
Trước đó vào ngày
25/4, Tân Hoa Xã và một loạt trang mạng tiếng Trung cộng đã đăng tải hình ảnh Hải
cảnh Trung cộng đổ bộ lên một bãi cạn tại cụm Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa,
khu vực mà Việt Nam gọi là huyện đảo Trường Sa.
Trước đó một ngày,
Hoàn cầu Thời báo cũng đăng bộ ảnh tương tự.
Khu vực Trung cộng đổ
bộ có tên tiếng Anh là Sandy Cay và tên tiếng Trung là Thiết Tuyến trong khi
phía Việt Nam gọi là đá Hoài Ân.
Hải cảnh là lực lượng
an ninh hàng hải, tìm kiếm cứu nạn và thực thi pháp luật trên biển của Trung cộng,
tương đương Cảnh sát biển của Việt Nam.
Theo các nguồn tin
chính thức, Hải cảnh Trung cộng thực hiện hành vi giương cờ tuyên bố chủ quyền
tại đá Hoài Ân vào "giữa tháng Tư".
Đó cũng là khoảng thời
gian Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình có chuyến thăm cấp nhà nước
tới Việt Nam (ngày 14 và 15/4).
Ngoài ra, Trung cộng
cũng công bố "Báo cáo về hệ sinh thái Thiết Tuyến Tiêu (đá Hoài Ân) và
Ngưu Ách Tiêu (đá Ba Đầu)".
Báo cáo do Bộ Tài
nguyên Thiên nhiên nước này công bố hôm 25/4, dựa trên dữ liệu vệ tinh và khảo
sát thực địa.
Đáng chú ý, theo báo
cáo này, bốn bãi cát tại đá Hoài Ân và đá Ba Đầu đều được Trung cộng khẳng định
là cao hơn mực nước biển khi thủy triều cao, ám chỉ các bãi cát này là đá - một
động thái được cho là để phục vụ mục đích khẳng định chủ quyền.
Mặc dù đổ bộ và
giăng cờ vào thời điểm giữa tháng 4 trùng với thời gian ông Tập Cận Bình thăm
Việt Nam, nhưng thông tin chỉ được công bố vào thời điểm 118 binh lính Trung cộng
đến TP.HCM tham gia diễu binh kỷ niệm 50 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.
Tính tới 4 giờ chiều
ngày 28/4/2025, chính phủ Việt Nam vẫn chưa có tuyên bố chính thức về thông tin
trên.
Trên các tờ báo
trong nước, thông tin về việc Trung cộng giăng cờ ở Trường Sa cũng không được đề
cập đến.
Điều này trái với phản
ứng trước đó.
Cụ thể, vào tháng
3/2024, Philippines đã đưa một nhóm người lên một bãi cạn tại cụm Thị Tứ và ở
trên bãi cạn này khoảng bốn giờ trước khi rời đi.
Lúc bấy giờ, Việt
Nam đã lên tiếng.
Thời điểm đó, tờ
VnExpress dẫn lời của một phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho hay việc các bên
đưa người lên thực thể thuộc chủ quyền của Việt Nam mà không được sự cho phép
là hành vi xâm phạm chủ quyền.
"Việt Nam có đầy
đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền đối với quần đảo
Trường Sa", Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đức Thắng tuyên bố
trong họp báo ngày 28/3/2024, khi được hỏi về hoạt động của Trung cộng và
Philippines tại đá Sandy Cay thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Theo ông Thắng, hành
vi này còn làm phức tạp thêm tình hình, đi ngược lại Tuyên bố về ứng xử của các
bên ở Biển Đông (DOC) và nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng
xử ở Biển Đông (COC) hiện nay.
"Việt Nam yêu cầu
các bên liên quan tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa,
không có các hành động làm phức tạp tình hình, tuân thủ luật pháp quốc tế,
nghiêm túc thực hiện DOC, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định ở Biển
Đông", ông Nguyễn Đức Thắng cho biết.
Hiện chưa rõ liệu
trong số ba bãi cạn mà lực lượng an ninh Philippines đổ bộ lên có đá Hoài Ân
hay không.
Trong một tuyên bố,
Lực lượng đặc nhiệm quốc gia về Biển Tây Philippines (NTF-WPS) cho biết họ đã
ghi nhận "sự hiện diện bất hợp pháp" của một tàu Hải cảnh Trung cộng
cách một trong các bãi cạn khoảng hơn 900 mét, cùng với bảy tàu dân quân biển Trung
cộng.
"Tuyên bố này
thể hiện sự kiên định và cam kết không lay chuyển của Chính phủ Philippines
trong việc bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của đất nước ở
Biển Tây Philippines," tuyên bố nêu rõ.
Đá Hoài Ân là thực
thể tại quần đảo Trường Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Tuy nhiên hiện tại, các bên tranh chấp toàn bộ hoặc một phần Trường Sa còn có Trung cộng, Đài Loan, Philippines, Malaysia và Brunei.
https://www.youtube.com/watch?
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.