Wednesday, September 4, 2024

John R. Edwards, Giám đốc chương trình sức mạnh Không lực toàn cầu

 BM

Thiếu tướng John R. Edwards được bổ nhiệm chức Giám đốc chương trình sức mạnh Không lực toàn cầu thuộc văn phòng Phụ tá Bộ trưởng Không quân, đặc trách mải dich, công nghệ và tiếp liệu tại Ngũ Giác Đài, Arlington, Virginia vào tháng 7 năm 2024. Ông chịu trách nhiệm chỉ huy, soạn thảo kế hoạch chương trình cho hơn 150 Không quân, phục vụ phối hợp quốc tế bao gồm các loại chiến đấu cơ F-15, F-16, F-22 và F-35; Thế hệ thống trị không gian tiếp theo, phi đạn liên lục địa Minuteman Ill, Pháo đài bay chiến lượt B-1, B-2, B-52 và phi cơ E-4B, NAOC; Trung tâm NC3 Không quân; Hoả tiễn không đối đất tầm xa, hoả tiễn không đối không tầm trung, bom nguyên tử B61; Chương trình hoả tiễn liên lục địa Sentinel tầm xa với ngân sách hàng năm là 22 tỷ đô la.


BMBM

Nhiệm kỳ trước nhiệm sở hiện nay, Thiếu tướng John R. Edwards, nguyên là Giám đốc chiến lược năng lực Quốc phòng cho Hội đồng an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, Washington, D.C. Ông được thăng cấp Thiếu tướng ngày 5 tháng 12 năm 2023.


Thiếu tướng John R. Edwards sinh năm 1972 tại Sài Gòn, cha ông là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam. Cha ông là một Công chức Chính phủ Hoa Kỳ, làm việc cho Cơ quan DAO (Defense Attack Office). Khác với hầu hết thế hệ con lai trước năm 1975, mẹ và hai chị em ông Edwards đã có quốc tịch Mỹ và có nhà riêng ở Florida từ năm 1974. Tháng 4 năm 1975, gia đình ông trở về Mỹ.


BM

Thiếu tướng John R. Edwards tốt nghiệp Đại học University of Hawaii qua chương trình thụ huấn Sĩ quan Không quân trừ bị vào năm 1995. Ông đã từng chỉ huy Không đoàn 28, phi cơ oanh tạc B-1B Lancer tại căn cứ Không quân Ellsworth, South Dakota; Chỉ huy trưởng Liên đoàn 479, huấn luyện phi hành tại Pensacola Naval Air Station, Florida; Và chỉ huy trưởng Phi đoàn 96, pháo đài bay B-52H tại căn cứ Không quân Barksdale, Louisiana. Ngoài những nhiệm kỳ chỉ huy các đơn vị phi cơ oanh tạc, ông còn phục vụ tại Phòng 8 (J-8), Bộ tư lệnh Không quân Hoa Kỳ vùng Trung Đông; Và phục vụ tại Bộ tư lệnh Không quân; Chỉ huy trưởng cơ sở nguyên tử Enterprise, giảm thiểu mối đe dọa quốc phòng; Giám đốc chiến lược năng lực Quốc phòng cho Hội đồng an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, Washington, D.C; Giám đốc chương trình sức mạnh Không lực toàn cầu thuộc văn phòng Phụ tá Bộ trưởng Không quân, đặc trách mải dịch, công nghệ và tiếp vận tại Ngũ Giác Đài, Arlington, Virginia.


BM

Thiếu tướng John R. Edwards đã bay trên 2500 giờ, 237 giờ trong các phi vụ tác chiến trong các cuộc hành quân in Allied Force và Enduring Freedom. Ông đã bay các loại phi cơ oanh tạc B-1, pháo đài bay chiến lược B-52 và các loại phi cơ huấn luyện T-1, T-6, T-37, T-39 và T-43.


Thiếu tướng John R. Edwards được thăng cấp Thiếu úy vào tháng 5 năm 1995, Trung úy tháng 5 năm 1997, Đại úy tháng 5 năm 1999, Thiếu tá tháng 11 năm 2005, Trung tá tháng 3 năm 2009, Đại tá tháng 10 năm 2014, Chuẩn tướng tháng 8 năm 2020, Thiếu tướng tháng 12 năm 2023.


Trong suốt thời gian phục vụ Không quân, Chuẩn tướng John R. Edwards đã được ân thưởng các loại huy chương cao quý như: Huy chương Defense Superior Service Medal with oak leaf cluster, 2 Huy chương Legion of Merit, 2 huy chương Meritorious Service Medal, 3 huy chương Air Medal, và huy chương Air Force Commendation Medal with oak leaf cluste.


Thiếu tướng John R. Edwards đã thụ huấn và tốt nghiệp các văn bằng: Văn bằng Cử nhân khoa học điện toán, Đại học University of Hawaii, Honolulu năm 1995; Văn bằng Cao học* tổ chức khoa học, Đại học George Washington University, Washington, D.C. năm 2003; Văn bằng Cao học khoa học quân sự, trường Đại học Chỉ huy và Tham mưu tại Maxwell AFB, Ala. năm 2007; Văn bằng Cao học khoa học không lực, trường School of Advanced Air and Space Studies, Maxwell AFB, Ala năm 2008; Và nhiều văn bằng chuyên nghiệp quân sự cao cấp khác v.v…


BM

Thiếu tướng John R. Edwards là 1 trong 6 vị tướng Hoa Kỳ gốc Việt.


5 vị tướng gốc Việt khác gồm có:


* Thiếu tướng Lapthe C. Flora, Phụ tá Tư lệnh Vệ binh Quốc gia Arlington, Virginia.


* Thiếu tướng William H. Seely III, Chỉ huy trưởng tình báo, Bộ tư lệnh Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ.


* Phó Đề đốc Tuấn Nguyễn, Tùy viên cao cấp Quốc phòng Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh, Trung cộng.


* Thiếu tướng Lương Xuân Việt, nguyên Tư lệnh Lục quân Hoa Kỳ tại Nhật Bản, hồi hưu vào tháng 6 năm 2021.


* Phó đề đốc Nguyễn Từ Huấn, nguyên Chỉ huy phó an ninh mạng kỹ thuật điện tử, Bộ tư lệnh kỹ thuật hàng hải Hải quân Hoa Kỳ (NAVSEA), hồi hưu ngày 7 tháng 10 năm 2022.


Sĩ quan gốc Việt phục vụ trong Không quân Hoa Kỳ tính đến tháng 8 năm 2024, có 1 Thiếu tướng, 17 Đại tá đương nhiệm ( 13 vị hồi hưu và 1 vị qua đởi ), trên 50 Trung tá và trên 100 Thiếu tá ( không tính Sĩ quan cấp úy ). Có một số vị Đại tá thâm niên cấp bậc 4 năm như: Thang T Doan, Van T Thai, nữ Đại tá Tina H Nguyen và An T Duong đang chỉ huy các đơn vị tác chiến, yểm trợ và Quân y Không quân.




Nguyễn Quân


Chú thích: *Thạc sĩ; **Ghi theo cấp bậc năm 2017.


BM
Thị trưởng Philippines: 'Gián điệp Trung cộng'
Vụ thảm sát con tin ở trường học phơi bày điểm yếu của Putin
Tại sao có những người không thích được khen
Đại học Fulbright Việt Nam và cáo buộc 'cách mạng màu'
Mạng lưới VISA lừa đảo sinh viên
Trump or Kamala?
Tình Yêu Bất Diệt
Sự hòa quyện cà phê
Ăn thịt chó: 8 quán thịt chó ngon nhất nước...
Cải cách Ruộng đất, lịch sử đẫm máu trong sự hờ hững hiện đại
Lò bào tạo ăn cắp
Thực tập sinh Việt Nam trộm cắp ở Nhật Bản
Trồng cần sa trong phòng ngủ
Tôi gửi tiền ăn trộm về cho gia đình
Telegram là gì & Pavel Durov là ai?
Đường dây phim lậu lớn nhất thế giới tại Việt Nam
Mưa Sài Gòn có buồn không Em?
Cuộc tấn công của Hezbollah cho thấy Israel mất đi sức mạnh răn đe
Kamala Harris xuất thân đa chủng tộc
Vì sao ngày càng nhiều phụ nữ Việt ngại kết hôn, sinh con?

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.