Khi gặp Thủ tướng Phạm
Minh Chính vào tháng 7/2024, Chủ tịch Tập đoàn Samsung Electronics Jay Y. Lee
đưa ra một thông điệp rõ ràng.
"Thành công của
Việt Nam là thành công của Samsung, và sự phát triển của Việt Nam cũng chính là
sự phát triển của Samsung", ông Lee nói, đồng thời cam kết các khoản đầu
tư lâu dài để biến Việt Nam thành cứ điểm lớn nhất cho việc sản xuất màn hình của
tập đoàn, theo hãng tin Reuters.
Hiện tại Mỹ đã công bố sẽ miễn thuế đối ứng với các loại thiết bị điện tử tiêu dùng quan trọng như smartphone, laptop, ổ cứng, chip nhớ. Tuy nhiêm, những mặt hàng này có thể bị áp thuế bổ sung trong tương lai, theo CNBC.
Kể từ khi đặt chân tới
Việt Nam vào năm 1989, gã khổng lồ Hàn Quốc này đã chi hàng tỷ đô la Mỹ vào việc
mở rộng mạng lưới sản xuất toàn cầu bên ngoài Trung cộng.
Nhiều tập đoàn khác
cũng nhanh chóng nối gót Samsung, đặc biệt từ sau khi Tổng thống Mỹ Donald
Trump áp thuế lên hàng hóa Trung cộng trong nhiệm kỳ đầu tiên.
Chiến lược tiên
phong ấy đã giúp Samsung trở thành nhà đầu tư nước ngoài và nhà xuất khẩu lớn
nhất tại Việt Nam.
Khoảng 60% trong tổng
số 220 triệu chiếc điện thoại mà Samsung bán ra mỗi năm trên toàn cầu được sản
xuất tại Việt Nam, và phần lớn số này được xuất sang Mỹ – nơi Samsung là nhà
cung cấp điện thoại thông minh lớn thứ hai, theo công ty nghiên cứu
Counterpoint.
Tuy nhiên, sự phụ
thuộc ấy giờ đây đang trở thành con dao hai lưỡi đối với Samsung khi mà Hà Nội
đang phải chạy đua để đàm phán với chính quyền Trump nhằm hạ mức thuế suất trừng
phạt nặng nề 46% – mức thuế đang phơi bày điểm yếu trong mô hình tăng trưởng dựa
vào xuất khẩu của Việt Nam.
Dù Việt Nam và
Samsung vừa tạm được thở phào sau khi ông Trump hoãn mức thuế này lại ở ngưỡng
10% trong vòng 90 ngày, các cuộc phỏng vấn của Reuters với hơn một chục
người – bao gồm cả nhân sự của Samsung và các nhà cung ứng của doanh nghiệp –
chỉ ra rằng nếu mức thuế 46% có hiệu lực (dự kiến vào tháng 7/2025), Samsung sẽ
là một trong những bên chịu thiệt hại nặng nề nhất.
"Việt Nam là
nơi chúng tôi sản xuất phần lớn điện thoại thông minh, nhưng các mức thuế quan ban đầu của Mỹ cao hơn nhiều so với dự đoán, dẫn tới sự rối loạn nội bộ,"
một lãnh đạo Samsung nói với Reuters.
Giống như một vài
người khác, lãnh đạo này đề nghị ẩn danh do tính nhạy cảm của vấn đề.
Ngay cả khi hai nước
này đạt được thỏa thuận, Việt Nam, với khoản thặng dư thương mại khoảng 120 tỷ
USD, cũng đã rơi vào tầm ngắm của một chính quyền Mỹ đang "chĩa súng"
vào những mất cân bằng kiểu này.
Theo Reuters, Hà Nội đặt hy vọng giảm mức thuế xuống khoảng 22% đến 28%, hoặc thậm chí thấp hơn.
Trong bối cảnh bất ổn,
Samsung và các nhà cung cấp của họ đang cân nhắc điều chỉnh sản xuất, bốn người
nắm vấn đề chia sẻ với Reuters.
Điều này có thể tính
đến tăng sản lượng ở Ấn Độ hoặc Hàn Quốc, dù rằng những bước đi kiểu này sẽ tốn
kém tiền bạc và thời gian, theo các nguồn tin.
Samsung từ chối bình
luận với Reuters về cách ứng phó với nguy cơ thuế quan.
Trước đó, Samsung đã
tuyên bố sẽ linh hoạt đối phó với thuế quan của Mỹ bằng chuỗi cung ứng và mạng
lưới sản xuất toàn cầu của mình.
Bộ Ngoại giao và Bộ
Công Thương Việt Nam không trả lời yêu cầu bình luận từ Reuters.
Apple, đối thủ của
Samsung, thậm chí còn phải đối mặt với một thách thức lớn hơn, ít nhất là trong
ngắn hạn, khi thuế quan của ông Trump đối với hàng nhập khẩu từ Trung cộng đã
tăng lên 145%.
Theo Counterpoint,
Apple nhập khẩu khoảng 80% lượng iPhone bán ra tại Mỹ từ Trung cộng. Apple
không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Mất đi sức hấp dẫn của
chi phí thấp
Nỗi lo thuế quan là
đám mây u ám mới nhất phủ bóng lên bộ máy sản xuất tại Việt Nam – điểm đến hấp
dẫn cho các công ty tìm cách đa dạng hóa sản xuất trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Trung.
Tuy nhiên, sự bùng nổ
đó đã góp phần gây ra các vấn đề về nguồn cung cấp điện ở Việt Nam.
Việt Nam cũng đã
tăng thuế suất hiệu quả đối với các tập đoàn đa quốc gia lớn, phù hợp với các
tiêu chuẩn toàn cầu do OECD dẫn đầu.
Điều này đã khiến một
số công ty phàn nàn rằng không có sự bù đắp thỏa đáng cho việc mất các ưu đãi
thuế trước đó.
Hơn nữa, làn sóng
các công ty nước ngoài tràn vào Việt Nam đã khiến nguồn cung lao động lành nghề
trở nên khan hiếm và đẩy chi phí tiền lương lên cao, theo ghi nhận từ nhiều
công ty Hàn Quốc có trụ sở tại Việt Nam.
Một người mô tả tình
hình là "rất nghiêm trọng".
Theo một số nhà kinh
tế, những áp lực gia tăng có thể khiến Việt Nam mất đi sức hấp dẫn đầu tư so với
các quốc gia khác.
"Sự mất mát của
Việt Nam có thể giúp Ấn Độ hưởng lợi," các nhà kinh tế của Nomura, một tập
đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư toàn cầu, nhận định trong một báo
cáo.
Hôm 10/4, một quan
chức chính phủ nói rằng Ấn Độ muốn nhanh chóng đạt được thỏa thuận thương mại với
Mỹ.
Trước đó vào tháng
Hai, Ấn Độ và Mỹ từng đồng ý rằng giai đoạn đầu tiên của một thỏa thuận sẽ được
hoàn thành vào cuối năm nay.
Việt Nam đã có động thái xoa dịu Mỹ, bao gồm việc tăng cường nhập khẩu. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia đầu tiên tuyên bố bắt đầu đàm phán thương mại với chính quyền Trump sau lệnh tạm dừng thuế quan "đối ứng".
Nhưng các nhà sản xuất
nước ngoài vẫn đang lo lắng.
Ông Ko Tae-yeon, chủ tịch Phòng Thương mại Hàn Quốc tại Việt Nam và là tổng giám đốc của Heesung Electronics, nhà cung cấp của LG Display, cho biết ban đầu đã có "sự hoảng loạn" về thuế quan của ông Trump.
Một số đã lên kế hoạch
cắt giảm nhân viên tại các nhà máy địa phương, ông nói, không nêu đích danh bất
cứ bên nào.
Với việc ông Trump tạm
dừng áp mức thuế mới, các công ty hiện đang "chờ thêm xem thế nào",
ông Ko nói thêm.
Samsung chưa đưa ra
quyết định về cách ứng phó với mức thuế quan lên Việt Nam do ông Trump thay đổi
cách tiếp cận, nhưng một trong những cách đối phó là sản xuất một số mẫu điện
thoại thông minh xuất sang Mỹ tại nhà máy của họ ở thành phố Gumi, Hàn Quốc,
hai nguồn tin cho biết.
Có bốn người nói rằng
Samsung có thể tăng sản lượng ở Ấn Độ nhưng trước tiên họ cần mở rộng chuỗi
cung ứng điện thoại thông minh ở đó, vì Ấn Độ hiện chỉ có thể xử lý khoảng 20%
tổng sản lượng của Samsung.
BMI Research, một công ty con của Fitch Solutions, ước tính rằng các sản phẩm điện tử chiếm khoảng 45% sản lượng xuất khẩu từ Việt Nam sang Mỹ và các nhà sản xuất lớn như Samsung có thể sẽ giảm sản lượng để đón đầu sự sụt giảm nhu cầu.
Samsung cũng sản xuất
TV, đồ gia dụng và màn hình điện tử tại Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu năm 2024
của Samsung đạt khoảng 54 tỷ USD - khoảng 15% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam,
theo ước tính của chính phủ.
Khi Samsung đang cân nhắc bước đi tiếp theo, công nhân của họ đang cảm thấy vô cùng lo lắng.
"Tôi sợ họ sẽ cắt giảm mọi thứ," Nguyễn Thị Hảo, một công nhân 39 tuổi làm việc tại một nhà máy của Samsung ở Thái Nguyên, chia sẻ.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.