Vào năm 2024, người
ta thường cảm thấy như có một trận lụt ở đâu đó trên thế giới.
Lũ lụt diễn ra dưới
nhiều hình thức: nhà cửa ven biển bị ngập khi mực nước biển dâng cao bị đẩy vào
bờ bởi những cơn bão mạnh, lượng mưa như trút nước đổ xuống một thế giới ngày
càng được trải nhựa, lớp tuyết tan nhanh khiến các con sông vỡ bờ.
Cho dù từ xuồng cứu
sinh, các trạm làm việc tạm thời được kéo qua bùn, trực thăng hay bằng máy bay
không người lái, các nhiếp ảnh gia của Reuters đã đưa tin về tình hình lũ lụt ở
hơn 45 quốc gia trong năm nay.
Lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người, di dời hàng triệu người và gây ra thiệt hại hàng trăm tỷ đô la. Đối với nhiều người, phải mất nhiều năm để phục hồi. Và nhiều thứ - ô tô bị bẹp dúm, hàng tồn kho bị ô nhiễm, đồ đạc đẫm bùn - sẽ không bao giờ được thay thế.
Mọi người đã sơ tán
bằng thuyền, bồn tắm và bất cứ thứ gì họ có thể tìm thấy. Họ đã cứu thú cưng của
mình, dọn sạch bùn khỏi bếp và phơi khô sách khi mặt trời trở lại. Trẻ em chơi
đùa trong sự mới lạ bất ngờ của nước và người già khóc thương cho những ngôi
nhà họ đã xây dựng nhưng đã biến mất mãi mãi.
Trong những trường hợp
nghiêm trọng nhất thậm chí trước khi nước rút các nhà khoa học đã bắt tay vào
phân tích nhanh chóng để tìm hiểu xem biến đổi khí hậu đã khuếch đại một cơn
bão hoặc lượng mưa nhất định đến mức nào.
Trong mười lăm trong
số mười sáu phân tích mà các nhà khoa học của World Weather Attribution thực hiện
vào năm 2024, xem xét các sự kiện mưa cực đoan từ Valencia ở Tây Ban Nha đến
Asheville ở Bắc Carolina và từ Brazil đến Kenya họ phát hiện ra rằng biến đổi
khí hậu khiến lượng mưa lớn hơn hoặc có khả năng xảy ra cao hơn.
Các nhà khoa học từ
lâu đã dự đoán rằng nhiệt độ toàn cầu tăng sẽ tạo ra lượng mưa tăng mặc dù
không phân bố đều vì bầu khí quyển ấm hơn giữ nhiều hơi nước hơn.
Năm nay sẽ là năm
nóng nhất trong 125.000 năm qua và là năm đầu tiên vượt qua 1,5 độ C (2,7 độ F)
kể từ khi con người bắt đầu đốt than, dầu và khí đốt để cung cấp năng lượng cho
nền kinh tế. Hành tinh đã ấm lên khoảng 1,3 độ C so với mức trung bình trước thời
kỳ công nghiệp, tương ứng với lượng mưa dự kiến tăng khoảng 10%.
Với lượng khí thải
CO2 toàn cầu đạt mức cao kỷ lục vào năm 2024, những tác động tích tụ từ lượng
carbon dư thừa này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết của chúng ta trong nhiều thập kỷ
tới.
Biến đổi khí hậu cũng khiến mực nước biển dâng cao, khiến một số trận lũ lụt ven biển có khả năng xảy ra cao hơn hoặc nghiêm trọng hơn.
Các nhà khoa học cho
biết mức độ thiệt hại về người và tài sản do lũ lụt gây ra phần lớn phụ thuộc
vào các yếu tố khác, bao gồm lượng xi măng trong môi trường, địa hình hoặc độ
bão hòa của mặt đất và liệu người dân có được cảnh báo trước đầy đủ hay không.
Khi lượng mưa lớn bất
thường trở nên phổ biến hơn, các chuyên gia cho biết các quốc gia sẽ cần đầu tư
vào việc điều chỉnh nơi người dân sinh sống và cách họ thông báo cho người dân
về rủi ro.



No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.