Tuesday, April 29, 2025

Đại sứ quán Mỹ nói gì về thông tin 'cấm tham dự kỷ niệm 30/4' tại Việt Nam?

vietnam level GIF

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã nới lỏng lệnh cấm các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ tham dự các sự kiện kỷ niệm 50 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam, báo The New York Times đưa tin.

Mỹ đã thông báo với các quan chức Việt Nam vào hôm 29/4 rằng bà Susan Burns, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ, tham dự một buổi tiệc chiêu đãi vào tối cùng ngày cùng với các nhà ngoại giao khác và các quan chức Việt Nam.

Có nhân chứng nói với The New York Times họ đã nhìn thấy bà Susan Burns tại sự kiện nói trên, được tổ chức tại một khách sạn ở TP HCM.

Hôm qua, sau khi có tin từ NPR (Đài phát thanh quốc gia Mỹ) về việc Mỹ không tham dự sự kiện lần này.

Tới sáng ngày 30/4, Người phát ngôn của Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam trả lời rằng "kỷ niệm 50 năm kết thúc Chiến tranh Việt Nam là một dịp trang nghiêm. Cuộc xung đột này đã gây ra những hy sinh to lớn cho cả Việt Nam và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ và Việt Nam hiện có một mối quan hệ song phương mạnh mẽ, và chúng tôi cam kết tiếp tục làm sâu sắc và mở rộng mối quan hệ đó".

Liên quan tới việc có tham dự buổi lễ hay không, người này cho biết việc tham dự các sự kiện công khai luôn là một phần trong các cuộc thảo luận nội bộ thông thường của hoạt động ngoại giao.

"Chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết các cuộc thảo luận chính sách ngoại giao nội bộ," người này nói thêm.

Chiến Tranh Việt Nam: Việt Nam Cộng Hòa thua do sự phản bội của Kissinger?

Gần đây, báo The New York Times dẫn lời bốn quan chức Mỹ yêu cầu giấu tên nói rằng Washington đã chỉ đạo các nhà ngoại giao cấp cao — bao gồm cả Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper — tránh tham gia các hoạt động liên quan đến lễ kỷ niệm 30/4.

Việc bà Burns dự tiệc vào tối 29/4 cho thấy dường như đã có một sự nới lỏng từ phía Mỹ.

Những người chỉ trích lệnh cấm tham dự chính quyền Donald Trump đưa ra trước đó tỏ ‎ý hoan nghênh sự hiện diện của bà Burns, nhưng cho rằng điều đó là chưa đủ.

Họ nói rằng chính quyền Trump đã thể hiện sự thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của quá trình hòa giải hậu chiến với một quốc gia hiện là đối tác chiến lược trong các nỗ lực kiềm chế tầm ảnh hưởng của Trung cộng trong khu vực.

"Tôi thấy họ (chính quyền Mỹ) hoàn toàn không hiểu gì cả," ông John Terzano, một trong những người sáng lập Tổ chức Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF), nhận xét với The New York Times.

Ông cho rằng Mỹ đã lao vào cuộc chiến ở Việt Nam một cách vụng về và nán lại quá lâu vì các nhà lãnh đạo thời đó, như Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara, chỉ nhìn Việt Nam qua góc nhìn kiêu ngạo hoặc lợi ích cục bộ. Ông nói thêm rằng Washington hiện đang có nguy cơ lặp lại những sai lầm tương tự.

"Ngài đại sứ không có mặt ở đây," ông Terzano nói. "Và tính biểu tượng của việc đó là điều quan trọng."

Sáng nay, lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh đã chính thức bắt đầu.

Buổi sáng, khi đưa tin về sự kiện, báo chí Việt Nam thông báo những lãnh đạo quốc gia nước ngoài tham dự gồm có từ Lào, Campuchia, Cuba, Belarus.

Đến dự có lãnh đạo, đại diện lãnh đạo Đảng Cộng sản Ý, Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Ấn Độ và một số quốc gia khác.

Theo bài báo ngày 29/4 của The New York Times, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper được cho là sẽ không có mặt trong sự kiện ngày 30/4.

The New York Times cho biết chính quyền Trump vẫn chưa nêu lý do cụ thể cho lệnh cấm (cũng như việc xác nhận những thông tin trên), mặc dù một số quan chức Mỹ suy đoán rằng Nhà Trắng không muốn bị xem là đang ăn mừng dịp kỷ niệm một thất bại của mình (ý nói việc Mỹ thất bại trong Chiến tranh Việt Nam) vào thời điểm ông Trump kết thúc 100 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai.

Lại có thông tin về việc 'Mỹ không tới dự kỷ niệm 30/4'

Sự lạnh nhạt rõ ràng của các quan chức chính phủ Mỹ đã khiến một số người dân Việt Nam thất vọng, theo NPR (Đài phát thanh quốc gia Mỹ).

Tuần trước, vào ngày 23/4, tờ New York Times đưa tin rằng chính quyền Trump đã chỉ thị các nhà ngoại giao cấp cao của mình ở Việt Nam không tham gia các sự kiện liên quan đến lễ kỷ niệm, bao gồm tiệc chiêu đãi vào ngày 29/4 và cuộc diễu binh quân sự vào ngày 30/4.

Dù không xác nhận thông tin trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói với NPR rằng Mỹ và Việt Nam "có mối quan hệ song phương mạnh mẽ và chúng tôi cam kết làm sâu sắc và mở rộng những mối quan hệ đó.

Vào ngày 24/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nói rằng Việt Nam chưa rõ "tính chính xác của thông tin này" trên tờ The New York Times, đồng thời cho biết nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao, chính đảng quốc tế và các đại biểu khác đã nhận lời mời tham gia lễ kỷ niệm 30/4 của Việt Nam, trong đó có Mỹ.

Cách nói của bà Hằng không thể hiện rõ "trong đó có Mỹ" là cụ thể những ai, nhưng hiện nay có nhiều người bên ngoài chính phủ Mỹ - chẳng hạn cựu chiến binh, nhà nghiên cứu, đại diện tổ chức phi chính phủ từ Mỹ - đã tới hoặc có kế hoạch tới dự các sự kiện liên quan tới ngày 30/4 tại Việt Nam.

Theo bài viết nói trên cả NPR, danh sách khách mời - được công bố tại buổi tổng duyệt cuối cùng cho cuộc diễu hành ngày 30/4 tới - có kể đến Lào, Campuchia, Cuba và Trung cộng. Hiện tại, một số cựu chiến binh Mỹ từng tham gia Chiến tranh Việt Nam đã đến TP HCM trước lễ kỷ niệm.

Hiện tại, Việt Nam vẫn gọi Chiến tranh Việt Nam là "cuộc kháng chiến chống Mỹ", cứu nước đầy khó khăn gian khổ".

Không có sự thay đổi nào trong diễn ngôn này sau thông tin về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump chỉ đạo quan chức ngoại giao nước này không tham dự các sự kiện 30/4 sắp tổ chức, dù có những ý kiến cho rằng Việt Nam nên ngừng việc sử dụng các cách diễn đạt chỉ trích Mỹ.

Trước đây, trong một sự kiện tại Đại học Columbia diễn ra vào tháng 9/2024, trong phần trả lời và bài phát biểu của mình, ông Tô Lâm đã dùng cụm từ "chiến tranh ở Việt Nam" và "cuộc chiến ở Việt Nam" để nói về Chiến tranh Việt Nam chứ không dùng cụm "cuộc kháng chiến chống Mỹ" như truyền thông trong nước hay sử dụng.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.