
Trợ cấp tem phiếu thực
phẩm cho 42 triệu người Mỹ đang gặp nguy hiểm giữa lúc chính phủ đóng cửa
Phóng viên cấp cao của
Fox News tại Quốc hội, Chad Pergram, tham gia chương trình 'America's Newsroom'
để đưa tin về tác động của việc chính phủ đóng cửa đối với trợ cấp SNAP.
Do không đạt được thỏa thuận nào để mở cửa lại chính phủ và không có hành động nào từ chính quyền để bù đắp khoản thiếu hụt ngân sách cho các khoản trợ cấp liên bang, hàng triệu người Mỹ có nguy cơ mất trợ cấp thực phẩm bắt đầu từ thứ Bảy.
Cuộc tranh cãi đang
diễn ra tại Thượng viện phản ánh chính cuộc tranh cãi đã khiến chính phủ đóng cửa
suốt 32 ngày qua.
Các thượng nghị sĩ
Dân chủ cho rằng chỉ cần một chữ ký – giống như đối với các khoản trợ cấp
Obamacare sắp hết hạn – Tổng thống Donald Trump có thể dễ dàng đảm bảo nguồn
tài trợ cho Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP), thường được gọi là
tem phiếu thực phẩm, trong khi việc chính phủ đóng cửa vẫn tiếp diễn.
Nhưng các nghị sĩ Cộng
hòa và chính quyền lập luận rằng trợ cấp tem phiếu thực phẩm, và nhiều chương
trình chính phủ khác, có thể được tài trợ đầy đủ nếu Schumer và nhóm của ông bỏ
phiếu để mở cửa lại chính phủ.
Đảng Dân chủ đang kiện
chính quyền Trump một phần vì từ chối sử dụng quỹ khẩn cấp SNAP, mà họ cho rằng
có khoảng 5 tỷ đô la, để tài trợ cho chương trình này. Nhưng một bản ghi nhớ gần
đây của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) lập luận rằng không có cơ sở pháp lý để sử
dụng quỹ này và rằng quỹ SNAP liên bang sẽ cạn kiệt vào ngày 1 tháng 11 nếu đảng
Dân chủ không bỏ phiếu để chấm dứt việc chính phủ đóng cửa.
Hai thẩm phán liên
bang đã phán quyết vào thứ Sáu rằng chính quyền sẽ phải trả trợ cấp tem phiếu
thực phẩm cho tháng 11, toàn bộ hoặc một phần. Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ
Brooke Rollins đã xác nhận bản ghi nhớ trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu:
"Có một quỹ dự phòng tại Bộ Nông nghiệp, nhưng quỹ dự phòng đó, nói cho
cùng, thậm chí không đủ để chi trả, tôi nghĩ là chưa đến một nửa trong số 9,2 tỷ
đô la cần thiết cho chương trình SNAP tháng 11. Nhưng nó chỉ được phép sử dụng
nếu chương trình cơ bản được cấp vốn."
Luján đã cố gắng buộc
phải bỏ phiếu về dự luật của mình nhằm cấp vốn cho cả chương trình tem phiếu thực
phẩm và Chương trình Dinh dưỡng Bổ sung Đặc biệt dành cho Phụ nữ, Trẻ sơ sinh
và Trẻ em (WIC), nhưng ngay lập tức bị Thune tức giận ngăn chặn, người lập luận
rằng đảng Dân chủ đã có 13 cơ hội để cấp vốn cho chương trình này trong suốt thời
gian chính phủ đóng cửa.
"Đây không phải
là một trò chơi chính trị, chúng ta đang nói về cuộc sống của những người dân
thực sự," Thune nói. "Và tất cả các vị chỉ mới nhận ra, sau 29 ngày,
rằng, ồ, có thể sẽ có một số hậu quả."
Đảng Dân chủ cho rằng
Trump và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, cơ quan giám sát chương trình này, đang chủ động
lựa chọn không cấp vốn cho chương trình, vì hiện có khoảng 5 tỷ đô la trong quỹ
dự phòng khẩn cấp mà chính quyền có thể sử dụng.
Thượng nghị sĩ Chris
Murphy, đảng Dân chủ, bang Connecticut, cáo buộc rằng đó là "sự lựa chọn của
Trump".
“Ông ấy có 5 tỷ đô
la mà ông ấy có thể sử dụng ngay bây giờ để giúp đỡ mọi người, giúp mọi người
nuôi con cái của họ, và ông ấy lại chọn không làm điều đó,” ông nói. “Những gì
ông ấy đang làm thật tàn nhẫn, cố tình làm cho việc đóng cửa chính phủ này trở
nên đau đớn hơn như một cách để cố gắng buộc đảng Dân chủ phải đồng ý với một
ngân sách vô đạo đức, tham nhũng.”
Lập luận này cũng
tương tự ở Hạ viện, nơi đã thông qua dự luật tài trợ liên bang của đảng Cộng
hòa vào ngày 19 tháng 9. Tuy nhiên, cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều tỏ ra
lo ngại.
Cả hai bên đều mong
muốn tài trợ cho chương trình này trước khi chính phủ mở cửa trở lại, nhưng khả
năng các dự luật nhỏ lẻ, hay "các dự luật riêng lẻ", được đưa ra thảo
luận đã bị Thune bác bỏ trong tuần này.
Cả Luján và Thượng
nghị sĩ Josh Hawley, đảng Cộng hòa, bang Missouri, đều có các dự luật sẽ tài trợ
cho chương trình tem phiếu thực phẩm, với dự luật của Hawley có 29 người đồng bảo
trợ lưỡng đảng, bao gồm cả Schumer.
Một trong những người
đồng bảo trợ, Thượng nghị sĩ James Lankford, đảng Cộng hòa, bang Oklahoma, nói
với Fox News Digital rằng lập luận của chính quyền, một phần là vì 5 tỷ đô la
trong quỹ dự phòng không đủ để chi trả cho một tháng trợ cấp tem phiếu thực phẩm.
“Đây là mùa bão, và
đó là điều thực sự đáng lo ngại,” ông nói. “Nhưng dù sao đi nữa, điều đó vẫn
chưa đủ. Chúng tôi đã cố gắng 14 lần để có thể cấp đủ kinh phí cho chương trình
SNAP — một lần bằng dự luật phân bổ ngân sách thực sự… để nói rằng, ‘hãy cấp đủ
kinh phí cho cả năm,’ 13 lần là cấp kinh phí ngắn hạn. Điều đó khá là khó chịu.
Một số đồng nghiệp Đảng Dân chủ của tôi đang nói, ‘Vậy thì hãy tìm cách nào đó
để cấp kinh phí cho chương trình trong khoảng một tuần, điều chỉnh lại mọi thứ.’”
Nhưng ở phía Hạ viện,
không rõ liệu cả Đảng Dân chủ lẫn Đảng Cộng hòa có muốn thông qua các dự luật
nhỏ lẻ trong thời gian chính phủ đóng cửa hay không.
Chủ tịch Hạ viện
Mike Johnson, thuộc Đảng Cộng hòa, bang Louisiana, liên tục nói rằng ông sẽ chỉ
triệu tập Hạ viện họp lại nếu các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ bỏ phiếu để mở cửa
lại chính phủ.
Trong khi đó, Fox
News Digital đã hỏi Hạ nghị sĩ Joe Neguse, thuộc Đảng Dân chủ, bang Colorado,
trong một cuộc họp báo về chương trình SNAP tuần này rằng liệu ông có đang thảo
luận về luật trợ cấp thực phẩm với các đồng nghiệp Thượng viện của mình hay
không.
“Tôi đã quen thuộc với
các đề xuất, và tôi biết rằng nhiều đồng nghiệp của tôi… cũng đã đề xuất luật ở
Hạ viện. Những cuộc thảo luận đó sẽ tiếp tục,” Neguse nói. Nhưng, “cuối cùng,”
ông nói thêm, “không cần phải thông qua luật để giải ngân các khoản tiền này.
Đó là luật rồi.”
Alex Miller & Elizabeth Elkind
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.