Thursday, April 10, 2025

Manh mối về nguồn gốc và mốc thời gian bùng phát COVID

Rona Hazmat GIF by KING OF THE ROAD

Nhà báo Andrew Kerr của tờ Washington Free Beacon chia sẻ những chi tiết quan trọng từ báo cáo của ông về việc chính quyền Biden che giấu báo cáo theo lệnh của quốc hội về các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 sớm nhất ở Mỹ.

Một báo cáo năm 2022 của Bộ Quốc phòng mà chính quyền Biden đã che giấu từ lâu gần đây đã xuất hiện và tiết lộ rằng bảy quân nhân Hoa Kỳ đã biểu hiện các triệu chứng giống COVID-19 sau khi tham gia Thế vận hội Quân sự Thế giới ở Vũ Hán, Trung cộng, nhiều tháng trước khi loại virus chết người này bùng phát lần đầu tiên ở Hoa Kỳ.

Báo cáo gây sốc này cho thấy loại virus này đã lưu hành ở Vũ Hán nhiều tháng trước khi Trung cộng công bố với thế giới vào tháng 12 năm 2019. Các trò chơi diễn ra vào tháng 10 năm 2019, sớm hơn hai tháng.

Báo cáo này cũng thách thức tuyên bố công khai của chính quyền Biden vào năm 2021 rằng không có bằng chứng nào cho thấy bất kỳ người Mỹ nào tham gia đã nhiễm loại virus này tại các trò chơi đó. CIA, FBI và Bộ Năng lượng hiện đều cho rằng đại dịch virus COVID-19 có thể bắt nguồn từ một vụ rò rỉ trong phòng thí nghiệm từ Viện Virus học Vũ Hán của thành phố.

Báo cáo năm 2022 theo luật định phải được công bố công khai trực tuyến hơn hai năm trước "ở định dạng có thể tìm kiếm", nhưng báo cáo chỉ được công khai vào cuối tháng 3, khi chính quyền Trump tải báo cáo lên trang web của Bộ Quốc phòng, The Washington Free Beacon đưa tin.

Cơ quan này đưa tin rằng chính quyền Biden đã gửi bản sao báo cáo cho Ủy ban Quân vụ Hạ viện và Thượng viện vào tháng 12 năm 2022, nhưng chính quyền chưa bao giờ công bố báo cáo trực tuyến.

Báo cáo phát hiện ra rằng trong số 263 phái đoàn Hoa Kỳ tham dự sự kiện, bảy thành viên Hoa Kỳ đã biểu hiện các triệu chứng giống COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 10 năm 2019 đến ngày 21 tháng 1 năm 2020. Tất cả các triệu chứng đều biến mất trong vòng sáu ngày và có thể là do các bệnh về đường hô hấp khác.

Báo cáo cũng phát hiện không có đợt bùng phát đáng kể nào về các triệu chứng giống COVID-19 tại các cơ sở của Bộ Quốc phòng sau khi các vận động viên trở về, mặc dù các quân nhân không được xét nghiệm COVID-19 hoặc kháng thể vì chưa có xét nghiệm vào giai đoạn đầu của đại dịch.

Tuy nhiên, Washington là một trong những tiểu bang sớm nhất ghi nhận sự gia tăng COVID-19 và đội tuyển Hoa Kỳ đã sử dụng các chuyến bay thuê bao đến và đi từ các trò chơi qua Sân bay quốc tế Seattle-Tacoma, Prospect đưa tin.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc khi đó là John Kirby đã nói với tờ Washington Post vào tháng 6 năm 2021 rằng quân đội "không biết" về bất kỳ trường hợp nhiễm COVID-19 nào trong số những người lính tham gia các trò chơi đó.

Lầu Năm Góc, trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, đã tuyên bố vào tháng 6 năm 2020 rằng không có lý do gì để xét nghiệm các thành viên vì sự kiện này được tổ chức "trước khi có báo cáo về đợt bùng phát", Prospect đưa tin.

Các vận động viên quốc tế khác báo cáo rằng họ đã mắc các triệu chứng giống COVID-19, tờ Daily Mail đưa tin vào tháng 6 năm 2021.

Các trò chơi từ lâu đã bị nghi ngờ là sự kiện "siêu lây lan" diễn ra gần Viện Virus học Vũ Hán. EcoHealth Alliance có trụ sở tại Hoa Kỳ, được tài trợ một phần bởi Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ đã tiến hành nghiên cứu về chức năng tăng cường tại đó.

"Nhiều vận động viên cho biết Vũ Hán trông giống như một 'thị trấn ma' vào tháng 10, hai tháng trước khi Trung cộng báo cáo trường hợp nhiễm vi-rút corona đầu tiên tại đây", tờ New York Post đưa tin.

Cựu Dân biểu Mike Gallagher, R-Wis., vào năm 2021 cho biết những tháng đó rất quan trọng và có thể giúp Hoa Kỳ hiểu được căn bệnh này và "đóng cửa du lịch sớm hơn để ngăn chặn sự lây lan và cuối cùng có khả năng cứu sống hàng triệu người".


Michael Dorgan

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.