Người biểu tình nói
lên những bất mãn với chương trình nghị sự của ông Trump, từ các vấn đề xã hội
đến kinh tế.
Diễn ra chỉ vài ngày
sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp thuế nhập khẩu đối với hầu hết các quốc gia
trên thế giới, các cuộc biểu tình cũng được tổ chức bên ngoài nước Mỹ, bao gồm ở
London, Paris và Berlin.
Sinh viên luật Katie
Smith nói News rằng cô bị ảnh hưởng bởi trường hợp sinh viên quốc tế người
Thổ Nhĩ Kỳ Rumeysa Ozturk, người đã bị các đặc vụ Mỹ đeo mặt nạ bắt giữ gần Đại
học Tufts ở khu vực Boston, và sự việc đã được quay lại vào tháng trước.
"Bạn có thể đứng
lên đấu tranh hôm nay, hoặc sẽ bị bắt sau này," cô nói.
"Tôi vốn không
phải là người hay đi biểu tình."
Tại London, người biểu
tình cầm các tấm biển ghi: "WTAF America?" (Mỹ đang làm cái quái gì vậy?),
"Ngừng làm tổn thương người khác" và "Ông ta là một kẻ ngốc."
Họ hô vang
"Hands off Canada" (Tránh xa Canada), "Hands off Greenland"
(Tránh xa Greenland) và "Hands off Ukraine" (Tránh xa Ukraine), ám chỉ
các thay đổi trong chính sách đối ngoại của ông Trump.
Ông Trump nhiều lần
bày tỏ sự quan tâm đến việc sáp nhập Canada và Greenland. Ông cũng từng tranh
cãi công khai với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và gặp khó khăn trong
việc đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga.
Tại Washington DC,
hàng ngàn người biểu tình tụ tập để nghe các nhà lập pháp Đảng Dân chủ phát biểu.
Nhiều bài phát biểu tập trung vào vai trò của các nhà tài trợ giàu có trong
chính quyền Trump – đặc biệt là Elon Musk, người từng làm cố vấn cho Tổng thống
và dẫn đầu các nỗ lực cắt giảm mạnh chi tiêu và nhân sự liên bang.
Dân biểu tại bang
Florida Maxwell Frost lên án "cuộc thâu tóm chính phủ bởi giới tỷ
phú".
"Khi bạn cướp của
người dân, hãy chuẩn bị tinh thần cho sự phản kháng – ở thùng phiếu và trên đường
phố," ông hét lớn.
Cử tri bang
Wisconsin đã bầu một thẩm phán Dân chủ vào Tòa án Tối cao tiểu bang, với kết quả
áp đảo trước ứng viên Cộng hòa được ông Elon Musk hậu thuẫn, chênh lệch gần 10
điểm phần trăm.
Tại cả hai bang, Đảng
Dân chủ đã tận dụng sự phẫn nộ của cử tri đối với các chính sách của chính quyền
Trump và ảnh hưởng của ông Musk.
Một cuộc khảo sát của
Reuters/Ipsos được công bố đầu tuần này cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm xuống
còn 43%, mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào tháng Một.
Khi nhậm chức ngày 20/1, tỷ lệ ủng hộ là 47%.
Cuộc khảo sát này
cũng cho thấy 37% người Mỹ đồng ý với cách ông điều hành nền kinh tế, trong khi
chỉ 30% ủng hộ chiến lược giải quyết chi phí sinh hoạt.
Một cuộc khảo sát
khác gần đây của Harvard Caps/Harris cho thấy 49% cử tri đăng ký ủng hộ hiệu suất
làm việc của ông Trump, giảm từ 52% tháng trước.
Tuy nhiên, cùng cuộc
khảo sát cũng cho thấy 54% cử tri tin rằng ông đang làm tốt hơn Joe Biden khi
còn làm tổng thống.
Một người ở
Washington tên Theresa nói rằng cô tham gia biểu tình vì "chúng tôi đang
đánh mất quyền dân chủ".
Khi được hỏi liệu
Trump có đang tiếp nhận thông điệp từ người biểu tình không, cô trả lời: "Ừm,
cứ chờ xem. Trump gần như đi đánh golf mỗi ngày."
Ông Trump không có sự
kiện công khai nào vào thứ Bảy 5/4, ông dành cả ngày để chơi golf tại một khu
nghỉ dưỡng của ông ở bang Florida. Ông cũng dự kiến chơi golf tiếp vào Chủ nhật.
"Lập trường của
Tổng thống Trump rất rõ ràng: ông luôn bảo vệ An sinh Xã hội, Medicare và
Medicaid cho những người đủ điều kiện. Trong khi đó, Đảng Dân chủ lại muốn trao
các quyền lợi đó cho những người nhập cư bất hợp pháp, điều này sẽ khiến các
chương trình phá sản và đè nặng lên người già ở Mỹ."
Một trong những cố vấn hàng đầu về nhập cư của Trump, ông Tom Homan, nói với Fox News vào thứ Bảy 5/4 rằng người biểu tình đã tụ tập trước nhà ông ở New York, nhưng lúc đó ông đang ở Washington.
"Họ cứ việc biểu
tình trước một căn nhà trống bao nhiêu cũng được," ông Homan nói.
Ông cho biết sự hiện
diện của họ đã "khiến lực lượng thực thi pháp luật bị phân tán" và
không thể xử lý các nhiệm vụ quan trọng hơn.
"Biểu tình và
tuần hành chẳng có ý nghĩa gì cả," ông Homan nói tiếp.
"Vậy nên cứ việc
thực hiện quyền Tu chính án thứ nhất [quyền tự do ngôn luận] của bạn. Nó sẽ
không thay đổi sự thật trong việc này."
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.