Hoa Kỳ tuyên bố đã cách chức chỉ huy Căn cứ Không gian Pituffik ở
Greenland vào thứ Năm vì "mất lòng tin vào khả năng lãnh đạo của bà",
sau chuyến thăm gây tranh cãi của Phó Tổng thống JD Vance tới hòn đảo bán tự trị
này vào tháng trước.
"Những hành động làm suy yếu chuỗi chỉ huy hoặc phá hoại
chương trình nghị sự của Tổng thống Trump sẽ không được dung thứ tại Bộ Quốc
phòng", người phát ngôn của Lầu Năm Góc Sean Parnell viết trong một tuyên
bố đăng trên X vào thứ Năm thông báo về việc cách chức Susannah Meyers.
Sau chuyến thăm của Vance tới hòn đảo vào cuối tháng 3,
Military.com đưa tin rằng Meyers đã gửi một email tới căn cứ không gian phản đối
các hành động và bình luận của phó tổng thống trong chuyến đi. Parnell đã đưa một
liên kết đến bài viết của Military.com vào bài đăng trên X của mình.
Trang tin tức này đưa tin vị chỉ huy bị cách chức đã viết trong một
email, "Tôi không cho rằng mình hiểu được tình hình chính trị hiện tại,
nhưng điều tôi biết là những lo ngại của chính quyền Hoa Kỳ mà Phó Tổng thống
Vance thảo luận vào thứ Sáu không phản ánh Căn cứ Không gian Pituffik".
Đại tá Shawn Lee đã tiếp quản vị trí của Meyers, theo thông cáo báo
chí từ Bộ Tư lệnh Chiến dịch Không gian.
Việc bãi nhiệm nêu bật những động thái liên tục nhằm giành quyền kiểm
soát Greenland của Hoa Kỳ khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ mua lại vùng
đất này "bằng cách này hay cách khác", và Vance đã nhiều lần tuyên bố
hòn đảo này dễ bị tổn thương và Hoa Kỳ "không có lựa chọn nào khác"
ngoài việc tăng cường sự hiện diện tại đây.
Vance, cùng với vợ là đệ nhị phu nhân Usha Vance, đã đến thăm tiền
đồn của Lực lượng Không gian Hoa Kỳ tại Pituffik, trên bờ biển phía tây bắc của
Greenland, cách thủ đô Nuuk 1.000 dặm vào tháng trước. Usha Vance ban đầu dự định
tham dự một cuộc đua xe trượt chó trên đảo, nhưng các cuộc biểu tình và biểu
tình im lặng dự kiến đã thay đổi chuyến thăm của bà.
Trong chuyến đi của mình, phó tổng thống đã đưa ra một lập luận nổi bật về quyền kiểm soát Greenland của Hoa Kỳ, một vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch. Ông cho biết Greenland sẽ tốt hơn nếu "nằm dưới sự bảo vệ an ninh của Hoa Kỳ thay vì nằm dưới sự bảo vệ an ninh của Đan Mạch".
Trump cũng đã lên tiếng về mục tiêu thâu tóm Greenland và nói rằng
ông "sẽ không loại bỏ bất cứ điều gì" để có được hòn đảo này, bao gồm
cả vũ lực quân sự, nhưng có "khả năng cao" là sẽ không cần đến vũ lực.
Ông cũng đã xác nhận rằng ông "hoàn toàn" tham gia vào các cuộc thảo
luận nghiêm túc về khả năng sáp nhập Greenland.
Shania Shelton
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.