JD Vance cho biết
châu Âu "có nguy cơ" "tự sát về mặt văn minh"
Phó chủ tịch JD
Vance trình bày chi tiết về mối quan hệ của Hoa Kỳ với các quốc gia châu Âu và
nhiều vấn đề khác trong một cuộc phỏng vấn độc quyền trên "The Ingraham
Angle".
Sau lời cảnh báo của
Phó chủ tịch JD Vance rằng châu Âu có nguy cơ "tự sát về mặt văn minh",
châu lục này đã bị soi xét kỹ lưỡng vì phần lớn không giải quyết được tình trạng
di cư ồ ạt từ các nước chủ yếu là Thế giới thứ ba. Liên quan đến điều đó là sự
gia tăng mạnh mẽ của tội phạm bạo lực và nền kinh tế đang suy thoái.
Tự do ngôn luận đang bị tấn công khi nhiều người phàn nàn về hệ thống tư pháp hai tầng và khiến mọi thứ trở nên rắc rối hơn, nền kinh tế châu Âu không hoạt động như mong đợi.
Vương quốc Anh
Di cư hiện là chủ đề được cả nước quan tâm. Di cư tăng lên từ 1,2 đến 1,3 triệu người vào năm 2022 và 2023, tăng từ khoảng 800.000 người trước đại dịch. Điều này gây ra sự bất hòa.
"Sự đoàn kết của
toàn dân tộc hiện đang bị xé nát khi mức độ di cư hàng loạt chưa từng có biến đổi
nhiều vùng của đất nước chúng ta đến mức không thể nhận ra", Robert
Jenrick, Nghị sĩ Quốc hội của Đảng Bảo thủ, nhận xét trong một chuyên mục cho tờ
UK Conservative & Reformer Post. "Chúng ta đã nhập khẩu những căng thẳng
về sắc tộc và tôn giáo, nghĩa là các cuộc xung đột ở bên kia thế giới diễn ra
trên đường phố Anh".
Đầu tuần này, Bộ Ngoại
giao cho biết họ đang theo dõi trường hợp của một người phụ nữ ở Anh bị đưa ra
xét xử vì cầm biển hiệu tư vấn cho phụ nữ bên ngoài một cơ sở phá thai ở Vương
quốc Anh.
Fox News Digital đưa
tin người phụ nữ này nói rằng, "Anh quốc được cho là một quốc gia tự do,
nhưng tôi đã bị lôi ra tòa chỉ vì đưa ra cuộc trò chuyện có sự đồng thuận… quyền
bày tỏ quan điểm một cách hòa bình là một quyền cơ bản—không ai nên bị hình sự
hóa vì những lời đề nghị trò chuyện vô hại".
Fox News Digital trước
đây đã đưa tin rằng Anh đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tự do ngôn luận
do chính phủ mới thiên tả, hoạt động cảnh sát quá nhiệt tình và tòa án đàn áp
quyền tự do ngôn luận. Tháng 8 năm ngoái, chính phủ đã cảnh báo công dân của
mình phải cẩn thận khi đăng nội dung bị coi là xúc phạm và đe dọa bỏ tù. Cơ
quan Công tố Hoàng gia đã đăng một cảnh báo lên nền tảng truyền thông xã hội X,
được khuếch đại bởi các tài khoản truyền thông xã hội chính thức của chính phủ,
cảnh báo công dân, "Hãy suy nghĩ trước khi đăng!"
Pháp
Di cư là một vấn đề
dai dẳng ở Pháp với dòng người nhập cư từ bên ngoài EU là 317.000 người vào năm
2022, tăng từ 222.000 người vào năm 2013.
Các chính trị gia
cánh hữu, chẳng hạn như những người trong Đảng Quốc gia, đang nhấn mạnh đến sự
bất hòa do dòng người không muốn hòa nhập vào xã hội Pháp. Lãnh đạo Đảng Quốc
gia Marine Le Pen, người cho đến tuần này vẫn là ứng cử viên hàng đầu cho cuộc
bầu cử tổng thống năm 2027 của đất nước, vừa bị tòa án Pháp tuyên án tù hai
năm, kết luận bà và các đồng nghiệp khác trong đảng phạm tội biển thủ công quỹ.
Le Pen gọi bản án này là 'án tử hình' và cho biết bà cảm thấy họ "chỉ quan
tâm" đến việc ngăn cản bà ra tranh cử tổng thống.
Các vụ tấn công bạo
lực ở Pháp được xếp hạng gần giữa danh sách của OECD với 310 vụ trên 100.000
người dân.
Đức
Nền kinh tế Đức đã suy thoái trong hai năm qua. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 6,3% vào tháng 3, từ mức 5,9% vào tháng 4 năm ngoái. Một phần là do giá năng lượng tăng cao và sự cạnh tranh từ Trung Quốc.
"Mọi người
không vui khi tỷ lệ thất nghiệp đang gia tăng", Konstantinos Venetis, một
nhà kinh tế tại TS Lombard cho biết. Ông cũng cho biết số liệu thống kê che giấu
số giờ làm việc được trả lương ít hơn của nhiều công nhân. "Số lượng người
có tình trạng này đã tăng đáng kể".
Di cư tăng vọt lên 1,6
triệu người nhập cư không phải là công dân EU vào năm 2022, tăng từ mức chưa đến
nửa triệu vào năm 2021.
Đảng AfD theo chủ
nghĩa dân túy cánh hữu của Đức đã thúc đẩy trục xuất những người di cư xin tị nạn
và thông điệp của đảng đã thu hút được sự chú ý của cử tri trong cuộc bầu cử
toàn quốc vào tháng 2, nơi đảng này đứng thứ hai với 20,7% số phiếu bầu. Đảng
Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ chiến thắng đã buộc phải áp dụng các chính sách nhập
cư chặt chẽ hơn do thành công của AfD với cử tri.
Nước này có số vụ tấn công bạo lực tương đối cao, xếp thứ sáu trong danh sách OECD với 630 vụ trên 100.000 người.
Ý
Đồng thời, mức nợ
tính theo tỷ lệ phần trăm GDP đã giảm xuống còn 135% vào năm ngoái so với 138%
vào năm 2022 khi Thủ tướng Ý Georgia Meloni lên nắm quyền.
Meloni được ghi nhận
vì lập trường cứng rắn của bà đối với những người di cư bất hợp pháp. Năm 2024,
số lượng người di cư là 67.317, giảm gần 60% so với 157.651 của năm trước. Sự sụt
giảm này ít nhất một phần là do thỏa thuận giữa Ý và Albania nhằm tăng cường kiểm
soát biên giới, tạo ra các cách hợp pháp để nhập cư và ngăn chặn tình trạng nhập
cảnh bất hợp pháp vào nước này.
Các vụ tấn công bạo
lực ở mức thấp, chỉ 110 vụ trên 100.000 cư dân.
Ba Lan
Nền kinh tế Ba Lan tăng trưởng 2,9% vào năm ngoái, cao hơn một chút
so với mức tăng trưởng ước tính 2,8% của Hoa Kỳ, trong khi vẫn tăng cường lĩnh
vực quốc phòng và tiếp nhận dòng người Ukraine đổ về do chiến tranh Nga-Ukraine.
"Ba Lan là một
cường quốc và có lòng tự hào dân tộc", Habib nói. "Đó là một quốc gia
phi thường".
Quốc gia này cũng có
mức yêu cầu tị nạn thấp, lần lượt là 9.513 và 17.038 vào năm 2023 và 2024. Con
số này so với 237.314 ở nước láng giềng Đức.
Mức độ yêu cầu tị nạn ở Ba Lan có khả năng vẫn ở mức thấp khi Thủ tướng Donald Tusk tăng cường nhập cư bất hợp pháp. Cuối tháng trước (tháng 3), ông đã tạm thời đình chỉ quyền xin tị nạn của những người nhập cư.
"Tôi tin rằng cần
phải tăng cường an ninh biên giới và an ninh của người Ba Lan", Tổng thống
Ba Lan Andrzej Duda, người đã ký vào dự luật, cho biết, theo Euro News đưa tin.
Ba Lan có thứ hạng tấn công bạo lực thấp nhất trong danh sách OECD với hai trường hợp trên 100.000
Hungary
Di cư từ bên ngoài châu Âu vẫn ở mức thấp là 57.000 vào năm 2022 so với 45.000 vào năm 2023. Thủ tướng Hungary Victor Orban gần đây đã đăng trên Twitter: "Đừng sợ phải đơn độc. Khi 26 quốc gia khác chấp nhận di cư hàng loạt, chúng ta đã dựng hàng rào và nói không. Bây giờ, ngày càng có nhiều thủ tướng nói chính xác những gì Hungary đã nói cách đây mười năm họ đã nhận ra rằng chúng ta đã đúng".
Các vụ tấn công bạo
lực ở Hungary được xếp hạng thấp với 124 vụ trên 100.000 người.
Simon Constable
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.