Saturday, April 26, 2025

Tạm biệt Đức Giáo hoàng Francis trong lễ tang tại Vatican

Những người hùng mạnh và nhu mì tạm biệt Đức Giáo hoàng Francis trong lễ tang tại Vatican và chuyến đi xe giáo hoàng cuối cùng

Các nhà lãnh đạo thế giới và tín đồ Công giáo đã tạm biệt Đức Giáo hoàng Francis trong một lễ tang vào thứ Bảy, nêu bật mối quan tâm của ngài đối với những người ở vùng ngoại vi và phản ánh mong muốn được nhớ đến như một mục sư giản dị. Mặc dù các tổng thống và hoàng tử đã tham dự Thánh lễ tại Quảng trường Thánh Peter, các tù nhân và người di cư đã chào đón quan tài của Đức Phanxicô tại nơi an nghỉ cuối cùng của ngài trong một vương cung thánh đường ở phía bên kia thị trấn.

Theo ước tính của Vatican, khoảng 250.000 người đã đổ xô đến Thánh lễ tang tại Vatican và 150.000 người khác xếp hàng dọc tuyến đường xe hộ tống qua trung tâm thành phố Rome để chứng kiến ​​đám tang đầu tiên của một giáo hoàng trong một thế kỷ. Họ vỗ tay và reo hò "Papa Francesco" khi chiếc quan tài bằng gỗ đơn giản của ngài được di chuyển trên một chiếc xe giáo hoàng được cải tiến đến Vương cung thánh đường St. Mary Major, cách đó khoảng 6 km (3,5 dặm).

Khi tiếng chuông vang lên, những người khiêng quan tài đưa quan tài đi qua hàng chục người di cư, tù nhân và người vô gia cư cầm hoa hồng trắng bên ngoài vương cung thánh đường. Khi vào bên trong, những người khiêng quan tài dừng lại trước bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh mà Đức Phanxicô yêu quý. Bốn đứa trẻ đặt những bông hồng dưới chân bàn thờ trước khi các hồng y thực hiện nghi lễ chôn cất tại lăng mộ của ngài trong một hốc tường gần đó.

"Tôi rất tiếc vì chúng ta đã mất ngài", Mohammed Abdallah, một người di cư 35 tuổi từ Sudan, một trong những người chào đón Đức Phanxicô đến nơi an nghỉ cuối cùng của ngài, cho biết. "Đức Phanxicô đã giúp đỡ rất nhiều người, những người tị nạn như chúng tôi và nhiều người khác trên thế giới".

Trước đó, Đức Hồng y Giovanni Battista Re đã ca ngợi vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Mỹ Latinh trong Thánh lễ tại Vatican với tư cách là một giáo hoàng của nhân dân, một mục sư biết cách giao tiếp với "những người thấp kém nhất trong chúng ta" bằng một phong cách không chính thức, tự phát.

"Ngài là một giáo hoàng giữa nhân dân, với trái tim rộng mở đối với tất cả mọi người", vị trưởng khoa 91 tuổi của Hồng y đoàn đã phát biểu trong một bài giảng rất riêng tư. Ông đã nhận được tràng pháo tay từ đám đông khi kể lại mối quan tâm liên tục của Đức Phanxicô đối với người di cư, thể hiện qua việc cử hành Thánh lễ tại biên giới Hoa Kỳ-Mexico và đến trại tị nạn ở Lesbos, Hy Lạp, khi ông đưa 12 người di cư về nhà cùng mình.

"Điểm chính trong sứ mệnh của ngài cũng là niềm tin rằng Giáo hội là ngôi nhà của tất cả mọi người, một ngôi nhà luôn mở cửa", Re nói, lưu ý rằng với những chuyến đi của mình, vị giáo hoàng người Argentina đã đến được "vùng ngoại vi nhất của thế giới".

Một cuộc họp đặc biệt về Ukraine bên lề

Mặc dù Đức Phanxicô tập trung vào những người yếu thế, nhưng những người có quyền lực vẫn có mặt đông đảo tại tang lễ của ngài. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cựu Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã cùng Hoàng tử William và các hoàng gia châu Âu lục địa dẫn đầu hơn 160 phái đoàn chính thức. Tổng thống Argentina Javier Milei được tôn vinh vì quốc tịch của Francis, ngay cả khi hai người không thực sự hòa hợp và giáo hoàng đã xa lánh nhiều người ở quê hương mình bằng cách không bao giờ trở lại đó.

Trong một diễn biến phi thường, Trump và Zelenskyy đã gặp nhau riêng tư bên lề. Một bức ảnh cho thấy hai người đàn ông ngồi riêng, đối mặt với nhau và khom lưng trên ghế tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, nơi Francis thường rao giảng về nhu cầu chấm dứt hòa bình cuộc chiến của Nga ở Ukraine.

Hàng chục nghìn người đã đổ xô đến Vatican trước bình minh

Đích thân Francis đã biên đạo tang lễ khi ông sửa đổi và đơn giản hóa các nghi lễ và nghi thức của Vatican vào năm ngoái. Mục đích của ông là nhấn mạnh vai trò của giáo hoàng chỉ là một mục sư chứ không phải là "một người đàn ông quyền lực của thế giới này".

Đó là sự phản ánh về dự án 12 năm của Francis nhằm cải cách triệt để chế độ giáo hoàng, nhấn mạnh các linh mục là người hầu và xây dựng "một nhà thờ nghèo cho người nghèo". Ông đã nêu rõ sứ mệnh này chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử năm 2013 và nó giải thích cho cái tên mà ông chọn làm giáo hoàng, tôn vinh Thánh Phanxicô thành Assisi "người có trái tim của người nghèo trên thế giới", theo sắc lệnh chính thức về cuộc đời của giáo hoàng được đặt trong quan tài của ông.

Mặt tiền màu trắng của Nhà thờ Thánh Peter rực sáng màu hồng khi mặt trời mọc vào thứ Bảy và đám đông người đưa tang đổ xô vào quảng trường để giành một chỗ cho Thánh lễ. Các màn hình tivi khổng lồ được dựng dọc theo các con phố xung quanh dành cho những người không thể đến gần.

Các phương tiện truyền thông Ý đưa tin, trực thăng cảnh sát lượn vòng trên cao, một phần trong hoạt động an ninh quy mô lớn mà chính quyền Ý tiến hành, bao gồm hơn 2.500 cảnh sát, 1.500 binh lính và một tàu phóng ngư lôi ngoài khơi.

Dù sao thì nhiều người đưa tang cũng đã lên kế hoạch đến Rome vào cuối tuần này để tham dự lễ phong thánh cho vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ, Carlo Acutis, trong Năm Thánh hiện đã bị hoãn lại. Các nhóm hướng đạo sinh và nhóm nhà thờ thanh thiếu niên gần như đông hơn cả các nhóm nữ tu và chủng sinh.

“Ngài là một vị giáo hoàng rất lôi cuốn, rất nhân văn, rất tốt bụng, trên hết là rất nhân văn,” Miguel Vaca, một người hành hương đến từ Peru cho biết ông đã cắm trại suốt đêm gần quảng trường. “Thật xúc động khi nói lời tạm biệt với ngài.”

Mối quan hệ đặc biệt với Vương cung thánh đường, Francis, người cũng là tu sĩ Dòng Tên đầu tiên

Các nhà lãnh đạo thế giới và những người thương tiếc đức tin Công giáo tụ họp tại Thành phố Vatican để dự tang lễ của Giáo hoàng Francis

Giáo hoàng Francis qua đời vào ngày 21 tháng 4 năm 2025. Nhiều nhà lãnh đạo thế giới dự kiến ​​sẽ tham dự tang lễ của ông tại Thành phố Vatican, bao gồm Tổng thống Donald Trump, Hoàng tử William và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Giáo hoàng Francis, tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio, cha là Regina Maria Sivori và mẹ là Mario Jose Francisco ở Argentina, đã qua đời vào thứ Hai, ngày 21 tháng 4 năm 2025.

Lần xuất hiện trước công chúng cuối cùng của Giáo hoàng Francis là vào Chủ Nhật Phục sinh, khi ông ban phước lành cho đám đông tín đồ.

Theo Vatican, cựu lãnh đạo của Giáo hội Công giáo đã qua đời vì đột quỵ và ngừng tim.

Giáo hoàng Francis sẽ được an táng tại Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore ở Rome.

Tang lễ của Giáo hoàng Francis: Giáo hoàng quá cố được an táng tại Santa Maria Maggiore

Giáo hoàng Francis đã đến Santa Maria Maggiore, còn được gọi là Nhà thờ Đức Bà Cả, nơi sẽ là nơi an nghỉ cuối cùng của ông. Giáo hoàng quá cố sẽ đến thăm Vương cung thánh đường này bất cứ khi nào ông rời đi và trở về Vatican.

Giáo hoàng đang phá vỡ truyền thống và là vị giáo hoàng đầu tiên trong hơn một thế kỷ không được chôn cất bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Peter. Theo chỉ dẫn của ông, dòng chữ khắc trên mộ của ông là "Franciscus".

Vatican cho biết lễ an táng Đức Giáo hoàng PhanxicôVatican thông báo lễ an táng Đức Giáo hoàng Phanxicô

Vatican cho biết lễ an táng Đức Giáo hoàng Phanxicô Vatican thông báo lễ an táng Đức Giáo hoàng Phanxicô

Vatican cho biết lễ an táng linh cữu của Giáo hoàng Francis bắt đầu vào khoảng 1:00 chiều theo giờ Rome (7:00 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ) tại Santa Maria Maggiore (Saint Mary Major). Họ cho biết nghi lễ được thực hiện theo quy định của Ordo Exsequiarum Romani Pontificis và do Hồng y Camerlengo chủ trì.

Các nhà lãnh đạo tôn giáo suy ngẫm về sự ra đi của Đức Giáo hoàng Francis, chức giáo hoàng và di sản lâu dài của ngài

Các nhà lãnh đạo tôn giáo trên khắp đất nước đang chia sẻ phản ứng và hiểu biết sâu sắc với Fox News Digital khi thế giới thương tiếc sự ra đi của Đức Giáo hoàng Francis, người đã qua đời ở tuổi 88 vào thứ Hai, ngày 21 tháng 4.

Francis đã phục vụ trong 12 năm với tư cách là giáo hoàng. Ông là tu sĩ Dòng Tên đầu tiên phục vụ với tư cách là giáo hoàng của Giáo hội Công giáo La Mã.

Tiến sĩ Alex McFarland, chuyên gia về thanh thiếu niên, tôn giáo và văn hóa, là tác giả của hơn 20 cuốn sách. Ông đã nói với Fox News Digital vào sáng thứ Hai, "Những người theo đạo Thiên chúa ở khắp mọi nơi, bất kể thuộc tôn giáo nào, nên gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho những tín đồ Công giáo đang thương tiếc sự ra đi của Đức Giáo hoàng Francis. Niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi và vào Chúa Kitô, Chúa Con, đoàn kết chúng ta (I John 5: 1), cùng với rất nhiều chân lý cốt lõi khác của đức tin Cơ đốc. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để Giáo hội Công giáo được Chúa Thánh Thần và Lời của Ngài dẫn dắt rõ ràng vào thời điểm này."

McFarland là giám đốc thế giới quan của Charis Bible College ở Woodland Park, Colorado, và đồng dẫn chương trình phát sóng truyền hình "Truth and Liberty". Ông được nghe trực tiếp hàng ngày trên hơn 200 đài của American Family Radio Network.

Vatican cho biết có 250.000 người đã tham dự lễ tang của Giáo hoàng Francis tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, bao gồm các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới.

Trong bài giảng tại tang lễ, Hồng y Giovanni Battista Re, Trưởng khoa Hồng y đoàn, đã mô tả cố giáo hoàng là "một vị giáo hoàng giữa nhân dân", khiến số lượng người tham dự tang lễ của ông trở thành biểu tượng cho tác động của ông đối với những người khác.

Giáo hoàng Francis tiết lộ mong muốn chôn cất chỉ vài ngày sau khi trở thành giáo hoàng vào năm 2013

Chỉ vài ngày sau khi trở thành giáo hoàng, Giáo hoàng Francis đã tiết lộ mong muốn chôn cất của mình sau khi qua đời.

Vào tháng 3 năm 2013, Giáo hoàng Francis đã được bầu trong một mật nghị của các Hồng y của Giáo hội Công giáo sau quyết định từ chức của Giáo hoàng Benedict XVI vì lý do sức khỏe.

"Ông ấy tin rằng mình có thể không sống được lâu", Neomi DeAnda, một nhà thần học xây dựng được đào tạo bài bản, nói với Fox News Digital. "Ông ấy đã ở độ tuổi 70 khi được bầu làm giáo hoàng, và ông ấy muốn chuẩn bị khi Chúa gọi ông về nhà".

DeAnda có bằng Tiến sĩ thần học của Đại học Loyola ở Chicago, bằng thạc sĩ thần học của Trường Thần học Oblate và bằng thạc sĩ thần học của Đại học St. Mary ở Texas. Bà là chuyên gia về nghiên cứu Mỹ Latinh và về Đức Mẹ ở Mỹ Latinh.

"Ông ấy không biết mình sẽ sống được bao lâu nữa, và vì ông được bầu làm giáo hoàng khi đã lớn tuổi, nên ông chắc chắn không mong đợi mình sẽ có một triều đại giáo hoàng dài như vậy", DeAnda nói. "Ông ấy muốn thực hiện được mong muốn của mình trong trường hợp Chúa gọi ông về nhà".

Giáo hoàng Francis đã chọn Vương cung thánh đường Santa Maria Maggiore làm nơi an nghỉ cuối cùng của mình.

Giáo hoàng Francis đã định hình lại Giáo hội Công giáo như thế nào

Mặc dù Giáo hoàng Francis không thay đổi bất kỳ khía cạnh cơ bản nào của Giáo hội Công giáo, nhưng theo nhiều cách, ông đã định hình lại bộ mặt của giáo hội, chú trọng hơn vào việc tiếp cận các vùng ngoại vi và người nghèo và người bị thiệt thòi.

Giáo hoàng Francis được biết đến và yêu mến vì thái độ khiêm nhường cũng như thông điệp liên tục về hy vọng và lòng thương xót của ông.

Ông thường phá vỡ truyền thống, chẳng hạn như quyết định sống tại tòa nhà chung cư Domus Sanctae Marthae ở Vatican thay vì Cung điện Tông tòa, nơi các giáo hoàng thường cư trú.

Trong suốt thời kỳ làm giáo hoàng của mình, Francis nhấn mạnh rằng các linh mục phải là người chăn dắt đàn chiên của mình trên hết mọi thứ, thúc giục họ "mùi của cừu". Francis cũng được biết đến là người ủng hộ người di cư và người tị nạn và vì "sự quản lý" tốt đối với môi trường. Ông không ngại đưa ra những động thái gây tranh cãi như chào đón một nhóm người chuyển giới đến Vatican và kêu gọi đưa những người đồng tính vào nhà thờ, trong khi vẫn duy trì giáo lý của nhà thờ rằng thực hành đồng tính luyến ái là trái ngược với thiết kế của Chúa.

Francis cũng nhấn mạnh rất nhiều vào tầm quan trọng và giá trị cơ bản của trẻ em và gia đình trong bối cảnh xã hội ngày càng coi trẻ em và hôn nhân là gánh nặng.

Tổ chức đại diện cho các gia đình con tin Israel bày tỏ lời chia buồn

Diễn đàn Con tin và Gia đình Mất tích, một tổ chức đại diện cho các gia đình có con tin bị Hamas giam giữ, đã gửi lời chia buồn tới "hàng triệu người trên khắp thế giới đang thương tiếc sự ra đi của Đức Giáo hoàng Phanxicô".

"Cam kết mạnh mẽ của ngài đối với mọi thứ của con người cũng được thể hiện rõ ràng trong sự đoàn kết của ngài với những người vô tội đã bị bọn khủng bố Hamas bắt cóc vào [ngày 7 tháng 10 năm 2023] và đã bị giam cầm kể từ đó. Chúng tôi sẽ luôn trân trọng sự cởi mở và sự ủng hộ về mặt tinh thần của ngài trong suốt thời gian thử thách này", tổ chức này viết trong một thông cáo báo chí.

Tổ chức này cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với các cộng đồng Công giáo đã ủng hộ họ kể từ khi những người thân yêu của họ bị bắt làm con tin. Ngoài ra, tổ chức này cho biết họ hy vọng Giáo hội Công giáo sẽ "tiếp tục công khai và mạnh mẽ ủng hộ nỗ lực quốc tế để đưa họ về nhà càng sớm càng tốt".

Người Công giáo Hoa Kỳ nghĩ gì về Đức Giáo hoàng Phanxicô

Theo cuộc thăm dò dư luận gần đây, Đức Giáo hoàng Phanxicô, người đã thay đổi bộ mặt của giáo hoàng, được hơn 60 triệu người Công giáo Hoa Kỳ ủng hộ rộng rãi.

Bảy mươi tám phần trăm người Công giáo Mỹ bày tỏ quan điểm ủng hộ Đức Giáo hoàng trong cuộc thăm dò của Pew tiến hành vào đầu tháng 2, ngay trước khi Đức Phanxicô nhập viện trong thời gian dài vì bệnh viêm phổi kép. Đức Giáo hoàng 88 tuổi đã qua đời vào thứ Hai

Sự ủng hộ của Đức Phanxicô đối với người Công giáo Mỹ vẫn không đổi trong suốt mười hai năm làm giáo hoàng, với mức độ ủng hộ đạt đỉnh 90% trong cuộc thăm dò của Pew vào tháng 2 năm 2015.

"Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong số những người Công giáo Mỹ - chắc chắn vượt xa mức độ ủng hộ của bất kỳ viên chức được bầu nào tại Hoa Kỳ", nhà khoa học chính trị kỳ cựu Wayne Lesperance, chủ tịch của New England College, nói với Fox News.

Người Công giáo Hoa Kỳ cũng nhìn chung có cái nhìn tích cực hơn về Đức Phanxicô so với người tiền nhiệm trực tiếp của ngài tại Vatican, Đức Giáo hoàng Benedict XVI.

Lễ tang của Đức Giáo hoàng Phanxicô kết thúc, Đức Giáo hoàng được đưa đến nơi an nghỉ cuối cùng

Lễ tang của Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kết thúc và Đức Giáo hoàng sẽ được an nghỉ tại Santa Maria Maggiore. Trong di chúc và di chúc cuối cùng, ngài đã yêu cầu được chôn cất tại đó.

"Tôi luôn giao phó cuộc đời mình và chức linh mục và giám mục cho Mẹ của Chúa chúng ta, Đức Maria Rất Thánh. Vì vậy, tôi xin cho hài cốt của tôi được yên nghỉ chờ ngày phục sinh tại Vương cung thánh đường Giáo hoàng Santa Maria Maggiore", Đức Giáo hoàng viết.

Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ là vị giáo hoàng đầu tiên sau hơn một thế kỷ không được chôn cất bên dưới Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Ngài yêu cầu ngôi mộ của mình phải "đơn giản, không có nghi lễ trang trọng nào và chỉ có một dòng chữ khắc: Franciscus".

Tại sao Đức Giáo hoàng Phanxicô lại hạn chế Thánh lễ La tinh cổ xưa?

Một trong những khía cạnh gây tranh cãi nhất trong di sản của Đức Giáo hoàng Francis với tư cách là người lãnh đạo Giáo hội Công giáo là quyết định hạn chế một hình thức phụng vụ Công giáo cũ hơn được gọi là Thánh lễ La tinh Truyền thống.

Đức Phanxicô giải thích rằng ngài quyết định hạn chế Thánh lễ La tinh vì ngài lo ngại việc sử dụng nó sẽ dẫn đến sự chia rẽ trong Giáo hội. Đức Phanxicô cho biết ngài cảm thấy thánh lễ cổ xưa hơn đang "được sử dụng theo cách có ý thức hệ" để phản ứng với sự hiện đại, bao gồm cả thánh lễ Vatican II hiện đại hơn.

Thánh lễ bao gồm "Phụng vụ Lời Chúa" và "Phụng vụ Thánh Thể", trong đó "Phụng vụ Thánh Thể" được người Công giáo coi là hình thức thờ phượng thiêng liêng và cao cả nhất.

Thánh lễ La tinh, được Đức Giáo hoàng Thánh Piô V chính thức hóa vào năm 1570 và vẫn được một số người Công giáo thực hành cho đến ngày nay, có một số điểm khác biệt chính so với thánh lễ Vatican II phổ biến hơn, được thiết lập vào năm 1969. Những điểm khác biệt này bao gồm toàn bộ thánh lễ được cử hành bằng tiếng La tinh và linh mục quay mặt về phía "ad orientem" ("hướng đông") thay vì quay mặt về phía giáo dân.

Trong suốt 12 năm làm giáo hoàng, Đức Phanxicô đã thực hiện một số hành động nhằm hạn chế việc sử dụng Thánh lễ bằng tiếng La-tinh trên toàn thế giới. Kết quả là Thánh lễ bằng tiếng La-tinh bị hạn chế ở một số nhà thờ, thường chỉ được cử hành bởi các linh mục thuộc các dòng tu cụ thể dành riêng cho Thánh lễ này.

Trump và Zelenskyy có cuộc nói chuyện 'rất hiệu quả' tại tang lễ của Đức Giáo hoàng Phanxicô

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã gặp nhau lần đầu tiên kể từ cuộc đụng độ tại Phòng Bầu dục vào tháng 2.

Tờ New York Times đưa tin rằng Nhà Trắng không cung cấp thông tin chi tiết về thời điểm hai nhà lãnh đạo gặp nhau, nhưng một phát ngôn viên cho biết cuộc thảo luận của họ "rất hiệu quả".


No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.