
Sự phân hóa chiến lược
mạnh mẽ này, phần lớn là kết quả của sự thay đổi đơn hàng từ Mỹ, cho thấy phản ứng
hỗn loạn của các nhà xuất khẩu tại Việt Nam, quốc gia đã bị chính quyền ông
Trump áp mức thuế suất 46% trước khi phần lớn các loại thuế này được tạm hoãn
trong 90 ngày cho đến tháng Bảy.
"Các nhà máy
thay đổi kế hoạch sản xuất và cả hoạt động nhân sự, chia ca làm việc thành
Hai-Tư-Sáu và Ba-Năm-Bảy thay vì làm toàn thời gian bởi vì các đơn hàng lớn
đang bị tạm dừng."
Ông dẫn chứng ba
công ty sản xuất hàng may mặc, giày dép và nông sản đã thay đổi kế hoạch làm việc
vì các đơn hàng bị hoãn ngay cả sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng các
biện pháp thuế quan "ăn miếng trả miếng" - thuế đối ứng - vào ngày 9
/4.
Hai cuộc khảo sát doanh nghiệp và ba nguồn tin trong ngành khác đã xác nhận các biện pháp cắt giảm chi phí của các công ty ở Việt Nam và việc các công ty nước ngoài tạm dừng đầu tư.
Việt Nam là một nhà
xuất khẩu lớn về giày dép và hàng may mặc sang Mỹ - với hàng chục nhà sản xuất
cung cấp cho các tập đoàn đa quốc gia lớn như Nike, Adidas và GAP.
Một cuộc khảo sát
183 doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam do Phòng Thương mại châu Âu thực hiện từ
ngày 4 - 9/4 cho thấy phần lớn đang cân nhắc việc cắt giảm để đối phó với thuế
quan, bao gồm giảm lực lượng lao động và thu hẹp quy mô hoạt động.
Hồi tháng Hai, một
cuộc khảo sát Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam cho thấy hầu hết các
nhà sản xuất Mỹ đều có khả năng sẽ buộc phải sa thải công nhân nếu chính quyền
Trump áp thuế cao đối với Việt Nam - quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc lớn vào
xuất khẩu.
Giảm công suất
Kết quả khảo sát, vẫn
còn hiển thị trên các phương tiện truyền thông địa phương vào hôm 17/4, cũng
cho thấy LG đã ngừng đầu tư mở rộng sản xuất lò vi sóng tại nhà máy đó.
Một người phát ngôn
của LG Electronics cho biết công ty đang theo dõi tình hình ở Việt Nam và quản
lý sản xuất một cách "linh hoạt".
Cuộc khảo sát cho thấy rằng tại khu vực Hải Phòng, công ty chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mức thuế suất có thể lên tới 46% này sẽ là nhà sản xuất điện tử Đài Loan Pegatron. Công ty này đã không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters.
Tuy nhiên, do thuế
quan hiện được tạm hoãn, Pegatron đang tăng cường sản lượng.
Một nguồn tin nhận
được chỉ thị từ Pegatron tại Việt Nam, từ chối nêu tên vì thông tin này chưa được
công khai, nói với Reuters:
"Trong ba tháng
tới, sản lượng hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ của họ sẽ tăng nhanh chóng."
"Các kho hàng ở
Mỹ sẽ đầy ắp sản phẩm trong những tháng tới."
Dù Tổng thống Trump đã tuyên bố tạm hoãn thuế đối ứng 46% với hàng hóa Việt Nam trong 90 ngày, thay vào đó là mức 10%, nhưng rủi ro vẫn treo lơ lửng trên đầu quốc gia Đông Nam Á này.
"Kết cục vẫn
đang là ẩn số," ông Adam Sitkoff, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa
Kỳ tại Việt Nam, trả lời BBC hôm 14/4 - thời điểm Chủ tịch Trung cộng
Tập Cận Bình sang thăm Việt Nam.
Rủi ro này càng bị
khuếch đại sau khi ông Donald Trump bình luận tại Nhà Trắng về chuyến công
du của ông Tập tới Việt Nam rằng:
"Tôi không trách Trung cộng. Tôi cũng không trách Việt Nam. Không hề. Tôi thấy họ đang họp hôm nay. Tuyệt vời phải không? Đó là một cuộc gặp đáng yêu. Một cuộc gặp kiểu như đang tìm cách 'làm thế nào để 'chơi' Hoa Kỳ?'."
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.