Nhưng vài giờ sau
khi kế hoạch này có hiệu lực vào ngày 9/4, ông Trump đã tuyên bố tạm hoãn áp
thuế trong 90 ngày đối với hầu hết các nước, thay vào đó tập trung vào cuộc chiến
thương mại với một quốc gia duy nhất - Trung cộng.
Thông báo này khiến
một số nhà phân tích tự hỏi liệu ông Trump có luôn muốn nhắm đến Trung cộng
ngay từ đầu.
Kể từ khi nhậm
chức vào tháng 1/2025, Tổng thống Trump đã tập trung vào vấn đề thương mại, đưa
ra các mức thuế quan cao đối với nhiều quốc gia. Ông tuyên bố rằng các đối tác
thương mại từ lâu đã lợi dụng Mỹ, tác động tiêu cực đến các ngành công nghiệp
trong nước.
Sắc lệnh hành pháp lớn
nhất và gây tranh cãi nhất của ông Trump vào ngày 2/4 đã áp thuế quan đối với
nhiều quốc gia trên thế giới, dẫn đến sự sụp đổ của thị trường chứng khoán,
làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra một cuộc chiến thương mại toàn cầu.
Sau khi tuyên bố tạm
hoãn thuế trong 90 ngày đối với hàng chục quốc gia, Nhà Trắng cho biết việc áp
thuế trên diện rộng rồi sau đó tạm dừng và đàm phán riêng với từng nước luôn là
một phần trong kế hoạch của ông Trump.
Nhưng Trung cộng
không nằm trong diện tạm dừng.
Thay vào đó, ông Trump đã tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung cộng lên 145%. Các quan chức Mỹ cho biết mục tiêu thực sự là trừng phạt Trung cộng và buộc nước này phải đàm phán.
"Trung cộng là nguồn gốc lớn nhất gây ra các vấn đề thương mại của Mỹ", Bộ trưởng Tài
chính Mỹ Scott Bessent nói với báo giới, "và thực sự, họ cũng là vấn đề đối
với phần còn lại của thế giới".
Nhưng việc chọn cuộc
chiến với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là rất rủi ro. Trung cộng đã phản ứng
bằng cách tuyên bố áp thuế 125% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, có hiệu lực từ
ngày 12/4.
Những gì ông Trump
đang làm có thể được coi là sự mở rộng của chính sách do người tiền nhiệm của
ông, Barack Obama, khởi xướng, nhằm chuyển sự chú ý của Mỹ sang phía đông nhằm
đối phó với ảnh hưởng và sức mạnh ngày càng gia tăng của Trung cộng.
"Đây là một kỷ
nguyên mới và kinh tế đóng vai trò rất lớn trong kỷ nguyên này", nhà phân
tích chính trị kiêm cây viết Tim Marshall nói về các sự kiện
trong tuần qua.
"Tôi tin rằng tất
cả điều này là nhắm đến Trung cộng. Thuế quan đối với Anh và châu Âu luôn được
giảm bớt và ngọn lửa thực sự thì dành cho Trung cộng", ông nói.
Trung cộng không lùi bước
Bộ Thương mại Trung
cộng gọi mức thuế của ông Trump là "trò chơi con số không có ý nghĩa thực
tế".
"Nếu Mỹ tiếp tục
áp thuế đối với hàng hóa Trung cộng xuất khẩu sang Mỹ, Trung cộng sẽ phớt lờ",
bộ này nói thêm.
Các nhà lãnh đạo Bắc Kinh đã nhiều lần mô tả chính quyền Trump là "kẻ bắt nạt", lưu ý rằng Trung cộng không có xu hướng nhượng bộ trước điều đó, theo phóng viên Stephen McDonell chuyên về Trung cộng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung cộng Mao Ninh gần đây cũng đã đăng tải hình ảnh Chủ tịch Mao Trạch Đông trên mạng xã hội, bao gồm một đoạn clip từ thời Chiến tranh Triều Tiên khi ông nói với Mỹ rằng "bất kể cuộc chiến này kéo dài bao lâu, chúng tôi sẽ không bao giờ đầu hàng".
Phía trên đoạn clip, bà đã đăng bài viết của riêng mình, nói rằng: "Chúng tôi là người Trung cộng. Chúng tôi không sợ khiêu khích. Chúng tôi sẽ không lùi bước".
Và Trung cộng có thể ở vị thế mạnh hơn bất kỳ quốc gia nào khác để làm điều này, phóng viên McDonell nhận định.
Trung cộng dễ bị tổn
hại đến mức nào trước áp lực từ Mỹ?
Trước khi cuộc chiến
thuế quan mới nhất xảy ra, xuất khẩu của Trung cộng sang Mỹ chỉ chiếm khoảng 2%
GDP của nước này.
Fiona Cincotta, nhà
phân tích thị trường cấp cao của công ty tài chính City Index tại có trụ sở tại
Anh, nói với BBC rằng mức độ tiếp xúc của Trung cộng với Mỹ cũng ít
hơn đáng kể so với nhiệm kỳ đầu tiên của Trump.
"Trung cộng đã
và đang giảm sự phụ thuộc vào xuất khẩu sang Mỹ. Hiện tại, khoảng 13% hàng xuất
khẩu của Trung cộng là sang Mỹ. Trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, con số
này là 26%," bà cho biết.
Các nhà phân tích
khác nói thêm rằng Bắc Kinh có thể đã lường trước được các biện pháp kinh tế của
ông Trump.
"Họ đã chuẩn bị
trong một thời gian dài", David Rennie, biên tập viên của tờ The
Economist của Anh, người gần đây đã gặp các quan chức và học giả tại
Bắc Kinh, nói với BBC.
"Họ đã có những
chuẩn bị phòng thủ ngắn hạn đối với Mỹ, nhưng họ cũng đang cố gắng thực hiện
các điều chỉnh dài hạn, cố gắng tái cân bằng và chuyển đổi nền kinh tế để không
còn phụ thuộc quá nhiều vào xuất khẩu", ông nói thêm.
Trong bối cảnh cuộc
chiến thương mại với Mỹ, Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình dường như đang nỗ lực
củng cố mối quan hệ với các đối tác thương mại mới.
Trung cộng đã kêu gọi
các quốc gia bị ảnh hưởng bởi thuế quan cùng nhau đoàn kết.
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez vào ngày 11/4, ông Tập Cận Bình cho biết Trung cộng và Liên minh châu Âu nên "cùng nhau chống lại các hành vi bắt nạt đơn phương" của chính quyền Trump.
Trong tháng này, ông
Tập cũng đến thăm các quốc gia Đông Nam Á bị ảnh hưởng nặng nề bởi thuế quan của
ông Trump gồm Việt Nam, Malaysia và Campuchia.
Trong khi đó, Thủ
tướng Trung cộng Lý Cường đã gọi cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von
der Leyen để đàm phán nhằm thúc đẩy "một hệ thống thương mại cải cách mạnh
mẽ, tự do, công bằng và được xây dựng trên một sân chơi bình đẳng".
Bộ trưởng Thương mại
Trung cộng Vương Văn Đào cũng đã có cuộc trao đổi với các đối tác từ Liên minh
châu Âu, Ả Rập Xê Út và Nam Phi.
Rủi ro tiềm ẩn đối với Trung cộng
Trong khi Trung cộng
có thể tìm cách thay thế thị trường Mỹ của họ bằng các thị trường khác, điều
này có thể gây ra vấn đề cho các điểm đến mới đó, và là một bài toán ngoại giao
khó giải cho Bắc Kinh.
"Nếu một làn
sóng hàng Trung cộng xuất khẩu tràn vào các thị trường này, gây tổn hại đến việc
làm và cơ hội ở nhiều quốc gia trên thế giới chỉ vì các hàng hóa này không thể
được bán sang Mỹ, thì đó sẽ là một vấn đề ngoại giao và địa chính trị lớn đối với
giới lãnh đạo Trung cộng", biên tập viên Rennie cho biết.
Một vấn đề khác có thể là thị trường trong nước. Trong khi những người tiêu dùng ở Trung cộng cho BBC biết rằng nếu hàng hóa từ Mỹ trở nên đắt hơn, họ có thể chuyển sang dùng hàng nội địa, nhưng nền kinh tế Trung cộng hiện đang trong tình trạng giảm phát.
Dữ liệu chính thức
cho thấy chỉ số giá tiêu dùng - thước đo lạm phát - đã giảm trong tháng thứ hai
liên tiếp tính đến tháng 3/2025. Nhu cầu dùng hàng nội địa dường như không có.
Ông Tập "ý thức
được nguy cơ rằng Trung cộng và Mỹ có thể bị kéo vào một cuộc chiến kinh tế và
đang chuẩn bị cho một tình thế 'hỗn loạn'," Giáo sư khoa học chính trị Mỹ
Graham Allison, người vừa trở về sau chuyến thăm Trung cộng cho biết.
"Ít nhất là
theo tất cả những gì tôi đã thấy, họ đã chuẩn bị trên khắp các lĩnh vực và khu
vực để có khả năng phục hồi nếu điều này xảy ra và sẵn sàng đáp trả tương ứng",
Giáo sư Allison nói, đồng thời lưu ý rằng dù các nhà lãnh đạo Trung cộng nhận
ra rằng cuộc chiến thuế quan hiện tại là một tình huống "cả hai bên đều
thua", "họ nghĩ rằng họ có thể chịu đựng được khó khăn tốt hơn Mỹ".
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.