Tổng thống Hoa Kỳ
Donald Trump chụp ảnh tự sướng với cựu tay đua NASCAR Cup Series, Greg Biffle
và NASCAR Hall of Famer, Richard Petty trước NASCAR Cup Series Daytona 500 tại
Daytona International Speedway ở Daytona Beach, Florida, Hoa Kỳ, ngày 16 tháng
2 năm 2025
Chính phủ Hoa Kỳ đã cung cấp miễn thuế cho điện thoại thông minh, máy tính và các thiết bị điện tử khác nhập khẩu chủ yếu từ Trung cộng, miễn thuế quan đối ứng 125% của Tổng thống Donald Trump.
Trong thông báo gửi
đến các đơn vị vận động, mở tab mới, cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ
đã công bố danh sách các loại thuế sẽ được miễn thuế. Các loại trừ khi có hiệu
lực ngược lại đến 12:01 sáng EDT (04:01 GMT) ngày 5 tháng 4.
CBP Hoa Kỳ đã liệt
kê 20 danh mục sản phẩm, bao gồm mã 8471 rất rộng rãi cho tất cả máy tính, máy
tính xách tay, ổ đĩa và xử lý dữ liệu tự động. Nó cũng bao gồm các thiết bị bán
dẫn, thiết bị, chip nhớ và màn hình phẳng. Thông báo không đưa ra lời giải
thích cho động thái của chính quyền Trump, nhưng việc loại trừ vào đêm khuya này
mang lại sự nhẹ nhõm đáng hoan nghênh cho các công ty công nghệ lớn của Hoa Kỳ,
bao gồm Apple (AAPL.O), opens new tab, Dell Technologies (DELL.N), opens new
tab và nhiều nhà nhập khẩu khác.
Hành động của Trump cũng loại trừ các thiết bị điện tử được chỉ định khỏi mức thuế "cơ bản" 10% của ông đối với hàng hóa từ hầu hết các quốc gia khác ngoài Trung cộng, giúp giảm chi phí nhập khẩu chất bán dẫn từ Đài Loan và iPhone của Apple được sản xuất tại Ấn Độ.
Đối với hàng nhập khẩu
từ Trung cộng, việc loại trừ chỉ áp dụng cho thuế quan đáp trả của Trump, đã
tăng lên 125% trong tuần này, theo một quan chức Nhà Trắng. Thuế 20% trước đó của
Trump đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung cộng mà ông cho là có liên quan đến
cuộc khủng hoảng fentanyl của Hoa Kỳ vẫn được áp dụng.
Nhưng quan chức này
cho biết Trump sẽ sớm mở một cuộc điều tra thương mại an ninh quốc gia mới về
chất bán dẫn, có thể dẫn đến các mức thuế quan mới khác đối với lĩnh vực này.
Riêng phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết trong một tuyên bố rằng Trump đã nói rõ rằng Hoa Kỳ không thể dựa vào Trung cộng để sản xuất các công nghệ quan trọng như chất bán dẫn, chip, điện thoại thông minh và máy tính xách tay.
Nhưng bà cho biết
theo chỉ đạo của Trump, các công ty công nghệ lớn, bao gồm Apple và nhà sản xuất
chip Nvidia (NVDA.O), mở tab mới và Taiwan Semiconductor (2330.TW), mở tab mới
"đang hối hả đưa hoạt động sản xuất của họ vào Hoa Kỳ càng sớm càng tốt".
Phố Wall kết thúc tuần
tăng giá mạnh khi các bình luận của Fed xoa dịu thị trường
Trình phát video hiện
đang phát quảng cáo. Bạn có thể bỏ qua quảng cáo trong 5 giây bằng chuột hoặc
bàn phím
Biểu đồ từng bước cho thấy mức thuế quan tăng do Hoa Kỳ và Trung cộng áp đặt cho nhau kể từ ngày 1 tháng 2.
NỖI ĐAU DO THUẾ QUAN
Nhưng các miễn trừ cho thấy chính quyền Trump ngày càng nhận thức rõ hơn về nỗi đau mà thuế quan của ông gây ra cho những người tiêu dùng mệt mỏi vì lạm phát, đặc biệt là đối với các sản phẩm phổ biến như điện thoại thông minh, máy tính xách tay và các thiết bị điện tử khác.
Ngay cả ở mức thuế
quan thấp hơn 54% đối với hàng nhập khẩu từ Trung cộng, các nhà phân tích dự
đoán rằng giá của một chiếc iPhone cao cấp của Apple có thể tăng từ 1.599 đô la
lên 2.300 đô la. Ở mức 125%, các nhà kinh tế và nhà phân tích cho biết thương mại
Hoa Kỳ-Trung cộng phần lớn có thể dừng lại.
Theo dữ liệu của Cục
Thống kê Dân số Hoa Kỳ, điện thoại thông minh là mặt hàng nhập khẩu hàng đầu của
Hoa Kỳ từ Trung cộng vào năm 2024, với tổng giá trị là 41,7 tỷ đô la, trong khi
máy tính xách tay do Trung cộng sản xuất đứng thứ hai, với giá trị là 33,1 tỷ
đô la.
Trump đã chạy đua để
giành lại Nhà Trắng vào năm ngoái chủ yếu dựa trên lời hứa sẽ hạ giá, vốn đã
tăng vọt và làm hoen ố danh tiếng kinh tế của cựu Tổng thống Joe Biden và các đồng
minh Dân chủ của ông, do lạm phát từ đại dịch COVID-19 và cuộc chiến của Nga ở
Ukraine thúc đẩy.
Nhưng Trump cũng đã hứa với tư cách là ứng cử viên sẽ áp dụng thuế quan đã trở thành một phần trọng tâm trong chương trình nghị sự kinh tế của mình, và tổng thống đã bác bỏ sự hỗn loạn trên thị trường tài chính và dự kiến giá cả tăng do các khoản thuế này là một sự xáo trộn cần thiết để điều chỉnh lại nền kinh tế toàn cầu và trật tự thương mại thế giới theo tầm nhìn của ông.
Tuy nhiên, cái gọi
là "thuế quan có đi có lại" của ông đã làm dấy lên lo ngại về suy
thoái kinh tế của Hoa Kỳ và bị chỉ trích từ những người Cộng hòa đồng cấp của
ông, những người không muốn mất quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ
trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm tới vào tay đảng Dân chủ, những người đã chỉ
trích gay gắt các chính sách của Trump.
Trump đã tạm dừng
tăng thuế đối với 57 đối tác thương mại và EU vào tuần trước, khiến hầu hết các
quốc gia phải chịu mức thuế 10% khi họ tìm cách đàm phán các thỏa thuận thương
mại với Washington.
Trump, người đang
nghỉ cuối tuần tại dinh thự của mình ở Florida, nói với các phóng viên vào thứ
sáu rằng ông cảm thấy thoải mái với mức thuế quan cao đối với Trung cộng nhưng
có mối quan hệ tốt với Chủ tịch Tập Cận Bình và tin rằng điều gì đó tích cực sẽ
đến từ cuộc xung đột thương mại giữa hai bên.
Nhưng thị trường tài
chính lại hỗn loạn vào thứ sáu khi Trung cộng đáp trả mức tăng thuế mới nhất của
Trump đối với hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ lên 125%, làm tăng rủi ro trong cuộc
chiến thương mại đe dọa làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu.
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.