'Những gì chúng ta
đang làm về tình trạng vô gia cư ở California không hiệu quả', Thị trưởng San
Jose Matt Mahan cho biết
Những người vô gia
cư chiếm dụng một bãi đậu xe RV sang trọng ở Thành phố Công nghiệp, California.
Các vụ cháy lớn và tội phạm, bao gồm cả trộm cắp, đã hoành hành ở khu vực này kể
từ đó.
Một thị trưởng đảng Dân chủ chán ngán với tình trạng vô gia cư gia tăng ở tiểu bang của mình đã đề xuất một giải pháp mới táo bạo cho thành phố của mình: bỏ tù những người vô gia cư từ chối dịch vụ nhà ở ba lần.
"Có một nhóm người cực kỳ dễ bị tổn thương từ chối những lựa chọn đó, bất kể chúng được thiết kế đẹp đến đâu", Thị trưởng San Jose Matt Mahan trả lời phỏng vấn Fox News Digital hôm thứ Tư. "Điều đó cho tôi thấy một thách thức dai dẳng mà chúng ta phải đối mặt với tình trạng nghiện ngập và bệnh tâm thần trên đường phố, và chúng ta đã xây dựng một hệ thống thiên vị về việc giúp đỡ những người muốn được giúp đỡ, trong khi lại nhắm mắt làm ngơ những người mắc kẹt trong vòng xoáy nghiện ngập. Và thực tế là nó rất nguy hiểm. Chúng ta đang tuyên án tử hình những người vô gia cư trên đường phố".
Một nghiên cứu mới từ
Sáng kiến Nhà ở và Vô gia cư Benioff (BHHI) của Đại học California San
Francisco vào tháng trước đã phát hiện ra rằng khoảng 37% dân số vô gia cư của
California là những người sử dụng ma túy bất hợp pháp thường xuyên. Nghiên cứu
cũng phát hiện ra rằng 48% có nhu cầu sức khỏe hành vi phức tạp, bao gồm sử dụng
ma túy thường xuyên, uống nhiều rượu, ảo giác hoặc nhập viện tâm thần gần đây.
Ngoài ra, 66% báo cáo gặp phải các vấn đề về sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo
lắng, ảo giác hoặc khó khăn về nhận thức.
"Tôi nghĩ rằng phản ứng phù hợp là nói rằng, ít nhất, bạn phải vào nhà", Mahan nói. "Cắm trại không thể là một lựa chọn khi chúng tôi cung cấp nhà ở. Và nếu bạn bị mắc kẹt trong cơn nghiện đến mức không thể nói đồng ý với nhà ở tạm thời hoặc nơi trú ẩn đàng hoàng, chúng ta cần tạo ra trách nhiệm giải trình". Mahan cho biết "đó là mối đe dọa về hậu quả, đó là sự can thiệp, nó phá vỡ mô hình" thực sự thúc đẩy những người "dễ bị nghiện nhất thoát khỏi chu kỳ đó".
Mặc dù đề xuất của
Mahan là một sự thay đổi so với phe cấp tiến trong đảng của ông, một cuộc thăm
dò của Politico và Trung tâm Citrin của UC Berkeley trong tháng này chỉ ra rằng
37% cử tri, bao gồm cả các chuyên gia chính trị, ủng hộ việc bắt giữ những người
vô gia cư nếu họ từ chối nơi trú ẩn. Như tờ San Francisco Chronicle đã đưa tin,
do đó, San Francisco và Sacramento đang chứng kiến sự gia tăng số người vô
gia cư bị bắt vì các khu trại bất hợp pháp sau vụ City of Grants Pass kiện
Johnson, trong đó Tòa án Tối cao phán quyết rằng các thành phố có quyền cấm cắm
trại công cộng.
Các nhà lập pháp tiểu bang trong phiên họp này cũng đang xem xét một dự luật do Thượng nghị sĩ Sasha Renée Pérez, một đảng viên Dân chủ của Quận Los Angeles, đưa ra, dự luật này sẽ cấm các biện pháp dẫn đến hình phạt hình sự đối với hành vi từ chối nhà ở.
Nhưng đối với Mahan,
người đã vận động giảm tình trạng vô gia cư trước khi nhậm chức vào năm 2023,
thì đó không phải là "vấn đề đảng phái".
"Tôi chỉ muốn
tìm ra giải pháp nào hiệu quả", ông nói. "Rõ ràng là những gì chúng
ta đang làm về tình trạng vô gia cư ở California không hiệu quả. Chúng ta chiếm
khoảng... gần một nửa dân số không có nơi trú ẩn của cả nước, vì vậy tình trạng
hiện tại đang thất bại, và chúng ta càng sớm thừa nhận rằng tình trạng hiện tại
về tình trạng vô gia cư ở California đang thất bại, chúng ta càng sớm áp dụng
các giải pháp có hiệu quả để đưa mọi người vào nhà và kết nối với các dịch vụ."
Mô hình "Nhà ở
trước tiên" của California, được áp dụng trên toàn tiểu bang vào năm 2016,
ưu tiên cung cấp nhà ở cố định cho những người vô gia cư mà không có điều kiện
tiên quyết như cai nghiện hoặc tham gia các chương trình điều trị. Những người
chỉ trích chính sách này cho rằng việc cung cấp nhà ở mà không có các biện pháp
điều trị bắt buộc chỉ khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn và tốn kém hơn, vì một số
ước tính xây dựng một đơn vị duy nhất lên tới 1,2 triệu đô la ở các thành phố
như San Francisco.
Jamie Joseph
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.