nằm ngủ ngổn ngang tại phi trường, cô Katie Daviscourt nói “Tôi vừa tới phi trường El Paso, sân bay này có hàng ngàn người nhưng họ không chờ chuyến bay mà họ đang tạm trú tại đây. Tôi hỏi mọi người xem họ tới từ đâu tới thì nhận được những câu trả lời:  từ Peru, Columbia, Dominican Republic, . . .”   


BM


Người ta đã đổ tràn vào Hoa Kỳ từ khắp nơi trên thế giới nhưng Biden vẫn không quan tâm, trong khi đó ông ta lại cam kết đổ ra hàng trăm tỷ dollars để bảo vệ biên giới cho các quốc gia khác.  Thứ Sáu vừa qua, Tổng Thống Zelensky của Ukraine được nhận thêm 47 tỷ dollars khi tới thăm Quốc Hội, tổng cộng Hoa Kỳ tài trợ cho Ukraine tới 110 tỷ dollars từ khi cuộc chiến với Nga xảy ra.  Mới đây Biden đã cam kết tài trợ 55 tỷ cho Phi Châu và 410 triệu tăng cường an ninh biên giới cho Jordan, Lebanon, Ai Cập, Tunisia và Oman.  

 

Trong mấy tuần qua, Lực lượng Tuần Tra Biên Giới đã thả tự do cho hơn 30 ngàn người vì những trại tạm cư đã đóng cửa vì quá tải, và những người này đã phải ngủ trên đường phố dưới cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông xuống tới 17 độ F.  Thị Trưởng Oscar Leeser của El Paso đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì thảm họa di dân, ông ta nói “Thành phố của chúng tôi đang gặp nguy hiểm, không có an toàn vì hàng trăm ngàn di dân bất hợp pháp sống tràn đầy trên đường phố.  El Paso đang trong tình trạng khẩn cấp.”   Thảm họa di dân xảy ra là do quyết định sai lầm của Biden. 

 

Chính sách bỏ ngỏ biên giới của Biden đã đẩy mạnh nạn ma túy và tội ác


BM


Thời gian gần đây Hoa Kỳ đang phải đối mặt với nạn tử vong do Fentanyl và nhiều loại thuốc ma túy khác gây ra.  Fentanyl là loại ma túy gây chết người cao gấp 50 đến 100 lần so với thuốc nghiền morphine, chỉ cần 2 miligram chất độc Fentanyl đủ giết chết một người đàn ông khỏe mạnh.  Loại ma túy này đã giết hại nhiều nhất thành phần thuộc hạn tuổi từ 18 đến 45 tuổi, vượt qua số người bị chết vì tai nạn xe cộ, súng đạn và tự tử.  Tài liệu của CDC cho thấy năm 2007 chỉ có 27,000 chết vì ma túy, năm 2021 con số tử vong đã gia tăng một cách kinh hoàng, lên tới 107,000 trường hợp tử vong, trong số này có khoảng 71,000 chết vì Fentanyl. 

 

Mới đây lực lượng Cảnh Sát Biên Phòng đã tịch thu hơn 10,600 pounds thuốc Fentanyl, có nghĩa là đủ để giết hết dân số Mỹ tới 7 lần.  Sức tàn phá của nó đe dọa tới an ninh quốc gia và người dân Hoa Kỳ.  TNS  John Cotton (Cộng Hòa-Arkansas) nói “Cứ mỗi năm phút lại có một người chết vì ma túy và tình trạng đã trở nên bi đắt hơn.  Chúng ta phải cùng nhau tiêu diệt các băng đảng và mạng lưới buôn bán ma túy hiện đang tràn ngập trên các đường phố của đất nước này.”   


BM


Fentanyl đến từ đâu?  Trung Cộng là nơi sản xuất ma túy cho các băng đảng hoạt động buôn bán ma túy đưa vào Hoa Kỳ qua biên giới.  Lực lượng tuần tra đã xác nhận rằng bỏ ngỏ biên giới đã tạo cơ hội cho ma túy tràn ngập vào Hoa Kỳ, gây tử vong cho người dân.  Biên giới phía nam của Hoa Kỳ được Biden mở toang từ 2 năm nay đã tạo cơ hội cho các băng đảng buôn lậu ma túy, khủng bố và buôn người tràn trộn trong làn sóng di dân bất hợp pháp này.  Ngày 12/8/2022, cơ quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới tại các quận San Diego và Imperial đã thu giữ 5,091 pounds Fentanyl, chiếm 60% tổng số Fentanyl bị thu giữ trên toàn quốc, khiến hai quận này trở thành trung tâm buôn bán Fentanyl.  Mười năm trước đây người ta không hề biết tới Fentanyl là gì mà giờ đây nó là đã trở thành mối đe dọa hàng đầu của quốc gia.  Thống Đốc Greg Abbott của tiểu bang Texas đã nhiều lần chỉ trích Biden và cộng sự viên của ông ta đã không bảo vệ biên giới trước sự gia tăng buôn bán ma túy.  


BM


Làn sóng tội ác, băng đảng gia tăng khắp nơi là do việc không bảo vệ biên giới.  Khi Cơ Quan Hải Quan và Bảo Vệ Biên Giới phải chuyển nguồn năng lực vào việc chăm sóc di dân tại các trung tâm tạm trú thì biên giới bị bỏ ngỏ, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các băng đảng buôn bán ma túy tràn ngập khắp đất nước chúng ta.  Trong hai năm qua đảng Dân Chủ luôn cho rằng biên giới được kiểm soát nhưng giờ đây họ đã phải nhìn nhận rằng chính sách sai lầm của Biden đã tạo ra khủng hoảng biên giới.  Nhiều chính trị gia Cộng Hòa cũng như Dân Chủ đã lên tiếng chỉ trích Biden.  Trong thời gian tranh cử, TNS Maggie Hassan (Dân Chủ-New Hampshire) đã yêu cầu chính quyền Biden xây tường bảo vệ biên giới.  Dân Biểu Veronica Escobar (Dân Chủ-TX) nói “Làn sóng di dân gia tăng đang gây khủng hoảng trầm trọng tại biên giới, TT Biden và những người có trách nhiệm cần nhìn thấy tận mắt những điều xảy ra tại đây.” 


BM


Nhiều nghiên cứu cho thấy cử tri sanh tại ngoại quốc có xu hướng bầu cho đảng Dân Chủ.  Hiển nhiên rằng Biden và đảng Dân Chủ muốn duy trì chính sách di dân bất hợp pháp và vô nhân đạo là để bảo vệ quyền lợi riêng tư của họ. 

 

 

 

Kim Nguyễn

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.